Hà Nội
23°C / 22-25°C

Mẹ kêu cứu khắp nơi vì nghi con gái 7 tuổi bị xâm hại, công an nói do bị vấp ngã

Thứ năm, 09:47 21/09/2017 | Pháp luật

GiadinhNet - Không đồng ý với kết luận từ Cơ quan điều tra Công an quận Thủ Đức rằng con gái bị vấp ngã, gây ra vết thương vùng kín mà không phải bị xâm hại, chị Nguyễn Ngọc Linh (tên đã được thay đổi, SN 1979, ngụ tại quận Thủ Đức, TP.HCM) tiếp tục gửi đơn kêu cứu khắp nơi.

Chị Linh kể, tối 14/2/2017, khi đưa con là cháu Như (tên đã được thay đổi, 7 tuổi, học bán trú tại một trường tiểu học thuộc quận Thủ Đức, TP.HCM) đi ngủ thì cháu kêu bị đau vùng kín, không đi vệ sinh được. Chị kiểm tra bàng hoàng phát hiện quần lót của con bị dính rất nhiều máu.

Cháu Như kể bị một chú túm lấy áo từ phía sau giữ lại rồi thực hiện hành vi hiếp dâm khi vào lớp ngủ sau giờ ăn trưa. Như kể, lúc ấy trong lớp có 4 bạn trong lớp nhìn thấy, nhưng đều bỏ chạy. Nghe con kể xong, chị lập tức gọi cho cô chủ nhiệm nhưng cô không bắt máy nên đã gọi cho cô bảo mẫu tên Giang để báo sự việc, đồng thời ngay trong đêm chị đã đưa con gái đến bệnh viện Từ Dũ để khám.

Đơn kêu cứu của gia đinh bé Như gửi cho báo Gia đình & Xã hội
Đơn kêu cứu của gia đinh bé Như gửi cho báo Gia đình & Xã hội

“Tại đây, các bác sỹ của Bệnh viện Từ Dũ sau khi xem xét vết thương đã đưa con tôi thăm khám theo quy trình trẻ bị xâm hại tình dục. Trong quá trình thăm khám, bác sỹ Bệnh viện Từ Dũ cho biết, cháu có dấu hiệu bị xâm hại và hướng dẫn tôi đến trình báo cơ quan công an nơi cháu học”, chị Linh cho biết.

Sáng 15/2/2017, chị đã đưa con đến Công an phường Bình Thọ trình báo vụ việc. Khoảng 9h30, chị cùng con gái và một số cán bộ Công an phường Bình Thọ, Công an quận Thủ Đức đến trường học của cháu Như xem carema của trường. Song, camera số 4 nhìn ra hướng nơi nghi cháu Như bị xâm hại bị mất dữ liệu.

Chị cho biết thêm: “Khi điều tra viên hỏi con tôi sự việc, cháu đã khai rất rõ đã bị một người đàn ông xâm hại ở đâu và như thế nào. Tất cả lời khai, diễn tả của con tôi lúc ấy đều được công an chụp ảnh, ghi âm, có sự chứng kiến kiểm sát viên. Thế nhưng khi đang điều tra thì cô bảo mẫu và điều tra viên lần lượt gọi con tôi ra nói chuyện riêng mà không có tôi đi cùng. Sau đó cán bộ điều tra viên nói với tôi, cháu khai là bị té”.

Buổi chiều cùng ngày, sau khi đi giám định pháp y về, cháu Như tiếp tục được dẫn về trường thực nghiệp theo hướng bị té khiến móc cặp dưới gầm bàn móc vào vùng kín gây ra vết thương trên. Tuy nhiên, dù thực nghiệm nhiều lần nhưng vẫn không tạo ra vết thương như thực tế.

Ngày 13/3/2017, Công văn số 43/TTPY-GP.17 của Trung tâm pháp y TP HCM kết luận về giám định pháp y đối với trường hợp cháu Như: "Có tế bào nam trong dịch âm đạo chứng tỏ có sự tiếp xúc của phần cơ thể người nam (đàn ông) vào âm đạo..." và "Các thương tích vùng sinh dục ngoài của Như đã giám định do vật tác động gây ra..., Dương vật cương cứng cũng gây ra tình trạng này".

“Dù nhiều lần thực nghiệm theo hướng cháu bị té và chiếc móc cặp gây ra vết thương, kết luận của cơ quan pháp y là có tế bào nào trong dịch âm đạo cháu, hay nếu như dùng khăn hay dụng cụ nào khác lau người cháu mà có tế bào nam vào dịch được thì vật phải đưa vào thật sâu bên trong vùng kín cháu…, nhưng không được nhưng không hiểu sao cơ quan CSĐT Công an Thủ Đức vẫn cho rằng vết thương của con tôi là do bị té gây ra”, chị Linh chia sẻ.

Theo chị Linh, trong quá trình điều tra, Cơ quan CSĐT Công an quận Thủ Đức đã tiến hành lấy lời khai 4 lần đối với cháu Như (được ghi âm, ghi hình) mà có mặt kiểm sát viên, chị Linh, luật sư bảo vệ cháu. Trong tất cả các lần lấy lời khai, cháu đều khai rất rõ ràng, chi tiết về hành vi, địa điểm bị xâm hại và còn nhắc cả tên người đã xâm hại cháu.

Ngày 17/5, nhận quyết định không khởi tố vụ án và thông báo 170 ngày 15/5/2017 của Cơ quan CSĐT Công an quận Thủ Đức mà không đề cập gì đến quá trình lấy lời khai và nội dung trình bày của cháu Như, chị Linh không đồng ý nên đã làm đơn yêu cầu trưng cầu giám định phục hồi hình ảnh camera số 4; Yêu cầu để cháu Như nhận diện đối tượng; Yêu cầu cho sao, chụp bản kết luận giám định pháp y về tình dục và văn bản giải thích của Trung tâm Giám định pháp y TP HCM về cơ chế hình thành vết thương,… Nhưng không được cơ quan CSĐT Công an quận Thủ Đức chấp thuận.

* Báo Gia đình & Xã hội tiếp tục thông tin về sự việc.

N.Khoát

Bình luận
Xem thêm bình luận
Ý kiến của bạn
Thực hiện hành vi này trên đất nông nghiệp, người dân sẽ thiệt đơn thiệt kép

Thực hiện hành vi này trên đất nông nghiệp, người dân sẽ thiệt đơn thiệt kép

Pháp luật - 1 giờ trước

GĐXH - Theo chuyên gia, hành vi xây nhà trên đất nông nghiệp là một hành vi vi phạm pháp luật và sẽ phải chịu chế tài xử lý nghiêm khắc.

Thủ đoạn 'gọi vốn' bất động sản của siêu lừa đất Cảng

Thủ đoạn 'gọi vốn' bất động sản của siêu lừa đất Cảng

Pháp luật - 15 giờ trước

GĐXH - Để lừa các nhà đầu tư chuyển tiền, Hòa đã đưa các thông tin gian dối về việc Công ty TNHH Pros Land có hợp tác với các chủ dự án lớn, mua được các suất bất động sản với giá ưu đãi, suất đối ngoại. Đây chính là cái bẫy khiến gần 40 nạn nhân bị lừa.

Chiêu trò 'hút' hàng nghìn tỷ đồng của Công ty Tâm Lộc Phát

Chiêu trò 'hút' hàng nghìn tỷ đồng của Công ty Tâm Lộc Phát

Pháp luật - 17 giờ trước

GĐXH - Chỉ trong một thời gian ngắn, Tâm Lộc Phát từ một công ty "bé xíu" bỗng nhiên "nổi đình, nổi đám" trên khắp các trang mạng xã hội bởi khả năng thu hút các nhà đầu tư trong việc huy động vốn...

Án mạng đau thương ở Lai Châu: Dùng dao sát hại mẹ con của người tình

Án mạng đau thương ở Lai Châu: Dùng dao sát hại mẹ con của người tình

Pháp luật - 17 giờ trước

GĐXH - Cho rằng mẹ người tình ngăn cấm chuyện tình cảm, Hồ đã dùng dao sát hại người phụ nữ này. Trong cơn say máu, Hồ sát luôn người yêu rồi dùng dao tự đâm vào bụng mình để tự sát.

Nhiều nạn nhân sập bẫy lừa đảo của kẻ môi giới bất động sản

Nhiều nạn nhân sập bẫy lừa đảo của kẻ môi giới bất động sản

Pháp luật - 18 giờ trước

GĐXH - Với thủ đoạn đưa thông tin gian dối cho rằng, bản thân đang đầu tư đất thuộc các dự án tại tỉnh Quảng Ninh và Thanh Hóa, đối tượng đề nghị các cá nhân góp vốn chung tiền mua đất. Tiếp đó, Hà yêu cầu các nạn nhân đưa tiền để chi phí tách thửa, sang tên...

Phát hiện vật thể nghi là người trong đám cháy nhà xưởng, nơi 2 phóng viên tố bị hành hung

Phát hiện vật thể nghi là người trong đám cháy nhà xưởng, nơi 2 phóng viên tố bị hành hung

Pháp luật - 19 giờ trước

GĐXH - Theo lãnh đạo xã Ngũ Hiệp, huyện Thanh Trì, trong quá trình khám nghiệm hiện trường vụ cháy nhà xưởng, lực lượng chức năng phát hiện một vật thể đã than hoá, nghi là người. Hiện địa phương đang chờ thông tin kết luận từ cơ quan pháp y.

Diễn biến mới vụ cựu tiếp viên hàng không môi giới bán dâm nghìn đô

Diễn biến mới vụ cựu tiếp viên hàng không môi giới bán dâm nghìn đô

Pháp luật - 20 giờ trước

GĐXH - Liên quan đến vụ cựu tiếp viên Vietnam Airlines môi giới bán dâm giá nghìn đô, mới đây, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TPHCM đã hoàn tất kết luận điều tra.

Nghe mẹ nói chuyện trong phòng kín, con gái kịp thời ngăn một vụ lừa đảo

Nghe mẹ nói chuyện trong phòng kín, con gái kịp thời ngăn một vụ lừa đảo

Pháp luật - 21 giờ trước

Kẻ lạ mặt yêu cầu bà T. đóng kín cửa, ở trong phòng và không được đi ra ngoài. Phát hiện sự việc, cô con gái khuyên mẹ nên tắt điện thoại ngay và đi báo công an.

Chiêu lừa qua mạng khiến nhiều phụ nữ đơn thân sập bẫy

Chiêu lừa qua mạng khiến nhiều phụ nữ đơn thân sập bẫy

Pháp luật - 1 ngày trước

GĐXH - Các đối tượng lừa đảo đóng giả là doanh nhân thành đạt, có cuộc sống giàu có, thường xuyên gọi điện, nhắn tin quan tâm đến các bị hại là những phụ nữ đơn thân.

Lừa đảo thi chứng chỉ tiếng Anh tại Hà Nội

Lừa đảo thi chứng chỉ tiếng Anh tại Hà Nội

Pháp luật - 1 ngày trước

Công an Hà Nội tìm bị hại đã nộp tiền để được tham gia thi và được cấp chứng chỉ ngoại ngữ tiếng Anh mang tên tổ chức Cambridge International.

Top