Hà Nội
23°C / 22-25°C

Bài “Vì tình riêng cấp biển xe công”: Nên công khai sửa sai

Thứ tư, 18:37 10/06/2009 | Pháp luật

Giadinh.net - Sau khi Báo GĐ&XH đăng bài phản ánh việc ông Phạm Xuân Đương, Chủ tịch UBND tỉnh Thái Nguyên có bút phê yêu cầu Phòng CSGT Công an tỉnh Thái Nguyên cấp biển xe công 20B-2626 cho ông Nguyễn Văn Thắng, Chủ tịch HĐQT Công ty cổ phần Xuất nhập khẩu & Đầu tư Thái Nguyên, Tòa soạn nhận được rất nhiều ý kiến của độc giả bức xúc về việc làm này. Đặc biệt, đồng chí Nguyễn Văn Chi, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Chủ nhiệm UBKT TƯ Đảng cũng đã dành cho PV Báo GĐ&XH một cuộc phỏng vấn ngắn về vấn đề trên. Báo GĐ&XH xin được trích đăng.

 
Thật đáng “chê” khi biết sai mà vẫn “phê”
 
Việc Chủ tịch UBND tỉnh Thái Nguyên chỉ đạo CSGT cấp cả biển số xe công vụ cho doanh nghiệp tư nhân là điều khó có thể chấp nhận được. Bởi lẽ, đây là việc làm thể hiện sự ỷ thế, ỷ quyền của ông Phạm Xuân Đương, Chủ tịch UBND tỉnh. Ông Chủ tịch biết sai nhưng vẫn “phê”, biết trái nhưng vẫn “duyệt” thì người dân còn biết tin ai? Việc làm này thật đáng chê.
 
Dư luận hoàn toàn có thể đặt câu hỏi rằng: Những tiêu cực nào đã khiến ông Phạm Xuân Đương làm như thế? Nếu Hội đồng nhân dân, Tỉnh uỷ, UBND tỉnh Thái Nguyên không nhanh chóng họp kiểm điểm trách nhiệm của ông Phạm Xuân Đương rồi thông báo cho cơ quan báo chí, không biết người dân sẽ nghĩ gì? Đã sai mà lại công khai sửa thì đây là việc làm tốt và được dư luận đánh giá cao; dù đó là sai phạm nghiêm trọng đến đâu.
 
Phạm Anh Tuấn (Khu đô thị mới Linh Đàm, Hoàng Mai, Hà Nội)
 

Bút phê của ông Phạm Xuân Đương, Chủ tịch UBND tỉnh Thái Nguyên gửi phòng CSGT Công an tỉnh Thái nguyên.

Chiếc xe Lexus 570 đeo biển số xanh của ông Thắng.
 
Cần xem xét trách nhiệm của Chủ tịch UBND tỉnh Thái Nguyên
 
Nếu không có cơ quan nào đứng ra xem xét trách nhiệm của ông Phạm Xuân Đương, Chủ tịch UBND tỉnh Thái Nguyên thì người dân còn biết nhìn nhận kỷ cương, pháp luật như thế nào? Đây là câu hỏi mà chúng tôi băn khoăn sau khi đọc bài Báo GĐ&XH phản ánh về việc Chủ tịch tỉnh phê vào tờ đơn của doanh nghiệp tư nhân yêu cầu cơ quan công an cấp biển xe công.
 
Ông Chủ tịch đã vì tình riêng mà coi thường phép công như vậy thì quả thật đáng buồn. Qua Báo GĐ&XH, chúng tôi đã vào Google để tìm xem ông Nguyễn Văn Thắng, Chủ tịch HĐQT Công ty cổ phần Xuất nhập khẩu & Đầu tư Thái Nguyên, người mà phóng viên đã nhắc trong bài viết là ai? Kết quả cho thấy ông này rất giàu khi làm nhiều dự án khai thác quặng ở Thái Nguyên. Phải chăng những người giàu có như ông Thắng sẽ được ông Chủ tịch tỉnh “phá lệ” đặc cách?
 
Theo tôi, dù muốn hay không, cơ quan có thẩm quyền nên công khai làm rõ trách nhiệm của ông Phạm Xuân Đương để nhân dân khỏi băn khoăn, hồ nghi.
 
Nguyễn Kiên Cường (phường Thịnh Đán, TP Thái Nguyên)
 
Trách nhiệm của Trưởng phòng CSGT Thái Nguyên ra sao?
 
Tôi được biết những người công tác tại các đơn vị CSGT hay chịu nhiều sức ép. Họ bị tác động liên tục khi xử lý phải các trường hợp người nhà “ông nọ, bà kia”. Việc Thượng tá Ngọ Quang Tuyết, Trưởng phòng CSGT, Công an tỉnh Thái Nguyên cho biết “không cự được chỉ đạo của Chủ tịch UBND tỉnh” cũng là điều dễ hiểu.
 
Tôi tin rằng, ông Ngọ Quang Tuyết không thể không băn khoăn, lo lắng khi nhận được bút phê trái pháp luật của ông Phạm Xuân Đương yêu cầu cấp biển xe công cho doanh nghiệp tư. Tuy nhiên, ông Tuyết biết đó là việc làm trái pháp luật mà vẫn làm theo thì quả là đáng trách.
 
Dù phải chịu sức ép nhưng bên cạnh ông Tuyết còn có nhiều cơ quan bảo vệ pháp luật cơ mà. Đâu phải mệnh lệnh của ông Phạm Xuân Đương là bất khả kháng? Ban Giám đốc Công an tỉnh Thái Nguyên cần làm rõ trách nhiệm của ông Ngọ Quang Tuyết để trấn an dư luận.
 
Nguyễn Tiến Mạnh (đường Hoàng Hoa Thám, Hà Nội)
 
“Lỗi” của biển xe công
 
Tôi được biết các lãnh đạo cao cấp cũng không ai đi chiếc xe Lexus 570 có trị giá gần 4 tỷ đồng (chưa kể đóng thuế trước bạ và đăng ký) như ông Nguyễn Văn Thắng, Chủ tịch HĐQT Công ty cổ phần Xuất nhập khẩu & Đầu tư Thái Nguyên, người được Chủ tịch UBND tỉnh Thái Nguyên ưu ái cấp biển xe công. Vì vậy, khi chiếc xe này lắp biển số công lưu hành ra đường, người dân sẽ tưởng rằng đó là xe của một cơ quan nhà nước, của một vị chức sắc nào đó.
 
Trong khi Chính phủ đang chỉ đạo thực hành tiết kiệm trong mọi cơ quan nhà nước, sự hiểu lầm này sẽ gây mất uy tín cho các cơ quan chính quyền tỉnh Thái Nguyên. Người dân “có mơ” cũng không thể nghĩ ra được rằng một doanh nghiệp tư nhân như ông Thắng lại được “nghễu nghện” biển xe công như thế. Việc làm của ông Chủ tịch UBND tỉnh Thái Nguyên thật đáng trách.
 
Nguyễn Bình Tiên (thị xã Phú Thọ, tỉnh Phú Thọ)

Đồng chí Nguyễn Văn Chi - Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Trung ương:

Bút phê là sai, vẫn thực hiện càng sai

Bên hành lang Kỳ họp Quốc hội, chiều 9/6, đồng chí Nguyễn Văn Chi đã cho biết quan điểm của mình với PV Báo GĐ&XH về việc ông Phạm Xuân Đương, Chủ tịch UBND tỉnh Thái Nguyên có bút phê chỉ đạo Phòng CSGT cấp biển số công cho doanh nghiệp tư nhân...

Ông nghĩ gì khi ông Chủ tịch UBND tỉnh Thái Nguyên bút phê cho công an tỉnh này phải cấp biển số xe công vụ (20B - 2626) cho một doanh nghiệp tư nhân trong tỉnh?

- Việc đồng chí lãnh đạo đó có bút phê chỉ đạo như thế là sai nguyên tắc, nhưng người tham mưu và quản lý trực tiếp việc đó thấy sai phải dừng lại chứ sao vẫn cấp.

Đồng chí ấy phải sửa sai, nếu không sẽ gây nhiều khó khăn cho đồng chí đó sau này trong hoạt động công việc điều hành và tiếp dân thì sao? Việc doanh nghiệp dùng biển trắng là đúng quy định của pháp luật, sao lại cứ đòi dùng biển số xe công?

Thưa ông, chức danh Chủ tịch UBND tỉnh thuộc sự quản lý của Trung ương, việc xử lý thuộc về Trung ương và Ủy ban Kiểm tra Trung ương?

- Việc này dư luận báo chí đã đăng, nhưng theo nguyên tắc thì cũng cần có đơn thư cụ thể của nhân dân để Ủy ban Kiểm tra Trung ương có căn cứ để cử cán bộ về địa phương xác minh, làm rõ sự việc để báo cáo Ủy ban Kiểm tra Trung ương.

Đồng chí Chủ tịch tỉnh đó cần phải sửa ngay vi phạm của mình. Chỉ đạo công an thu hồi biển số đó, cũng là khắc phục sai sót của mình.

- Xin cảm ơn ông!

Hồng Sơn (thực hiện)

GĐ&XH (tổng hợp)

phuoclong
Bình luận
Xem thêm bình luận
Ý kiến của bạn
Thủ đoạn 'gọi vốn' bất động sản của siêu lừa đất Cảng

Thủ đoạn 'gọi vốn' bất động sản của siêu lừa đất Cảng

Pháp luật - 5 giờ trước

GĐXH - Để lừa các nhà đầu tư chuyển tiền, Hòa đã đưa các thông tin gian dối về việc Công ty TNHH Pros Land có hợp tác với các chủ dự án lớn, mua được các suất bất động sản với giá ưu đãi, suất đối ngoại. Đây chính là cái bẫy khiến gần 40 nạn nhân bị lừa.

Chiêu trò 'hút' hàng nghìn tỷ đồng của Công ty Tâm Lộc Phát

Chiêu trò 'hút' hàng nghìn tỷ đồng của Công ty Tâm Lộc Phát

Pháp luật - 7 giờ trước

GĐXH - Chỉ trong một thời gian ngắn, Tâm Lộc Phát từ một công ty "bé xíu" bỗng nhiên "nổi đình, nổi đám" trên khắp các trang mạng xã hội bởi khả năng thu hút các nhà đầu tư trong việc huy động vốn...

Án mạng đau thương ở Lai Châu: Dùng dao sát hại mẹ con của người tình

Án mạng đau thương ở Lai Châu: Dùng dao sát hại mẹ con của người tình

Pháp luật - 7 giờ trước

GĐXH - Cho rằng mẹ người tình ngăn cấm chuyện tình cảm, Hồ đã dùng dao sát hại người phụ nữ này. Trong cơn say máu, Hồ sát luôn người yêu rồi dùng dao tự đâm vào bụng mình để tự sát.

Nhiều nạn nhân sập bẫy lừa đảo của kẻ môi giới bất động sản

Nhiều nạn nhân sập bẫy lừa đảo của kẻ môi giới bất động sản

Pháp luật - 7 giờ trước

GĐXH - Với thủ đoạn đưa thông tin gian dối cho rằng, bản thân đang đầu tư đất thuộc các dự án tại tỉnh Quảng Ninh và Thanh Hóa, đối tượng đề nghị các cá nhân góp vốn chung tiền mua đất. Tiếp đó, Hà yêu cầu các nạn nhân đưa tiền để chi phí tách thửa, sang tên...

Phát hiện vật thể nghi là người trong đám cháy nhà xưởng, nơi 2 phóng viên tố bị hành hung

Phát hiện vật thể nghi là người trong đám cháy nhà xưởng, nơi 2 phóng viên tố bị hành hung

Pháp luật - 9 giờ trước

GĐXH - Theo lãnh đạo xã Ngũ Hiệp, huyện Thanh Trì, trong quá trình khám nghiệm hiện trường vụ cháy nhà xưởng, lực lượng chức năng phát hiện một vật thể đã than hoá, nghi là người. Hiện địa phương đang chờ thông tin kết luận từ cơ quan pháp y.

Diễn biến mới vụ cựu tiếp viên hàng không môi giới bán dâm nghìn đô

Diễn biến mới vụ cựu tiếp viên hàng không môi giới bán dâm nghìn đô

Pháp luật - 10 giờ trước

GĐXH - Liên quan đến vụ cựu tiếp viên Vietnam Airlines môi giới bán dâm giá nghìn đô, mới đây, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TPHCM đã hoàn tất kết luận điều tra.

Nghe mẹ nói chuyện trong phòng kín, con gái kịp thời ngăn một vụ lừa đảo

Nghe mẹ nói chuyện trong phòng kín, con gái kịp thời ngăn một vụ lừa đảo

Pháp luật - 11 giờ trước

Kẻ lạ mặt yêu cầu bà T. đóng kín cửa, ở trong phòng và không được đi ra ngoài. Phát hiện sự việc, cô con gái khuyên mẹ nên tắt điện thoại ngay và đi báo công an.

Chiêu lừa qua mạng khiến nhiều phụ nữ đơn thân sập bẫy

Chiêu lừa qua mạng khiến nhiều phụ nữ đơn thân sập bẫy

Pháp luật - 14 giờ trước

GĐXH - Các đối tượng lừa đảo đóng giả là doanh nhân thành đạt, có cuộc sống giàu có, thường xuyên gọi điện, nhắn tin quan tâm đến các bị hại là những phụ nữ đơn thân.

Lừa đảo thi chứng chỉ tiếng Anh tại Hà Nội

Lừa đảo thi chứng chỉ tiếng Anh tại Hà Nội

Pháp luật - 18 giờ trước

Công an Hà Nội tìm bị hại đã nộp tiền để được tham gia thi và được cấp chứng chỉ ngoại ngữ tiếng Anh mang tên tổ chức Cambridge International.

Thanh niên mang súng đi đòi nợ, bắn lên trời 3 phát thị uy

Thanh niên mang súng đi đòi nợ, bắn lên trời 3 phát thị uy

Pháp luật - 18 giờ trước

Đến nhà đòi nợ và xảy ra xô xát với anh N., Tiến đã dùng súng ngắn dạng súng Colt bắn lên trời 3 phát để thị uy.

Top