Hà Nội
23°C / 22-25°C

Nổi máu ‘yên hùng’ khi người yêu bị trêu ghẹo, nam thanh suýt mất mạng.

Thứ sáu, 18:51 22/12/2023 | Pháp luật

GĐXH - Thấy bạn gái bị người yêu cũ nhắn tin trêu ghẹo, Phúc “nổi điên” liên hệ với người này và hẹn “quyết chiến’.

Ngày 22-12, TAND TP Hà Nội đưa bị cáo Huỳnh Đại Phú (SN 2007, trú ở quận Hoàng Mai, Hà Nội); Nguyễn Minh Hiếu (SN 2006, ở quận Hoàng Mai, Hà Nội) và 7 bị cáo liên quan ra xét xử sơ thẩm về tội “Giết người”. Liên quan đến vụ án, bị cáo Trần Minh Phúc (SN 2004, ở huyện Thanh Trì, Hà Nội) bị xem xét về tội “Gây rối trật tự công cộng”. 

Theo hồ sơ vụ án, Huỳnh Đại Phú và cháu Nguyễn Bảo N (SN 2007, ở huyện Thanh Trì, Hà Nội) vốn có mối quan hệ tình cảm yêu đương nhau. 

Tuy nhiên sau khi chia tay, N có bạn trai mới là bị cáo Trần Minh Phúc. Ngày 29-1-2023, Phú nhắn tin trêu chọc N nên cô gái này kể lại cho người yêu mới nghe. 

Do bênh bạn gái nên Phúc tức giận, sử dụng tài khoản Mesenger của mình nhắn tin chửi Phú. Quá trình nhắn tin qua lại, hai thanh niên hẹn đêm 30-1-2023 gặp nhau tại khu vực đường Giải Phóng, quận Hoàng Mai, Hà Nội để giải quyết mâu thuẫn. 

Sau đó, Phúc rủ thêm 3 thanh niên khác ra khu vực đường Giải Phóng để tìm nhóm của Phú nhưng không gặp. Sau đó nhóm của Phúc đi về bãi trông xe ở phố Bùi Quốc Khái (quận Hoàng Mai) ngồi chơi. 

Tại đây, Phúc nhắn tin thách thức đánh nhau với nhóm của Phú, đồng thời gửi vị trí của mình cho đối phương. Về phía Phú, sau khi hẹn đánh nhau với Phúc xong, Phú đi đến quán game ở phố Nguyễn Chính (quận Hoàng Mai, Hà Nội). Tại đây, Phú gặp nhóm bạn khoảng 8 người đang chơi nên vào ngồi chơi cùng. 

Lúc sau, Phú nói với mọi người về việc vừa bị Phúc chửi, hẹn đánh nhau rồi rủ cả nhóm đi cùng mình. 

Trước khi đến điểm hẹn, một thanh niên trong nhóm của Phú rủ thêm nhiều thanh niên khác nhập hội đi đánh nhau. Nhóm của Phú cùng thống nhất đi lấy hung khí gồm tuýp sắt, tuýp sắt gắn dao phóng lợn… để đánh nhau với nhóm Phúc. 

Đến địa chỉ đối phương gửi trước đó, nhóm của Phú không thấy ai. Lúc này, Phú lấy điện thoại, nhắn tin khiêu khích Phúc thì Phúc gửi định vị cho Phú để tiếp tục hẹn đánh nhau. 

Nhận được định vị của Phúc, nhóm Phú đi xe máy tìm đến. Khi đi, cả nhóm dàn hàng ngang 6 xe máy, bóp còi inh ỏi, vượt đèn đỏ, dựng tuýp sắt gắn dao phóng lợn lên cao. 

Đến ngã 3 phố Bùi Quốc Khái (quận Hoàng Mai, Hà Nội), nhóm Phú nhìn thấy Phúc đang đứng ở khu vực bãi trông xe nên dừng lại đánh nhau. Lúc này, nhóm của Phúc chỉ còn lại Phúc và đối tượng tên Đặng Đức, còn các đối tượng khác chờ lâu nên đã bỏ về từ trước. 

Trong bãi xe còn có cháu Nguyễn  Hoàng Quốc A (SN 2009) cùng một số cháu khác và bảo vệ của bãi trông xe. 

Các bị cáo tại toà (ảnh tư liệu)

Về phía Phúc, nhìn thấy nhóm Phú đi đông người và cầm hung khí lao vào bãi gửi xe nên thanh niên này vội bỏ chạy vào bên trong bốt trông xe. Cùng lúc đó, cháu Quốc A và một số cháu khác cũng hoảng sợ bỏ chạy.

Nhóm Phú nghĩ cháu Quốc A là người trong nhóm của Phúc nên cầm hung khí đuổi theo. Đuổi kịp cháu bé này, Phú cùng đồng bọn gồm: Đỗ Nhật Minh, Nguyễn Minh Hiếu, Lê Tiến Thành, Nguyễn Ngọc Khánh dùng tuýp sắt đâm vào người cháu Quốc A, còn Huỳnh Đại Phú và Nguyễn Minh Đức dùng chân đạp vào người cháu bé. 

Khi cháu Quốc A nằm bất động và chảy nhiều máu, nhóm của Phú mới dừng tay, đuổi theo Phúc và Đặng Đức. Phúc cầm tuýp sắt ném về phía nhóm người của Phú, rồi cùng Đặng Đức bỏ chạy thì bị Minh Hiếu cầm tuýp sắt có gắn dao phóng lợn chém 1 nhát. Phúc dùng tay trái túm lấy lưỡi dao phóng lợn và giật lại thì bị đứt ở lòng tay trái. Minh Hiếu dùng tuýp sắt đập vào lưng Phúc làm Phúc bị ngã xuống đường. 

Sau đó, nhóm Phú cầm tuýp sắt gắn dao phóng lợn xông tới đâm chém, đạp, đá vào người Phúc khiến thanh niên này ngất đi. Hậu quả, Trần Minh Phúc và cháu Quốc A bị nhóm của Huỳnh Đại Phú dùng hung khí đâm chém, bị thương tích nặng. 

Do được cấp cứu kịp thời nên cả 2 may mắn thoát chết. Theo kết luận giám định thương tích, cháu Quốc A bị tổn hại 11% sức khỏe và Phúc bị tổn hại 8% sức khỏe. 

Tại phiên xét xử, TAND TP Hà Nội đã quyết định tuyên phạt Huỳnh Đại Phú 42 tháng tù, Nguyễn Minh Hiếu 5 năm tù cùng về tội “Giết người”. Cũng với tội danh này, 7 bị cáo liên quan lần lượt bị áp dụng từ 36 tháng tù đến 42 tháng tù. Với tội “Gây rối trật tự công cộng”, Trần Minh Phúc cũng bị tuyên phạt 36 tháng tù giam.

Người chặn đánh bạn học của con bị bắt

T.Sơn
Bình luận
Xem thêm bình luận
Ý kiến của bạn
Thực hiện hành vi này trên đất nông nghiệp, người dân sẽ thiệt đơn thiệt kép

Thực hiện hành vi này trên đất nông nghiệp, người dân sẽ thiệt đơn thiệt kép

Pháp luật - 7 giờ trước

GĐXH - Theo chuyên gia, hành vi xây nhà trên đất nông nghiệp là một hành vi vi phạm pháp luật và sẽ phải chịu chế tài xử lý nghiêm khắc.

Thủ đoạn 'gọi vốn' bất động sản của siêu lừa đất Cảng

Thủ đoạn 'gọi vốn' bất động sản của siêu lừa đất Cảng

Pháp luật - 21 giờ trước

GĐXH - Để lừa các nhà đầu tư chuyển tiền, Hòa đã đưa các thông tin gian dối về việc Công ty TNHH Pros Land có hợp tác với các chủ dự án lớn, mua được các suất bất động sản với giá ưu đãi, suất đối ngoại. Đây chính là cái bẫy khiến gần 40 nạn nhân bị lừa.

Chiêu trò 'hút' hàng nghìn tỷ đồng của Công ty Tâm Lộc Phát

Chiêu trò 'hút' hàng nghìn tỷ đồng của Công ty Tâm Lộc Phát

Pháp luật - 23 giờ trước

GĐXH - Chỉ trong một thời gian ngắn, Tâm Lộc Phát từ một công ty "bé xíu" bỗng nhiên "nổi đình, nổi đám" trên khắp các trang mạng xã hội bởi khả năng thu hút các nhà đầu tư trong việc huy động vốn...

Án mạng đau thương ở Lai Châu: Dùng dao sát hại mẹ con của người tình

Án mạng đau thương ở Lai Châu: Dùng dao sát hại mẹ con của người tình

Pháp luật - 23 giờ trước

GĐXH - Cho rằng mẹ người tình ngăn cấm chuyện tình cảm, Hồ đã dùng dao sát hại người phụ nữ này. Trong cơn say máu, Hồ sát luôn người yêu rồi dùng dao tự đâm vào bụng mình để tự sát.

Nhiều nạn nhân sập bẫy lừa đảo của kẻ môi giới bất động sản

Nhiều nạn nhân sập bẫy lừa đảo của kẻ môi giới bất động sản

Pháp luật - 23 giờ trước

GĐXH - Với thủ đoạn đưa thông tin gian dối cho rằng, bản thân đang đầu tư đất thuộc các dự án tại tỉnh Quảng Ninh và Thanh Hóa, đối tượng đề nghị các cá nhân góp vốn chung tiền mua đất. Tiếp đó, Hà yêu cầu các nạn nhân đưa tiền để chi phí tách thửa, sang tên...

Phát hiện vật thể nghi là người trong đám cháy nhà xưởng, nơi 2 phóng viên tố bị hành hung

Phát hiện vật thể nghi là người trong đám cháy nhà xưởng, nơi 2 phóng viên tố bị hành hung

Pháp luật - 1 ngày trước

GĐXH - Theo lãnh đạo xã Ngũ Hiệp, huyện Thanh Trì, trong quá trình khám nghiệm hiện trường vụ cháy nhà xưởng, lực lượng chức năng phát hiện một vật thể đã than hoá, nghi là người. Hiện địa phương đang chờ thông tin kết luận từ cơ quan pháp y.

Diễn biến mới vụ cựu tiếp viên hàng không môi giới bán dâm nghìn đô

Diễn biến mới vụ cựu tiếp viên hàng không môi giới bán dâm nghìn đô

Pháp luật - 1 ngày trước

GĐXH - Liên quan đến vụ cựu tiếp viên Vietnam Airlines môi giới bán dâm giá nghìn đô, mới đây, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TPHCM đã hoàn tất kết luận điều tra.

Nghe mẹ nói chuyện trong phòng kín, con gái kịp thời ngăn một vụ lừa đảo

Nghe mẹ nói chuyện trong phòng kín, con gái kịp thời ngăn một vụ lừa đảo

Pháp luật - 1 ngày trước

Kẻ lạ mặt yêu cầu bà T. đóng kín cửa, ở trong phòng và không được đi ra ngoài. Phát hiện sự việc, cô con gái khuyên mẹ nên tắt điện thoại ngay và đi báo công an.

Chiêu lừa qua mạng khiến nhiều phụ nữ đơn thân sập bẫy

Chiêu lừa qua mạng khiến nhiều phụ nữ đơn thân sập bẫy

Pháp luật - 1 ngày trước

GĐXH - Các đối tượng lừa đảo đóng giả là doanh nhân thành đạt, có cuộc sống giàu có, thường xuyên gọi điện, nhắn tin quan tâm đến các bị hại là những phụ nữ đơn thân.

Lừa đảo thi chứng chỉ tiếng Anh tại Hà Nội

Lừa đảo thi chứng chỉ tiếng Anh tại Hà Nội

Pháp luật - 1 ngày trước

Công an Hà Nội tìm bị hại đã nộp tiền để được tham gia thi và được cấp chứng chỉ ngoại ngữ tiếng Anh mang tên tổ chức Cambridge International.

Top