Hà Nội
23°C / 22-25°C

Hải Dương: Phát hiện 2 cơ sở sản xuất giày giả nhãn mác của công ty Bộ Quốc phòng

Chủ nhật, 17:54 17/12/2023 | Pháp luật

GĐXH - Do hám lợi nên 2 chủ cơ sở đã cùng với ông N.T.L nhận sản xuất, gia công loại mặt hàng này; trong đó có một số nguyên liệu thô như: đế giày, lót giày có in, gắn lô gô, nhãn mác của một số công ty thuộc Bộ Quốc phòng do ông L. bán, giới thiệu...

Mới đây, Đội Cảnh sát kinh tế, ma túy -Công an huyện Gia Lộc (Hải Dương) phối hợp với Công an xã Hoàng Diệu lập biên bản, thu giữ hàng trăm đôi giày cùng các phụ kiện, nguyên liệu phục vụ cho việc sản xuất giày của 2 cơ sở làm giả nhãn mác của công ty thuộc Bộ Quốc phòng.

Theo đó, 2 chủ cơ sở bị lập biên bản là ông N.V.C (SN 1980) và ông N.Đ.N (SN 1979; cùng trú tại xã Hoàng Diệu, huyện Gia Lộc, tỉnh Hải Dương); trường hợp liên quan đến việc đặt hàng, cung cấp một số sản phẩm, nguyên liệu đầu vào cho việc sản xuất, gia công giày là ông N.T.L (SN 1974; trú tại xã Chỉ Đạo, huyện Văn Lâm, tỉnh Hưng Yên).


Hải Dương: Phát hiện hai cơ sở sản xuất giày giả nhãn mác của công ty Bộ quốc phòng - Ảnh 1.

Lực lượng chức năng phát hiện 2 chủ cơ sở sản xuất trái phép giày mang nhãn mác của công ty thuộc Bộ Quốc phòng. Ảnh: Cơ quan công an

Tại thời điểm kiểm tra, lực lượng chức năng phát hiện, lập biên bản, thu giữ tại hai cơ sở này hơn 200 đôi giày thành phẩm. Những đôi giày này có mặt dưới đế, mặt trên bên trong đế giày và phần lót giày được gắn tem có hình, chữ ghi nhãn hiệu "TCHC" và chữ "TỔNG CỤC HẬU CẦN CỤC QUÂN NHU" của một số công ty thuộc Bộ Quốc Phòng. Ngoài ra, lực lượng chức năng còn thu giữ hàng trăm đôi đế giầy nhiều kích cỡ, cùng hàng nghìn chiếc lót giày và nhiều dụng cụ, phương tiện, phục vụ cho việc sản xuất giày tại hai cơ sở nói trên. 

Quá trình làm việc với cơ quan công an, các chủ cơ sở khai nhận, do hám lợi nên đã cùng với ông N.T.L nhận sản xuất, gia công loại mặt hàng này; trong đó có một số nguyên liệu thô như: đế giày, lót giày có in, gắn lô gô, nhãn mác của một số công ty thuộc Bộ Quốc Phòng (nguyên liệu này đều do ông N.T.L bán, giới thiệu cho 2 cơ sở mua về để sản xuất, gia công).


Hải Dương: Phát hiện hai cơ sở sản xuất giày giả nhãn mác của công ty Bộ quốc phòng - Ảnh 2.

Sản phẩm giày sĩ quan được hai cơ sở làm giả. Ảnh: Cơ quan Công an.

Một đôi giày thành phẩm đạt tiêu chuẩn theo yêu cầu thỏa thuận, ông N.V.C và ông N.Đ.N được N.T.L đặt mua với giá từ 120 đến gần 140 nghìn đồng. Sau đó, ông L. sẽ đưa loại mặt hàng này ra thị trường bán chênh lệch từ 10 nghìn đến 30 nghìn đồng/đôi giày thành phẩm.

Cũng theo cơ quan chức năng, từ năm 2021, ông N.T.L quen và đặt hàng với ông N.V.C để sản xuất, gia công giày gắn nhãn mác lô gô thuộc một số công ty của Bộ Quốc Phòng; sau đó ông L. đặt hàng với ông N.Đ.N từ khoảng tháng 7/2022.

Hiện cơ quan CSĐT Công an huyện Gia Lộc đang phối hợp với các cơ quan chức năng liên quan tiếp tục điều tra, xác minh làm rõ để xử lý vụ việc theo quy định của pháp luật.

Xem thêm video đang được quan tâm:

Nỗi lo mất an toàn thực phẩm từ những quán cơm bình dân


Đức Tùy
Bình luận
Xem thêm bình luận
Ý kiến của bạn
Tên trộm ranh ma và tội ác kinh hoàng phía sau chiếc xe máy bí ẩn (P1): Người khách trọ

Tên trộm ranh ma và tội ác kinh hoàng phía sau chiếc xe máy bí ẩn (P1): Người khách trọ

Pháp luật - 4 giờ trước

GĐXH - Một ngày cuối tháng 1/2024, Công an quận Thanh Xuân (Hà Nội) nhận được tin báo về vụ mất trộm xe máy tại phường Thượng Đình. Khi tiến hành điều tra, phải mất rất nhiều công sức các anh mới tìm ra đối tượng. Tuy nhiên, vào thời điểm đầu tiên, chính các điều tra viên cũng không ngờ rằng, tên trộm xe máy ấy đang che giấu một hành vi tội ác ghê rợn.

Thực hiện hành vi này trên đất nông nghiệp, người dân sẽ thiệt đơn thiệt kép

Thực hiện hành vi này trên đất nông nghiệp, người dân sẽ thiệt đơn thiệt kép

Pháp luật - 12 giờ trước

GĐXH - Theo chuyên gia, hành vi xây nhà trên đất nông nghiệp là một hành vi vi phạm pháp luật và sẽ phải chịu chế tài xử lý nghiêm khắc.

Thủ đoạn 'gọi vốn' bất động sản của siêu lừa đất Cảng

Thủ đoạn 'gọi vốn' bất động sản của siêu lừa đất Cảng

Pháp luật - 1 ngày trước

GĐXH - Để lừa các nhà đầu tư chuyển tiền, Hòa đã đưa các thông tin gian dối về việc Công ty TNHH Pros Land có hợp tác với các chủ dự án lớn, mua được các suất bất động sản với giá ưu đãi, suất đối ngoại. Đây chính là cái bẫy khiến gần 40 nạn nhân bị lừa.

Chiêu trò 'hút' hàng nghìn tỷ đồng của Công ty Tâm Lộc Phát

Chiêu trò 'hút' hàng nghìn tỷ đồng của Công ty Tâm Lộc Phát

Pháp luật - 1 ngày trước

GĐXH - Chỉ trong một thời gian ngắn, Tâm Lộc Phát từ một công ty "bé xíu" bỗng nhiên "nổi đình, nổi đám" trên khắp các trang mạng xã hội bởi khả năng thu hút các nhà đầu tư trong việc huy động vốn...

Án mạng đau thương ở Lai Châu: Dùng dao sát hại mẹ con của người tình

Án mạng đau thương ở Lai Châu: Dùng dao sát hại mẹ con của người tình

Pháp luật - 1 ngày trước

GĐXH - Cho rằng mẹ người tình ngăn cấm chuyện tình cảm, Hồ đã dùng dao sát hại người phụ nữ này. Trong cơn say máu, Hồ sát luôn người yêu rồi dùng dao tự đâm vào bụng mình để tự sát.

Nhiều nạn nhân sập bẫy lừa đảo của kẻ môi giới bất động sản

Nhiều nạn nhân sập bẫy lừa đảo của kẻ môi giới bất động sản

Pháp luật - 1 ngày trước

GĐXH - Với thủ đoạn đưa thông tin gian dối cho rằng, bản thân đang đầu tư đất thuộc các dự án tại tỉnh Quảng Ninh và Thanh Hóa, đối tượng đề nghị các cá nhân góp vốn chung tiền mua đất. Tiếp đó, Hà yêu cầu các nạn nhân đưa tiền để chi phí tách thửa, sang tên...

Phát hiện vật thể nghi là người trong đám cháy nhà xưởng, nơi 2 phóng viên tố bị hành hung

Phát hiện vật thể nghi là người trong đám cháy nhà xưởng, nơi 2 phóng viên tố bị hành hung

Pháp luật - 1 ngày trước

GĐXH - Theo lãnh đạo xã Ngũ Hiệp, huyện Thanh Trì, trong quá trình khám nghiệm hiện trường vụ cháy nhà xưởng, lực lượng chức năng phát hiện một vật thể đã than hoá, nghi là người. Hiện địa phương đang chờ thông tin kết luận từ cơ quan pháp y.

Diễn biến mới vụ cựu tiếp viên hàng không môi giới bán dâm nghìn đô

Diễn biến mới vụ cựu tiếp viên hàng không môi giới bán dâm nghìn đô

Pháp luật - 1 ngày trước

GĐXH - Liên quan đến vụ cựu tiếp viên Vietnam Airlines môi giới bán dâm giá nghìn đô, mới đây, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TPHCM đã hoàn tất kết luận điều tra.

Nghe mẹ nói chuyện trong phòng kín, con gái kịp thời ngăn một vụ lừa đảo

Nghe mẹ nói chuyện trong phòng kín, con gái kịp thời ngăn một vụ lừa đảo

Pháp luật - 1 ngày trước

Kẻ lạ mặt yêu cầu bà T. đóng kín cửa, ở trong phòng và không được đi ra ngoài. Phát hiện sự việc, cô con gái khuyên mẹ nên tắt điện thoại ngay và đi báo công an.

Chiêu lừa qua mạng khiến nhiều phụ nữ đơn thân sập bẫy

Chiêu lừa qua mạng khiến nhiều phụ nữ đơn thân sập bẫy

Pháp luật - 1 ngày trước

GĐXH - Các đối tượng lừa đảo đóng giả là doanh nhân thành đạt, có cuộc sống giàu có, thường xuyên gọi điện, nhắn tin quan tâm đến các bị hại là những phụ nữ đơn thân.

Top