Hà Nội
23°C / 22-25°C

Nữ bảo kê khét tiếng Loan "cá" cưỡng đoạt tiền của 40 tiểu thương

Thứ sáu, 14:30 28/05/2021 | Pháp luật

Loan "cá" đứng ra tổ chức cho đàn em thu tiền "rác" của những người dân buôn bán tại chợ tự phát gần cổng sau Công ty TNHH Changsin Việt Nam, cưỡng đoạt của họ gần 130 triệu đồng.

Ngày 28/5, Viện kiểm sát Nhân dân tỉnh Đồng Nai xác nhận đã hoàn tất cáo trạng truy tố Lý Thị Loan (còn gọi là Loan "cá", sinh năm 1981) cùng nhóm đàn em về hành vi "cưỡng đoạt tài sản".

Theo bản cáo trạng, từ tháng 3/2019 đến 5/5/2020, Lý Thị Loan đã tổ chức đứng ra thu tiền "rác" của những người dân buôn bán tại chợ tự phát nằm ở khu vực cổng sau của Công ty TNHH Changsin Việt Nam (xã Thạnh Phú, huyện Vĩnh Cửu, tỉnh Đồng Nai).

Suốt khoảng thời gian trên, Loan "cá" đã giao cho Trần Công Đại (sinh năm 1998, ngụ TP Cần Thơ), Hoàng Thị Tuyết Nhung (sinh năm 1985, ngụ TP Biên Hòa) và Vũ Minh Tiến (chồng Nhung, sinh năm 1986, ngụ huyện Thống Nhất) xuống chợ tự phát để gặp các tiểu thương và thu tiền "rác".

Tiền "rác" được nhóm đối tượng tự đặt ra với các khoản vô lý như: chỗ ngồi, mặt bằng, rác, dọn vệ sinh… Với mặt bằng, tùy vị trí, mỗi tiểu thương bị ép nộp từ 100.000 đến 400.000/tháng, tiền vệ sinh từ 5.000 đến 7.000 đồng/tháng.

 Nữ bảo kê khét tiếng Loan cá cưỡng đoạt tiền của 40 tiểu thương  - Ảnh 1.

Loan "cá" thời điểm bị lực lượng chức năng bắt giữ


Nếu có người phản ứng, không "chấp hành" đóng tiền, nhóm đàn em của Loan "cá" sẽ ngay lập tức đập phá đồ đạc, hàng hóa và không cho buôn bán. Những người muốn vào khu chợ tự phát để buôn bán đều phải "cống nạp" cho Loan và đám đàn em.

Chiều 5/5, khi nhóm Loan "cá" đang đi thu tiền ở chợ Khu công nghiệp Thạnh Phú thì bị gần 100 trinh sát đặc nhiệm, cơ động vây bắt.

Qua điều tra, tính đến thời điểm bị phát hiện bắt giữ, Loan "cá" cùng nhóm đàn em đã chiếm đoạt số tiền gần 130 triệu đồng của 40 tiểu thương ở chợ tự phát.

Với những hành vi trên, Viện kiểm sát Nhân dân tỉnh Đồng Nai đã truy tố Loan "cá" cùng nhóm đàn em gồm Đại, Nhung và Tiến về hành vi "cưỡng đoạt tài sản".

Hiện Viện kiểm sát Nhân dân đã chuyển hồ sơ vụ án cho Tòa án nhân dân huyện Vĩnh Cửu để chuẩn bị đưa ra xét xử.

Liên quan đến vụ án Loan "cá", quá trình mở rộng điều tra, giữa tháng 5/2020, Công an TP Biên Hòa cũng đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can, bắt giam đối với Nguyễn Quốc Tuấn (còn gọi là Tuấn "cá" - chồng Loan "cá"); Nguyễn Văn Tuấn (còn gọi là Tuấn "úc") và Đỗ Huy Hùng để điều tra làm rõ hành vi "cưỡng đoạt tài sản".

Nhóm Tuấn "cá" tổ chức thu tiền bảo kê của nhiều tiểu thương buôn bán tại khu vực trước cổng Công ty Pou Chen và quanh khu vực chợ Hóa An (TP Biên Hòa).

Cách thức hoạt động của nhóm Tuấn "cá" tương tự Loan "cá". Anh ta đặt ra các khoảng phí vô lý cho các tiểu thương. Riêng tiền chỗ ngồi, tiền vệ sinh, mỗi tháng đàn em mang về cho Tuấn "cá" hơn 20 triệu đồng. Tiền này được dùng cho vay nặng lãi, thầu đề, cá độ bóng đá…

Hiện các cơ quan chức năng cũng đang hoàn tất hồ sơ điều tra để tiến hành truy tố Tuấn "cá" cùng đồng bọn.

Theo Khoa Nam

Zingnews

Bình luận
Xem thêm bình luận
Ý kiến của bạn
Tên trộm ranh ma và tội ác kinh hoàng phía sau chiếc xe máy bí ẩn (P1): Người khách trọ

Tên trộm ranh ma và tội ác kinh hoàng phía sau chiếc xe máy bí ẩn (P1): Người khách trọ

Pháp luật - 8 giờ trước

GĐXH - Một ngày cuối tháng 1/2024, Công an quận Thanh Xuân (Hà Nội) nhận được tin báo về vụ mất trộm xe máy tại phường Thượng Đình. Khi tiến hành điều tra, phải mất rất nhiều công sức các anh mới tìm ra đối tượng. Tuy nhiên, vào thời điểm đầu tiên, chính các điều tra viên cũng không ngờ rằng, tên trộm xe máy ấy đang che giấu một hành vi tội ác ghê rợn.

Thực hiện hành vi này trên đất nông nghiệp, người dân sẽ thiệt đơn thiệt kép

Thực hiện hành vi này trên đất nông nghiệp, người dân sẽ thiệt đơn thiệt kép

Pháp luật - 16 giờ trước

GĐXH - Theo chuyên gia, hành vi xây nhà trên đất nông nghiệp là một hành vi vi phạm pháp luật và sẽ phải chịu chế tài xử lý nghiêm khắc.

Thủ đoạn 'gọi vốn' bất động sản của siêu lừa đất Cảng

Thủ đoạn 'gọi vốn' bất động sản của siêu lừa đất Cảng

Pháp luật - 1 ngày trước

GĐXH - Để lừa các nhà đầu tư chuyển tiền, Hòa đã đưa các thông tin gian dối về việc Công ty TNHH Pros Land có hợp tác với các chủ dự án lớn, mua được các suất bất động sản với giá ưu đãi, suất đối ngoại. Đây chính là cái bẫy khiến gần 40 nạn nhân bị lừa.

Chiêu trò 'hút' hàng nghìn tỷ đồng của Công ty Tâm Lộc Phát

Chiêu trò 'hút' hàng nghìn tỷ đồng của Công ty Tâm Lộc Phát

Pháp luật - 1 ngày trước

GĐXH - Chỉ trong một thời gian ngắn, Tâm Lộc Phát từ một công ty "bé xíu" bỗng nhiên "nổi đình, nổi đám" trên khắp các trang mạng xã hội bởi khả năng thu hút các nhà đầu tư trong việc huy động vốn...

Án mạng đau thương ở Lai Châu: Dùng dao sát hại mẹ con của người tình

Án mạng đau thương ở Lai Châu: Dùng dao sát hại mẹ con của người tình

Pháp luật - 1 ngày trước

GĐXH - Cho rằng mẹ người tình ngăn cấm chuyện tình cảm, Hồ đã dùng dao sát hại người phụ nữ này. Trong cơn say máu, Hồ sát luôn người yêu rồi dùng dao tự đâm vào bụng mình để tự sát.

Nhiều nạn nhân sập bẫy lừa đảo của kẻ môi giới bất động sản

Nhiều nạn nhân sập bẫy lừa đảo của kẻ môi giới bất động sản

Pháp luật - 1 ngày trước

GĐXH - Với thủ đoạn đưa thông tin gian dối cho rằng, bản thân đang đầu tư đất thuộc các dự án tại tỉnh Quảng Ninh và Thanh Hóa, đối tượng đề nghị các cá nhân góp vốn chung tiền mua đất. Tiếp đó, Hà yêu cầu các nạn nhân đưa tiền để chi phí tách thửa, sang tên...

Phát hiện vật thể nghi là người trong đám cháy nhà xưởng, nơi 2 phóng viên tố bị hành hung

Phát hiện vật thể nghi là người trong đám cháy nhà xưởng, nơi 2 phóng viên tố bị hành hung

Pháp luật - 1 ngày trước

GĐXH - Theo lãnh đạo xã Ngũ Hiệp, huyện Thanh Trì, trong quá trình khám nghiệm hiện trường vụ cháy nhà xưởng, lực lượng chức năng phát hiện một vật thể đã than hoá, nghi là người. Hiện địa phương đang chờ thông tin kết luận từ cơ quan pháp y.

Diễn biến mới vụ cựu tiếp viên hàng không môi giới bán dâm nghìn đô

Diễn biến mới vụ cựu tiếp viên hàng không môi giới bán dâm nghìn đô

Pháp luật - 1 ngày trước

GĐXH - Liên quan đến vụ cựu tiếp viên Vietnam Airlines môi giới bán dâm giá nghìn đô, mới đây, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TPHCM đã hoàn tất kết luận điều tra.

Nghe mẹ nói chuyện trong phòng kín, con gái kịp thời ngăn một vụ lừa đảo

Nghe mẹ nói chuyện trong phòng kín, con gái kịp thời ngăn một vụ lừa đảo

Pháp luật - 1 ngày trước

Kẻ lạ mặt yêu cầu bà T. đóng kín cửa, ở trong phòng và không được đi ra ngoài. Phát hiện sự việc, cô con gái khuyên mẹ nên tắt điện thoại ngay và đi báo công an.

Chiêu lừa qua mạng khiến nhiều phụ nữ đơn thân sập bẫy

Chiêu lừa qua mạng khiến nhiều phụ nữ đơn thân sập bẫy

Pháp luật - 1 ngày trước

GĐXH - Các đối tượng lừa đảo đóng giả là doanh nhân thành đạt, có cuộc sống giàu có, thường xuyên gọi điện, nhắn tin quan tâm đến các bị hại là những phụ nữ đơn thân.

Top