Hà Nội
23°C / 22-25°C

Nam thanh niên thuê ô tô để... bán lấy tiền

Thứ hai, 10:45 16/11/2015 | Pháp luật

GiadinhNet – Do không có công ăn việc làm ổn định, để có tiền tiêu xài và trả nợ, Lê Văn Khuyên từ TP.HCM ra Đà Nẵng, dùng giấy tờ tùy thân giả mạo để đánh lừa người cho thuê xe.

Sáng 16/11, Phòng CSĐT tội phạm về TTXH (Cảnh sát hình sự) – Công an TP Đà Nẵng cho biết vừa bắt đối tượng có hành vi lừa đảo, chiếm đoạt tài sản trên địa bàn.

Thông tin ban đầu cho biết, thời gian gần đây, Phòng Cảnh sát hình sự nhận được tin báo có một đối tượng người ngoại tỉnh, nói giọng Bắc đến Đà Nẵng lân la gọi điện cho các công ty tư nhân chuyên hoạt động kinh doanh dịch vụ cho thuê xe ô tô tự lái để tìm hiểu và đặt vấn đề xin thuê xe con, loại xe bán tải với mục đích đi phượt theo hành trình Đà Nẵng – Sài Gòn – Đà Nẵng trong khoảng thời gian ngắn từ 10-15 ngày.

Đối tượng Lê Văn Khuyên
Đối tượng Lê Văn Khuyên

Chiều 7/11 vừa qua, đối tượng liên lạc với Công ty vận tải Vitraco trên đường Điện Biên Phủ (quận Thanh Khê, Đà Nẵng) đặt vấn đề thuê một xe bán tải và hẹn thời gian chiều tối sẽ đến giao dịch nhận xe. Tuy nhiên đối tượng đã không đến giao dịch như đã hẹn.

Đến sang 8/11, Công ty Phú Mỹ Phát (495 đường Nguyễn Hữu Thọ, Đà Nẵng) nhận được nhiều cuộc gọi hỏi thuê xe ô tô bán tải tự lái của một nam thanh niên nói giọng Bắc. Khi công ty yêu cầu khách hàng này đến trụ sở để giao dịch thì người này không đến.

Khoảng 11h ngày 8/11, nhận được tin báo đối tượng trên xuất hiện tại quán cà phê trong khách sạn Hoàng Anh Gia Lai (đường Nguyễn Văn Linh, Đà Nẵng), Phòng Cảnh sát hình sự đã cho lực lượng trinh sát đến kiểm tra hành chính nhưng đối tượng không xuất trình được giấy tờ tùy thân.

Kiểm tra tư trang, cảnh sát phát hiện có nhiều loại giấy tờ mang nhiều tên khác nhau nhưng lại dán ảnh của đối tượng này. Các trinh sát đã mời đối tượng này về cơ quan công an để làm rõ.

Tại cơ quan công an, đối tượng khai tên Lê Văn Khuyên (SN 1992, quê xã Cẩm Duệ, huyện Cẩm Xuyên, tỉnh Hà Tĩnh). Khuyên là đối tượng sống lang thang, không có nơi ở ổn định và đã có tiền án về tội trộm cắp, bị TAND Hà Tĩnh xử phạt 6 tháng tù giam.

Lê Văn Khuyên khai nhận, do không có việc làm ổn định và không có tiền tiêu xài, trả nợ nên Khuyên nảy sinh ý định đi từ TP.Hồ Chí Minh ra Đà Nẵng dùng giấy tờ tùy thân giả mạo để liên hệ với các công ty cho thuê xe ô tô tự lái tại Đà Nẵng nhằm đánh lừa những chủ xe này cho thuê rồi chiếm đoạt.

Sau đó y móc nối với một số đối tượng khác tại cửa khẩu Mộc Bài – Tây Ninh để đưa xe qua Campuchia bán lấy tiền tiêu xài.

Loại xe mà Khuyên nhắm đến là các dòng xe bán tải đời mới, vì loại xe này nếu đưa qua Campuchia thì sẽ bán được giá cao.

Trước đó, ngày 22/10, Khuyên sử dụng Giấy CMND giả mang tên Nguyễn Minh Sơn (SN 1987, hộ khẩu Yên Phụ, Hà Nội) để ký hợp đồng thuê xe ô tô bán tải tự lái của Công ty Thịnh Thiếu Khang. Sau khi thuê được xe thì Khuyên đã nhờ một người đàn ông đưa xe qua Campuchia tiêu thụ.

Tiếp đến, ngày 6/11, bằng thủ đoạn tương tự, Khuyên tiếp tục quay lại Đà Nẵng với mục đích tìm thuê thêm một chiếc xe ô tô bán tải tự lái khác nhưng chưa thực hiện được thì bị lực lượng Công an phát hiện bắt giữ vào ngày 8/11.

Theo các trinh sát, để tránh bị các đối tượng lừa đảo thì các công ty cho thuê xe tự lái nên hạn chế cho thuê xe ô tô đối với những người lạ, không quen biết, người ngoại tỉnh. Đặc biệt, các công ty cho thuê xe ô tô tự lái nên có thiết bị soi chiếu giấy tờ giả để phát hiện các đối tượng có dấu hiệu lừa đảo.

Đức Hoàng/Báo Gia đình & Xã hội

Đức Hoàng
Bình luận
Xem thêm bình luận
Ý kiến của bạn
Thực hiện hành vi này trên đất nông nghiệp, người dân sẽ thiệt đơn thiệt kép

Thực hiện hành vi này trên đất nông nghiệp, người dân sẽ thiệt đơn thiệt kép

Pháp luật - 7 giờ trước

GĐXH - Theo chuyên gia, hành vi xây nhà trên đất nông nghiệp là một hành vi vi phạm pháp luật và sẽ phải chịu chế tài xử lý nghiêm khắc.

Thủ đoạn 'gọi vốn' bất động sản của siêu lừa đất Cảng

Thủ đoạn 'gọi vốn' bất động sản của siêu lừa đất Cảng

Pháp luật - 21 giờ trước

GĐXH - Để lừa các nhà đầu tư chuyển tiền, Hòa đã đưa các thông tin gian dối về việc Công ty TNHH Pros Land có hợp tác với các chủ dự án lớn, mua được các suất bất động sản với giá ưu đãi, suất đối ngoại. Đây chính là cái bẫy khiến gần 40 nạn nhân bị lừa.

Chiêu trò 'hút' hàng nghìn tỷ đồng của Công ty Tâm Lộc Phát

Chiêu trò 'hút' hàng nghìn tỷ đồng của Công ty Tâm Lộc Phát

Pháp luật - 23 giờ trước

GĐXH - Chỉ trong một thời gian ngắn, Tâm Lộc Phát từ một công ty "bé xíu" bỗng nhiên "nổi đình, nổi đám" trên khắp các trang mạng xã hội bởi khả năng thu hút các nhà đầu tư trong việc huy động vốn...

Án mạng đau thương ở Lai Châu: Dùng dao sát hại mẹ con của người tình

Án mạng đau thương ở Lai Châu: Dùng dao sát hại mẹ con của người tình

Pháp luật - 23 giờ trước

GĐXH - Cho rằng mẹ người tình ngăn cấm chuyện tình cảm, Hồ đã dùng dao sát hại người phụ nữ này. Trong cơn say máu, Hồ sát luôn người yêu rồi dùng dao tự đâm vào bụng mình để tự sát.

Nhiều nạn nhân sập bẫy lừa đảo của kẻ môi giới bất động sản

Nhiều nạn nhân sập bẫy lừa đảo của kẻ môi giới bất động sản

Pháp luật - 23 giờ trước

GĐXH - Với thủ đoạn đưa thông tin gian dối cho rằng, bản thân đang đầu tư đất thuộc các dự án tại tỉnh Quảng Ninh và Thanh Hóa, đối tượng đề nghị các cá nhân góp vốn chung tiền mua đất. Tiếp đó, Hà yêu cầu các nạn nhân đưa tiền để chi phí tách thửa, sang tên...

Phát hiện vật thể nghi là người trong đám cháy nhà xưởng, nơi 2 phóng viên tố bị hành hung

Phát hiện vật thể nghi là người trong đám cháy nhà xưởng, nơi 2 phóng viên tố bị hành hung

Pháp luật - 1 ngày trước

GĐXH - Theo lãnh đạo xã Ngũ Hiệp, huyện Thanh Trì, trong quá trình khám nghiệm hiện trường vụ cháy nhà xưởng, lực lượng chức năng phát hiện một vật thể đã than hoá, nghi là người. Hiện địa phương đang chờ thông tin kết luận từ cơ quan pháp y.

Diễn biến mới vụ cựu tiếp viên hàng không môi giới bán dâm nghìn đô

Diễn biến mới vụ cựu tiếp viên hàng không môi giới bán dâm nghìn đô

Pháp luật - 1 ngày trước

GĐXH - Liên quan đến vụ cựu tiếp viên Vietnam Airlines môi giới bán dâm giá nghìn đô, mới đây, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TPHCM đã hoàn tất kết luận điều tra.

Nghe mẹ nói chuyện trong phòng kín, con gái kịp thời ngăn một vụ lừa đảo

Nghe mẹ nói chuyện trong phòng kín, con gái kịp thời ngăn một vụ lừa đảo

Pháp luật - 1 ngày trước

Kẻ lạ mặt yêu cầu bà T. đóng kín cửa, ở trong phòng và không được đi ra ngoài. Phát hiện sự việc, cô con gái khuyên mẹ nên tắt điện thoại ngay và đi báo công an.

Chiêu lừa qua mạng khiến nhiều phụ nữ đơn thân sập bẫy

Chiêu lừa qua mạng khiến nhiều phụ nữ đơn thân sập bẫy

Pháp luật - 1 ngày trước

GĐXH - Các đối tượng lừa đảo đóng giả là doanh nhân thành đạt, có cuộc sống giàu có, thường xuyên gọi điện, nhắn tin quan tâm đến các bị hại là những phụ nữ đơn thân.

Lừa đảo thi chứng chỉ tiếng Anh tại Hà Nội

Lừa đảo thi chứng chỉ tiếng Anh tại Hà Nội

Pháp luật - 1 ngày trước

Công an Hà Nội tìm bị hại đã nộp tiền để được tham gia thi và được cấp chứng chỉ ngoại ngữ tiếng Anh mang tên tổ chức Cambridge International.

Top