Hà Nội
23°C / 22-25°C

Nam thanh niên suýt bị lừa 250 triệu khi tham gia công việc trên mạng xã hội

Thứ tư, 10:41 01/02/2023 | Pháp luật

GĐXH - Mới đây, một nam thanh niên ở TP. Hải Phòng suýt bị các đối tượng trên mạng xã hội lừa mất 250 triệu đồng khi tham gia nhiệm vụ. May mắn cho nạn nhân khi được cơ quan công an hướng dẫn để tránh khỏi vụ lừa đảo nói trên.

Đầu tháng 9/2022, anh Đinh Xuân Nam (33 tuổi, trú tại phường Đằng Lâm, quận Hải An, TP. Hải Phòng) tình cờ đọc được một trang giới thiệu làm việc tại nhà thông qua việc thanh toán các đơn hàng trên Shopee. Thấy vậy anh Nam kích vào thì nhận được một đoạn chát tin nhắn giới thiệu là nhân viên chăm sóc khách hàng của Công ty cổ phần đầu tư Nam Tùng (có trụ sở tại Thái Nguyên).

Khi giới thiệu xong về nội dung công việc, nhân viên đó hướng dẫn anh Nam liên hệ với một số điện thoại 0868755xxx và nói đây là nhân viên phụ trách hướng dẫn trực tiếp cho nạn nhân. Anh Nam liên hệ vào số điện thoại nói trên thì người đầu dây bên kia tự giới thiệu là Lê Thanh Hải-nhân viên Công ty cổ phần đầu tư Nam Tùng.

Nam thanh niên suýt bị lừa 250 triệu khi tham gia công việc trên mạng xã hội  - Ảnh 1.

Cảnh báo hình thức lừa đảo qua mạng xã hội

Sau khi hoàn thành nhiệm vụ, nạn nhân được thông báo nhận tiền hoa hồng. Lúc này, Hải bảo tài khoản của nạn nhân không thể rút được tiền do có người giả mạo nên đã bị khóa.

Lúc này, nhân viên tên Hải yêu cầu anh Nam nộp 200 triệu đồng để xác nhận tài khoản và 50 triệu đồng tiền thuế thu nhập cá nhân, do số tiền hoa hồng nạn nhân nhận được quá lớn. Khi thấy anh Nam nói không có tiền thì nhân viên tìm cách trấn an, lôi kéo…

Nạn nhân đi vay mượn của người thân, bạn bè được 180 triệu đồng nhưng đối tượng bảo anh Nam cố gắng đi vay đủ 250 triệu. Nếu đến 05/01/2023, nạn nhân không chuyển khoản đủ số tiền trên thì anh Nam sẽ bị mất tài khoản và không nhận được tiền hoa hồng. Cùng với đó, đối tượng liên tục gọi điện thoại yêu cầu nạn nhân chuyến tiền khiến anh Nam lo lắng, hoang mang. Khi nghe anh Nam kể sự việc, người thân nhận thấy đây là hình thức lừa đảo nên bảo nạn nhân đến cơ quan công an trình báo.

Quá trình anh Nam đến trình báo tại Phòng An ninh mạng và phòng chống tội phạm sử dụng công nghệ cao Công an TP. Hải Phòng, nạn nhân được cán bộ công an giải thích: Đây là thủ đoạn mà đối tượng lợi dụng sự nhẹ dạ, tâm lý muốn kiếm tiền dễ dàng mà không phải bỏ nhiều công sức. Đồng thời, chỉ dẫn cách nói chuyện nếu đối tượng gọi điện thoại lại cho nạn nhân. Khi được cán bộ công an giải thích, anh Nam nhận ra bản thân đã bị lừa...

Cảm kích trước việc làm trên, ngày 30/01/2023, anh Nam gửi thư cảm ơn đến Giám đốc Công an TP. Hải Phòng; Phòng An ninh mạng và phòng chống tội phạm sử dụng công nghệ cao đã tận tình giải thích, hướng dẫn để anh không bị lừa mất 250 triệu đồng.

Đức Tùy
Bình luận
Xem thêm bình luận
Ý kiến của bạn
Thực hiện hành vi này trên đất nông nghiệp, người dân sẽ thiệt đơn thiệt kép

Thực hiện hành vi này trên đất nông nghiệp, người dân sẽ thiệt đơn thiệt kép

Pháp luật - 2 giờ trước

GĐXH - Theo chuyên gia, hành vi xây nhà trên đất nông nghiệp là một hành vi vi phạm pháp luật và sẽ phải chịu chế tài xử lý nghiêm khắc.

Thủ đoạn 'gọi vốn' bất động sản của siêu lừa đất Cảng

Thủ đoạn 'gọi vốn' bất động sản của siêu lừa đất Cảng

Pháp luật - 17 giờ trước

GĐXH - Để lừa các nhà đầu tư chuyển tiền, Hòa đã đưa các thông tin gian dối về việc Công ty TNHH Pros Land có hợp tác với các chủ dự án lớn, mua được các suất bất động sản với giá ưu đãi, suất đối ngoại. Đây chính là cái bẫy khiến gần 40 nạn nhân bị lừa.

Chiêu trò 'hút' hàng nghìn tỷ đồng của Công ty Tâm Lộc Phát

Chiêu trò 'hút' hàng nghìn tỷ đồng của Công ty Tâm Lộc Phát

Pháp luật - 19 giờ trước

GĐXH - Chỉ trong một thời gian ngắn, Tâm Lộc Phát từ một công ty "bé xíu" bỗng nhiên "nổi đình, nổi đám" trên khắp các trang mạng xã hội bởi khả năng thu hút các nhà đầu tư trong việc huy động vốn...

Án mạng đau thương ở Lai Châu: Dùng dao sát hại mẹ con của người tình

Án mạng đau thương ở Lai Châu: Dùng dao sát hại mẹ con của người tình

Pháp luật - 19 giờ trước

GĐXH - Cho rằng mẹ người tình ngăn cấm chuyện tình cảm, Hồ đã dùng dao sát hại người phụ nữ này. Trong cơn say máu, Hồ sát luôn người yêu rồi dùng dao tự đâm vào bụng mình để tự sát.

Nhiều nạn nhân sập bẫy lừa đảo của kẻ môi giới bất động sản

Nhiều nạn nhân sập bẫy lừa đảo của kẻ môi giới bất động sản

Pháp luật - 19 giờ trước

GĐXH - Với thủ đoạn đưa thông tin gian dối cho rằng, bản thân đang đầu tư đất thuộc các dự án tại tỉnh Quảng Ninh và Thanh Hóa, đối tượng đề nghị các cá nhân góp vốn chung tiền mua đất. Tiếp đó, Hà yêu cầu các nạn nhân đưa tiền để chi phí tách thửa, sang tên...

Phát hiện vật thể nghi là người trong đám cháy nhà xưởng, nơi 2 phóng viên tố bị hành hung

Phát hiện vật thể nghi là người trong đám cháy nhà xưởng, nơi 2 phóng viên tố bị hành hung

Pháp luật - 20 giờ trước

GĐXH - Theo lãnh đạo xã Ngũ Hiệp, huyện Thanh Trì, trong quá trình khám nghiệm hiện trường vụ cháy nhà xưởng, lực lượng chức năng phát hiện một vật thể đã than hoá, nghi là người. Hiện địa phương đang chờ thông tin kết luận từ cơ quan pháp y.

Diễn biến mới vụ cựu tiếp viên hàng không môi giới bán dâm nghìn đô

Diễn biến mới vụ cựu tiếp viên hàng không môi giới bán dâm nghìn đô

Pháp luật - 21 giờ trước

GĐXH - Liên quan đến vụ cựu tiếp viên Vietnam Airlines môi giới bán dâm giá nghìn đô, mới đây, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TPHCM đã hoàn tất kết luận điều tra.

Nghe mẹ nói chuyện trong phòng kín, con gái kịp thời ngăn một vụ lừa đảo

Nghe mẹ nói chuyện trong phòng kín, con gái kịp thời ngăn một vụ lừa đảo

Pháp luật - 23 giờ trước

Kẻ lạ mặt yêu cầu bà T. đóng kín cửa, ở trong phòng và không được đi ra ngoài. Phát hiện sự việc, cô con gái khuyên mẹ nên tắt điện thoại ngay và đi báo công an.

Chiêu lừa qua mạng khiến nhiều phụ nữ đơn thân sập bẫy

Chiêu lừa qua mạng khiến nhiều phụ nữ đơn thân sập bẫy

Pháp luật - 1 ngày trước

GĐXH - Các đối tượng lừa đảo đóng giả là doanh nhân thành đạt, có cuộc sống giàu có, thường xuyên gọi điện, nhắn tin quan tâm đến các bị hại là những phụ nữ đơn thân.

Lừa đảo thi chứng chỉ tiếng Anh tại Hà Nội

Lừa đảo thi chứng chỉ tiếng Anh tại Hà Nội

Pháp luật - 1 ngày trước

Công an Hà Nội tìm bị hại đã nộp tiền để được tham gia thi và được cấp chứng chỉ ngoại ngữ tiếng Anh mang tên tổ chức Cambridge International.

Top