Hà Nội
23°C / 22-25°C

“Ăn vụng quên chùi mép”

Thứ sáu, 12:07 10/05/2019 | Pháp luật

Ngày 3-5-2019, TAND TX Điện Bàn (Quảng Nam) cho biết: Vừa mở phiên sơ thẩm xét xử, tuyên phạt bị cáo với Phạm Minh Thông (1987), trú KP.2, P.Vĩnh Điện, TX Điện Bàn) 1 năm 3 tháng tù về tội “Trộm cắp tài sản”.

Thông bị phát hiện vì mang xe ăn trộm đi uống cà-phê.

Theo hồ sơ vụ án: Vốn có một tiền án 3 năm tù về tội “Cướp giật tài sản” vào năm 2011 nhưng Thông vẫn không chịu tu chí. Trong đầu, Thông luôn mơ ước làm thế nào để “tậu” chiếc xe tay ga đời mới, để vi vu đây đó cho bằng anh, bằng chị. Thế nhưng, mơ ước chỉ là ước mơ vì vốn lười lao động nhưng lại “sính” ăn chơi nên có đồng nào Thông lại “xào” hết đồng nấy. Nhiều lần, hắn suy nghĩ và lên kế hoạch trộm tài sản của người khác để kiếm tiền thay thế chiếc xe cà tàng của mình song vẫn không thực hiện được vì chẳng tìm ra ai có sơ hở. Khoảng 10 giờ 45 ngày 30-12-2018, Thông điều khiển xe máy đến nhà bạn ở P.Điện An chơi. Trên đường đi đến địa bàn KP Phong Nhất, Thông liếc ngang, liếc dọc tìm kiếm thì phát hiện chiếc xe tay ga hiệu Lead còn mới cứng để trên hiên nhà cùng chiếc chìa khóa vẫn cắm trong ổ điện.

Chớp lấy cơ hội đã có từ lâu của mình, Thông chạy xe vào quán cà-phê gần đó giả vờ gọi ly cà-phê. Chủ quán chưa kịp bưng nước lên cho khách, Thông giả vờ đi công chuyện xin gửi lại xe máy rồi cuốc bộ đến nhà đang có chiếc xe để thăm dò. Bước vào cổng, Thông lớn tiếng gọi chủ nhà. Tưởng nhà có khách, cậu con trai khoảng 10 tuổi chạy ra chào hỏi. Thông cất tiếng: Có mẹ ở nhà không? Vô tư, cậu bé trả lời: Mẹ con đi đám cưới rồi. Chờ có thế, Thông đến bên xe, bật khóa điện, nổ máy chạy về nhà cất giấu, sau đó nhờ người quen chở lên lại quán cà-phê lấy chiếc xe máy đã gửi. Chiếc xe máy vừa trộm được, Thông gọi người bán song do không có giấy tờ nên không ai dám mạo hiểm.

Tưởng mọi chuyện đã xong, vì địa bàn giữa 2 phường cách xa nhau và P. Vĩnh Điện lại là chốn phố xá, đông đúc, khó bị phát hiện nên chiều 1-1-2019, Thông vô tư điều khiển xe máy vừa trộm đi uống cà-phê, để khoe mẽ cùng bạn bè... Không ngờ, phát hiện mất xe, vợ chồng anh Nguyễn Tuấn (1972), trú KP Phong Nhất, P.Điện An một mặt trình báo cơ quan CA, mặt khác tổ chức tìm kiếm. Không ngờ, khi đi ngang quán cà-phê ở KP3, P. Vĩnh Điện phát hiện chiếc xe của mình đang dựng bên hông của quán. Nhận thông tin về chiếc xe, ngay lập tức một tổ trinh sát của CATX Điện Bàn được triển khai mật phục... Sau khi uống cà-phê xong, Thông ung dung ra lấy xe đi về thì bị các trinh sát bắt giữ cùng tang vật.

Một số người cho rằng Thông là kẻ “ăn vụng” nhưng không biết “chùi mép”, bị bắt vì lỳ do... lãng xẹt. Song với những người hiểu việc thì đây là hậu quả tất yếu, với những đối tượng phạm pháp thì dù kín kẽ, gian manh đến đâu, trước sau gì cũng bị cơ quan pháp luật sờ gáy.

Theo CAND

Bình luận
Xem thêm bình luận
Ý kiến của bạn
Tags:
Thủ đoạn 'gọi vốn' bất động sản của siêu lừa đất Cảng

Thủ đoạn 'gọi vốn' bất động sản của siêu lừa đất Cảng

Pháp luật - 4 giờ trước

GĐXH - Để lừa các nhà đầu tư chuyển tiền, Hòa đã đưa các thông tin gian dối về việc Công ty TNHH Pros Land có hợp tác với các chủ dự án lớn, mua được các suất bất động sản với giá ưu đãi, suất đối ngoại. Đây chính là cái bẫy khiến gần 40 nạn nhân bị lừa.

Chiêu trò 'hút' hàng nghìn tỷ đồng của Công ty Tâm Lộc Phát

Chiêu trò 'hút' hàng nghìn tỷ đồng của Công ty Tâm Lộc Phát

Pháp luật - 6 giờ trước

GĐXH - Chỉ trong một thời gian ngắn, Tâm Lộc Phát từ một công ty "bé xíu" bỗng nhiên "nổi đình, nổi đám" trên khắp các trang mạng xã hội bởi khả năng thu hút các nhà đầu tư trong việc huy động vốn...

Án mạng đau thương ở Lai Châu: Dùng dao sát hại mẹ con của người tình

Án mạng đau thương ở Lai Châu: Dùng dao sát hại mẹ con của người tình

Pháp luật - 7 giờ trước

GĐXH - Cho rằng mẹ người tình ngăn cấm chuyện tình cảm, Hồ đã dùng dao sát hại người phụ nữ này. Trong cơn say máu, Hồ sát luôn người yêu rồi dùng dao tự đâm vào bụng mình để tự sát.

Nhiều nạn nhân sập bẫy lừa đảo của kẻ môi giới bất động sản

Nhiều nạn nhân sập bẫy lừa đảo của kẻ môi giới bất động sản

Pháp luật - 7 giờ trước

GĐXH - Với thủ đoạn đưa thông tin gian dối cho rằng, bản thân đang đầu tư đất thuộc các dự án tại tỉnh Quảng Ninh và Thanh Hóa, đối tượng đề nghị các cá nhân góp vốn chung tiền mua đất. Tiếp đó, Hà yêu cầu các nạn nhân đưa tiền để chi phí tách thửa, sang tên...

Phát hiện vật thể nghi là người trong đám cháy nhà xưởng, nơi 2 phóng viên tố bị hành hung

Phát hiện vật thể nghi là người trong đám cháy nhà xưởng, nơi 2 phóng viên tố bị hành hung

Pháp luật - 8 giờ trước

GĐXH - Theo lãnh đạo xã Ngũ Hiệp, huyện Thanh Trì, trong quá trình khám nghiệm hiện trường vụ cháy nhà xưởng, lực lượng chức năng phát hiện một vật thể đã than hoá, nghi là người. Hiện địa phương đang chờ thông tin kết luận từ cơ quan pháp y.

Diễn biến mới vụ cựu tiếp viên hàng không môi giới bán dâm nghìn đô

Diễn biến mới vụ cựu tiếp viên hàng không môi giới bán dâm nghìn đô

Pháp luật - 9 giờ trước

GĐXH - Liên quan đến vụ cựu tiếp viên Vietnam Airlines môi giới bán dâm giá nghìn đô, mới đây, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TPHCM đã hoàn tất kết luận điều tra.

Nghe mẹ nói chuyện trong phòng kín, con gái kịp thời ngăn một vụ lừa đảo

Nghe mẹ nói chuyện trong phòng kín, con gái kịp thời ngăn một vụ lừa đảo

Pháp luật - 11 giờ trước

Kẻ lạ mặt yêu cầu bà T. đóng kín cửa, ở trong phòng và không được đi ra ngoài. Phát hiện sự việc, cô con gái khuyên mẹ nên tắt điện thoại ngay và đi báo công an.

Chiêu lừa qua mạng khiến nhiều phụ nữ đơn thân sập bẫy

Chiêu lừa qua mạng khiến nhiều phụ nữ đơn thân sập bẫy

Pháp luật - 14 giờ trước

GĐXH - Các đối tượng lừa đảo đóng giả là doanh nhân thành đạt, có cuộc sống giàu có, thường xuyên gọi điện, nhắn tin quan tâm đến các bị hại là những phụ nữ đơn thân.

Lừa đảo thi chứng chỉ tiếng Anh tại Hà Nội

Lừa đảo thi chứng chỉ tiếng Anh tại Hà Nội

Pháp luật - 17 giờ trước

Công an Hà Nội tìm bị hại đã nộp tiền để được tham gia thi và được cấp chứng chỉ ngoại ngữ tiếng Anh mang tên tổ chức Cambridge International.

Thanh niên mang súng đi đòi nợ, bắn lên trời 3 phát thị uy

Thanh niên mang súng đi đòi nợ, bắn lên trời 3 phát thị uy

Pháp luật - 17 giờ trước

Đến nhà đòi nợ và xảy ra xô xát với anh N., Tiến đã dùng súng ngắn dạng súng Colt bắn lên trời 3 phát để thị uy.

Top