Hà Nội
23°C / 22-25°C

Hải Phòng: Công an Kiến Thụy lên tiếng vụ cán bộ đe "tát vỡ mồm" dân

Thứ năm, 14:53 21/03/2019 | Xã hội

GiadinhNet - Công an huyện mới nhận được đơn tố của chị Thương về việc 1 cán bộ của đơn vị có lời lẽ chưa đúng mực. Đơn vị sẽ cho xác minh sự việc. Nếu cán bộ sai, đơn vị sẽ xử lý theo qui định của ngành.

Thông tin cho báo chí về việc clip tố cán bộ công an đơn vị mình đe "tát vỡ mồm" dân, sáng 21/3/2019, tại trụ sở, Trung tá Nguyễn Đức Trưởng - Phó Trưởng Công an huyện (CAH) Kiến Thụy, thủ trưởng cơ quan điều tra CAH Kiến Thụy - cho biết, ngày 20/3, công an huyện đã có báo cáo gửi Công an thành phố Hải Phòng báo cáo về sự việc liên quan clip tố cán bộ thuộc đơn vị có lời lẽ chưa chuẩn mực với công dân.


Ban lãnh đạo Công an huyện Kiến Thụy thông tin vụ việc. Ảnh: ML

Ban lãnh đạo Công an huyện Kiến Thụy thông tin vụ việc. Ảnh: ML

Trước đó, ngày 17/9/2018, Công an huyện Kiến Thụy nhận được đơn trình báo của bà Ngô Thị Vĩnh (thôn Văn Hòa, xã Hữu Bằng, huyện Kiến thụy, Hải Phòng) tố cáo gia đình ông Đặng Văn Đức, nhà liền kề có hành vi cùng vợ và con trai là Đặng Văn Đồng dùng gậy đánh chồng mình là ông Đặng Văn Phương, 64 tuổi (thôn Văn Hòa, xã Hữu Bằng, huyện Kiến Thụy, Hải Phòng) dẫn đến bị thương nặng phải nhập viện.

Sau đó, qua quá trình điều tra, CAH Kiến Thụy đã ra quyết định khởi tố vụ án. Theo đó, bà Nguyễn Thị Tám - vợ ông Đặng Văn Đức bị khởi tố về hành vi cố ý gây thương tích. Tuy nhiên, do không đồng ý với kết luận điều tra vì cho rằng còn bỏ lọt tội phạm (là chồng và con bà Tám), chị Đặng Thị Thương đã có đơn kiến nghị.

Căn cứ đơn phía gia đình bị hại, Công an huyện Kiến Thụy đã tổ chức thực hiện lại hiện trường vụ án.

Theo Trung tá Trưởng, trong lúc dựng lại hiện trường, chị Thương - người không liên quan trong vụ án này đã được cán bộ công an huyện đang thực hiện nhiệm vụ tại đó mời ra khỏi hiện trường nhưng chị Phương vẫn có những lời nói, hành vi không tốt đối với lực lượng công an.

“Về đơn kiến nghị của chị Phương cho rằng có cán bộ công an có lời nói không phù hợp, Công an huyện Kiến Thụy sẽ thu thập chứng cứ, xác minh lại vụ việc. Nếu cán bộ công an vi phạm sẽ xử lý theo quy định của ngành” – Trung tá Nguyễn Đức Trưởng nói.

Thượng tá Võ Xuân Trọng – Trưởng Công an huyện Kiến Thụy khẳng định, lực lượng điều tra Công an huyện Kiến Thụy đã thực hiện việc điều tra vụ án “cố ý gây thương tích” đúng trình tự, thủ tục. Không có căn cứ để khởi tố chồng bà Tám là ông Đặng Văn Đức cùng con trai. Việc khởi tố bà Tám là đúng người đúng tội.

Trước đó, ngày trên mạng xã hội xuất hiện video cự cãi giữa một phụ nữ với 1 cán bộ công an khi dựng lại hiện trường vụ án tại huyện Kiến Thụy. Trong lúc cự cãi, một cán bộ công an đã nóng giận, buột miệng đe “tao tát vỡ mồm mày” với người phụ nữ kia.

Xác nhận mình chính là người đã đối đáp và bị cán bộ công an kia đe “tát vỡ mồm”, chị Đặng Thị Thương, 33 tuổi - con gái ông Đặng Văn Phương - cho biết, sáng 2/12/2018, đoàn công an huyện Kiến Thụy xuống dựng lại hiện trường vụ án hình sự nhưng lại vắng mặt người bị hại là bố mình (ông Đặng Văn Phương). Cho rằng việc tiến hành dựng lại hiện trường sẽ thiếu khách quan nên chị Thương đã đối đáp với đoàn công tác và bị cán bộ công an đe “Tao tát vỡ mồm mày”.

Ngày 19/3, chị Đặng Thị Thương có đơn kiến nghị gửi công an TP.Hải Phòng kiến nghị về việc chị bị cán bộ công an đe đánh như trên, đồng thời tố cáo người đe đánh chị là anh Q – thuộc lực lượng Cảnh sát hình sự Công an huyện Kiến Thụy. Theo chị Thương, nguyên nhân dẫn đến tranh cãi là do chị cho rằng công an đã bỏ lọt tội phạm khi không khởi tố chồng con bà Nguyễn Thị Tám.

Minh Lý

Hải Phòng: Cán bộ Công an huyện Kiến Thụy đe “tát vỡ mồm” dân! Hải Phòng: Cán bộ Công an huyện Kiến Thụy đe “tát vỡ mồm” dân!

GiadinhNet - Khi dựng lại hiện trường vụ án hình sự, một cán bộ Công an huyện Kiến Thụy (Hải Phòng) đã buột miệng đe “tao tát vỡ mồm mày” với người nhà bị hại.

Minh Lý
Bình luận
Xem thêm bình luận
Ý kiến của bạn
Du khách nước ngoài bất ngờ ngã xuống hố cáp ngầm ở Hà Nội trong đêm

Du khách nước ngoài bất ngờ ngã xuống hố cáp ngầm ở Hà Nội trong đêm

Đời sống - 1 giờ trước

GĐXH - Đang đi bộ trên vỉa hè, nữ du khách nước ngoài bất ngờ ngã xuống hố thi công cáp ngầm tại đường Xuân Diệu, Hà Nội và bị gãy xương đùi.

Giải cứu cô gái người Anh rơi xuống hố thi công cáp ngầm ở Hà Nội

Giải cứu cô gái người Anh rơi xuống hố thi công cáp ngầm ở Hà Nội

Thời sự - 1 giờ trước

Cô gái người Anh ngã xuống hố thi công đường dây cáp sâu khoảng 2m, bị thương ở chân, khi đang đi bộ trên vỉa hè đường Xuân Diệu (quận Tây Hồ, Hà Nội).

Tên trộm ranh ma và tội ác kinh hoàng phía sau chiếc xe máy bí ẩn (P cuối): Buổi tối định mệnh

Tên trộm ranh ma và tội ác kinh hoàng phía sau chiếc xe máy bí ẩn (P cuối): Buổi tối định mệnh

Pháp luật - 2 giờ trước

GĐXH - Sự bất thường về nguồn gốc chiếc xe máy Hào đang sử dụng, những lời khai đầy mâu thuẫn, sợ hãi của Hào khiến công an bắt đầu nghi ngờ. Tập trung đấu tranh, cộng với việc xác minh về chiếc xe máy, Công an quận Thanh Xuân đã phát hiện ra một bí mật ghê rợn mà Hào đang cố tình che giấu

22 năm trốn truy nã, làm giám đốc 3 doanh nghiệp lớn

22 năm trốn truy nã, làm giám đốc 3 doanh nghiệp lớn

Pháp luật - 2 giờ trước

Hàng chục năm trốn truy nã vì lừa đảo chiếm đoạt tài sản, đối tượng đã thay tên đổi họ và làm giám đốc ba công ty lớn.

Những điểm mới thí sinh cần lưu ý khi đăng ký dự thi tốt nghiệp THPT 2024

Những điểm mới thí sinh cần lưu ý khi đăng ký dự thi tốt nghiệp THPT 2024

Giáo dục - 2 giờ trước

GĐXH - Để đảm bảo quyền lợi, không phạm quy, học sinh lớp 12 phải "nằm lòng" những quy định của Bộ GD&ĐT để đăng ký chính xác kỳ thi tốt nghiệp THPT 2024.

'Nắng nóng nung người', người dân đổ về công viên nước ngày nghỉ lễ

'Nắng nóng nung người', người dân đổ về công viên nước ngày nghỉ lễ

Đời sống - 2 giờ trước

Nắng nóng lên đến 40 độ C, rất nhiều người dân, du khách đã chọn công viên nước Hồ Tây (quận Tây Hồ, Hà Nội) để "giải nhiệt" trong kỳ nghỉ lễ 30/4-1/5.

8 lỗi cơ bản vi phạm luật giao thông, lái xe dễ ‘ăn phạt’ khi đi du lịch dịp nghỉ lễ

8 lỗi cơ bản vi phạm luật giao thông, lái xe dễ ‘ăn phạt’ khi đi du lịch dịp nghỉ lễ

Đời sống - 3 giờ trước

GĐXH - Dưới đây là những lỗi vi phạm luật giao thông phổ biến mà lái xe thường mắc phải khi đi du lịch dịp nghỉ lễ cùng với mức xử phạt hành chính được quy định.

4 mức hưởng phụ cấp thu hút cho hàng triệu giáo viên, cần phải chú ý kẻo bị thiệt

4 mức hưởng phụ cấp thu hút cho hàng triệu giáo viên, cần phải chú ý kẻo bị thiệt

Xã hội - 4 giờ trước

GĐXH - Phụ cấp thu hút áp dụng đối với giáo viên là viên chức làm việc ở những vùng kinh tế mới, cơ sở kinh tế và đảo xa đất liền, vùng biên giới có điều kiện sinh hoạt đặc biệt khó khăn.

Sổ đỏ chỉ đứng tên vợ hoặc chồng, khi nào là tài sản riêng?

Sổ đỏ chỉ đứng tên vợ hoặc chồng, khi nào là tài sản riêng?

Pháp luật - 5 giờ trước

GĐXH - Hiện câu hỏi "Sổ đỏ chỉ đứng tên vợ hoặc chồng, khi nào là tài sản chung, khi nào là tài sản riêng?" được rất nhiều người dân quan tâm.

Tạm giữ bằng lái của 4 tài xế xe sang rước dâu dừng giữa đường chụp ảnh

Tạm giữ bằng lái của 4 tài xế xe sang rước dâu dừng giữa đường chụp ảnh

Pháp luật - 6 giờ trước

Công an huyện Gia Lộc, tỉnh Hải Dương tạm giữ giấy phép lái xe ô tô của 4 tài xế vi phạm và tạm giữ xe ô tô nhãn hiệu Mercedes loại Maybach S400 không gắn biển số.

Top