Hà Nội
23°C / 22-25°C

Lời kể của người thoát chết trong vụ hiếp dâm bất thành, giết 4 người bịt đầu mối

Thứ ba, 15:04 08/05/2018 | Pháp luật

GiadinhNet - Theo lời người phụ nữ may mắn thoát chết, mặc dù đã van xin đối tượng đừng sát hại hai cháu nhỏ và bà cụ nhưng hắn vẫn ra tay tàn độc.

Hiện trường vụ hiếp dâm bất thành nên sát hại 4 người hòng bịt đầu mối Hiện trường vụ hiếp dâm bất thành nên sát hại 4 người hòng bịt đầu mối

GiadinhNet - Sau khi đuổi chém và sát hại 4 người, Lý Đình Khánh đã quay lại nhà nạn này hòng tìm giết 2 người con của chị để bịt đầu mối. Rất may hắn đã không thực hiện được ý đồ đê hèn của mình.

Liên quan đến vụ thảm sát ở Cao Bằng khiến 4 người tử vong, ngày 8/5, nhiều người dân sinh sống trên địa bàn xã Quang Trọng, huyện Thạch An đã tập trung tại nhà chị Triệu Thị Ph.(SN 1983 - nạn nhân vụ án mạng) để chia buồn cùng gia đình.

Ngôi nhà của chị Ph. nằm cạnh tỉnh lộ đã bị thiêu rụi hoàn toàn. Toàn bộ đồ đạc trong nhà của gia đình, từ hai chiếc xe máy đến áo quần đều cháy đen.


Ngôi nhà gia đình chị P. sinh sống nằm ngay cạnh tỉnh lộ 209. Ảnh: CTV

Ngôi nhà gia đình chị P. sinh sống nằm ngay cạnh tỉnh lộ 209. Ảnh: CTV

Nằm cách nhà chị Ph. không xa là ngôi nhà của chị Triệu Thị Coi (em dâu chị Ph.). Tại đây đối tượng Lý Đình Khánh (SN 1987, trú xã Quang Trọng) đã ra tay sát hại 2 đứa con nhỏ và bà ngoại của chị Coi. Phía trong ngôi nhà này vết máu của các nạn nhân còn vương trên nhiều chỗ, tài sản của gia chủ bị đập phá.

Chứng kiến những đống đổ nát bên trong ngôi nhà, chị Coi rưng rưng nước mắt kể: “Tôi không thể tin vào sự việc, cả đêm tôi không ngủ được chỉ nghĩ về con. Và không còn dám ở lại ngôi nhà nữa”.

Cũng theo chị Coi, con trai 6 tuổi của chị học giỏi và còn làm lớp trưởng, được giải trong cuộc thi bé ngoan.


Sau khi gây ra vụ thảm án, Lý Đình Khánh đã quay về nhà chị P. và châm lửa đốt toàn bộ căn nhà.

Sau khi gây ra vụ thảm án, Lý Đình Khánh đã quay về nhà chị P. và châm lửa đốt toàn bộ căn nhà.

Theo nạn nhân, vào hôm xảy ra sự việc chị cùng chị Ph. và đối tượng Khánh còn đi giúp làm nhà cho người quen và cùng ăn cơm với nhau. Tuy nhiên, khoảng 20h thì chị Coi cùng chị Ph. về trước còn Khánh ở lại. Từ trước đến nay hai gia đình cũng không có mâu thuẫn gì với nhau.

“Khi ấy, chúng tôi đang ngủ cùng hai con, thấy chị Ph. gọi cửa liền cầm theo chiếc điện thoại đi ra ngoài.


Vợ chồng chị Coi chưa hết bàng hoàng sau khi xảy ra sự việc.

Vợ chồng chị Coi chưa hết bàng hoàng sau khi xảy ra sự việc.

Vừa mở cửa tôi thấy chị Ph. tựa vào cửa người dính đầy máu và tiếp tục bị đối tượng Khánh chém vào người. Chị Ph. nói “thằng Khánh nó giết người, đóng cửa vào” nhưng tôi không kịp chốt cửa lại”, chị Coi kể lại sự việc.

Theo chị Coi, lợi dụng lúc đối tượng Khánh chưa kịp làm gì chị đã bỏ chạy ra ngoài nhưng bị Khánh đã cầm dao đuổi theo với ý định sát hại mình.


Không chỉ chém người, nhiều đồ đạc trong nhà chị Coi cũng bị nghi phạm đập phá.

Không chỉ chém người, nhiều đồ đạc trong nhà chị Coi cũng bị nghi phạm đập phá.

“Tôi chạy ra ngoài cửa thì anh ta chạy theo ngay phía sau. Hoảng quá tôi nhảy xuống phía dưới rừng và bị thương ở chân, lúc này chỉ nghe tiếng khóc của hai đứa con nhỏ mà không làm được gì. Tôi nghĩ lúc đó mà lên cứu con thì đã bị giết hết rồi nên gọi điện thoại cầu cứu mọi người”, người phụ nữ thoát chết rưng rưng kể lại.

Cũng theo chị Coi, mặc dù đã van xin Khánh đừng sát hại hai cháu nhỏ và bà cụ nhưng hắn vẫn ra tay tàn sát họ.


Trong ngày 8/5, người dân trong khu vực đã tập trung dọn dẹp lại căn nhà giúp gia đình nạn nhân.

Trong ngày 8/5, người dân trong khu vực đã tập trung dọn dẹp lại căn nhà giúp gia đình nạn nhân.

Liên quan đến vụ án trên, Đại tá Nguyễn Văn Hồng - Giám đốc Công an tỉnh Cao Bằng cho biết: “Hiện đối tượng Lý Đình Khánh - kẻ gây ra vụ án mạng khiến 4 người tử vong đã khai nhận toàn bộ hành vi phạm tội của mình. Cơ quan công an đang hoàn tất hồ sơ khởi tố đối tượng Khánh, xử lý theo quy định của pháp luật”.

Theo chính quyền địa phương, Khánh có tiền án tội Hiếp dâm trẻ em. Năm 2014, anh ta mãn hạn sau 3 năm thụ án tù giam. Nghi phạm có vợ và 2 con.

Lời khai của đối tượng hiếp dâm bất thành nên sát hại 4 người ở Cao Bằng Lời khai của đối tượng hiếp dâm bất thành nên sát hại 4 người ở Cao Bằng

GiadinhNet - Trước khi gây ra thảm án sát hại 4 người chỉ vì hiếp dâm bất thành, kẻ thủ ác ở Cao Bằng đã có hành vi hiếp dâm trẻ em và từng phải thụ án 3 năm tù.

Nhật Tân

Bình luận
Xem thêm bình luận
Ý kiến của bạn
Thông tin mới nhất vụ cô gái chết "khô" trên sofa khu căn hộ cao cấp ở Hà Nội

Thông tin mới nhất vụ cô gái chết "khô" trên sofa khu căn hộ cao cấp ở Hà Nội

Pháp luật - 2 phút trước

GĐXH - Cơ quan chức năng vừa thông tin thêm một số tình tiết quan trọng về vụ việc cô gái chết "khô" trên sofa khu căn hộ cao cấp ở Hà Nội.

Tên trộm ranh ma và tội ác kinh hoàng phía sau chiếc xe máy bí ẩn (P cuối): Buổi tối định mệnh

Tên trộm ranh ma và tội ác kinh hoàng phía sau chiếc xe máy bí ẩn (P cuối): Buổi tối định mệnh

Pháp luật - 5 giờ trước

GĐXH - Sự bất thường về nguồn gốc chiếc xe máy Hào đang sử dụng, những lời khai đầy mâu thuẫn, sợ hãi của Hào khiến công an bắt đầu nghi ngờ. Tập trung đấu tranh, cộng với việc xác minh về chiếc xe máy, Công an quận Thanh Xuân đã phát hiện ra một bí mật ghê rợn mà Hào đang cố tình che giấu

22 năm trốn truy nã, làm giám đốc 3 doanh nghiệp lớn

22 năm trốn truy nã, làm giám đốc 3 doanh nghiệp lớn

Pháp luật - 5 giờ trước

Hàng chục năm trốn truy nã vì lừa đảo chiếm đoạt tài sản, đối tượng đã thay tên đổi họ và làm giám đốc ba công ty lớn.

Sổ đỏ chỉ đứng tên vợ hoặc chồng, khi nào là tài sản riêng?

Sổ đỏ chỉ đứng tên vợ hoặc chồng, khi nào là tài sản riêng?

Pháp luật - 8 giờ trước

GĐXH - Hiện câu hỏi "Sổ đỏ chỉ đứng tên vợ hoặc chồng, khi nào là tài sản chung, khi nào là tài sản riêng?" được rất nhiều người dân quan tâm.

Tạm giữ bằng lái của 4 tài xế xe sang rước dâu dừng giữa đường chụp ảnh

Tạm giữ bằng lái của 4 tài xế xe sang rước dâu dừng giữa đường chụp ảnh

Pháp luật - 9 giờ trước

Công an huyện Gia Lộc, tỉnh Hải Dương tạm giữ giấy phép lái xe ô tô của 4 tài xế vi phạm và tạm giữ xe ô tô nhãn hiệu Mercedes loại Maybach S400 không gắn biển số.

Tên trộm ranh ma và tội ác kinh hoàng phía sau chiếc xe máy bí ẩn (P1): Người khách trọ

Tên trộm ranh ma và tội ác kinh hoàng phía sau chiếc xe máy bí ẩn (P1): Người khách trọ

Pháp luật - 21 giờ trước

GĐXH - Một ngày cuối tháng 1/2024, Công an quận Thanh Xuân (Hà Nội) nhận được tin báo về vụ mất trộm xe máy tại phường Thượng Đình. Khi tiến hành điều tra, phải mất rất nhiều công sức các anh mới tìm ra đối tượng. Tuy nhiên, vào thời điểm đầu tiên, chính các điều tra viên cũng không ngờ rằng, tên trộm xe máy ấy đang che giấu một hành vi tội ác ghê rợn.

Thực hiện hành vi này trên đất nông nghiệp, người dân sẽ thiệt đơn thiệt kép

Thực hiện hành vi này trên đất nông nghiệp, người dân sẽ thiệt đơn thiệt kép

Pháp luật - 1 ngày trước

GĐXH - Theo chuyên gia, hành vi xây nhà trên đất nông nghiệp là một hành vi vi phạm pháp luật và sẽ phải chịu chế tài xử lý nghiêm khắc.

Thủ đoạn 'gọi vốn' bất động sản của siêu lừa đất Cảng

Thủ đoạn 'gọi vốn' bất động sản của siêu lừa đất Cảng

Pháp luật - 1 ngày trước

GĐXH - Để lừa các nhà đầu tư chuyển tiền, Hòa đã đưa các thông tin gian dối về việc Công ty TNHH Pros Land có hợp tác với các chủ dự án lớn, mua được các suất bất động sản với giá ưu đãi, suất đối ngoại. Đây chính là cái bẫy khiến gần 40 nạn nhân bị lừa.

Chiêu trò 'hút' hàng nghìn tỷ đồng của Công ty Tâm Lộc Phát

Chiêu trò 'hút' hàng nghìn tỷ đồng của Công ty Tâm Lộc Phát

Pháp luật - 1 ngày trước

GĐXH - Chỉ trong một thời gian ngắn, Tâm Lộc Phát từ một công ty "bé xíu" bỗng nhiên "nổi đình, nổi đám" trên khắp các trang mạng xã hội bởi khả năng thu hút các nhà đầu tư trong việc huy động vốn...

Án mạng đau thương ở Lai Châu: Dùng dao sát hại mẹ con của người tình

Án mạng đau thương ở Lai Châu: Dùng dao sát hại mẹ con của người tình

Pháp luật - 1 ngày trước

GĐXH - Cho rằng mẹ người tình ngăn cấm chuyện tình cảm, Hồ đã dùng dao sát hại người phụ nữ này. Trong cơn say máu, Hồ sát luôn người yêu rồi dùng dao tự đâm vào bụng mình để tự sát.

Top