Hà Nội
23°C / 22-25°C

Hà Nội: Nhiều cây cổ thụ chết khô trong công viên Bách Thảo

Thứ sáu, 17:17 14/04/2023 | Xã hội

GĐXH - Được ví như lá phổi xanh của Thủ đô, thế nhưng hiện nay nhiều cây cổ thụ có tuổi đời hơn 100 năm như muồng ngủ, dáng hương ấn... trong Công viên Bách Thảo đang rơi vào tình trạng mục ruỗng, chết khô. Nhiều hạng mục công trình trong công viên hư hỏng, xuống cấp.

Công viên Bách Thảo (phường Ngọc Hà, Ba Đình, Hà Nội) được thành lập năm 1890 có diện tích trên 33 ha. Được coi như lá phổi xanh của Thủ đô, công viên có nhiều cây gỗ quý hiếm với tuổi đời hàng trăm năm cùng các loài thực vật lạ từ nhiều vùng đất trên khắp thế giới.

Nhiều cây cổ thụ có tuổi đời trên 100 năm đang chết khô, mục ruỗng tại công viên Bách Thảo.

Hà Nội: Nhiều cây cổ thụ chết khô trong công viên Bách Thảo - Ảnh 2.

Theo ghi nhận của Gia đình và Xã hội, hiện trong Công viên Bách Thảo có hơn mười cây xanh cổ thụ như phượng, muồng, bụt mọc, muồng hoa đào, dáng hương ấn,... đã chết khô nhưng chưa được di chuyển hoặc trồng cây mới.

Hà Nội: Nhiều cây cổ thụ chết khô trong công viên Bách Thảo - Ảnh 3.

Cây muồng ngủ có chu vi hơn 7,7 m; đường kính hơn 2,4 m; cao 19 m; đường kính tán 23 m với tuổi đời hơn 100 năm nay đã không còn phát triển.

Hà Nội: Nhiều cây cổ thụ chết khô trong công viên Bách Thảo - Ảnh 4.

Cảnh báo nguy hiểm, cây khô cành dễ gãy, được đơn vị quản lý dán ở thân cây để đảm bảo an toàn cho người dân và du khách.

Hà Nội: Nhiều cây cổ thụ chết khô trong công viên Bách Thảo - Ảnh 5.

Những cành khô mục ruỗng của cây muồng ngủ được thu gom và xếp gọn gàng phía dưới gốc cây.

Hà Nội: Nhiều cây cổ thụ chết khô trong công viên Bách Thảo - Ảnh 6.

Một thân cây cổ thụ khác trong công viên hiện đã chết khô, nứt làm đôi.

Hà Nội: Nhiều cây cổ thụ chết khô trong công viên Bách Thảo - Ảnh 7.

Theo thông tin từ Xí nghiệp quản lý Công viên cây xanh số 3, các cây cổ thụ chết khô là do tuổi thọ cao, già cỗi và sâu bệnh chứ không có yếu tố tác động từ bên ngoài.

Hà Nội: Nhiều cây cổ thụ chết khô trong công viên Bách Thảo - Ảnh 8.

Việc nhiều cây cổ thụ chết khô khiến người dân và du khách tới đây không khỏi nuối tiếc.

Hà Nội: Nhiều cây cổ thụ chết khô trong công viên Bách Thảo - Ảnh 9.

Thân cây giờ đây trở thành nơi để các loài thực vật khác "tầm gửi".

Hà Nội: Nhiều cây cổ thụ chết khô trong công viên Bách Thảo - Ảnh 10.

Cũng theo đại diện xí nghiệp quản lý Công viên cây xanh số 3, hiện công ty đã có văn bản gửi các đơn vị chức năng để chuẩn bị tiến hành hạ, di chuyển cây muồng ngủ và các cây cổ thụ khác đến nơi an toàn, trồng thay thế cây khác.

Hà Nội: Nhiều cây cổ thụ chết khô trong công viên Bách Thảo - Ảnh 11.

Công viên Bách Thảo hiện không còn đông đúc như trước, người dân chủ yếu đến với công viên vào buổi chiều để tập thể dục, buổi sáng và trưa thì khá vắng vẻ.

Hà Nội: Nhiều cây cổ thụ chết khô trong công viên Bách Thảo - Ảnh 12.

Hồ nước trong Công viên Bách Thảo đã cạn trơ đáy, một số khu vực đáy hồ cỏ xanh mọc um tùm. Theo công nhân dọn dẹp vệ sinh tại đây cho biết, nước hồ trong công viên đã cạn cách đây khoảng 2 tháng. Đây là hồ lấy nước hoàn toàn tự nhiên, thời gian qua do ít mưa nên nước hồ cạn kiệt.

Hà Nội: Nhiều cây cổ thụ chết khô trong công viên Bách Thảo - Ảnh 13.

Các tác phẩm điêu khắc được thực hiện tại Hội trại sáng tác điêu khắc quốc tế năm 1997 với các chất liệu như gỗ, sắt, gốm, đá,... sau hơn 20 năm trưng bày tại Công viên Bách Thảo đã xuống cấp nghiêm trọng.

Hà Nội: Nhiều cây cổ thụ chết khô trong công viên Bách Thảo - Ảnh 14.

Công viên Bách Thảo Hà Nội ngoài các loại cây sẵn có, các nhà khoa học còn sưu tập trồng các giống cây bản địa quý hiếm từ Bắc chí Nam, dẫn giống nhập trồng thí nghiệm các loài cây cỏ lạ từ nhiều vùng trên thế giới. Bị thu hẹp sau khi nhường một phần khá lớn diện tích đất để xây dựng Khu di tích lịch sử Ba Đình, hiện công viên Bách Thảo chỉ còn diện tích trên 10 ha.

 Xem thêm video được độc giả quan tâm:

Con đường gốm sứ từng đạt kỷ lục Guinness ở Hà Nội hư hỏng, xuống cấp trầm trọng.

Trung Sơn
Bình luận
Xem thêm bình luận
Ý kiến của bạn
Thủ đoạn 'gọi vốn' bất động sản của siêu lừa đất Cảng

Thủ đoạn 'gọi vốn' bất động sản của siêu lừa đất Cảng

Pháp luật - 1 giờ trước

GĐXH - Để lừa các nhà đầu tư chuyển tiền, Hòa đã đưa các thông tin gian dối về việc Công ty TNHH Pros Land có hợp tác với các chủ dự án lớn, mua được các suất bất động sản với giá ưu đãi, suất đối ngoại. Đây chính là cái bẫy khiến gần 40 nạn nhân bị lừa.

Tài xế ô tô đạp nhầm chân ga, húc đổ trụ bơm xăng cùng nhiều xe máy

Tài xế ô tô đạp nhầm chân ga, húc đổ trụ bơm xăng cùng nhiều xe máy

Đời sống - 2 giờ trước

Đổ xăng xong, tài xế H. lái xe đi nhưng đạp nhầm chân ga dẫn đến chiếc xe mất kiểm soát, gây tai nạn liên hoàn.

Vụ nam sinh lớp 6 đọc, viết chưa thạo: Rà soát học sinh toàn huyện

Vụ nam sinh lớp 6 đọc, viết chưa thạo: Rà soát học sinh toàn huyện

Giáo dục - 2 giờ trước

Sau khi một học sinh lớp 6 đọc, viết chưa thạo được phát hiện, Phòng GD-ĐT huyện Minh hoá đã chỉ đạo các trường tiểu học, THCS rà soát chất lượng học sinh yếu kém.

Hà Nội: Xót xa hàng loạt cây xanh bị tỉa trơ trụi

Hà Nội: Xót xa hàng loạt cây xanh bị tỉa trơ trụi

Đời sống - 3 giờ trước

GĐXH - Hàng loạt cây xanh ở ngõ 86 và 15 phố Duy Tân (phường Dịch Vọng Hậu, quận Cầu Giấy, Hà Nội) bị cắt trụi cành lá dù thời điểm này chuẩn bị bước vào nắng nóng đỉnh điểm, khiến người dân tiếc nuối.

Chiêu trò 'hút' hàng nghìn tỷ đồng của Công ty Tâm Lộc Phát

Chiêu trò 'hút' hàng nghìn tỷ đồng của Công ty Tâm Lộc Phát

Pháp luật - 3 giờ trước

GĐXH - Chỉ trong một thời gian ngắn, Tâm Lộc Phát từ một công ty "bé xíu" bỗng nhiên "nổi đình, nổi đám" trên khắp các trang mạng xã hội bởi khả năng thu hút các nhà đầu tư trong việc huy động vốn...

Án mạng đau thương ở Lai Châu: Dùng dao sát hại mẹ con của người tình

Án mạng đau thương ở Lai Châu: Dùng dao sát hại mẹ con của người tình

Pháp luật - 4 giờ trước

GĐXH - Cho rằng mẹ người tình ngăn cấm chuyện tình cảm, Hồ đã dùng dao sát hại người phụ nữ này. Trong cơn say máu, Hồ sát luôn người yêu rồi dùng dao tự đâm vào bụng mình để tự sát.

Nhiều nạn nhân sập bẫy lừa đảo của kẻ môi giới bất động sản

Nhiều nạn nhân sập bẫy lừa đảo của kẻ môi giới bất động sản

Pháp luật - 4 giờ trước

GĐXH - Với thủ đoạn đưa thông tin gian dối cho rằng, bản thân đang đầu tư đất thuộc các dự án tại tỉnh Quảng Ninh và Thanh Hóa, đối tượng đề nghị các cá nhân góp vốn chung tiền mua đất. Tiếp đó, Hà yêu cầu các nạn nhân đưa tiền để chi phí tách thửa, sang tên...

Gió mùa Đông Bắc sắp tràn xuống miền Bắc sau chuỗi ngày nắng nóng đỉnh điểm

Gió mùa Đông Bắc sắp tràn xuống miền Bắc sau chuỗi ngày nắng nóng đỉnh điểm

Thời sự - 4 giờ trước

GĐXH - Theo dự báo thời tiết, sau kỳ nghỉ lễ 30/4, Bắc Bộ đón khối không khí lạnh yếu từ lục địa Trung Quốc di chuyển xuống. Thời tiết sẽ có sự thay đổi, trời có mưa sau chuỗi ngày nắng nóng.

Người dân hối hả về quê nghỉ lễ 30/4 - 1/5, bến xe, phố phường Hà Nội bắt đầu đông đúc

Người dân hối hả về quê nghỉ lễ 30/4 - 1/5, bến xe, phố phường Hà Nội bắt đầu đông đúc

Đời sống - 5 giờ trước

GĐXH - Ngay từ đầu giờ chiều 26/4 (ngày làm việc cuối cùng trước kỳ nghỉ lễ 30/4 - 1/5), các bến xe, tuyến đường cửa ngõ trên địa bàn Hà Nội đã bắt đầu đông đúc, người dân hối hả "khăn gói" lên đường về quê.

Phát hiện vật thể nghi là người trong đám cháy nhà xưởng, nơi 2 phóng viên tố bị hành hung

Phát hiện vật thể nghi là người trong đám cháy nhà xưởng, nơi 2 phóng viên tố bị hành hung

Pháp luật - 5 giờ trước

GĐXH - Theo lãnh đạo xã Ngũ Hiệp, huyện Thanh Trì, trong quá trình khám nghiệm hiện trường vụ cháy nhà xưởng, lực lượng chức năng phát hiện một vật thể đã than hoá, nghi là người. Hiện địa phương đang chờ thông tin kết luận từ cơ quan pháp y.

Top