Hà Nội
23°C / 22-25°C

Người đẹp luôn đeo khẩu trang đến hầu tòa vụ Hà Văn Thắm OceanBank là ai?

Thứ tư, 15:56 30/08/2017 | Pháp luật

GiadinhNet – Đó nữ bị cáo trẻ tuổi nhất đại án Hà Văn Thắm, người đẹp Hoàng Thị Hồng Tứ. Trước khi sa chân vào đại án kinh tế OceanBank, Tứ vốn là diễn viên nhiều triển vọng.

Để tránh sự chú ý từ dư luận, Hồng Tứ thường đeo khẩu trang mỗi khi đến hầu tòa, nhưng nữ bị cáo trẻ nhất vụ án vẫn liên tục lọt vào ống kính phóng viên.

Tại phiên tòa sáng nay, một lần nữa Tứ lại khóc nức nở khi trả lời thẩm vấn. Tứ cho rằng, trong thời gian này sức khỏe của mình yếu nên hay căng thẳng, dễ xúc động.


Hồng Tứ đến dự phiên tòa sáng nay. Ảnh Zing.vn

Hồng Tứ đến dự phiên tòa sáng nay. Ảnh Zing.vn

Tại tòa, Hoàng Thị Hồng Tứ bị truy tố về hành vi Lạm dụng chức vụ quyền hạn chiếm đoạt tài sản, Tứ đã khóc nức nở và cho rằng: "Bị cáo không làm gì hết, không tư lợi, nhận lương, bị cáo không giúp sức cho ai cả".

Trước đó, Hoàng Thị Hồng Tứ Vốn là một diễn viên truyền hình với nghệ danh Quỳnh Tứ trước khi vào OceanBank.

Bóng hồng này vốn được đào tạo về nghệ thuật (chơi đàn tranh tại Đại học Sân khấu- Điện ảnh). Tứ đã từng kinh qua nhiều vai diễn được chú ý trong các phim: Sau lũy tre làng Hạ; Trăng lạnh; Nắng trong mắt bão….

Không chuyên môn, bằng cấp về lĩnh vực quản lý kinh tế, tài chính ngân hàng, nhưng Hoàng Thị Hồng Tứ lọt vào tầm ngắm của Hà Văn Thắm, cô được đưa về làm công tác hành chính tại OceanBank.

Bước sa chân của Tứ bắt đầu khi năm 2008, bóng hồng này được Hà Văn Thắm nhờ đứng tên Chủ tịch công ty BSC.

Từ đây, bóng bồng này được cho là đã ký vào một loạt cái gọi là “hợp đồng dịch vụ”. Ký nhưng không biết mục đích để làm gì, ký cái gì, ai hưởng lợi.

Nhưng có một điều hiển nhiên rằng, với sự chủ quan, cả tin và cả sự thiếu hiểu biết pháp luật đã khiến Hoàng Thị Hồng Tứ ra trước vành móng ngựa, đối diện với tội danh: Lạm dụng chức vụ, quyền hạn chiếm đoạt tài sản.

Trong vụ án này, bị cáo Tứ bị cáo buộc đã giúp sức cho Hà Văn Thắm dùng công ty BSC để thu phí, lấy tiền để chi theo yêu cầu của Nguyễn Xuân Sơn - nguyên tổng giám đốc OceanBank.

Tứ còn trực tiếp ký 98 hợp đồng dịch vụ, thu được số tiền 14 tỉ đồng cho Hà Văn Thắm. Ngoài ra, Tứ đã 3 lần nhận số tiền 6,6 tỉ đồng của Công ty BSC để chuyển cho Nguyễn Xuân Sơn.

Ở cơ quan điều tra, Tứ khai không biết đây là tiền gì, cũng không được hưởng lợi gì từ số tiền này.

Nhưng theo kết luận giám định của Ngân hàng Nhà nước cho thấy, các hợp đồng dịch vụ khống của BSC đã gây thiệt hại cho OceanBank và khách hàng gần 70 tỉ đồng.

Son phấn nhạt phai và nước mắt mặn đắng của những người đẹp trong đại án Hà Văn Thắm OceanBank Son phấn nhạt phai và nước mắt mặn đắng của những người đẹp trong đại án Hà Văn Thắm OceanBank

GiadinhNet - Họ từng là những quý bà, quý cô một thời, có vị trí cao tại OceanBank, được nhiều người biết đến, nhưng đến hôm nay mọi thứ chấm dứt khi cùng Hà Văn Thắm vướng vào một trong những đại án gây bức xúc xã hội nhất.

M.H (th)

Bình luận
Xem thêm bình luận
Ý kiến của bạn
Thực hiện hành vi này trên đất nông nghiệp, người dân sẽ thiệt đơn thiệt kép

Thực hiện hành vi này trên đất nông nghiệp, người dân sẽ thiệt đơn thiệt kép

Pháp luật - 2 giờ trước

GĐXH - Theo chuyên gia, hành vi xây nhà trên đất nông nghiệp là một hành vi vi phạm pháp luật và sẽ phải chịu chế tài xử lý nghiêm khắc.

Thủ đoạn 'gọi vốn' bất động sản của siêu lừa đất Cảng

Thủ đoạn 'gọi vốn' bất động sản của siêu lừa đất Cảng

Pháp luật - 16 giờ trước

GĐXH - Để lừa các nhà đầu tư chuyển tiền, Hòa đã đưa các thông tin gian dối về việc Công ty TNHH Pros Land có hợp tác với các chủ dự án lớn, mua được các suất bất động sản với giá ưu đãi, suất đối ngoại. Đây chính là cái bẫy khiến gần 40 nạn nhân bị lừa.

Chiêu trò 'hút' hàng nghìn tỷ đồng của Công ty Tâm Lộc Phát

Chiêu trò 'hút' hàng nghìn tỷ đồng của Công ty Tâm Lộc Phát

Pháp luật - 18 giờ trước

GĐXH - Chỉ trong một thời gian ngắn, Tâm Lộc Phát từ một công ty "bé xíu" bỗng nhiên "nổi đình, nổi đám" trên khắp các trang mạng xã hội bởi khả năng thu hút các nhà đầu tư trong việc huy động vốn...

Án mạng đau thương ở Lai Châu: Dùng dao sát hại mẹ con của người tình

Án mạng đau thương ở Lai Châu: Dùng dao sát hại mẹ con của người tình

Pháp luật - 18 giờ trước

GĐXH - Cho rằng mẹ người tình ngăn cấm chuyện tình cảm, Hồ đã dùng dao sát hại người phụ nữ này. Trong cơn say máu, Hồ sát luôn người yêu rồi dùng dao tự đâm vào bụng mình để tự sát.

Nhiều nạn nhân sập bẫy lừa đảo của kẻ môi giới bất động sản

Nhiều nạn nhân sập bẫy lừa đảo của kẻ môi giới bất động sản

Pháp luật - 18 giờ trước

GĐXH - Với thủ đoạn đưa thông tin gian dối cho rằng, bản thân đang đầu tư đất thuộc các dự án tại tỉnh Quảng Ninh và Thanh Hóa, đối tượng đề nghị các cá nhân góp vốn chung tiền mua đất. Tiếp đó, Hà yêu cầu các nạn nhân đưa tiền để chi phí tách thửa, sang tên...

Phát hiện vật thể nghi là người trong đám cháy nhà xưởng, nơi 2 phóng viên tố bị hành hung

Phát hiện vật thể nghi là người trong đám cháy nhà xưởng, nơi 2 phóng viên tố bị hành hung

Pháp luật - 20 giờ trước

GĐXH - Theo lãnh đạo xã Ngũ Hiệp, huyện Thanh Trì, trong quá trình khám nghiệm hiện trường vụ cháy nhà xưởng, lực lượng chức năng phát hiện một vật thể đã than hoá, nghi là người. Hiện địa phương đang chờ thông tin kết luận từ cơ quan pháp y.

Diễn biến mới vụ cựu tiếp viên hàng không môi giới bán dâm nghìn đô

Diễn biến mới vụ cựu tiếp viên hàng không môi giới bán dâm nghìn đô

Pháp luật - 21 giờ trước

GĐXH - Liên quan đến vụ cựu tiếp viên Vietnam Airlines môi giới bán dâm giá nghìn đô, mới đây, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TPHCM đã hoàn tất kết luận điều tra.

Nghe mẹ nói chuyện trong phòng kín, con gái kịp thời ngăn một vụ lừa đảo

Nghe mẹ nói chuyện trong phòng kín, con gái kịp thời ngăn một vụ lừa đảo

Pháp luật - 22 giờ trước

Kẻ lạ mặt yêu cầu bà T. đóng kín cửa, ở trong phòng và không được đi ra ngoài. Phát hiện sự việc, cô con gái khuyên mẹ nên tắt điện thoại ngay và đi báo công an.

Chiêu lừa qua mạng khiến nhiều phụ nữ đơn thân sập bẫy

Chiêu lừa qua mạng khiến nhiều phụ nữ đơn thân sập bẫy

Pháp luật - 1 ngày trước

GĐXH - Các đối tượng lừa đảo đóng giả là doanh nhân thành đạt, có cuộc sống giàu có, thường xuyên gọi điện, nhắn tin quan tâm đến các bị hại là những phụ nữ đơn thân.

Lừa đảo thi chứng chỉ tiếng Anh tại Hà Nội

Lừa đảo thi chứng chỉ tiếng Anh tại Hà Nội

Pháp luật - 1 ngày trước

Công an Hà Nội tìm bị hại đã nộp tiền để được tham gia thi và được cấp chứng chỉ ngoại ngữ tiếng Anh mang tên tổ chức Cambridge International.

Top