Hà Nội
23°C / 22-25°C

20 năm tù cho kẻ giết hại tình địch

Thứ sáu, 08:40 23/05/2008 | Pháp luật

Giadinh.net - Khi vợ Long quyết định sống li thân và Long cho rằng hạnh phúc của gia đình đổ vỡ là do anh Đạt gây ra... , Long rắp tâm chuẩn bị 1 con dao nhọn để “trừng trị” anh Đạt...

Sáng 22/5/2008, TAND TP Hà Nội mở phiên sơ thẩm vụ án “Giết người”. Bị cáo Vũ Văn Long, trú tại đội 6, thôn Yên Xá, xã Tân Triều, Thanh Trì, Hà Nội bị kết án 20 năm tù giam, vì đã giết anh Trương Xuân Đạt (hàng xóm) vào đêm 23/11/2007, khi biết anh Đạt ngoại tình với vợ hắn...

Theo kết luận của VKSND TP Hà Nội, do chị Phạm Thị Thu Hường (vợ của Long), có quan hệ ngoại tình với anh Đạt người cùng thôn Yên Xá nên nhiều lần giữa Long và anh Đạt đã xảy ra xô xát, nhưng đều được mọi người can ngăn kịp thời. Mâu thuẫn, sự thù hằn ngày càng nhân lên trong lòng, khi vợ Long quyết định sống li thân và Long cho rằng hạnh phúc của gia đình đổ vỡ là do anh Đạt gây ra... nên khoảng 22h ngày 23/11/2007, Long rắp tâm chuẩn bị 1 con dao nhọn, với mục đích tìm anh Đạt để  “trừng trị”. 

Vừa gặp nhau trên con đường liên thôn giữa 2 xã Tân Triều và Yên Xá, Long gây sự với anh Đạt, được  vài câu, hắn đã dùng dao chọc tiết lợn, đâm 1 nhát chí mạng. Anh Đạt được mọi người đưa đi cấp cứu, nhưng đã chết trên đường. Gây án xong, Long chạy bổ về nhà vơ vội mấy bộ quần áo rồi bỏ trốn. Được 1 ngày sau, khi biết chắc chắn không thể thoát tội, hắn quay về cơ quan Công an  tự thú.

Tại phiên xét xử, không mấy ai để ý đến người đàn bà ngồi lặng lẽ trong phòng xét xử, theo dõi diễn biến phiên toà. Chị là Đỗ Thị Hiền, vợ nạn nhân Trương Xuân Đạt. Trong đơn đề nghị về phần bồi thường dân sự, gửi TAND Thành phố, chị Hiền đòi gia đình bị cáo Long phải bồi thường tổn thất về mọi mặt, số tiền hơn 400 triệu đồng, trong đó bao gồm cả tiền hỗ trợ chị Hiền nuôi nấng 2 đứa con chung với anh Đạt. Khi anh Đạt chết, con gái lớn của anh chị mới được 15 tuổi, con nhỏ chưa đầy 10 tuổi.

Tuy nhiên, sau khi xem xét, HĐXX đã tuyên buộc gia đình bị cáo Long bồi thường cho gia đình anh Đạt tổng số tiền gần 80 triệu đồng và Long phải chịu mức án 20 năm tù giam.

Phần nghị án, bị cáo được những cảnh sát bảo vệ cho phép được gặp 2 đứa con, hắn ôm xiết chúng vào lòng, mắt nhoà lệ. Vợ bị cáo năm nay mới tròn 28 tuổi, đến dự toà với áo quần model, móng chân, móng tay được gắn đá óng ánh, gương mặt tô đậm phấn son trau truốt, tân thời. Ngược lại với hình ảnh ấy là một bị cáo, ôm vồ lấy các con, khóc trong nỗi xót xa ân hận, một người vợ mất chồng héo rũ buồn rầu với gánh nặng con cái đang đè trên vai... Dường như mức án 20 năm tù, chưa đủ để trừng phạt cho tội ác của Long, nhưng đó là cái giá quá đắt phải trả cho một cuộc tình ngang trái, được những người liên quan nại ra để làm nguyên nhân biện minh cho một tội ác.

T. Hoài

kieudiep
Bình luận
Xem thêm bình luận
Ý kiến của bạn
Thủ đoạn 'gọi vốn' bất động sản của siêu lừa đất Cảng

Thủ đoạn 'gọi vốn' bất động sản của siêu lừa đất Cảng

Pháp luật - 8 giờ trước

GĐXH - Để lừa các nhà đầu tư chuyển tiền, Hòa đã đưa các thông tin gian dối về việc Công ty TNHH Pros Land có hợp tác với các chủ dự án lớn, mua được các suất bất động sản với giá ưu đãi, suất đối ngoại. Đây chính là cái bẫy khiến gần 40 nạn nhân bị lừa.

Chiêu trò 'hút' hàng nghìn tỷ đồng của Công ty Tâm Lộc Phát

Chiêu trò 'hút' hàng nghìn tỷ đồng của Công ty Tâm Lộc Phát

Pháp luật - 10 giờ trước

GĐXH - Chỉ trong một thời gian ngắn, Tâm Lộc Phát từ một công ty "bé xíu" bỗng nhiên "nổi đình, nổi đám" trên khắp các trang mạng xã hội bởi khả năng thu hút các nhà đầu tư trong việc huy động vốn...

Án mạng đau thương ở Lai Châu: Dùng dao sát hại mẹ con của người tình

Án mạng đau thương ở Lai Châu: Dùng dao sát hại mẹ con của người tình

Pháp luật - 10 giờ trước

GĐXH - Cho rằng mẹ người tình ngăn cấm chuyện tình cảm, Hồ đã dùng dao sát hại người phụ nữ này. Trong cơn say máu, Hồ sát luôn người yêu rồi dùng dao tự đâm vào bụng mình để tự sát.

Nhiều nạn nhân sập bẫy lừa đảo của kẻ môi giới bất động sản

Nhiều nạn nhân sập bẫy lừa đảo của kẻ môi giới bất động sản

Pháp luật - 10 giờ trước

GĐXH - Với thủ đoạn đưa thông tin gian dối cho rằng, bản thân đang đầu tư đất thuộc các dự án tại tỉnh Quảng Ninh và Thanh Hóa, đối tượng đề nghị các cá nhân góp vốn chung tiền mua đất. Tiếp đó, Hà yêu cầu các nạn nhân đưa tiền để chi phí tách thửa, sang tên...

Phát hiện vật thể nghi là người trong đám cháy nhà xưởng, nơi 2 phóng viên tố bị hành hung

Phát hiện vật thể nghi là người trong đám cháy nhà xưởng, nơi 2 phóng viên tố bị hành hung

Pháp luật - 12 giờ trước

GĐXH - Theo lãnh đạo xã Ngũ Hiệp, huyện Thanh Trì, trong quá trình khám nghiệm hiện trường vụ cháy nhà xưởng, lực lượng chức năng phát hiện một vật thể đã than hoá, nghi là người. Hiện địa phương đang chờ thông tin kết luận từ cơ quan pháp y.

Diễn biến mới vụ cựu tiếp viên hàng không môi giới bán dâm nghìn đô

Diễn biến mới vụ cựu tiếp viên hàng không môi giới bán dâm nghìn đô

Pháp luật - 12 giờ trước

GĐXH - Liên quan đến vụ cựu tiếp viên Vietnam Airlines môi giới bán dâm giá nghìn đô, mới đây, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TPHCM đã hoàn tất kết luận điều tra.

Nghe mẹ nói chuyện trong phòng kín, con gái kịp thời ngăn một vụ lừa đảo

Nghe mẹ nói chuyện trong phòng kín, con gái kịp thời ngăn một vụ lừa đảo

Pháp luật - 14 giờ trước

Kẻ lạ mặt yêu cầu bà T. đóng kín cửa, ở trong phòng và không được đi ra ngoài. Phát hiện sự việc, cô con gái khuyên mẹ nên tắt điện thoại ngay và đi báo công an.

Chiêu lừa qua mạng khiến nhiều phụ nữ đơn thân sập bẫy

Chiêu lừa qua mạng khiến nhiều phụ nữ đơn thân sập bẫy

Pháp luật - 17 giờ trước

GĐXH - Các đối tượng lừa đảo đóng giả là doanh nhân thành đạt, có cuộc sống giàu có, thường xuyên gọi điện, nhắn tin quan tâm đến các bị hại là những phụ nữ đơn thân.

Lừa đảo thi chứng chỉ tiếng Anh tại Hà Nội

Lừa đảo thi chứng chỉ tiếng Anh tại Hà Nội

Pháp luật - 20 giờ trước

Công an Hà Nội tìm bị hại đã nộp tiền để được tham gia thi và được cấp chứng chỉ ngoại ngữ tiếng Anh mang tên tổ chức Cambridge International.

Thanh niên mang súng đi đòi nợ, bắn lên trời 3 phát thị uy

Thanh niên mang súng đi đòi nợ, bắn lên trời 3 phát thị uy

Pháp luật - 20 giờ trước

Đến nhà đòi nợ và xảy ra xô xát với anh N., Tiến đã dùng súng ngắn dạng súng Colt bắn lên trời 3 phát để thị uy.

Top