Hà Nội
23°C / 22-25°C

24 đối tượng bị khởi tố trong đường dây đánh bạc ngàn tỷ Fxx88.com

Chủ nhật, 16:16 28/04/2019 | Pháp luật

GiadinhNet – 24 đối tượng trong đường dây đánh bạc qua trang Fxx88.com vừa bị cơ quan Cảnh sát điều tra khởi tố để điều tra về tội tổ chức đánh bạc và đánh bạc trên mạng Internet.

Liên quan đến đường dây đánh bạc qua trang web Fxx88.com vừa bị triệt phá, ngày 28.4, Cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an (C02) đã ra quyết định khởi tố vụ án hình sự, khởi tố 14 bị can trong đường dây để điều tra về hành vi tổ chức đánh bạc và 10 bị can về hành vi đánh bạc.

Danh sách 14 đối tượng bị khởi tố bị can về hành vi Tổ chức đánh bạc đối gồm:

1. Chiu Hao Cheng (SN 1/5/1971) quốc tịch Đài Loan (Trung Quốc), trú tại phường Mễ Trì, quận Nam Từ Liêm, TP. Hà Nội.

2. Đỗ Trang Linh (SN 3/7/1988) trú tại phường Phương Mai, quận Đống Đa, TP. Hà Nội.

3. Trần Minh Quang (9/3/1981) trú tại phường Cổ Nhuế, quận Bắc Từ Liêm, TP. Hà Nội.


24 đối tượng bị khởi tố trong đường dây đánh bạc ngàn tỷ Fxx88.com. Ảnh: Bộ công an cung cấp.

24 đối tượng bị khởi tố trong đường dây đánh bạc ngàn tỷ Fxx88.com. Ảnh: Bộ công an cung cấp.

4. Bùi Văn Linh (3/7/1987), trú tại phường Mỹ Đình 1, quận Nam Từ Liêm, TP. Hà Nội.

5. Phạm Thế Công (SN 14/10/1989) trú tại phường Thanh Lương, quận Hai Bà Trưng, TP. Hà Nội.

6. Nguyễn Sỹ Đồng (19/5/1986) trú tại phường Láng Hạ, quận Đống Đa, TP. Hà Nội.

7. Phạm Trần Viễn (10/01/1989) trú tại phường 2, quận Phú Nhuận, TP. Hồ Chí Minh.

8. Phạm Hữu Lợi (20/5/1989) trú tại phường 22, quận Bình Thạnh, TP. Hồ Chí Minh.

9. Nguyễn Minh Khuê (23/8/1979) trú tại phường Bình Đa, thành phố Biên Hòa, tỉnh Đồng Nai.

10. Lê Hùng Quốc (14/2/1990) trú tại thị trấn Hòa Vình, huyện Đông Hòa, tỉnh Phú Yên.

11. Trần Thị Hằng (SN 14/10/1994) trú tại phường Yên Hòa, quận Cầu Giấy, TP. Hà Nội.

12. Phạm Thị Sáu (SN 1995) trú tại phường Láng Thượng, quận Đống Đa, TP. Hà Nội.

13. Bùi Xuân (Công SN 1995) trú tại phường Láng Thượng, quận Đống Đa, TP. Hà Nội.

14. Nguyễn Thị Yến (SN 25/12/1993) trú tại phường Mỗ Lao, quận Hà Đông, TP. Hà Nội.

Và quyết định khởi tố bị can về hành vi Đánh bạc đối với 10 đối tượng, gồm: Nguyễn Quang Trung, Đàm Anh Phúc, Essi You Phúc, Vũ Kỳ Anh, Nguyễn Thế Tùng, Đỗ Dụ Tông, Nguyễn Anh Vũ, Lê Ngọc Thuận, Phạm Thanh Tú, Lê Phan Long.

Trước đó, ngày 23.4, Bộ Công an đã tổ chức 30 tổ công tác thuộc các lực lượng An ninh mạng và phòng, chống tội phạm sử dụng công nghệ cao, Cảnh sát hình sự, Cảnh sát cơ động tiến hành khám xét khẩn cấp nới ở và triệu tập các đối tượng tại Hà Nội, TP.Hồ Chí Minh, Khánh Hòa, Phú Yên, Đồng Nai, Long An, Bạc Liêu, Cà Mau để phục vụ công tác điều tra.

Kết quả khám xét, lực lượng cảnh sát đã thu giữ: nhiều ô tô hạng sang (Porsche, Audi); số lượng lớn tiền mặt và tài khoản ngân hàng có số dư tài khoản lớn; hàng trăm thiết bị điện tử, nhiều đồ vật, tài liệu khác có liên quan hoạt động tổ chức đánh bạc và đánh bạc.

Cơ quan cảnh sát điều tra Bộ công an căn cứ các tài liệu thu thập được đã xác định, đã có hàng trăm ngàn tài khoản thực tham gia vào hoạt động đánh bạc, với tổng lượng tiền tham gia cá cược thông qua trang web Fxx88.com là khoảng 30 ngàn tỉ đồng, gấp 3 lượng giao dịch của đường dây cờ bạc qua game bài Rikvip/ Tip.Club.

Đây được xem là đường dây đánh bạc quy lớn nhất từ trước đến nay trên phạm vi cả nước.

Nguyễn Hằng

Đỗ Lực
Bình luận
Xem thêm bình luận
Ý kiến của bạn
Thủ đoạn 'gọi vốn' bất động sản của siêu lừa đất Cảng

Thủ đoạn 'gọi vốn' bất động sản của siêu lừa đất Cảng

Pháp luật - 4 giờ trước

GĐXH - Để lừa các nhà đầu tư chuyển tiền, Hòa đã đưa các thông tin gian dối về việc Công ty TNHH Pros Land có hợp tác với các chủ dự án lớn, mua được các suất bất động sản với giá ưu đãi, suất đối ngoại. Đây chính là cái bẫy khiến gần 40 nạn nhân bị lừa.

Chiêu trò 'hút' hàng nghìn tỷ đồng của Công ty Tâm Lộc Phát

Chiêu trò 'hút' hàng nghìn tỷ đồng của Công ty Tâm Lộc Phát

Pháp luật - 6 giờ trước

GĐXH - Chỉ trong một thời gian ngắn, Tâm Lộc Phát từ một công ty "bé xíu" bỗng nhiên "nổi đình, nổi đám" trên khắp các trang mạng xã hội bởi khả năng thu hút các nhà đầu tư trong việc huy động vốn...

Án mạng đau thương ở Lai Châu: Dùng dao sát hại mẹ con của người tình

Án mạng đau thương ở Lai Châu: Dùng dao sát hại mẹ con của người tình

Pháp luật - 6 giờ trước

GĐXH - Cho rằng mẹ người tình ngăn cấm chuyện tình cảm, Hồ đã dùng dao sát hại người phụ nữ này. Trong cơn say máu, Hồ sát luôn người yêu rồi dùng dao tự đâm vào bụng mình để tự sát.

Nhiều nạn nhân sập bẫy lừa đảo của kẻ môi giới bất động sản

Nhiều nạn nhân sập bẫy lừa đảo của kẻ môi giới bất động sản

Pháp luật - 6 giờ trước

GĐXH - Với thủ đoạn đưa thông tin gian dối cho rằng, bản thân đang đầu tư đất thuộc các dự án tại tỉnh Quảng Ninh và Thanh Hóa, đối tượng đề nghị các cá nhân góp vốn chung tiền mua đất. Tiếp đó, Hà yêu cầu các nạn nhân đưa tiền để chi phí tách thửa, sang tên...

Phát hiện vật thể nghi là người trong đám cháy nhà xưởng, nơi 2 phóng viên tố bị hành hung

Phát hiện vật thể nghi là người trong đám cháy nhà xưởng, nơi 2 phóng viên tố bị hành hung

Pháp luật - 8 giờ trước

GĐXH - Theo lãnh đạo xã Ngũ Hiệp, huyện Thanh Trì, trong quá trình khám nghiệm hiện trường vụ cháy nhà xưởng, lực lượng chức năng phát hiện một vật thể đã than hoá, nghi là người. Hiện địa phương đang chờ thông tin kết luận từ cơ quan pháp y.

Diễn biến mới vụ cựu tiếp viên hàng không môi giới bán dâm nghìn đô

Diễn biến mới vụ cựu tiếp viên hàng không môi giới bán dâm nghìn đô

Pháp luật - 9 giờ trước

GĐXH - Liên quan đến vụ cựu tiếp viên Vietnam Airlines môi giới bán dâm giá nghìn đô, mới đây, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TPHCM đã hoàn tất kết luận điều tra.

Nghe mẹ nói chuyện trong phòng kín, con gái kịp thời ngăn một vụ lừa đảo

Nghe mẹ nói chuyện trong phòng kín, con gái kịp thời ngăn một vụ lừa đảo

Pháp luật - 10 giờ trước

Kẻ lạ mặt yêu cầu bà T. đóng kín cửa, ở trong phòng và không được đi ra ngoài. Phát hiện sự việc, cô con gái khuyên mẹ nên tắt điện thoại ngay và đi báo công an.

Chiêu lừa qua mạng khiến nhiều phụ nữ đơn thân sập bẫy

Chiêu lừa qua mạng khiến nhiều phụ nữ đơn thân sập bẫy

Pháp luật - 13 giờ trước

GĐXH - Các đối tượng lừa đảo đóng giả là doanh nhân thành đạt, có cuộc sống giàu có, thường xuyên gọi điện, nhắn tin quan tâm đến các bị hại là những phụ nữ đơn thân.

Lừa đảo thi chứng chỉ tiếng Anh tại Hà Nội

Lừa đảo thi chứng chỉ tiếng Anh tại Hà Nội

Pháp luật - 17 giờ trước

Công an Hà Nội tìm bị hại đã nộp tiền để được tham gia thi và được cấp chứng chỉ ngoại ngữ tiếng Anh mang tên tổ chức Cambridge International.

Thanh niên mang súng đi đòi nợ, bắn lên trời 3 phát thị uy

Thanh niên mang súng đi đòi nợ, bắn lên trời 3 phát thị uy

Pháp luật - 17 giờ trước

Đến nhà đòi nợ và xảy ra xô xát với anh N., Tiến đã dùng súng ngắn dạng súng Colt bắn lên trời 3 phát để thị uy.

Top