Hà Nội
23°C / 22-25°C

Học sinh lớp 6 ở Hải Dương bị thanh sắt cắm vào đầu bây giờ ra sao?

Chủ nhật, 18:53 28/04/2019 | Xã hội

GiadinhNet - Theo gia đình nạn nhân, sáng qua em Sơn được bố đưa đến trường ngồi học 2 tiết và việc đi học trở lại giúp cho não bộ hoạt động bình thường, tránh tạo sức ì tư duy....

Như Báo Gia đình & Xã hội đã thông tin, cách đây 20 ngày, trong tiết học Thể dục, em Trần Xuân Trường Sơn (học sinh lớp 6), trường THCS Văn Tố (huyện Tứ Kỳ, tỉnh Hải Dương) không may bị 2 thanh sắt nâng mức xà của cột nhảy cao cắm trúng đầu khiến em mổ cấp cứu tại Bệnh viện Đa khoa tỉnh.

Sau ca mổ thành công và theo nguyện vọng của gia đình, em Sơn được chuyển lên Bệnh viện Việt Đức Hà Nội. Tại đây, các bác sĩ thăm khám và ít ngày sau nạn nhân được chuyển về khoa Ngoại của Bệnh viện Đa khoa tỉnh Hải Dương nằm điều trị. Đến chiều 25/4, em Sơn được xuất viện về nhà.

Em Sơn đã được xuất viện và sáng qua, em đến trường đi học trở lại. Ảnh: Đ.Tùy

Em Sơn đã được xuất viện và sáng qua, em đến trường đi học trở lại. Ảnh: Đ.Tùy

Ngồi trò chuyện với nạn nhân sau khi được ra viện, Sơn tỏ ra khá hóm hỉnh, vui vẻ và trong suốt câu chuyện đó, Sơn vẫn nhớ vụ tai nạn không may xảy ra với mình vào sáng 8/4.

Sơn kể, từ lúc bị thanh sắt cắm vào đầu đến khi lên bàn mổ cháu đều biết, thậm chí lúc mọi người dùng cưa để cưa cột nhảy cao cháu cũng biết nhưng lúc đó, cháu sợ, nên ai hỏi gì thì cháu nói…

Ông Trần Văn Dũng (ông nội nạn nhân) cho biết: “Bây giờ nghĩ lại sự việc tôi cùng người thân vẫn không thể tin cháu nội lại may mắn đến vậy. Hiện tại, cháu tôi đã ra viện, sức khỏe tiến triển tốt, ăn ngủ được, nhưng đi lại vẫn còn chưa được vững...".

Ngôi nhà gia đình vợ chồng anh Hùng cùng 2 con thuê trọ tại xã Văn Tố. Ảnh: Đ.Tùy

Ngôi nhà gia đình vợ chồng anh Hùng cùng 2 con thuê trọ tại xã Văn Tố. Ảnh: Đ.Tùy

Theo ông nội cháu Sơn, khi xảy ra sự việc con trai ông giấu không cho biết và khi biết tin, ông cùng người thân đi xe từ nhà (thôn Quan Lộc, xã Tiên Động) đến trường THCS Văn Tố để xem sự tình.

Khi đến nơi, ông Dũng thấy cháu Sơn nằm trên tấm đệm, phía đầu là cột nhảy cao dính chặt khiến ông cùng người thân không khỏi sợ hãi. Sau khi thống nhất phương án với bác sĩ, mọi người đi mượn cưa về cưa bớt cột nhảy cao và chuyển cháu đến bệnh viện cấp cứu.

“Đây là tai nạn không ai mong muốn, thậm chí bố cháu vừa gặp nạn cách đó không lâu, nhưng may mắn được bác sĩ cứu giúp, được mọi người chia sẻ ủng hộ nên tai họa đó mau chóng qua đi. Tuy việc điều trị cho cháu còn lâu dài nhưng thấy cháu dần khỏe lại, gia đình tôi ai cũng phần khởi, vui mừng”, ông Dũng tâm sự.

Niềm vui của anh Hùng bên người con trai út. Ảnh: Đ.Tùy

Niềm vui của anh Hùng bên người con trai út. Ảnh: Đ.Tùy

Chia sẻ về vụ việc, anh Trần Văn Hùng (bố cháu Sơn) thông tin, chiều 25/4 con anh được xuất viện về nhà và bác sĩ căn dặn tỉ mỉ. Đặc biệt, gia đình thường xuyên cho cháu tập đi để quen dần, trong quá trình động nên tránh vùng đầu, dùng thuốc theo đơn và cho đi học trở lại bình thường.

Cũng theo anh Hùng, sau khi xảy ra sự việc, gia đình đã nhận được nhiều sự chia sẻ, động viên quan tâm về vật chất lẫn tinh thần từ các cấp các ngành, tổ chức đoàn thể, các hội nhóm thiện nguyện và cộng đồng mạng. Sự chia sẻ cùng với những phần quà ủng hộ mang đậm tình người không chỉ giúp gia đình vượt qua lúc khó khăn, hoạn nạn mà còn động viên vợ chồng anh có thêm nghị lực để điều trị bệnh cho con trai.

Câu chuyện của em Sơn gặp nạn cùng hoàn cảnh khốn khó của gia đình đã được cộng đồng mạng, các tổ chức, cá nhân động viên, ủng hộ. Ảnh: TL

Câu chuyện của em Sơn gặp nạn cùng hoàn cảnh khốn khó của gia đình đã được cộng đồng mạng, các tổ chức, cá nhân động viên, ủng hộ. Ảnh: TL

“Trước khi gia đình xin tạm ngừng nhận mọi ủng hộ của mọi người và cộng đồng mạng, vợ chồng tôi đã suy nghĩ. Bởi vì, thời điểm khó khăn của gia đình đã được mọi người giúp đỡ, hiện tại cháu đã khỏe lại và số tiền gia đình nhận được đã tạm đủ có thể điều trị cho cháu. Cho nên, vợ chồng tôi không muốn mọi người hiểu lầm và mong sao số tiền bạn đọc đã vận động sẽ đến với nhiều mảnh đời bất hạnh, khốn khó”, bố cháu Sơn cho biết.

Nói về vụ tai nạn hi hữu, ông Đoàn Huy Hòa – Hiệu trưởng trường THCS Văn Tố cho hay, từ trước đến nay ở trường và địa phương chưa xảy ra sự việc nào như thế này. Cho nên, khi em Sơn gặp nạn ai cũng hoang mang, lo lắng, nhưng khi ca mổ thành công và được sự quan tâm của mọi người nên Ban giám hiệu, tập thể giáo viên đã yên tâm.

Nhiều cơ quan chức năng từ tỉnh, huyện, xã... đến hỏi thăm động viên gia đình em Sơn. Ảnh: H.Phương

Nhiều cơ quan chức năng từ tỉnh, huyện, xã... đến hỏi thăm động viên gia đình em Sơn. Ảnh: H.Phương

Đặc biệt, những ngày em Sơn nằm viện điều trị, bất kể ngày hay đêm, nhà trường đều cử giáo viên túc trực. Nhiều buổi học trống tiết hay không có tiết dạy, các thầy cô đều lên viện thăm, động viên em cùng gia đình. Cùng với đó, là sự quan tâm của địa phương, Hội cha mẹ học sinh, tập thể giáo viên, học sinh nhà trường… giành cho em Sơn.

“Sau khi được bác sĩ tư vấn vết mổ không ảnh hưởng nhiều đến học tập và khuyên gia đình nên đưa em Sơn sớm quay trở lại trường học. Cho nên, hôm qua, em Sơn đã quay trở lại trường tiếp tục học tập vì còn ít thời gian nữa là thi học kỳ 2.

Khu vực sân trường THCS Văn Tố, nơi xảy ra sự việc vào trưa 8/4. Ảnh: Đ.Tùy

Khu vực sân trường THCS Văn Tố, nơi xảy ra sự việc vào trưa 8/4. Ảnh: Đ.Tùy

Ban giám hiệu chúng tôi đã lên kế hoạch để bồi dưỡng riêng cho học sinh này để theo kịp chương trình và các bạn. Chúng tôi mong rằng, sau sự việc của em Sơn, sẽ không còn tai nạn hi hữu nào như vậy xảy ra trong trường học nữa”, Hiệu trưởng trường THCS Văn Tố chia sẻ.

Cũng theo chị Phạm Thị Nền (mẹ em Sơn) chia sẻ, sáng qua con trai chị được chồng đưa đến lớp học và ngồi học 2 tiết, sau đó được cho về nhà (khu nhà trọ tại thôn Đông Lâm, xã Văn Tố) nghỉ ngơi. Việc cho cháu Sơn đi học giúp cho não bộ hoạt động bình thường, tránh tạo sức ì tư duy và được được bác sĩ khuyến khích.

Đức Tùy

Đức Tùy
Bình luận
Xem thêm bình luận
Ý kiến của bạn
Tin sáng 1/5: Loạt chính sách nổi bật có hiệu lực từ tháng 5/2024, Công an lên tiếng về thông tin 'Đà Lạt xảy ra biến lớn'

Tin sáng 1/5: Loạt chính sách nổi bật có hiệu lực từ tháng 5/2024, Công an lên tiếng về thông tin 'Đà Lạt xảy ra biến lớn'

Xã hội - 38 phút trước

GĐXH - Nhiều chính sách liên quan kinh tế sẽ chính thức có hiệu lực từ tháng 5/2024. Cơ quan Công an đang điều tra, xác minh các trường hợp lan truyền, phát tán thông tin sai sự thật và sẽ xử lý nghiêm.

Hàng nghìn người dân đổ về trung tâm TPHCM xem pháo hoa

Hàng nghìn người dân đổ về trung tâm TPHCM xem pháo hoa

Xã hội - 8 giờ trước

Nhiều tuyến ở đường trung tâm TPHCM ùn tắc kéo dài vì người dân đổ về khu vực bờ sông Sài Gòn (quận 1) xem pháo hoa chào mừng kỷ niệm 49 năm Ngày Giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước.

Tránh nóng, người dân đổ xô đến các Trung tâm Thương mại trong dịp nghỉ lễ 30/4 - 1/5

Tránh nóng, người dân đổ xô đến các Trung tâm Thương mại trong dịp nghỉ lễ 30/4 - 1/5

Đời sống - 10 giờ trước

GĐXH - Dịp nghỉ lễ 30/4 - 1/5 năm nay, tại Hà Nội, do nắng nóng oi bức, nhiều người dân đã đổ xô đến các trung tâm thương mại, siêu thị... thay vì đến các điểm vui chơi, giải trí ngoài trời.

Nam Định: 'Ám ảnh' vỏ thuốc bảo vệ thực vật vứt tràn lan bờ ruộng, kênh mương

Nam Định: 'Ám ảnh' vỏ thuốc bảo vệ thực vật vứt tràn lan bờ ruộng, kênh mương

Đời sống - 10 giờ trước

GĐXH - Việc lạm dụng thuốc diệt cỏ, trừ sâu để bảo vệ cây trồng cũng là tác nhân gây ảnh hưởng nghiêm trọng tới môi trường và sức khỏe con người. Vì vậy, cần tuyên truyền người dân thực hiện phong trào thu gom, xử lý bao bì, chai lọ thuốc bảo vệ thực vật sau khi sử dụng để bảo vệ môi trường, sức khỏe con người.

Những khuyến cáo đối với người dân vào trung tâm TP.HCM xem pháo hoa tối 30/4

Những khuyến cáo đối với người dân vào trung tâm TP.HCM xem pháo hoa tối 30/4

Xã hội - 14 giờ trước

Nhiều tuyến đường trung tâm TP.HCM sẽ bị hạn chế, phân luồng và cấm xe nhằm phục vụ chương trình bắn pháo hoa trong tối nay (30/4). Do đó, Phòng Cảnh sát giao thông - Công an TP.HCM vừa đưa ra một số khuyến cáo đề nghị người dân.

Đi trên đường, người phụ nữ bị sét đánh tử vong

Đi trên đường, người phụ nữ bị sét đánh tử vong

Đời sống - 15 giờ trước

GĐXH - Đang đi trên đường, người phụ nữ ở Thừa Thiên Huế bị sét đánh trúng vào người rồi tử vong.

Kết quả xổ số - KQXS hôm nay thứ Ba ngày 30/4/2024

Kết quả xổ số - KQXS hôm nay thứ Ba ngày 30/4/2024

Xã hội - 15 giờ trước

GĐXH - Kết quả xổ số hôm nay - KQXS thứ Ba ngày 30/4/2024: Xổ số miền Nam - XSMN, xổ số miền Trung - XSMT, xổ số miền Bắc - XSMB, xổ số Vietlott - XS Vietlott.

Vụ truy sát trong đêm và phát súng giữa đèo (P cuối): Cuộc truy đuổi dọc đất nước

Vụ truy sát trong đêm và phát súng giữa đèo (P cuối): Cuộc truy đuổi dọc đất nước

Pháp luật - 15 giờ trước

GĐXH - Qua khai thác chủ nhân chiếc xe ô tô màu đỏ đã xuất hiện tại nơi anh H bị sát hại vào tối 6/4/2017, Công an tỉnh Nam Định thấy nổi lên đối tượng Nguyễn Hoàng Linh (SN 1987, trú tại Nam Định). Linh là kẻ có tiền án cùng nhiều mối quan hệ xã hội rất phức tạp. Sau khi anh H tử vong, Linh cũng "biến mất" khỏi Nam Định.

Nhận biết 3 mối đe dọa khiến bạn đuối nước khi tắm biển

Nhận biết 3 mối đe dọa khiến bạn đuối nước khi tắm biển

Đời sống - 15 giờ trước

Tắm biển khác xa với bể bơi, hay khi tắm sông. Đó là bởi sóng và các dòng chảy có thể khiến bạn dễ mất sức, dẫn tới đuối nước, hoặc bị cuốn ra xa bờ.

Những tình huống gây ùn ứ trên cao tốc dịp nghỉ lễ

Những tình huống gây ùn ứ trên cao tốc dịp nghỉ lễ

Xã hội - 17 giờ trước

Đôi khi ùn tắc trên cao tốc dịp nghỉ lễ không phải do tai nạn giao thông, lưu lượng phương tiện gia tăng mà lại từ nguyên nhân chủ quan của các tài xế.

Những trường hợp không có tên trong di chúc nhưng vẫn được hưởng tài sản thừa kế, mọi người dân nên biết để tránh bị thiệt thòi

Những trường hợp không có tên trong di chúc nhưng vẫn được hưởng tài sản thừa kế, mọi người dân nên biết để tránh bị thiệt thòi

Pháp luật

GĐXH - Theo chuyên gia, pháp luật hiện nay có quy định về những trường hợp tuy không có tên trong di chúc nhưng vẫn được hưởng tài sản thừa kế. Việc không phụ thuộc hoàn toàn vào nội dung của di chúc giúp bảo vệ quyền lợi của những người thừa kế, đặc biệt là khi di chúc có thể không được lập một cách công bằng và minh bạch.

Top