Hà Nội
23°C / 22-25°C

Vì sao phụ huynh bon chen để con vào lớp 6 trường “xịn”?

Thứ sáu, 11:00 08/05/2015 | Xã hội

GiadinhNet - Trong tiết trời mùa hè nóng bức, hàng trăm phụ huynh Hà Nội mướt mải mồ hôi, xếp hàng dài chỉ để có được bộ hồ sơ tuyển sinh vào lớp 6 của một trường dân lập... Có thể nói, sau khi Bộ GD&ĐT cấm thi vào lớp 6, sức “nóng” của kỳ tuyển sinh vào lớp 6 ở một số trường của Hà Nội căng thẳng hơn nhiều so với các năm trước.

 

Phụ huynh xem thông tin tuyển sinh vào lớp 6 tại Trường THCS Lương Thế Vinh, Hà Nội. 	Ảnh: Q.Anh
Phụ huynh xem thông tin tuyển sinh vào lớp 6 tại Trường THCS Lương Thế Vinh, Hà Nội. Ảnh: Q.Anh

 

Chấp nhận đưa con đi học xa để vào trường tốt

Có thể thấy, chưa năm nào tuyển sinh vào lớp 6 ở Hà Nội lại “nóng” như giai đoạn hiện nay. Trường học thì loay hoay với các phương án tuyển sinh, còn phụ huynh vất vả đủ bề cũng chỉ mong con được vào trường có chất lượng. Với quy định mới của Bộ GD&ĐT, không thi tuyển vào lớp 6 khiến mùa tuyển sinh vào THCS năm nay trở nên nhộn nhạo, căng thẳng ở một số trường.

Đúng như lo ngại của PGS Văn Như Cương trước đó chỉ sợ viễn cảnh phụ huynh chen lấn, xô đổ cổng trường để vào mua hồ sơ tuyển sinh cho con. Trong các ngày từ 5-7/5, mỗi ngày các cơ sở của Trường THCS Lương Thế Vinh đều nườm nượp phụ huynh đến tìm hiểu thông tin, mua hồ sơ xét tuyển vào trường. Điển hình là ngày 5/5 (ngày đầu nhà trường bán hồ sơ), từ sáng sớm, chỉ vì muốn mua được hồ sơ vào lớp 6 cho con em mình vào trường mà nhiều phụ huynh đã phải dậy sớm, đội nắng, chen nhau đến “bẹp ruột”.

Trong ngày đầu bán hồ sơ, do sợ đến muộn sẽ hết hồ sơ, hàng trăm phụ huynh đã không quản đường xa, nghỉ việc, xếp hàng cả tiếng đồng hồ để mua hồ sơ cho con. Đến giờ bán hồ sơ, tình trạng trở nên hỗn loạn khi các phụ huynh chen lấn, xô đẩy nhau để có thể nhanh chóng cầm trên tay bộ hồ sơ. Sự việc này chỉ đi vào ổn định khi lãnh đạo nhà trường thông báo nếu không xếp hàng, trường sẽ dừng bán hồ sơ. Chỉ trong 3 ngày, Trường THCS Lương Thế Vinh đã bán ra hàng nghìn bộ hồ sơ tuyển sinh. Trong khi đó, năm học 2015 - 2016, chỉ tiêu tuyển sinh vào lớp 6 của trường chỉ có 600 học sinh.

Cầm trên tay 2 bộ hồ sơ xét tuyển vào lớp 6, chị Nguyễn Thị Lưu (Mỗ Lao, quận Hà Đông) chia sẻ: “Tôi mua một bộ hồ sơ cho con và một bộ cho cháu ruột. Dù biết là nhà xa, khó khăn trong việc đi lại nếu như cháu đỗ vào trường. Tuy nhiên, cháu được học ở ngôi trường khang trang, hiện đại và có chất lượng mà học phí không quá cao như Trường THCS Lương Thế Vinh là mong muốn không chỉ riêng tôi mà còn của nhiều phụ huynh khác. Nếu cháu học trường gần nhà thì nghiễm nhiên có suất học, nhưng trường này chất lượng chưa tốt, khó mà thi đỗ vào lớp 10 THPT trường “tốp trên” được”.

Hoang mang vì tiêu chí xét tuyển

Không chỉ Trường THCS Lương Thế Vinh rơi vào tình trạng quá tải về tuyển sinh lớp 6, còn một số trường như THCS Cầu Giấy, THCS Nguyễn Tất Thành, THCS Chuyên Hà Nội - Amsterdam... được dự báo sẽ là “điểm nóng” trong những ngày mở bán hồ sơ xét tuyển lớp 6. Theo ghi nhận của PV Báo GĐ&XH, trong những ngày qua, rất nhiều phụ huynh nóng lòng đợi phương án xét tuyển chính thức của các trường công lập, ngày bán hồ sơ... tại những trường này. Có người vào tận trường để hỏi về việc tuyển sinh lớp 6.

Dù vất vả để mua cho con bộ hồ sơ tuyển sinh, nhưng các phụ huynh còn một mối lo khác, đó là tiêu chí xét tuyển của các trường. Tự đi mua bộ hồ sơ cho cháu nội dự tuyển vào Trường THCS Lương Thế Vinh, bác Đặng Xuân Sinh (Pháp Vân, huyện Thanh Trì) chia sẻ: “Các tiêu chí xét tuyển của trường chưa thật là cụ thể lắm. Với trường hợp cháu tôi, đều đáp ứng được hết về kết quả học tập, hạnh kiểm... nhưng tôi quan tâm nhất là buổi kiểm tra, phỏng vấn. Như vậy các cháu vẫn phải tới trường nhận số báo danh, qua kiểm tra mới biết mình vào được hay không. Theo tôi, đây cũng được coi như một hình thức thi. Cả phụ huynh lẫn các cháu đều căng thẳng, lo lắng cho ngày kiểm tra đó”.

Theo phương án dự kiến của một số trường THCS của Hà Nội, chủ yếu xét tuyển dựa vào điểm học bạ của học sinh, từ lớp 1 đến lớp 5 đều phải đạt học sinh giỏi. Đồng thời ưu tiên những em đạt thành tích cao trong các cuộc thi ở cấp quận, huyện, thành phố như giải toán qua mạng, tiếng Anh qua mạng, Violympic... Nhiều tiêu chí phụ khiến các phụ huynh bối rối, lo lắng và hoài nghi tính công bằng trong quá trình xét tuyển vào lớp 6.

 

Liên quan tới kỳ tuyển sinh lớp 6 năm học 2014-2015, lãnh đạo Sở GD&ĐT Hà Nội cho biết, số lượng học sinh vào lớp 6 năm nay giảm hơn so với năm ngoái khoảng 20 nghìn học sinh. Như vậy là áp lực tuyển sinh vào lớp 6 năm nay sẽ giảm đáng kể, nhẹ nhàng hơn. Tuy nhiên, việc xét tuyển ở một số trường sẽ có thêm các tiêu chí. Theo Sở, chậm nhất ngày 30/5, toàn bộ các trường THCS trên địa bàn Hà Nội phải công khai phương thức tuyển sinh.

Quang Anh/Báo Gia đình & Xã hội

Bình luận
Xem thêm bình luận
Ý kiến của bạn
Bộ LĐ-TB&XH chính thức ban hành lịch nghỉ lễ 30/4-1/5

Bộ LĐ-TB&XH chính thức ban hành lịch nghỉ lễ 30/4-1/5

Thời sự - 43 phút trước

GĐXH - Thực hiện ý kiến chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ về việc đề xuất hoán đổi ngày làm việc dịp nghỉ lễ 30/4-1/5 năm 2024, LĐ,TB&XH đã chính thức ban hành lịch nghỉ lễ đối với cán bộ, công chức viên chức và người lao động.

TPHCM: Một người tử vong trong khuôn viên chung cư

TPHCM: Một người tử vong trong khuôn viên chung cư

Thời sự - 1 giờ trước

Từ tiếng động mạnh, người dân chạy đến thì thấy một thanh niên nằm bất động...

Chiêu lừa qua mạng khiến nhiều phụ nữ đơn thân sập bẫy

Chiêu lừa qua mạng khiến nhiều phụ nữ đơn thân sập bẫy

Pháp luật - 1 giờ trước

GĐXH - Các đối tượng lừa đảo đóng giả là doanh nhân thành đạt, có cuộc sống giàu có, thường xuyên gọi điện, nhắn tin quan tâm đến các bị hại là những phụ nữ đơn thân.

9 trường hợp bắt buộc phải đổi giấy phép lái xe trong năm 2024 nếu không sẽ bị phạt rất nặng

9 trường hợp bắt buộc phải đổi giấy phép lái xe trong năm 2024 nếu không sẽ bị phạt rất nặng

Đời sống - 2 giờ trước

GĐXH - Theo quy định tại Luật Giao thông đường bộ, giấy phép lái xe là một trong những loại giấy tờ bắt buộc người tham gia giao thông phải có khi tham gia giao thông. Do đó, nhiều trường hợp bắt buộc phải đổi giấy phép lái xe người dân cần biết và thực hiện.

Kỳ thi đánh giá năng lực ĐHQG Hà Nội được công nhận nhãn hiệu độc quyền

Kỳ thi đánh giá năng lực ĐHQG Hà Nội được công nhận nhãn hiệu độc quyền

Giáo dục - 2 giờ trước

Cục Sở hữu Trí tuệ, Bộ Khoa học Công nghệ vừa công nhận đăng ký nhãn hiệu HSA kỳ thi đánh giá năng lực của Đại học Quốc gia Hà Nội (ĐHQGHN) theo quyết định số 17203/QĐ-SHTT ngày 21/02/2024.

Ít ai biết được đây là nghề giúp các bạn trẻ kiếm hàng tỷ đồng mỗi năm

Ít ai biết được đây là nghề giúp các bạn trẻ kiếm hàng tỷ đồng mỗi năm

Giáo dục - 2 giờ trước

GĐXH - Nếu biết tận dụng lợi thế của thế giới kỹ thuật số, công nghệ, xu hướng với các chiến lược Digital Marketing hoàn hảo thì bạn có thể dễ dàng kiếm từ 50 - 100 triệu đồng mỗi tháng.

3 trường hợp sẽ được hoàn tiền đóng BHXH tự nguyện, người lao động cần chú ý

3 trường hợp sẽ được hoàn tiền đóng BHXH tự nguyện, người lao động cần chú ý

Xã hội - 3 giờ trước

GĐXH - Bảo hiểm xã hội (BHXH) tự nguyện là loại hình bảo hiểm mà người lao động tham gia được lựa chọn mức đóng, phương thức đóng phù hợp với thu nhập của mình. Tuy nhiên, có 3 trường hợp được hoàn trả tiền BHXH tự nguyện mà ai cũng phải biết.

Cảnh sát phá cửa cuốn, cứu người đàn ông bất tỉnh trong đám cháy ở Phú Thọ

Cảnh sát phá cửa cuốn, cứu người đàn ông bất tỉnh trong đám cháy ở Phú Thọ

Thời sự - 4 giờ trước

Cảnh sát PCCC&CNCH Phú Thọ sử dụng các thiết bị chuyên dụng để phá cửa cuốn, đưa người đàn ông đang bất tỉnh trong ngồi nhà bị cháy ra ngoài cấp cứu.

Lừa đảo thi chứng chỉ tiếng Anh tại Hà Nội

Lừa đảo thi chứng chỉ tiếng Anh tại Hà Nội

Pháp luật - 4 giờ trước

Công an Hà Nội tìm bị hại đã nộp tiền để được tham gia thi và được cấp chứng chỉ ngoại ngữ tiếng Anh mang tên tổ chức Cambridge International.

Thanh niên mang súng đi đòi nợ, bắn lên trời 3 phát thị uy

Thanh niên mang súng đi đòi nợ, bắn lên trời 3 phát thị uy

Pháp luật - 4 giờ trước

Đến nhà đòi nợ và xảy ra xô xát với anh N., Tiến đã dùng súng ngắn dạng súng Colt bắn lên trời 3 phát để thị uy.

Top