Hà Nội
23°C / 22-25°C

Xôn xao giáo viên thể dục tát học sinh bị tụ máu đầu

Thứ sáu, 08:13 19/01/2018 | Xã hội

GiadinhNet - UBND thị xã Đông Triều đã chỉ đạo, tạm thời đình chỉ công tác 15 ngày đối với giáo viên Ch. và giao cho công an tiếp tục xác minh, làm rõ.

Mới đây trên mạng xã hội lan truyền thông tin về một giáo viên THCS dạy thể dục ở thị xã Đông Triều (Quảng Ninh) đánh một nam học sinh cùng trường khiến học sinh này phải nhập viện trong tình trạng tụ máu đầu.

Danh tính giáo viên thể dục là Phạm Văn Ch,(SN 1990) hiện đang công tác tại trường THCS Xuân Sơn (thị xã Đông Triều), còn nam sinh bị tụ máu đầu là Cao Kiên C. (SN 2003, học sinh lớp 9B), trú tại khu Xuân Viên 3, phường Xuân Sơn (cùng thị xã).

Em C. bị thầy giáo thể dục đánh nhập viện. Ảnh: Gia đình cung cấp

Em C. bị thầy giáo thể dục đánh nhập viện. Ảnh: Gia đình cung cấp

Trước thông tin trên, hôm qua (18/1), UBND tỉnh Quảng Ninh ban hành văn bản số 377/UBND-GD yêu cầu UBND thị xã Đông Triều xác minh làm rõ và xử lý nghiêm vi phạm nếu có.

Theo đó, ngày 9/1, tại tiết học thứ 3 môn thể dục của lớp 9B trường THCS Xuân Sơn, do thời tiết mưa lạnh nên giáo viên Ch. cho học sinh học trong lớp.

Lúc này em C. đã phạm lỗi tự ý chuyển đổi chỗ ngồi gây mất trật tự trong lớp. Thấy vậy, thầy Ch. đã nhắc nhở và tát vào má em 2 cái mà không biết trước đó em C. đang bị tổn thương ở đầu.

Đến tối cùng ngày, em C. bị đau đầu nên gia đình cho đi khám tại Trung tâm y tế thị xã Đông Triều. Tại đây, các bác sĩ kết luận em bị tổn thương ở vùng đầu, gây tụ máu não. Sau đó, đại diện gia đình đã báo cáo sự việc bằng miệng cho BGH nhà trường.

Em C. được phẫu thuật hút dịch vì bị tụ máu não. Ảnh: Gia đình cung cấp

Em C. được phẫu thuật hút dịch vì bị tụ máu não. Ảnh: Gia đình cung cấp

Tiếp đó, chiều 14/1, em C. được gia đình chuyển viện lên Bệnh viện Việt Đức (Hà Nội) để phẫu thuật hút dịch. Đến nay, em C. đã xuất viện về nhà và tình hình sức khỏe tiến triển tốt.

Về phía thầy Ch, khi gia đình học sinh báo sự việc qua giáo viên chủ nhiệm, thầy Ch. đã có mặt để cùng gia đình chăm sóc sức khỏe cho em C. từ lúc nhập viện cho đến nay.

Đồng thời, đại diện BGH đã đến gia đình em C. hỏi thăm và động viên và thống nhất với gia đình về hướng giải quyết vụ việc khi em điều trị xong.

Giáo viên thể dục Ch. bị tạm đình chỉ công tác 15 ngày. Ảnh: Gia đình nạn nhân cung cấp

Giáo viên thể dục Ch. bị tạm đình chỉ công tác 15 ngày. Ảnh: Gia đình nạn nhân cung cấp

Trước sự việc trên, UBND thị xã Đông Triều đã chỉ đạo, tạm thời đình chỉ công tác 15 ngày đối với giáo viên Ch. Giao Công an thị xã tiếp tục xác minh, làm rõ; phối hợp với phòng Giáo dục và đào tạo, phòng Nội vụ làm rõ vụ việc báo cáo UBND thị xã để chỉ đạo xử lý theo đúng quy định và kịp thời thông tin tới dư luận.

Đồng thời, yêu cầu nhà trường và giáo viên tiếp tục phối hợp với gia đình chăm sóc sức khỏe của em C. Làm tốt công tác tư tưởng đối với gia đình học sinh về hướng xử lý vụ việc theo đúng quy định.

Bên cạnh đó, có biện pháp kèm cặp, bổ sung kiến thức các môn học cho em C. sau khi xuất viện để đảm bảo theo kịp chương trình.

Đức Tùy

Đức Tùy
Bình luận
Xem thêm bình luận
Ý kiến của bạn
Thủ đoạn 'gọi vốn' bất động sản của siêu lừa đất Cảng

Thủ đoạn 'gọi vốn' bất động sản của siêu lừa đất Cảng

Pháp luật - 5 giờ trước

GĐXH - Để lừa các nhà đầu tư chuyển tiền, Hòa đã đưa các thông tin gian dối về việc Công ty TNHH Pros Land có hợp tác với các chủ dự án lớn, mua được các suất bất động sản với giá ưu đãi, suất đối ngoại. Đây chính là cái bẫy khiến gần 40 nạn nhân bị lừa.

Tài xế ô tô đạp nhầm chân ga, húc đổ trụ bơm xăng cùng nhiều xe máy

Tài xế ô tô đạp nhầm chân ga, húc đổ trụ bơm xăng cùng nhiều xe máy

Đời sống - 5 giờ trước

Đổ xăng xong, tài xế H. lái xe đi nhưng đạp nhầm chân ga dẫn đến chiếc xe mất kiểm soát, gây tai nạn liên hoàn.

Vụ nam sinh lớp 6 đọc, viết chưa thạo: Rà soát học sinh toàn huyện

Vụ nam sinh lớp 6 đọc, viết chưa thạo: Rà soát học sinh toàn huyện

Giáo dục - 5 giờ trước

Sau khi một học sinh lớp 6 đọc, viết chưa thạo được phát hiện, Phòng GD-ĐT huyện Minh hoá đã chỉ đạo các trường tiểu học, THCS rà soát chất lượng học sinh yếu kém.

Hà Nội: Xót xa hàng loạt cây xanh bị tỉa trơ trụi

Hà Nội: Xót xa hàng loạt cây xanh bị tỉa trơ trụi

Đời sống - 7 giờ trước

GĐXH - Hàng loạt cây xanh ở ngõ 86 và 15 phố Duy Tân (phường Dịch Vọng Hậu, quận Cầu Giấy, Hà Nội) bị cắt trụi cành lá dù thời điểm này chuẩn bị bước vào nắng nóng đỉnh điểm, khiến người dân tiếc nuối.

Chiêu trò 'hút' hàng nghìn tỷ đồng của Công ty Tâm Lộc Phát

Chiêu trò 'hút' hàng nghìn tỷ đồng của Công ty Tâm Lộc Phát

Pháp luật - 7 giờ trước

GĐXH - Chỉ trong một thời gian ngắn, Tâm Lộc Phát từ một công ty "bé xíu" bỗng nhiên "nổi đình, nổi đám" trên khắp các trang mạng xã hội bởi khả năng thu hút các nhà đầu tư trong việc huy động vốn...

Án mạng đau thương ở Lai Châu: Dùng dao sát hại mẹ con của người tình

Án mạng đau thương ở Lai Châu: Dùng dao sát hại mẹ con của người tình

Pháp luật - 7 giờ trước

GĐXH - Cho rằng mẹ người tình ngăn cấm chuyện tình cảm, Hồ đã dùng dao sát hại người phụ nữ này. Trong cơn say máu, Hồ sát luôn người yêu rồi dùng dao tự đâm vào bụng mình để tự sát.

Nhiều nạn nhân sập bẫy lừa đảo của kẻ môi giới bất động sản

Nhiều nạn nhân sập bẫy lừa đảo của kẻ môi giới bất động sản

Pháp luật - 7 giờ trước

GĐXH - Với thủ đoạn đưa thông tin gian dối cho rằng, bản thân đang đầu tư đất thuộc các dự án tại tỉnh Quảng Ninh và Thanh Hóa, đối tượng đề nghị các cá nhân góp vốn chung tiền mua đất. Tiếp đó, Hà yêu cầu các nạn nhân đưa tiền để chi phí tách thửa, sang tên...

Gió mùa Đông Bắc sắp tràn xuống miền Bắc sau chuỗi ngày nắng nóng đỉnh điểm

Gió mùa Đông Bắc sắp tràn xuống miền Bắc sau chuỗi ngày nắng nóng đỉnh điểm

Thời sự - 7 giờ trước

GĐXH - Theo dự báo thời tiết, sau kỳ nghỉ lễ 30/4, Bắc Bộ đón khối không khí lạnh yếu từ lục địa Trung Quốc di chuyển xuống. Thời tiết sẽ có sự thay đổi, trời có mưa sau chuỗi ngày nắng nóng.

Người dân hối hả về quê nghỉ lễ 30/4 - 1/5, bến xe, phố phường Hà Nội bắt đầu đông đúc

Người dân hối hả về quê nghỉ lễ 30/4 - 1/5, bến xe, phố phường Hà Nội bắt đầu đông đúc

Đời sống - 8 giờ trước

GĐXH - Ngay từ đầu giờ chiều 26/4 (ngày làm việc cuối cùng trước kỳ nghỉ lễ 30/4 - 1/5), các bến xe, tuyến đường cửa ngõ trên địa bàn Hà Nội đã bắt đầu đông đúc, người dân hối hả "khăn gói" lên đường về quê.

Phát hiện vật thể nghi là người trong đám cháy nhà xưởng, nơi 2 phóng viên tố bị hành hung

Phát hiện vật thể nghi là người trong đám cháy nhà xưởng, nơi 2 phóng viên tố bị hành hung

Pháp luật - 9 giờ trước

GĐXH - Theo lãnh đạo xã Ngũ Hiệp, huyện Thanh Trì, trong quá trình khám nghiệm hiện trường vụ cháy nhà xưởng, lực lượng chức năng phát hiện một vật thể đã than hoá, nghi là người. Hiện địa phương đang chờ thông tin kết luận từ cơ quan pháp y.

Top