Hà Nội
23°C / 22-25°C

Ai đứng sau hợp đồng bán dâm nghìn đô của á khôi?

Chủ nhật, 08:21 11/12/2016 | Pháp luật

Hoàng “mẫu", Kiên “pê đê” hay Phạm Thị Thanh Huyền đều có thể điều nhiều hot girl và người đoạt giải các cuộc thi sắc đẹp đi bán thân cho đại gia với giá hàng nghìn USD.

Người đẹp trong các đường dây bán dâm được điều động bởi những “tú ông”, “tú bà” có quan hệ rộng khắp trong giới doanh nhân và showbiz. Những người nay luôn quảng cáo có dàn chân dài, dáng chuẩn và sẵn sàng tham gia sex tour xuyên Việt hoặc quốc tế.

“Tú ông” chuyên tổ chức sex tour nghìn đô

Thân hình ẻo lả, Nguyễn Văn Hoàng (tức Hoàng "mẫu", 33 tuổi) thường ngô nghê khi người lạ nhờ tìm kiếm các cô gái "chân dài". Nhưng giới ăn chơi sành điệu từ Nam ra Bắc không lạ gì Hoàng “mẫu” - người thu nạp hàng chục hot girl bán dâm với giá hàng nghìn đô.

Nguyễn Văn Hoàng. Ảnh: Việt Đức.
Nguyễn Văn Hoàng. Ảnh: Việt Đức.

Trinh sát tham gia phá đường dây mại dâm do Hoàng cầm đầu cho biết “tú ông” này đã có vợ, con. Nhìn khuôn mặt và dáng dấp, người có kinh nghiệm trong việc phá án mại dâm cho rằng anh ta... mang giới tính thứ ba. Chính vẻ ngoài là lợi thế giúp Hoàng dễ tiếp cận các đại gia cũng như người đẹp trong giới showbiz.

Quá trình theo dõi, cảnh sát phát hiện Hoàng chỉ liên hệ với những đại gia quen biết, nhiều lần mua dâm với các cô gái chân dài do anh ta điều động. Khi người lạ ngỏ ý muốn mua vui, Hoàng tỏ ra ngô nghê. Không được người quen nói trước, anh ta cương quyết từ chối dù khách có trả giá cao.

Một ngày đầu tháng 11/2014, Hoàng đi ôtô chở 2 người đẹp từ Hà Nội xuống một khách sạn 4 sao ở Hải Phòng. Khi 2 cô gái, trong đó có người từng đoạt giải thưởng phụ của một cuộc thi sắc đẹp lên phòng phục vụ đại gia thì cảnh sát ập vào bắt quả tang.

Theo lời khai của Hoàng, giá bán dâm của mỗi người đẹp là 1.000 USD. Trong đó, Hoàng được "cắt phế" 30%, cộng thêm 500 USD tiền công đưa 2 người đẹp đi và về.

Ngoài ra, Hoàng còn khai chuyên tổ chức các đường dây cung cấp gái bao cao cấp theo hình thức sex tour trong nước và nước ngoài. Trong danh sách gái bán dâm của thanh niên này có một số là người mẫu, ca sĩ nghiệp dư, hoa khôi các cuộc thi tầm cỡ nhỏ.

"Thổi" người không tên tuổi thành diễn viên, người mẫu

Có quan hệ làm ăn với Hoàng “mẫu”, Đỗ Trung Kiên (tức Kiên "pê-đê") bị Cục cảnh sát hình sự bắt năm 2012 khi môi giới cho một số chân dài, trong đó có người mẫu kiêm diễn viên H.H bán dâm. Trái với vẻ ngoài nam tính, cử chỉ, thái độ của Kiên khiến người ngoài nhận ra vì sao anh ta có biệt danh lạ.

Kiên pê-đê. Ảnh: Tiền Phong.
Kiên "pê-đê". Ảnh: Tiền Phong.

Ước mơ làm người mẫu không thành, từ năm 2009 đến khi bị bắt, Kiên thường đến các quán cà phê, quán bar nổi tiếng ở Hà Nội và TP.HCM để tiếp cận, tuyển lựa các cô gái đẹp đi bán dâm.

Trong số 20 chân dài do “tú ông” này quản lý chỉ có vài người mới tập tọe bước chân vào showbiz bằng vài vai diễn không tên tuổi. Số còn lại đều chưa thành danh nhưng được Kiên gắn mác diễn viên, người mẫu đoạt giải các cuộc thi sắc đẹp để mời chào khách.

Cũng ở chốn ăn chơi đó, Kiên làm quen với những người đàn ông có nhiều tiền, muốn vui vẻ với người đẹp trong giới showbiz. Mỗi cuộc mua bán dâm do Kiên móc nối có giá từ vài trăm đến hàng nghìn đô. “Tú ông” hưởng khoảng 30% số tiền đại gia chi trả.

Hoa hậu bán dâm kiêm môi giới bán dâm

Giữa năm 2012, Công an TP.HCM bắt quả tang một số người đẹp bán dâm giá từ 1.500 USD đến 2.000 USD tại một khách sạn sang trọng ở quận 1. Người điều hành đường dây là Hoa hậu Nam Mê Kông M.X.

Người đẹp miền Tây nói với cảnh sát rằng việc trở thành hoa hậu mang đến cho cô niềm vui, song cũng nguyên do đó đẩy M.X đến vòng lao lý. Từ lúc được xem là nhân vật của làng giải trí, cuộc sống của M.X thay đổi, gắn liền với xe sang và hàng hiệu.

Không được mời diễn thường xuyên, hoa hậu sinh năm 1985 sa chân vào những cuộc ngã giá tình - tiền. Cơ quan công an xác định nhóm cò mồi hét giá đi khách của M.X từ 2.000 đến 2.500 USD/lượt. Trong đó, người đẹp hưởng khoảng 50% số tiền thu về.

Từ việc kết nối với nhiều đại gia, M.X quay sang môi giới cho các hot girl quen biết bán dâm ở TP.HCM. Trong một lần đi khách, những cô gái này bị cảnh sát phát hiện. Cơ quan điều tra đã triệu tập 20 người liên quan đến đường dây bán dâm. M.X cùng 3 người khác bị khởi tố.

Cảnh sát xác định tham gia đường dây bán dâm cao cấp của Hoa hậu Nam Mê Kông có nhiều á khôi, hoa khôi và cả những hot girl giải trí có nghệ danh nửa tây, nửa ta.

Tú bà giới thiệu á khôi bán dâm qua Facebook

Sau 5 tháng theo dõi, ngày 7/12, Cục cảnh hình sự bắt quả tang 2 cô gái, trong đó có á khôi một cuộc thi sắc đẹp được được Phạm Thị Thanh Huyền (tức Giang, 29 tuổi, quê Phú Thọ) điều đến bán dâm tại một resort ở ngoại thành Hà Nội.

Theo trinh sát, Huyền trước đây kinh doanh trong lĩnh vực thời trang. Sau đó, thấy việc môi giới để người đẹp bán dâm cho các đại gia kiếm bộn tiền, cô ta đã chuyển nghề.

Phạm Thị Thanh Huyền. Ảnh: CTV.
Phạm Thị Thanh Huyền. Ảnh: CTV.

Thu nạp nhiều nữ sinh chân dài và người đẹp có danh hiệu, Huyền chỉ giao dịch với các đại gia quen biết. Hình ảnh các cô gái được “tú bà” gửi đến khách hàng qua mạng xã hội. Những hot girl được lựa chọn được điều đi bán dâm tại các các khu nghỉ mát, resort từ Hà Nội vào đến TP.HCM với giá 1.000 USD/lần hoặc 3.000 USD nếu qua đêm.

Hôm đường dây bán dâm nghìn đô này bị triệt phá, Huyền cũng chuyển ảnh cho nhóm khách xem mặt. Những người này đề nghị Huyền điều 3 cô gái gồm một á khôi, một người mẫu và một hot girl đến điểm hẹn.

Do cô người mẫu có việc đột xuất nên thế vai là một hot girl trẻ đẹp. Lúc ập vào resort, cảnh sát bắt quả tang cô này cùng á hậu một cuộc thi sắc đẹp (từng tham gia bán dâm) và một chân dài khác đang phục vụ khách.

Cơ quan điều tra đã khởi tố Phạm Thị Thanh Huyền về tội Mua bán dâm, đồng thời tiếp tục làm rõ người liên quan đến đường dây bán dâm này.

Theo Zing

Bình luận
Xem thêm bình luận
Ý kiến của bạn
Tags:
Xây nhà trên đất nông nghiệp sẽ bị xử lý thế nào?

Xây nhà trên đất nông nghiệp sẽ bị xử lý thế nào?

Pháp luật - 16 phút trước

GĐXH - Theo chuyên gia, hành vi xây nhà trên đất nông nghiệp là một hành vi vi phạm pháp luật và sẽ phải chịu chế tài xử lý nghiêm khắc.

Thủ đoạn 'gọi vốn' bất động sản của siêu lừa đất Cảng

Thủ đoạn 'gọi vốn' bất động sản của siêu lừa đất Cảng

Pháp luật - 14 giờ trước

GĐXH - Để lừa các nhà đầu tư chuyển tiền, Hòa đã đưa các thông tin gian dối về việc Công ty TNHH Pros Land có hợp tác với các chủ dự án lớn, mua được các suất bất động sản với giá ưu đãi, suất đối ngoại. Đây chính là cái bẫy khiến gần 40 nạn nhân bị lừa.

Chiêu trò 'hút' hàng nghìn tỷ đồng của Công ty Tâm Lộc Phát

Chiêu trò 'hút' hàng nghìn tỷ đồng của Công ty Tâm Lộc Phát

Pháp luật - 16 giờ trước

GĐXH - Chỉ trong một thời gian ngắn, Tâm Lộc Phát từ một công ty "bé xíu" bỗng nhiên "nổi đình, nổi đám" trên khắp các trang mạng xã hội bởi khả năng thu hút các nhà đầu tư trong việc huy động vốn...

Án mạng đau thương ở Lai Châu: Dùng dao sát hại mẹ con của người tình

Án mạng đau thương ở Lai Châu: Dùng dao sát hại mẹ con của người tình

Pháp luật - 16 giờ trước

GĐXH - Cho rằng mẹ người tình ngăn cấm chuyện tình cảm, Hồ đã dùng dao sát hại người phụ nữ này. Trong cơn say máu, Hồ sát luôn người yêu rồi dùng dao tự đâm vào bụng mình để tự sát.

Nhiều nạn nhân sập bẫy lừa đảo của kẻ môi giới bất động sản

Nhiều nạn nhân sập bẫy lừa đảo của kẻ môi giới bất động sản

Pháp luật - 16 giờ trước

GĐXH - Với thủ đoạn đưa thông tin gian dối cho rằng, bản thân đang đầu tư đất thuộc các dự án tại tỉnh Quảng Ninh và Thanh Hóa, đối tượng đề nghị các cá nhân góp vốn chung tiền mua đất. Tiếp đó, Hà yêu cầu các nạn nhân đưa tiền để chi phí tách thửa, sang tên...

Phát hiện vật thể nghi là người trong đám cháy nhà xưởng, nơi 2 phóng viên tố bị hành hung

Phát hiện vật thể nghi là người trong đám cháy nhà xưởng, nơi 2 phóng viên tố bị hành hung

Pháp luật - 18 giờ trước

GĐXH - Theo lãnh đạo xã Ngũ Hiệp, huyện Thanh Trì, trong quá trình khám nghiệm hiện trường vụ cháy nhà xưởng, lực lượng chức năng phát hiện một vật thể đã than hoá, nghi là người. Hiện địa phương đang chờ thông tin kết luận từ cơ quan pháp y.

Diễn biến mới vụ cựu tiếp viên hàng không môi giới bán dâm nghìn đô

Diễn biến mới vụ cựu tiếp viên hàng không môi giới bán dâm nghìn đô

Pháp luật - 19 giờ trước

GĐXH - Liên quan đến vụ cựu tiếp viên Vietnam Airlines môi giới bán dâm giá nghìn đô, mới đây, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TPHCM đã hoàn tất kết luận điều tra.

Nghe mẹ nói chuyện trong phòng kín, con gái kịp thời ngăn một vụ lừa đảo

Nghe mẹ nói chuyện trong phòng kín, con gái kịp thời ngăn một vụ lừa đảo

Pháp luật - 20 giờ trước

Kẻ lạ mặt yêu cầu bà T. đóng kín cửa, ở trong phòng và không được đi ra ngoài. Phát hiện sự việc, cô con gái khuyên mẹ nên tắt điện thoại ngay và đi báo công an.

Chiêu lừa qua mạng khiến nhiều phụ nữ đơn thân sập bẫy

Chiêu lừa qua mạng khiến nhiều phụ nữ đơn thân sập bẫy

Pháp luật - 23 giờ trước

GĐXH - Các đối tượng lừa đảo đóng giả là doanh nhân thành đạt, có cuộc sống giàu có, thường xuyên gọi điện, nhắn tin quan tâm đến các bị hại là những phụ nữ đơn thân.

Lừa đảo thi chứng chỉ tiếng Anh tại Hà Nội

Lừa đảo thi chứng chỉ tiếng Anh tại Hà Nội

Pháp luật - 1 ngày trước

Công an Hà Nội tìm bị hại đã nộp tiền để được tham gia thi và được cấp chứng chỉ ngoại ngữ tiếng Anh mang tên tổ chức Cambridge International.

Top