Hà Nội
23°C / 22-25°C

Lời khai đáng sợ của nghi phạm hiếp, giết nữ sinh Đại học Sân khấu Điện ảnh trong đêm

Thứ ba, 17:01 05/06/2018 | Pháp luật

GiadinhNet – Nghi phạm Tú sau khi gây ra tội ác đã dùng xe máy đi loanh quanh khu vực để nghe ngóng tình hình.

Liên quan đến việc nữ sinh Đặng Thị Cẩm T. (SN 1995, quê quán: Cẩm Phả, Quảng Ninh, sinh viên năm cuối của ĐH Sân khấu Điện ảnh) bị sát hại tại nhà số 6 ngách 12/2 phố Nguyễn Phúc Lai (Đống Đa, Hà Nội), Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an Hà Nội đang tiếp tục làm rõ những tình tiết trong vụ án.

Theo đó, đối tượng Nguyễn Anh Tú (SN 1983, trú tại Hà Nội) được xác định là nghi phạm của vụ án và đã bị bắt giữ.

Trước đó, khoảng 21h ngày 3/6, chị Cẩm T. đến ngôi nhà 4 tầng trong ngách 12/2 Nguyễn Phúc Lai để hỏi thuê nhà nhưng không thấy về. Sau khi có một nam thanh niên 20 tuổi thông tin về việc nhặt được điện thoại của chị T., gia đình chị T. đã tổ chức tìm kiếm con em mình.

Chiều 4/6, cậu ruột chị T. tìm đến ngôi nhà T. hỏi thuê thì phát hiện xe máy của cháu gái. Mở cửa phòng tầng 3, người thân thấy chị T. tử vong trong tư thế nằm ngửa trên sàn, áo váy xộc xệch, có dấu hiệu bị xâm hại tình dục liền báo cơ quan công an.

Căn nhà nơi xảy ra sự việc (ảnh tư liệu)

Tại hiện trường, nơi chị T. tử vong được xác định là phòng trọ của Nguyễn Anh Tú. Vào thời điểm này đối tượng Tú không có mặt.

Bằng các biện pháp nghiệp vụ, Công an quận Đống Đa và Phòng Cảnh sát Hình sự Công an Hà Nội đã xác định Tú là nghi phạm chính và tiến hành bắt giữ khi anh ta đang ở khu vực quận Cầu Giấy.

Bước đầu Tú khai nhận vào tối 3/6, khi thấy chị Cẩm T. đến hỏi thuê nhà trọ, Tú đã nảy sinh dục vọng. Đợi chị T. đi lên tới phòng mình, Tú dùng gạch đánh vào đầu khiến nạn nhân ngã xuống đất. Sau đó Tú lôi chị T. vào phòng và chốt cửa lại.

Tại đây Tú đã thực hiện hành vi hiếp dâm với chị T.. Sau đó Tú ngủ đến 14h ngày 4/6 thì tỉnh dậy, lấy ví của nạn nhân rồi bỏ đi.

Một số thông tin cho hay, nghi phạm không đi ngay mà còn “lượn lờ” quanh khu vực hiện trường để nghe ngóng thông tin. Khi phát hiện người nhà nạn nhân đi tìm, anh ta mới bỏ trốn.

Theo một nguồn thông tin, nghi phạm Tú trước đây có làm về thiết kế đồ hoạ. Tuy nhiên anh ta đã bị đuổi việc. Hiện tại Tú không có công ăn việc làm ổn định. Căn phòng nơi xảy ra vụ án là do Tú thuê vừa để ở vừa để giao dịch công viêc.

Một số người sống tại khu nhà nói trên cho hay, Tú là người ít nói, ít giao tiếp với mọi người xung quanh. Cuộc sống của nghi phạm khá khép kín.

Nạn nhân Cẩm T. hiện đang là sinh viên năm cuối của khoa Nhiếp ảnh - Đại học Sân khấu điện ảnh Hà Nội.

Cẩm T. được mọi người đánh giá là rất năng động. Ngoài việc học tập, Cẩm T. còn kinh doanh thêm bên ngoài.

Thanh Sơn

Bình luận
Xem thêm bình luận
Ý kiến của bạn
Thực hiện hành vi này trên đất nông nghiệp, người dân sẽ thiệt đơn thiệt kép

Thực hiện hành vi này trên đất nông nghiệp, người dân sẽ thiệt đơn thiệt kép

Pháp luật - 2 giờ trước

GĐXH - Theo chuyên gia, hành vi xây nhà trên đất nông nghiệp là một hành vi vi phạm pháp luật và sẽ phải chịu chế tài xử lý nghiêm khắc.

Thủ đoạn 'gọi vốn' bất động sản của siêu lừa đất Cảng

Thủ đoạn 'gọi vốn' bất động sản của siêu lừa đất Cảng

Pháp luật - 16 giờ trước

GĐXH - Để lừa các nhà đầu tư chuyển tiền, Hòa đã đưa các thông tin gian dối về việc Công ty TNHH Pros Land có hợp tác với các chủ dự án lớn, mua được các suất bất động sản với giá ưu đãi, suất đối ngoại. Đây chính là cái bẫy khiến gần 40 nạn nhân bị lừa.

Chiêu trò 'hút' hàng nghìn tỷ đồng của Công ty Tâm Lộc Phát

Chiêu trò 'hút' hàng nghìn tỷ đồng của Công ty Tâm Lộc Phát

Pháp luật - 18 giờ trước

GĐXH - Chỉ trong một thời gian ngắn, Tâm Lộc Phát từ một công ty "bé xíu" bỗng nhiên "nổi đình, nổi đám" trên khắp các trang mạng xã hội bởi khả năng thu hút các nhà đầu tư trong việc huy động vốn...

Án mạng đau thương ở Lai Châu: Dùng dao sát hại mẹ con của người tình

Án mạng đau thương ở Lai Châu: Dùng dao sát hại mẹ con của người tình

Pháp luật - 18 giờ trước

GĐXH - Cho rằng mẹ người tình ngăn cấm chuyện tình cảm, Hồ đã dùng dao sát hại người phụ nữ này. Trong cơn say máu, Hồ sát luôn người yêu rồi dùng dao tự đâm vào bụng mình để tự sát.

Nhiều nạn nhân sập bẫy lừa đảo của kẻ môi giới bất động sản

Nhiều nạn nhân sập bẫy lừa đảo của kẻ môi giới bất động sản

Pháp luật - 18 giờ trước

GĐXH - Với thủ đoạn đưa thông tin gian dối cho rằng, bản thân đang đầu tư đất thuộc các dự án tại tỉnh Quảng Ninh và Thanh Hóa, đối tượng đề nghị các cá nhân góp vốn chung tiền mua đất. Tiếp đó, Hà yêu cầu các nạn nhân đưa tiền để chi phí tách thửa, sang tên...

Phát hiện vật thể nghi là người trong đám cháy nhà xưởng, nơi 2 phóng viên tố bị hành hung

Phát hiện vật thể nghi là người trong đám cháy nhà xưởng, nơi 2 phóng viên tố bị hành hung

Pháp luật - 20 giờ trước

GĐXH - Theo lãnh đạo xã Ngũ Hiệp, huyện Thanh Trì, trong quá trình khám nghiệm hiện trường vụ cháy nhà xưởng, lực lượng chức năng phát hiện một vật thể đã than hoá, nghi là người. Hiện địa phương đang chờ thông tin kết luận từ cơ quan pháp y.

Diễn biến mới vụ cựu tiếp viên hàng không môi giới bán dâm nghìn đô

Diễn biến mới vụ cựu tiếp viên hàng không môi giới bán dâm nghìn đô

Pháp luật - 21 giờ trước

GĐXH - Liên quan đến vụ cựu tiếp viên Vietnam Airlines môi giới bán dâm giá nghìn đô, mới đây, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TPHCM đã hoàn tất kết luận điều tra.

Nghe mẹ nói chuyện trong phòng kín, con gái kịp thời ngăn một vụ lừa đảo

Nghe mẹ nói chuyện trong phòng kín, con gái kịp thời ngăn một vụ lừa đảo

Pháp luật - 22 giờ trước

Kẻ lạ mặt yêu cầu bà T. đóng kín cửa, ở trong phòng và không được đi ra ngoài. Phát hiện sự việc, cô con gái khuyên mẹ nên tắt điện thoại ngay và đi báo công an.

Chiêu lừa qua mạng khiến nhiều phụ nữ đơn thân sập bẫy

Chiêu lừa qua mạng khiến nhiều phụ nữ đơn thân sập bẫy

Pháp luật - 1 ngày trước

GĐXH - Các đối tượng lừa đảo đóng giả là doanh nhân thành đạt, có cuộc sống giàu có, thường xuyên gọi điện, nhắn tin quan tâm đến các bị hại là những phụ nữ đơn thân.

Lừa đảo thi chứng chỉ tiếng Anh tại Hà Nội

Lừa đảo thi chứng chỉ tiếng Anh tại Hà Nội

Pháp luật - 1 ngày trước

Công an Hà Nội tìm bị hại đã nộp tiền để được tham gia thi và được cấp chứng chỉ ngoại ngữ tiếng Anh mang tên tổ chức Cambridge International.

Top