Hà Nội
23°C / 22-25°C

Chủ mưu lừa gần 400 tỷ vắng mặt tại tòa vì tụt huyết áp

Thứ năm, 08:06 05/10/2017 | Pháp luật

Sau phiên xét xử buổi sáng, Châu Thị Thu Nga bị tụt huyết áp nên HĐXX cho nữ bị cáo này sớm về bệnh xá của trại tạm giam để ổn định lại sức khỏe.

Chiều 4/10, phiên xét xử sơ thẩm Châu Thị Thu Nga (cựu Chủ tịch HĐQT Housing Group) và 9 đồng phạm lừa đảo chiếm đoạt tài sản diễn ra muộn hơn so với dự kiến. Do nữ bị cáo Nga gặp vấn đề về sức khỏe nên lực lượng y tế phải đến chăm sóc, tòa cho nghỉ trong căn phòng nhỏ, cạnh phòng xét xử.

Theo ghi nhận của chung tôi, so với các ngày xử trước, số lượng bị hại tới tòa vắng hơn, có lúc trong phòng xử chỉ còn vài chục người.

Bước vào phiên làm việc chiều nay, vị chủ tọa hỏi những người có quyền lợi và nghĩa vụ liên quan. Trong phần này, một số doanh nghiệp xin được khất câu trả lời liên quan vì Châu Thị Thu Nga có nguyện vọng muốn rút cổ phần đã mua tại các công ty này.


Do bị tụt huyết áp, bà Nga được HĐXX cho phép vắng mặt trong phiên xử chiều 4/10. Ảnh: T.T.

Do bị tụt huyết áp, bà Nga được HĐXX cho phép vắng mặt trong phiên xử chiều 4/10. Ảnh: T.T.

Bà Nguyễn Thị Ngọc Nhung, đại diện ủy quyền của Tổng công ty Cổ phần Xây dựng Việt Nam cho biết bà Nga có mua hơn 62.000 cổ phần tại công ty họ. Hiện số cổ phần trên vẫn là của Housing Group. Do bị cáo Nga có nguyện vọng rút, bà Nhung cho biết công ty sẽ đồng ý. Do chưa biết thanh toán ra sao nên bà Nhung xin khất câu trả lời với tòa.

Cùng khất câu trả lời là Công ty Cổ phần Đầu tư phát triển phim truyện Việt Nam - doanh nghiệp ký kết hợp đồng kinh tế gia công sản xuất phim Trái tim kiêu hãnh - với giá trị hợp đồng 11 tỷ với Housing Group.

Theo trình bày của vị này, quá trình sản xuất, công ty của bà Nga có chuyển cho họ 8,2 tỷ. Tuy nhiên, sau thời gian hợp tác, hai bên thanh lý hợp đồng trước khi hoàn thành phim với giá hơn 6,7 tỷ đồng.

Nói về khoản tiền còn lại, người đại diện nói: "Tôi đến tòa với tư cách ủy quyền, tôi chưa rõ cần về hỏi lại".

Liên quan tới số tiền hơn 3 tỷ đồng bà Nga dùng để mua căn hộ đứng tên ông Phạm Duy Khánh (chồng bà Nga), HĐXX gọi cả hai người có quyền lợi và nghĩa vụ liên quan này. Tuy nhiên cả hai đều không xuất hiện tại tòa.

Theo công bố của HĐXX, bà Nga có mua căn hộ tại chung cư 2A Nghĩa Đô của Công ty Cổ phần Đầu tư Xây dựng số 1 Hà Nội. Do chưa nộp đủ tiền nên ông Khánh chưa được cấp nhà, cơ quan điều tra đã yêu cầu công ty này nộp lại nhưng chưa thấy.

Cũng trong phiên xét hỏi chiều nay, HĐXX hỏi thêm một số bị cáo về những bản hợp đồng kinh tế mà Housing Group từng ký để xác nhận số liệu đúng hay sai...

Trước đó, tại phiên làm việc buổi sáng, Châu Thị Thu Nga xin HĐXX trả tự do cho 9 bị cáo có liên quan. Nếu phải chịu trách nhiệm, bà ta xin chịu một mình.

Bị cáo này cho biết bản thân rất mong dự án trên tiếp tục được thực hiện. Ngược lại, nếu không được, người bị cáo buộc chủ mưu lừa gần 400 tỷ đồng sẽ dùng toàn bộ tài sản của Housing Group, của cá nhân mình để khắc phục hậu quả, đảm bảo quyền lợi của các bị hại trong dự án.

- Từ năm 2009 đến năm 2013, Châu Thị Thu Nga và các bị cáo được Chủ tịch Housing Group ủy quyền đã ký 752 hợp đồng góp vốn, thu hơn 377 tỷ đồng của khách hàng với cam kết sẽ bàn giao 752 căn hộ tại dự án B5 Cầu Diễn.

- Trong vụ án lừa đảo tại dự án B5 Cầu Diễn, Nga được xác định giữ vai trò chủ mưu. 9 bị cáo còn lại đều là nhân viên dưới quyền của bà Nga bị cáo buộc là người thực hiện hành vi giúp sức.

- Ngày 7/1/2015, Cơ quan cảnh sát điều tra Bộ Công an bắt tạm giam bà Nga về hành vi Lừa đảo chiếm đoạt tài sản. Thời điểm này, bà là đại biểu Quốc hội khóa XIII, đồng thời là đại biểu HĐND TP Hà Nội nhiệm kỳ 2011-2016.

- Ngày 6/7/2015, HĐND TP Hà Nội đã bãi nhiệm đại biểu HĐND đối với bà Nga. Đến ngày 18/6/2015, nữ Chủ tịch HĐQT Housing Group bị Quốc hội Việt Nam bãi nhiệm tư cách đại biểu.

Theo Zing.vn

Bình luận
Xem thêm bình luận
Ý kiến của bạn
Tags:
Thủ đoạn 'gọi vốn' bất động sản của siêu lừa đất Cảng

Thủ đoạn 'gọi vốn' bất động sản của siêu lừa đất Cảng

Pháp luật - 3 giờ trước

GĐXH - Để lừa các nhà đầu tư chuyển tiền, Hòa đã đưa các thông tin gian dối về việc Công ty TNHH Pros Land có hợp tác với các chủ dự án lớn, mua được các suất bất động sản với giá ưu đãi, suất đối ngoại. Đây chính là cái bẫy khiến gần 40 nạn nhân bị lừa.

Chiêu trò 'hút' hàng nghìn tỷ đồng của Công ty Tâm Lộc Phát

Chiêu trò 'hút' hàng nghìn tỷ đồng của Công ty Tâm Lộc Phát

Pháp luật - 5 giờ trước

GĐXH - Chỉ trong một thời gian ngắn, Tâm Lộc Phát từ một công ty "bé xíu" bỗng nhiên "nổi đình, nổi đám" trên khắp các trang mạng xã hội bởi khả năng thu hút các nhà đầu tư trong việc huy động vốn...

Án mạng đau thương ở Lai Châu: Dùng dao sát hại mẹ con của người tình

Án mạng đau thương ở Lai Châu: Dùng dao sát hại mẹ con của người tình

Pháp luật - 5 giờ trước

GĐXH - Cho rằng mẹ người tình ngăn cấm chuyện tình cảm, Hồ đã dùng dao sát hại người phụ nữ này. Trong cơn say máu, Hồ sát luôn người yêu rồi dùng dao tự đâm vào bụng mình để tự sát.

Nhiều nạn nhân sập bẫy lừa đảo của kẻ môi giới bất động sản

Nhiều nạn nhân sập bẫy lừa đảo của kẻ môi giới bất động sản

Pháp luật - 5 giờ trước

GĐXH - Với thủ đoạn đưa thông tin gian dối cho rằng, bản thân đang đầu tư đất thuộc các dự án tại tỉnh Quảng Ninh và Thanh Hóa, đối tượng đề nghị các cá nhân góp vốn chung tiền mua đất. Tiếp đó, Hà yêu cầu các nạn nhân đưa tiền để chi phí tách thửa, sang tên...

Phát hiện vật thể nghi là người trong đám cháy nhà xưởng, nơi 2 phóng viên tố bị hành hung

Phát hiện vật thể nghi là người trong đám cháy nhà xưởng, nơi 2 phóng viên tố bị hành hung

Pháp luật - 7 giờ trước

GĐXH - Theo lãnh đạo xã Ngũ Hiệp, huyện Thanh Trì, trong quá trình khám nghiệm hiện trường vụ cháy nhà xưởng, lực lượng chức năng phát hiện một vật thể đã than hoá, nghi là người. Hiện địa phương đang chờ thông tin kết luận từ cơ quan pháp y.

Diễn biến mới vụ cựu tiếp viên hàng không môi giới bán dâm nghìn đô

Diễn biến mới vụ cựu tiếp viên hàng không môi giới bán dâm nghìn đô

Pháp luật - 8 giờ trước

GĐXH - Liên quan đến vụ cựu tiếp viên Vietnam Airlines môi giới bán dâm giá nghìn đô, mới đây, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TPHCM đã hoàn tất kết luận điều tra.

Nghe mẹ nói chuyện trong phòng kín, con gái kịp thời ngăn một vụ lừa đảo

Nghe mẹ nói chuyện trong phòng kín, con gái kịp thời ngăn một vụ lừa đảo

Pháp luật - 9 giờ trước

Kẻ lạ mặt yêu cầu bà T. đóng kín cửa, ở trong phòng và không được đi ra ngoài. Phát hiện sự việc, cô con gái khuyên mẹ nên tắt điện thoại ngay và đi báo công an.

Chiêu lừa qua mạng khiến nhiều phụ nữ đơn thân sập bẫy

Chiêu lừa qua mạng khiến nhiều phụ nữ đơn thân sập bẫy

Pháp luật - 12 giờ trước

GĐXH - Các đối tượng lừa đảo đóng giả là doanh nhân thành đạt, có cuộc sống giàu có, thường xuyên gọi điện, nhắn tin quan tâm đến các bị hại là những phụ nữ đơn thân.

Lừa đảo thi chứng chỉ tiếng Anh tại Hà Nội

Lừa đảo thi chứng chỉ tiếng Anh tại Hà Nội

Pháp luật - 15 giờ trước

Công an Hà Nội tìm bị hại đã nộp tiền để được tham gia thi và được cấp chứng chỉ ngoại ngữ tiếng Anh mang tên tổ chức Cambridge International.

Thanh niên mang súng đi đòi nợ, bắn lên trời 3 phát thị uy

Thanh niên mang súng đi đòi nợ, bắn lên trời 3 phát thị uy

Pháp luật - 16 giờ trước

Đến nhà đòi nợ và xảy ra xô xát với anh N., Tiến đã dùng súng ngắn dạng súng Colt bắn lên trời 3 phát để thị uy.

Top