Hà Nội
23°C / 22-25°C

Ba người nước ngoài và những chiêu lừa không tưởng

Thứ tư, 11:17 08/08/2012 | Pháp luật

GiadinhNet - Thời gian gần đây, các đối tượng lừa đảo người nước ngoài nhập cảnh vào Việt Nam để “hành nghề” tương đối nhiều.

Ling Seng Koey và Chong Kon Hoi tại CQĐT.

 
Nhập cảnh vào Việt Nam bằng đường hàng không với hình thức đi du lịch, 3 đối tượng lừa đảo người nước ngoài tạo cho mình vỏ bọc như những thương gia giàu có. Họ dùng thẻ để trả tiền mua hàng ở các trung tâm thương mại lớn…
 
Mua hàng bằng thẻ giả

Thời gian gần đây, các đối tượng lừa đảo người nước ngoài nhập cảnh vào Việt Nam để “hành nghề” tương đối nhiều. Chúng hoạt động rất tinh vi, xảo quyệt. Đối tượng mà chúng nhắm tới là những tiệm vàng, các trung tâm mua sắm lớn… Tại đây chúng giả vờ là những thương gia giàu có, rồi tìm cách “phù phép”, dùng thẻ tín dụng giả để mua những món hàng đắt tiền. Ba đối tượng vừa bị lực lượng Công an bắt tại TP Đà Nẵng là bài học cảnh giác cho các cửa hàng, trung tâm thương mại lớn trên cả nước.

Tại cuộc họp vào chiều ngày 6/8, Đại tá Nguyễn Đình Chính- Phó Giám đốc Công an TP Đà Nẵng đã công bố kết quả ban đầu điều tra, khám phá vụ lừa đảo do các đối tượng người nước ngoài thực hiện tại Trung tâm thương mại Indochina Reverside. Cả 3 đối tượng tham gia vụ lừa đảo đều nhập cảnh vào Việt Nam theo visa du lịch trong vòng 1 tháng.

Theo hồ sơ vụ việc, vào khoảng 20 giờ ngày 4/8, ba vị khách đều có quốc tịch Malaysia là Chong Kon Hoi (SN 1965), Ling Seng Koey (SN 1989) và Wong Kar Wei (SN 1982) đến Trung tâm thương mại Inchina Reverside (74 Bạch Đằng) để mua sắm. Khi bước chân vào Trung tâm, để lòe các nhân viên bán hàng nơi đây, ba người này tỏ ra là những du khách giàu có. Sau khi dạo quanh một vòng, ba người tiến tới quầy hàng của chị Lê Quang Quỳnh Tiên (SN 1969, trú phường An Hải Tây, quận Sơn Trà, Đà Nẵng) để mua 1 valy màu đen, 3 túi xách đen, 6 bộ phụ kiện dành cho valy, với tổng số tiền hơn 9,7 triệu đồng. Thay vì giao dịch bằng tiền mặt, ba đối tượng liền đưa thẻ thanh toán và giao dịch thành công. Tiếp đến, chúng liền tới quầy của chị Hà Thị Thanh Thúy trả 25 triệu đồng, cũng thanh toán thành công bằng thẻ.

Cơ quan CSĐT CATP Đà Nẵng thông báo những ai là bị hại của các đối tượng nói trên liên hệ với Công an quận Hải Châu, Phòng CSĐTTP về TTXH CATP Đà Nẵng để giải quyết vụ việc.


Thấy ngon ăn, cả ba vị khách muốn “đánh quả” thêm một vài lần nữa rồi mới chuồn. Chúng đến quầy hàng Thế giới kim cương để xem hàng và mua các món đồ gồm: 4 dây chuyền vàng, 4 chiếc nhẫn vàng dính kim cương; 1 mặt dây chuyền vàng dính kim cương với tổng số tiền trên 54 triệu đồng và thanh toán bằng thẻ tín dụng có tên Nam Wong. Tuy nhiên, khi nhân viên bán hàng chà thẻ để thanh toán thì phát hiện thẻ có những dấu hiệu bất thường. Ngay lập tức, nhân viên điện báo về Trung tâm Thế giới Kim cương và Ngân hàng để kiểm tra. Kết quả, dù giao dịch thành công nhưng tiền vẫn không được chuyển khoản.

Lập tức các nhân viên ở đây hô hoán là thẻ giả, thấy bị lộ, ba đối tượng bỏ chạy. Wong Kar Wei chạy trước ra ngoài sảnh Trung tâm bắt xe taxi bỏ trốn, còn Hoi và Koey thì bị bảo vệ phối hợp với lực lượng Công an bắt giữ, đưa về trụ sở làm rõ hành vi.
 
Chạy trốn không thoát

Sau khi bắt được Hoi và Koey, qua kiểm tra, Cảnh sát phát hiện hai đối tượng này có tới 15 thẻ tín dụng quốc tế của một số ngân hàng lớn trong khu vực như của Singapore, Malaysia, 1.800 USD, gần 30 sợi dây chuyền vàng cùng nhiều tiền Việt Nam, tiền Malaysia… Hai đối tượng khai nhận, chúng đến Đà Nẵng vào chiều tối ngày 3/8, sau đó cả ba đối tượng thuê hai phòng khách sạn trên đường Hùng Vương và đặt trước cho khách sạn 200USD, nhưng không để lại giấy tờ tùy thân hay thông tin gì.
 

Dây chuyền vàng thu được từ Koey và Hoi..


Sau khi thoát được, Wong Kar Wei về khách sạn lấy đồ và thuê taxi chạy từ Đà Nẵng vào TP Hồ Chí Minh. Nắm được thông tin, Cảnh sát phối hợp với lái xe taxi đang chở đối tượng Wei và Công an huyện Tuy Phong (Bình Thuận) bắt giữ đối tượng này.

Đại tá Nguyễn Đình Chính-Phó Giám đốc CATP Đà Nẵng cho biết, đây là một vụ việc phức tạp vì có yếu tố nước ngoài với tính chất, quy mô lớn. Các đối tượng sử dụng công nghệ cao nên việc phát hiện và nhanh chóng phá án thành công là điều đáng biểu dương. “Dù các đối tượng chỉ mới đến hoạt động ở địa bàn Đà Nẵng trong một thời gian ngắn nhưng số bị hại có thể không chỉ dừng lại ở con số như lời khai của các đối tượng”, Đại tá Nguyễn Đình Chính nhận định.
 
Đức Hoàng
thuctap
Bình luận
Xem thêm bình luận
Ý kiến của bạn
Thủ đoạn 'gọi vốn' bất động sản của siêu lừa đất Cảng

Thủ đoạn 'gọi vốn' bất động sản của siêu lừa đất Cảng

Pháp luật - 8 giờ trước

GĐXH - Để lừa các nhà đầu tư chuyển tiền, Hòa đã đưa các thông tin gian dối về việc Công ty TNHH Pros Land có hợp tác với các chủ dự án lớn, mua được các suất bất động sản với giá ưu đãi, suất đối ngoại. Đây chính là cái bẫy khiến gần 40 nạn nhân bị lừa.

Chiêu trò 'hút' hàng nghìn tỷ đồng của Công ty Tâm Lộc Phát

Chiêu trò 'hút' hàng nghìn tỷ đồng của Công ty Tâm Lộc Phát

Pháp luật - 10 giờ trước

GĐXH - Chỉ trong một thời gian ngắn, Tâm Lộc Phát từ một công ty "bé xíu" bỗng nhiên "nổi đình, nổi đám" trên khắp các trang mạng xã hội bởi khả năng thu hút các nhà đầu tư trong việc huy động vốn...

Án mạng đau thương ở Lai Châu: Dùng dao sát hại mẹ con của người tình

Án mạng đau thương ở Lai Châu: Dùng dao sát hại mẹ con của người tình

Pháp luật - 10 giờ trước

GĐXH - Cho rằng mẹ người tình ngăn cấm chuyện tình cảm, Hồ đã dùng dao sát hại người phụ nữ này. Trong cơn say máu, Hồ sát luôn người yêu rồi dùng dao tự đâm vào bụng mình để tự sát.

Nhiều nạn nhân sập bẫy lừa đảo của kẻ môi giới bất động sản

Nhiều nạn nhân sập bẫy lừa đảo của kẻ môi giới bất động sản

Pháp luật - 10 giờ trước

GĐXH - Với thủ đoạn đưa thông tin gian dối cho rằng, bản thân đang đầu tư đất thuộc các dự án tại tỉnh Quảng Ninh và Thanh Hóa, đối tượng đề nghị các cá nhân góp vốn chung tiền mua đất. Tiếp đó, Hà yêu cầu các nạn nhân đưa tiền để chi phí tách thửa, sang tên...

Phát hiện vật thể nghi là người trong đám cháy nhà xưởng, nơi 2 phóng viên tố bị hành hung

Phát hiện vật thể nghi là người trong đám cháy nhà xưởng, nơi 2 phóng viên tố bị hành hung

Pháp luật - 12 giờ trước

GĐXH - Theo lãnh đạo xã Ngũ Hiệp, huyện Thanh Trì, trong quá trình khám nghiệm hiện trường vụ cháy nhà xưởng, lực lượng chức năng phát hiện một vật thể đã than hoá, nghi là người. Hiện địa phương đang chờ thông tin kết luận từ cơ quan pháp y.

Diễn biến mới vụ cựu tiếp viên hàng không môi giới bán dâm nghìn đô

Diễn biến mới vụ cựu tiếp viên hàng không môi giới bán dâm nghìn đô

Pháp luật - 13 giờ trước

GĐXH - Liên quan đến vụ cựu tiếp viên Vietnam Airlines môi giới bán dâm giá nghìn đô, mới đây, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TPHCM đã hoàn tất kết luận điều tra.

Nghe mẹ nói chuyện trong phòng kín, con gái kịp thời ngăn một vụ lừa đảo

Nghe mẹ nói chuyện trong phòng kín, con gái kịp thời ngăn một vụ lừa đảo

Pháp luật - 14 giờ trước

Kẻ lạ mặt yêu cầu bà T. đóng kín cửa, ở trong phòng và không được đi ra ngoài. Phát hiện sự việc, cô con gái khuyên mẹ nên tắt điện thoại ngay và đi báo công an.

Chiêu lừa qua mạng khiến nhiều phụ nữ đơn thân sập bẫy

Chiêu lừa qua mạng khiến nhiều phụ nữ đơn thân sập bẫy

Pháp luật - 17 giờ trước

GĐXH - Các đối tượng lừa đảo đóng giả là doanh nhân thành đạt, có cuộc sống giàu có, thường xuyên gọi điện, nhắn tin quan tâm đến các bị hại là những phụ nữ đơn thân.

Lừa đảo thi chứng chỉ tiếng Anh tại Hà Nội

Lừa đảo thi chứng chỉ tiếng Anh tại Hà Nội

Pháp luật - 21 giờ trước

Công an Hà Nội tìm bị hại đã nộp tiền để được tham gia thi và được cấp chứng chỉ ngoại ngữ tiếng Anh mang tên tổ chức Cambridge International.

Thanh niên mang súng đi đòi nợ, bắn lên trời 3 phát thị uy

Thanh niên mang súng đi đòi nợ, bắn lên trời 3 phát thị uy

Pháp luật - 21 giờ trước

Đến nhà đòi nợ và xảy ra xô xát với anh N., Tiến đã dùng súng ngắn dạng súng Colt bắn lên trời 3 phát để thị uy.

Top