Hà Nội
23°C / 22-25°C

Vụ học sinh tử vong sau khi bị đánh: Giáo viên “ra đòn” bị đình chỉ đứng lớp

Thứ bảy, 07:58 10/01/2015 | Xã hội

Công an vào cuộc làm sáng tỏ vụ việc dù gia đình học sinh này không yêu cầu điều tra.

Ngày 9/1, ông Tạ Tân - Trưởng Phòng Giáo dục và Đào tạo (GD-ĐT) quận Tân Phú, TP. HCM - cho biết Phòng GD-ĐT đã đình chỉ công tác giảng dạy đối với cô Thảo Vy, giáo viên môn công nghệ tại Trường THCS Phan Bội Châu, người liên quan trực tiếp đến cái chết của em Lê Thị Phước Hải (học sinh lớp 6/7 Trường THCS Phan Bội Châu) vào ngày 6/1. “Trước mắt, Phòng GD-ĐT sẽ cùng gia đình tổ chức lo hậu sự cho em Hải. Còn hình thức xử lý cuối cùng, chúng tôi chờ kết luận của cơ quan điều tra. Hiện tinh thần giáo viên này cũng đang hoảng loạn, không còn tâm trí để đứng lớp” - ông Tân nói.

Để tìm hiểu vụ việc, PV đến Trường THCS Phan Bội Châu nhưng không liên hệ được với ban giám hiệu, bảo vệ lấy lý do ban giám hiệu bận họp nên không cho vào.

Người nhà nạn nhân cho biết chiều 6/1, mẹ Phước Hải được nhà trường thông báo em đang cấp cứu tại bệnh viện. “Khi học đến tiết công nghệ của cô giáo Thảo Vy, Phước Hải có nói chuyện nên bị kêu lên để trả bài nhưng không thuộc. Sau đó, cô Vy bắt Hải nằm lên bàn và cầm thước đánh. Hải xin cô đánh vào tay chứ đừng đánh vào mông và các bạn cùng lớp có nói Hải bị bệnh nhưng cô Thảo Vy vẫn đánh. Khi bị đánh, Hải ngã từ trên bàn xuống, có biểu hiện khó thở nên được các bạn cùng lớp cùng cô Vy đưa xuống phòng y tế của trường. Nhân viên y tế ở trường không đo được nhịp tim nên chuyển lên Bệnh viện quận Tân Phú nhưng Hải đã tử vong” - người nhà em Hải kể.

Ông Trần Đình Khải, cậu của Hải, cho biết em rất ngoan, hiền lành. Cha em làm tài xế, mẹ ở nhà nội trợ. “Hải bị động kinh từ nhỏ và đã được ghi rõ trong hồ sơ từ đầu. Mỗi lần lên cơn, cháu thường bị ít giây rồi tỉnh lại bình thường. Khi học cấp một, mỗi lần bị như vậy, khi tỉnh lại, cháu điện thoại về để gia đình đến đón. Tuy nhiên, 2 năm nay, cháu không phát bệnh nhưng hằng ngày vẫn được gia đình cho uống thuốc đều đặn” - ông Khải nói.

Theo ông Khải, gia đình mong muốn để Hải được yên nghỉ nên đã báo với công an là không yêu cầu điều tra về việc này. “Gia đình cô giáo Thảo Vy cũng đã đến đây. Cô giáo còn trẻ, có cả một tương lai phía trước, chúng tôi không muốn gây áp lực cho cô” - ông Khải cho biết.

Đang làm sáng tỏ

Thượng tá Tăng Châu Long, Phó trưởng Công an quận Tân Phú, cho biết công an quận đã lập hồ sơ ban đầu và phối hợp với gia đình nạn nhân làm sáng tỏ sự việc. Theo báo cáo của Công an phường Tân Thành, quận Tân Phú, khi biết tin Phước Hải tử vong, gia đình em đã đến bệnh viện để đưa thi thể về, dù bảo vệ ngăn lại nhằm chờ cơ quan chức năng khám nghiệm tử thi làm rõ nguyên nhân.

Theo NLĐ

Bình luận
Xem thêm bình luận
Ý kiến của bạn
Thủ đoạn 'gọi vốn' bất động sản của siêu lừa đất Cảng

Thủ đoạn 'gọi vốn' bất động sản của siêu lừa đất Cảng

Pháp luật - 6 giờ trước

GĐXH - Để lừa các nhà đầu tư chuyển tiền, Hòa đã đưa các thông tin gian dối về việc Công ty TNHH Pros Land có hợp tác với các chủ dự án lớn, mua được các suất bất động sản với giá ưu đãi, suất đối ngoại. Đây chính là cái bẫy khiến gần 40 nạn nhân bị lừa.

Tài xế ô tô đạp nhầm chân ga, húc đổ trụ bơm xăng cùng nhiều xe máy

Tài xế ô tô đạp nhầm chân ga, húc đổ trụ bơm xăng cùng nhiều xe máy

Đời sống - 6 giờ trước

Đổ xăng xong, tài xế H. lái xe đi nhưng đạp nhầm chân ga dẫn đến chiếc xe mất kiểm soát, gây tai nạn liên hoàn.

Vụ nam sinh lớp 6 đọc, viết chưa thạo: Rà soát học sinh toàn huyện

Vụ nam sinh lớp 6 đọc, viết chưa thạo: Rà soát học sinh toàn huyện

Giáo dục - 6 giờ trước

Sau khi một học sinh lớp 6 đọc, viết chưa thạo được phát hiện, Phòng GD-ĐT huyện Minh hoá đã chỉ đạo các trường tiểu học, THCS rà soát chất lượng học sinh yếu kém.

Hà Nội: Xót xa hàng loạt cây xanh bị tỉa trơ trụi

Hà Nội: Xót xa hàng loạt cây xanh bị tỉa trơ trụi

Đời sống - 8 giờ trước

GĐXH - Hàng loạt cây xanh ở ngõ 86 và 15 phố Duy Tân (phường Dịch Vọng Hậu, quận Cầu Giấy, Hà Nội) bị cắt trụi cành lá dù thời điểm này chuẩn bị bước vào nắng nóng đỉnh điểm, khiến người dân tiếc nuối.

Chiêu trò 'hút' hàng nghìn tỷ đồng của Công ty Tâm Lộc Phát

Chiêu trò 'hút' hàng nghìn tỷ đồng của Công ty Tâm Lộc Phát

Pháp luật - 8 giờ trước

GĐXH - Chỉ trong một thời gian ngắn, Tâm Lộc Phát từ một công ty "bé xíu" bỗng nhiên "nổi đình, nổi đám" trên khắp các trang mạng xã hội bởi khả năng thu hút các nhà đầu tư trong việc huy động vốn...

Án mạng đau thương ở Lai Châu: Dùng dao sát hại mẹ con của người tình

Án mạng đau thương ở Lai Châu: Dùng dao sát hại mẹ con của người tình

Pháp luật - 8 giờ trước

GĐXH - Cho rằng mẹ người tình ngăn cấm chuyện tình cảm, Hồ đã dùng dao sát hại người phụ nữ này. Trong cơn say máu, Hồ sát luôn người yêu rồi dùng dao tự đâm vào bụng mình để tự sát.

Nhiều nạn nhân sập bẫy lừa đảo của kẻ môi giới bất động sản

Nhiều nạn nhân sập bẫy lừa đảo của kẻ môi giới bất động sản

Pháp luật - 9 giờ trước

GĐXH - Với thủ đoạn đưa thông tin gian dối cho rằng, bản thân đang đầu tư đất thuộc các dự án tại tỉnh Quảng Ninh và Thanh Hóa, đối tượng đề nghị các cá nhân góp vốn chung tiền mua đất. Tiếp đó, Hà yêu cầu các nạn nhân đưa tiền để chi phí tách thửa, sang tên...

Gió mùa Đông Bắc sắp tràn xuống miền Bắc sau chuỗi ngày nắng nóng đỉnh điểm

Gió mùa Đông Bắc sắp tràn xuống miền Bắc sau chuỗi ngày nắng nóng đỉnh điểm

Thời sự - 9 giờ trước

GĐXH - Theo dự báo thời tiết, sau kỳ nghỉ lễ 30/4, Bắc Bộ đón khối không khí lạnh yếu từ lục địa Trung Quốc di chuyển xuống. Thời tiết sẽ có sự thay đổi, trời có mưa sau chuỗi ngày nắng nóng.

Người dân hối hả về quê nghỉ lễ 30/4 - 1/5, bến xe, phố phường Hà Nội bắt đầu đông đúc

Người dân hối hả về quê nghỉ lễ 30/4 - 1/5, bến xe, phố phường Hà Nội bắt đầu đông đúc

Đời sống - 10 giờ trước

GĐXH - Ngay từ đầu giờ chiều 26/4 (ngày làm việc cuối cùng trước kỳ nghỉ lễ 30/4 - 1/5), các bến xe, tuyến đường cửa ngõ trên địa bàn Hà Nội đã bắt đầu đông đúc, người dân hối hả "khăn gói" lên đường về quê.

Phát hiện vật thể nghi là người trong đám cháy nhà xưởng, nơi 2 phóng viên tố bị hành hung

Phát hiện vật thể nghi là người trong đám cháy nhà xưởng, nơi 2 phóng viên tố bị hành hung

Pháp luật - 10 giờ trước

GĐXH - Theo lãnh đạo xã Ngũ Hiệp, huyện Thanh Trì, trong quá trình khám nghiệm hiện trường vụ cháy nhà xưởng, lực lượng chức năng phát hiện một vật thể đã than hoá, nghi là người. Hiện địa phương đang chờ thông tin kết luận từ cơ quan pháp y.

Top