Hà Nội
23°C / 22-25°C

Nho Big C dán cờ Trung Quốc: Cơ quan an ninh vào cuộc

Thứ tư, 14:15 03/04/2013 | Pháp luật

Lãnh đạo Chi cục Quản lý thị trường Hà Nội cho hay sẽ phối hợp với cơ quan an ninh để điều tra rõ vụ nho Việt Nam dán cờ Trung Quốc tại BigC.

Chiều 2/4, tại cuộc họp giao ban hàng tuần của Ban Tuyên giáo Thành ủy Hà Nội, bà Nguyễn Thị Như Mai, Phó Giám đốc Sở Công Thương, Chi cục trưởng Chi cục Quản lý thị trường (QLTT) Hà Nội, cho biết hiện lực lượng QLTT Hà Nội đang tiếp tục làm rõ sự việc nho Việt Nam bán trong siêu thị Big C The Garden (Hà Nội) dán cờ Trung Quốc.

“Sau khi báo chí đưa tin về vụ việc, Chi cục Quản lý thị trường đã giao đội quản lý thị trường số 6 (Từ Liêm), vào cuộc kiểm tra, xác minh.

Đến ngày hôm qua, theo báo cáo mà tôi nhận được thì trong quá trình làm việc với Big C và theo những hóa đơn, chứng từ mà Big C đưa ra để chứng minh, đó là nho được mua trong nước, còn việc dán cờ thì Big C khẳng định là do cô nhân viên dán nhầm và Big C đã cho thôi việc.

Báo chí lại khẳng định đơn vị trung gian cung cấp nho cho Big C mua nho ở Ninh Thuận, nhưng là của những người bà con nên không có chứng từ hóa đơn.

Điều đặc biệt là đơn vị trung gian này cũng không trả lời được rằng người bà con đó là ai, ở địa chỉ nào. Đây là một câu hỏi cho lực lượng chức năng của chúng tôi, rằng nho này có phải là nho của Ninh Thuận hay không”, bà Mai nói.

Nho Big C dán cờ Trung Quốc: Cơ quan an ninh vào cuộc 1
  Tên sản phẩm ghi "Nho xanh VN" nhưng lại dán cờ Trung Quốc bày bán tại siêu thị The Big C Garden

Cũng theo bà Mai, hiện trên thị trường đang có cả nho Việt Nam và nho Trung Quốc. Chúng đều có hình thức giống nhau vì cùng chung một giống.

Bà Mai đánh giá, sau nhiều vụ việc, có khả năng ở đây có dấu hiệu của âm mưu, ý đồ nào đó không bình thường.

“Chúng tôi đang trao đổi với Công an Thành phố vì vụ việc không chỉ liên quan đến thị trường Hà Nội mà liên quan đến đối tượng cung cấp hàng, lúc thì nói là mua tại Bình Thuận, lúc lại “im lặng” không trả lời.

Cơ quan quản lý thị trường đã nhiều lần mời người cung cấp nho cho BigC đến làm việc nhưng đều bị từ chối. Chúng tôi đã chỉ đạo đồng chí Phó Chi cục trưởng trao đổi với bên an ninh kinh tế, tiếp tục truy tìm nguồn gốc của nho để khẳng định đó là nho ở đâu”, bà Mai khẳng định.

Sẽ truy trách nhiệm của Big C

Liên quan đến việc "dán nhầm cờ", bà Mai cho rằng, “đuổi việc một nhân viên là quá đơn giản, nhưng quan trọng là trách nhiệm của Big C trong việc quản lý hàng hóa, xuất xứ hàng hóa, kiểm tra kiểm soát như thế nào, trách nhiệm trong quy định dán cờ ra sao...”.

Phát biểu tại cuộc họp chiều nay, bà Mai cho rằng, nhân viên dán cờ vô tình hay hữu ý thì hiện rất khó xác minh, nhưng đây là hành động không có lợi cho quốc gia, không có lợi cho người tiêu dùng và Big C đã phải trả giá quá đắt.

Liên quan đến chất lượng hàng hóa của các siêu thị, bà Mai cho biết, đơn vị quản lý thị trường đang quan tâm đến vấn đề thực phẩm tươi sống lưu cuối ngày, thực phẩm hỏng hoặc thực phẩm chế biến sẵn.

“Hàng hóa của siêu thị mua từ các nơi, khi hỏng hoặc hết ngày, siêu thị có thể đem trả lại. Nhưng có hay không việc hàng chưa trả lại đem để lẫn lộn với hàng mới hoặc mang chế biến? Siêu thị có thực phẩm chế biến sẵn, nhưng nguyên liệu đưa vào chế biến có đảm bảo không, có còn tươi không, có dùng sản phẩm dư thừa không? Tới đây chúng tôi sẽ quan tâm đến vấn đề này” - bà Mai cho biết.

Trong khi đó, ông Vương Trí Dũng, Chi cục Phó Chi cục Quản lý Thị trường cho biết thêm, việc in nhãn phụ là trách nhiệm của doanh nghiệp kinh doanh, nhưng hiện nay có hiện tượng đối tượng tự in nhãn phụ cho hàng hóa đưa vào thị trường trong nước, trong đó có những hình ảnh, chữ nước ngoài... Do vậy, cần phải có kiến thức chuyên môn và sự phối hợp của các lực lượng chuyên ngành như công an, văn hóa thông tin... để kiểm tra, kiểm soát.

Trước đó, Giám đốc Quan hệ Công chúng và đối ngoại Big C Việt Nam, bà Dương Thị Quỳnh Trang khẳng định sản phẩm nho bị dán nhầm cờ Trung Quốc là nho Việt Nam.

Theo bà Quỳnh Trang, đây là nho có nguồn gốc từ vùng Ninh Thuận được cung cấp bởi Nhà cung cấp Minh Quang có trụ sở tại huyện Đan Phượng – Hà Nội với đầy đủ giấy tờ theo đúng qui định.

Tuy nhiên, vướng mắc ở chỗ doanh nghiệp cung cấp nho cho Big C hiện chưa trả lời được địa chỉ chính xác mà họ đã mua nho ở tỉnh Ninh Thuận. Trong khi đó, theo quy định về thu mua hàng hóa nông sản thì thương lái mua nông sản của nông dân không cần hóa đơn chứng từ, chỉ cần bảng kê mua nông sản.

Rất đáng chú ý là sau khi có thông tin nho bày bán ở siêu thị Big C The Garden có xuất xứ từ tỉnh Ninh Thuận, Phó Chủ tịch Hiệp hội nho tỉnh Ninh Thuận Nguyễn Văn Mọi lại cho biết, với sản lượng nho xanh trong tỉnh như hiện nay thì cung cấp cho thị trường miền Nam còn chưa đủ, lấy đâu để chuyển ra tận miền Bắc .

Đến nay, Big C mới chỉ cho biết đã tiến hành kỷ luật "nhân viên gây ra lỗi" với hình thức kỷ luật cao nhất.

Theo Minh Quân
hoahue
Bình luận
Xem thêm bình luận
Ý kiến của bạn
Thực hiện hành vi này trên đất nông nghiệp, người dân sẽ thiệt đơn thiệt kép

Thực hiện hành vi này trên đất nông nghiệp, người dân sẽ thiệt đơn thiệt kép

Pháp luật - 7 giờ trước

GĐXH - Theo chuyên gia, hành vi xây nhà trên đất nông nghiệp là một hành vi vi phạm pháp luật và sẽ phải chịu chế tài xử lý nghiêm khắc.

Thủ đoạn 'gọi vốn' bất động sản của siêu lừa đất Cảng

Thủ đoạn 'gọi vốn' bất động sản của siêu lừa đất Cảng

Pháp luật - 21 giờ trước

GĐXH - Để lừa các nhà đầu tư chuyển tiền, Hòa đã đưa các thông tin gian dối về việc Công ty TNHH Pros Land có hợp tác với các chủ dự án lớn, mua được các suất bất động sản với giá ưu đãi, suất đối ngoại. Đây chính là cái bẫy khiến gần 40 nạn nhân bị lừa.

Chiêu trò 'hút' hàng nghìn tỷ đồng của Công ty Tâm Lộc Phát

Chiêu trò 'hút' hàng nghìn tỷ đồng của Công ty Tâm Lộc Phát

Pháp luật - 23 giờ trước

GĐXH - Chỉ trong một thời gian ngắn, Tâm Lộc Phát từ một công ty "bé xíu" bỗng nhiên "nổi đình, nổi đám" trên khắp các trang mạng xã hội bởi khả năng thu hút các nhà đầu tư trong việc huy động vốn...

Án mạng đau thương ở Lai Châu: Dùng dao sát hại mẹ con của người tình

Án mạng đau thương ở Lai Châu: Dùng dao sát hại mẹ con của người tình

Pháp luật - 23 giờ trước

GĐXH - Cho rằng mẹ người tình ngăn cấm chuyện tình cảm, Hồ đã dùng dao sát hại người phụ nữ này. Trong cơn say máu, Hồ sát luôn người yêu rồi dùng dao tự đâm vào bụng mình để tự sát.

Nhiều nạn nhân sập bẫy lừa đảo của kẻ môi giới bất động sản

Nhiều nạn nhân sập bẫy lừa đảo của kẻ môi giới bất động sản

Pháp luật - 23 giờ trước

GĐXH - Với thủ đoạn đưa thông tin gian dối cho rằng, bản thân đang đầu tư đất thuộc các dự án tại tỉnh Quảng Ninh và Thanh Hóa, đối tượng đề nghị các cá nhân góp vốn chung tiền mua đất. Tiếp đó, Hà yêu cầu các nạn nhân đưa tiền để chi phí tách thửa, sang tên...

Phát hiện vật thể nghi là người trong đám cháy nhà xưởng, nơi 2 phóng viên tố bị hành hung

Phát hiện vật thể nghi là người trong đám cháy nhà xưởng, nơi 2 phóng viên tố bị hành hung

Pháp luật - 1 ngày trước

GĐXH - Theo lãnh đạo xã Ngũ Hiệp, huyện Thanh Trì, trong quá trình khám nghiệm hiện trường vụ cháy nhà xưởng, lực lượng chức năng phát hiện một vật thể đã than hoá, nghi là người. Hiện địa phương đang chờ thông tin kết luận từ cơ quan pháp y.

Diễn biến mới vụ cựu tiếp viên hàng không môi giới bán dâm nghìn đô

Diễn biến mới vụ cựu tiếp viên hàng không môi giới bán dâm nghìn đô

Pháp luật - 1 ngày trước

GĐXH - Liên quan đến vụ cựu tiếp viên Vietnam Airlines môi giới bán dâm giá nghìn đô, mới đây, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TPHCM đã hoàn tất kết luận điều tra.

Nghe mẹ nói chuyện trong phòng kín, con gái kịp thời ngăn một vụ lừa đảo

Nghe mẹ nói chuyện trong phòng kín, con gái kịp thời ngăn một vụ lừa đảo

Pháp luật - 1 ngày trước

Kẻ lạ mặt yêu cầu bà T. đóng kín cửa, ở trong phòng và không được đi ra ngoài. Phát hiện sự việc, cô con gái khuyên mẹ nên tắt điện thoại ngay và đi báo công an.

Chiêu lừa qua mạng khiến nhiều phụ nữ đơn thân sập bẫy

Chiêu lừa qua mạng khiến nhiều phụ nữ đơn thân sập bẫy

Pháp luật - 1 ngày trước

GĐXH - Các đối tượng lừa đảo đóng giả là doanh nhân thành đạt, có cuộc sống giàu có, thường xuyên gọi điện, nhắn tin quan tâm đến các bị hại là những phụ nữ đơn thân.

Lừa đảo thi chứng chỉ tiếng Anh tại Hà Nội

Lừa đảo thi chứng chỉ tiếng Anh tại Hà Nội

Pháp luật - 1 ngày trước

Công an Hà Nội tìm bị hại đã nộp tiền để được tham gia thi và được cấp chứng chỉ ngoại ngữ tiếng Anh mang tên tổ chức Cambridge International.

Top