Hà Nội
23°C / 22-25°C

Vụ 3 thiếu niên không tham của rơi: Khi lòng tốt được kịp thời tôn vinh

Thứ ba, 10:19 27/02/2018 | Xã hội

Sáng 26/2, Công an tỉnh Sóc Trăng chính thức trao giấy khen đồng thời quyết định thưởng đột xuất cho 3 thiếu niên không tham của rơi tại huyện Thạnh Trị. UBND huyện Thạnh Trị, UBND thị trấn Phú Lộc cũng tặng giấy khen và thưởng cho 3 thiếu niên. Các ngành tỉnh Sóc Trăng xem xét tiếp bước cho các em đến trường.

Lòng tốt được kịp thời tôn vinh

Sáng 26/2, tại Trường THPT Trần Văn Bảy, Công an Sóc Trăng tổ chức trao quyết định khen thưởng gương người tốt, việc tốt đồng thời thưởng nóng mỗi thanh niên 1 triệu đồng. Chủ tịch UBND huyện Thạnh Trị, Chủ tịch UBND thị trấn Phú Lộc cũng tặng giấy khen cho 3 thanh niên không tham của rơi. Đó là Đỗ Thanh Bằng, Trần Thanh Mới và Lê Nhỉ Khang, cùng ngụ tại ấp Thạnh Điền, thị trấn Phú Lộc, huyện Thạnh Trị, Sóc Trăng.

Ngày 19/2, ba em tình cờ nhặt được một cái ví gần bến xe huyện Thạnh Trị. Ngay sau đó, 3 em đã mang ví đến trụ sở công an trình báo, nhờ tìm trả người bị mất. Qua kiểm tra, công an phát hiện trong ví có hơn 40 triệu đồng cùng một số giấy tờ tùy thân. Công an đã trả lại ví cho bà Dương Ngọc Diễm ở Kiên Giang, người đã đánh rơi ví.

Phát biểu tại buổi lễ, đại tá Phạm Quốc Việt - Phó Giám đốc Công an tỉnh Sóc Trăng - cho rằng, việc 3 em không tham của rơi, nhặt được kịp thời trình báo với công an trả lại cho chủ là việc rất đáng biểu dương. Đây là một việc làm rất tốt cần được nhân rộng. Dù gia đình của các em khó khăn, bản thân các em cũng khó khăn, nhưng dứt khoát không tham của rơi, có hành động đẹp. Được điều này là do công của thầy cô giáo, cha mẹ các em giáo dục tốt, có ý thức, đạo đức tốt.

Ngoài việc tặng giấy khen của giám đốc công an tỉnh, Công an tỉnh Sóc Trăng cũng thưởng đột xuất mỗi em 1 triệu đồng. Chủ tịch UBND huyện Thạnh Trị, Chủ tịch UBND thị trấn Phú Lộc cũng tặng giấy khen kèm theo phần thưởng cho các em.

Tạo điều kiện để các em tiếp bước tương lai

Em Đỗ Thanh Bằng - HS lớp 10 A8 - kể lại: “Khi nhặt được, tụi em lo lắm nên mới bàn với nhau mang lại công an gần đó để nộp, nhờ trả lại cho người mất. Bình thường mình mất vài chục nghìn đã lo, giờ có người mất số tiền lớn vậy chắc người ta lo lắm”.

Còn em Trần Thanh Mới thì nói: “Thấy số tiền trong ví quá lớn nên tụi em cũng vừa sợ, vừa lo. Lúc đầu tụi em cũng không biết phải làm sao. Sau đó, cả ba mới tính với nhau là mang đến để giao cho công an. Giao tiền xong tụi em mới thấy yên tâm”.

“Số tiền khen thưởng này cũng quá lớn đối với tụi em, nên sẽ mang về đưa cho cha mẹ trang trải trong nhà” - cả ba em đều chung ý định.

Được biết, Trần Thanh Mới đã nghỉ học nửa chừng do gia đình khó khăn. Mới nghỉ học để gia đình tập trung lo cho người chị ruột, hiện đang học lớp 11 tại Trường THPT Trần Văn Bảy.

Ông Trần Thanh Liêm - cha em Mới - chia sẻ: “Gia đình khó khăn, nên cháu Mới nghỉ học để đi làm cùng cha mẹ lo cho chị gái đang học lớp 11. Thấy con nói vậy cũng đau, nhưng mà gia đình nuôi hai con cùng học THPT là hơi quá sức chúng tôi”.

Ông Trương Vũ Phương - Phó Chủ tịch UBND huyện Thạnh Trị - nhận định: “Chúng tôi đã tìm hiểu hoàn cảnh gia đình của cả ba cháu, huyện sẽ tạo mọi điều kiện để các cháu theo học. Nếu các cháu không có khả năng tiếp tục học chương trình THPT, chúng tôi sẽ can thiệp để các cháu theo học nghề, học bổ túc”.

Chiều 26.2, Sở GDĐT tỉnh Sóc Trăng chính thức làm việc với gia đình cháu Mới và cháu Khang theo tinh thần của Bộ Giáo dục - Đào tạo. Xem xét nguyện vọng của hai cháu cùng gia đình để có phương cách nhằm tạo mọi điều kiện thuận lợi nhất để hai em được tiếp tục đến trường.

Theo Lao động

Bình luận
Xem thêm bình luận
Ý kiến của bạn
Hà Nội: Xót xa hàng loạt cây xanh bị tỉa trơ trụi

Hà Nội: Xót xa hàng loạt cây xanh bị tỉa trơ trụi

Đời sống - 19 phút trước

GĐXH - Hàng loạt cây xanh ở ngõ 86 và 15 phố Duy Tân (phường Dịch Vọng Hậu, quận Cầu Giấy, Hà Nội) bị cắt trụi cành lá dù thời điểm này chuẩn bị bước vào nắng nóng đỉnh điểm, khiến người dân tiếc nuối.

Chiêu trò 'hút' hàng nghìn tỷ đồng của Công ty Tâm Lộc Phát

Chiêu trò 'hút' hàng nghìn tỷ đồng của Công ty Tâm Lộc Phát

Pháp luật - 29 phút trước

GĐXH - Chỉ trong một thời gian ngắn, Tâm Lộc Phát từ một công ty "bé xíu" bỗng nhiên "nổi đình, nổi đám" trên khắp các trang mạng xã hội bởi khả năng thu hút các nhà đầu tư trong việc huy động vốn...

Án mạng đau thương ở Lai Châu: Dùng dao sát hại mẹ con của người tình

Án mạng đau thương ở Lai Châu: Dùng dao sát hại mẹ con của người tình

Pháp luật - 34 phút trước

GĐXH - Cho rằng mẹ người tình ngăn cấm chuyện tình cảm, Hồ đã dùng dao sát hại người phụ nữ này. Trong cơn say máu, Hồ sát luôn người yêu rồi dùng dao tự đâm vào bụng mình để tự sát.

Nhiều nạn nhân sập bẫy lừa đảo của kẻ môi giới bất động sản

Nhiều nạn nhân sập bẫy lừa đảo của kẻ môi giới bất động sản

Pháp luật - 45 phút trước

GĐXH - Với thủ đoạn đưa thông tin gian dối cho rằng, bản thân đang đầu tư đất thuộc các dự án tại tỉnh Quảng Ninh và Thanh Hóa, đối tượng đề nghị các cá nhân góp vốn chung tiền mua đất. Tiếp đó, Hà yêu cầu các nạn nhân đưa tiền để chi phí tách thửa, sang tên...

Gió mùa Đông Bắc sắp tràn xuống miền Bắc sau chuỗi ngày nắng nóng đỉnh điểm

Gió mùa Đông Bắc sắp tràn xuống miền Bắc sau chuỗi ngày nắng nóng đỉnh điểm

Thời sự - 50 phút trước

GĐXH - Theo dự báo thời tiết, sau kỳ nghỉ lễ 30/4, Bắc Bộ đón khối không khí lạnh yếu từ lục địa Trung Quốc di chuyển xuống. Thời tiết sẽ có sự thay đổi, trời có mưa sau chuỗi ngày nắng nóng.

Người dân hối hả về quê nghỉ lễ 30/4 - 1/5, bến xe, phố phường Hà Nội bắt đầu đông đúc

Người dân hối hả về quê nghỉ lễ 30/4 - 1/5, bến xe, phố phường Hà Nội bắt đầu đông đúc

Đời sống - 2 giờ trước

GĐXH - Ngay từ đầu giờ chiều 26/4 (ngày làm việc cuối cùng trước kỳ nghỉ lễ 30/4 - 1/5), các bến xe, tuyến đường cửa ngõ trên địa bàn Hà Nội đã bắt đầu đông đúc, người dân hối hả "khăn gói" lên đường về quê.

Phát hiện vật thể nghi là người trong đám cháy nhà xưởng, nơi 2 phóng viên tố bị hành hung

Phát hiện vật thể nghi là người trong đám cháy nhà xưởng, nơi 2 phóng viên tố bị hành hung

Pháp luật - 2 giờ trước

GĐXH - Theo lãnh đạo xã Ngũ Hiệp, huyện Thanh Trì, trong quá trình khám nghiệm hiện trường vụ cháy nhà xưởng, lực lượng chức năng phát hiện một vật thể đã than hoá, nghi là người. Hiện địa phương đang chờ thông tin kết luận từ cơ quan pháp y.

Các trường y dược hàng đầu cả nước công bố mức điểm xét tuyển đại học bằng IELTS mới nhất năm 2024

Các trường y dược hàng đầu cả nước công bố mức điểm xét tuyển đại học bằng IELTS mới nhất năm 2024

Giáo dục - 2 giờ trước

GĐXH - Các trường y dược hàng đầu cả nước công bố mức điểm xét tuyển đại học bằng IELTS năm 2024 như thế nào?

Kết quả xổ số - KQXS hôm nay thứ Sáu ngày 26/4/2024

Kết quả xổ số - KQXS hôm nay thứ Sáu ngày 26/4/2024

Đời sống - 2 giờ trước

GĐXH - Kết quả xổ số hôm nay - KQXS thứ Sáu ngày 26/4/2024: Xổ số miền Nam - XSMN, xổ số miền Trung - XSMT, xổ số miền Bắc - XSMB, xổ số Vietlott - XS Vietlott.

Nội dung bát nháo trong những lá sớ tại lễ hội Phủ Dầy (Nam Định): UBND xã ra 'tối hậu thư' chấn chỉnh

Nội dung bát nháo trong những lá sớ tại lễ hội Phủ Dầy (Nam Định): UBND xã ra 'tối hậu thư' chấn chỉnh

Đời sống - 2 giờ trước

GĐXH - Sau phản ánh của Gia đình và Xã hội về dịch vụ viết sớ thuê sai nội dung ở lễ hội Phủ Dầy năm 2024, UBND xã Kim Thái (huyện Vụ Bản, tỉnh Nam Định) và thủ nhang phủ Chính đã ra "tối hậu thư" chấn chỉnh gấp hiện tượng trên.

Top