Hà Nội
23°C / 22-25°C

Vẫn được giữ lại trường, cô giáo mầm non đòi "chặt mặt" đồng nghiệp bị tẩy chay

Thứ tư, 17:31 25/11/2015 | Xã hội

GiadinhNet - Nhiều giáo viên, phụ huynh trường mầm non Mầm Xanh cảm thấy lo lắng khi UBND quận Đống Đa (Hà Nội) có quyết định yêu cầu nhà trường phải giữ lại giáo viên từng xỉ nhục, dọa “dằn mặt” đồng nghiệp.

 

Hà Nội: Cô giáo mầm non chửi tục, dọa chém đồng nghiệp ngay trước mặt học sinh Hà Nội: Cô giáo mầm non chửi tục, dọa chém đồng nghiệp ngay trước mặt học sinh

GiadinhNet - Đoạn clip cho thấy, giáo viên nữ sử dụng các ngôn tự “bẩn” nhất để chửi đồng nghiệp, đồng thời dọa chặt nát mặt và thách… cả lò đồng nghiệp.

 

Liên quan tới sự việc cô giáo T.T.T chửi bới, dọa chặt mặt đồng nghiệp mà Báo Gia đình & Xã hội đã phản ánh, ngày 17/11, Hiệu trưởng Trường Mầm non Mầm Xanh - bà Vương Thúy Liên đã có văn bản gửi Bí thư quận ủy quận Đống Đa và UBND quận Đống Đa đề nghị không nhận cô T trở lại trường vì đã từng có nhiều lần đe dọa đồng nghiệp trong trường.

Văn bản của nhà trường cho hay, từ năm 2011 tới nay cô T đã có hàng loạt vi phạm như để xảy ra nhiều đơn thư khiếu nại của phụ huynh về những biểu hiện trẻ bị bạo hành, cô T đánh hiệu trưởng, có bạo hành trẻ, xúc phạm danh dự nhân phẩm đồng nghiệp, chửi bới và xúc phạm cán bộ...

 

Giáo viên bị cô giáo T chửi mắng, xô xát dẫn đến bị xước trên mặt.
Giáo viên bị cô giáo T chửi mắng, xô xát dẫn đến bị xước trên mặt.

 

Những vi phạm trên đều diễn ra có hệ thống, gây mất uy tín nhà trường. Ngày 12/11, Hội đồng giáo dục nhà trường đã họp và đề xuất ý kiến để cô T không ở lại trường do mất uy tín với phụ huynh và đồng nghiệp.

UBND quận Đống Đa, Hà Nội quyết định cảnh cáo, không bố trí cô T đứng lớp. Nhà trường tiếp tục có văn bản gửi cấp trên mong muốn không sắp xếp cô giáo T ở lại trường vì lý do an toàn cho học sinh, giáo viên, nhân viên.

Hiệu trưởng trường Mầm non Mầm Xanh đề nghị cấp trên giải quyết: “Nhà trường đã đảm bảo đầy đủ các vị trí việc làm nên không thể sắp xếp cô T vào vị trí nào khi cô T không đủ uy tín với phụ huynh, nhà trường. Do đó, để đảm bảo an toàn cho học sinh, cán bộ giáo viên, nhân viên và phục vụ nhân dân được tốt nhất tôi làm công văn này kính đề nghị các cấp lãnh đạo giải quyết hợp tình, hợp lý, hợp lòng dân".

Trước đó, ngày 10/11, Chủ tịch UBND quận Đống Đa đã có quyết định về việc thi hành kỷ luật viên chức với giáo viên T là cảnh cáo đồng thời chuyển vị trí, không bố trí làm giáo viên. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký.

Quang Anh/Báo Gia đình & Xã hội

 

Phó phòng GD&ĐT Đống Đa cảm thấy 'kinh khủng' về việc chửi tục của cô giáo Thu Phó phòng GD&ĐT Đống Đa cảm thấy "kinh khủng" về việc chửi tục của cô giáo Thu

GiadinhNet - Sau khi nghe đoạn ghi âm mà cô giáo mầm non Mầm Xanh Trần Thị Thu chửi tục và dọa chém nát mặt đồng nghiệp, Phó phòng GD&ĐT quận Đống Đa cho biết, cá nhân bà thấy kinh khủng và giáo viên như vậy không đủ tư cách đạo đức.

 

Ngô Quang Huy
Bình luận
Xem thêm bình luận
Ý kiến của bạn
Thủ đoạn 'gọi vốn' bất động sản của siêu lừa đất Cảng

Thủ đoạn 'gọi vốn' bất động sản của siêu lừa đất Cảng

Pháp luật - 1 giờ trước

GĐXH - Để lừa các nhà đầu tư chuyển tiền, Hòa đã đưa các thông tin gian dối về việc Công ty TNHH Pros Land có hợp tác với các chủ dự án lớn, mua được các suất bất động sản với giá ưu đãi, suất đối ngoại. Đây chính là cái bẫy khiến gần 40 nạn nhân bị lừa.

Tài xế ô tô đạp nhầm chân ga, húc đổ trụ bơm xăng cùng nhiều xe máy

Tài xế ô tô đạp nhầm chân ga, húc đổ trụ bơm xăng cùng nhiều xe máy

Đời sống - 1 giờ trước

Đổ xăng xong, tài xế H. lái xe đi nhưng đạp nhầm chân ga dẫn đến chiếc xe mất kiểm soát, gây tai nạn liên hoàn.

Vụ nam sinh lớp 6 đọc, viết chưa thạo: Rà soát học sinh toàn huyện

Vụ nam sinh lớp 6 đọc, viết chưa thạo: Rà soát học sinh toàn huyện

Giáo dục - 1 giờ trước

Sau khi một học sinh lớp 6 đọc, viết chưa thạo được phát hiện, Phòng GD-ĐT huyện Minh hoá đã chỉ đạo các trường tiểu học, THCS rà soát chất lượng học sinh yếu kém.

Hà Nội: Xót xa hàng loạt cây xanh bị tỉa trơ trụi

Hà Nội: Xót xa hàng loạt cây xanh bị tỉa trơ trụi

Đời sống - 3 giờ trước

GĐXH - Hàng loạt cây xanh ở ngõ 86 và 15 phố Duy Tân (phường Dịch Vọng Hậu, quận Cầu Giấy, Hà Nội) bị cắt trụi cành lá dù thời điểm này chuẩn bị bước vào nắng nóng đỉnh điểm, khiến người dân tiếc nuối.

Chiêu trò 'hút' hàng nghìn tỷ đồng của Công ty Tâm Lộc Phát

Chiêu trò 'hút' hàng nghìn tỷ đồng của Công ty Tâm Lộc Phát

Pháp luật - 3 giờ trước

GĐXH - Chỉ trong một thời gian ngắn, Tâm Lộc Phát từ một công ty "bé xíu" bỗng nhiên "nổi đình, nổi đám" trên khắp các trang mạng xã hội bởi khả năng thu hút các nhà đầu tư trong việc huy động vốn...

Án mạng đau thương ở Lai Châu: Dùng dao sát hại mẹ con của người tình

Án mạng đau thương ở Lai Châu: Dùng dao sát hại mẹ con của người tình

Pháp luật - 3 giờ trước

GĐXH - Cho rằng mẹ người tình ngăn cấm chuyện tình cảm, Hồ đã dùng dao sát hại người phụ nữ này. Trong cơn say máu, Hồ sát luôn người yêu rồi dùng dao tự đâm vào bụng mình để tự sát.

Nhiều nạn nhân sập bẫy lừa đảo của kẻ môi giới bất động sản

Nhiều nạn nhân sập bẫy lừa đảo của kẻ môi giới bất động sản

Pháp luật - 3 giờ trước

GĐXH - Với thủ đoạn đưa thông tin gian dối cho rằng, bản thân đang đầu tư đất thuộc các dự án tại tỉnh Quảng Ninh và Thanh Hóa, đối tượng đề nghị các cá nhân góp vốn chung tiền mua đất. Tiếp đó, Hà yêu cầu các nạn nhân đưa tiền để chi phí tách thửa, sang tên...

Gió mùa Đông Bắc sắp tràn xuống miền Bắc sau chuỗi ngày nắng nóng đỉnh điểm

Gió mùa Đông Bắc sắp tràn xuống miền Bắc sau chuỗi ngày nắng nóng đỉnh điểm

Thời sự - 3 giờ trước

GĐXH - Theo dự báo thời tiết, sau kỳ nghỉ lễ 30/4, Bắc Bộ đón khối không khí lạnh yếu từ lục địa Trung Quốc di chuyển xuống. Thời tiết sẽ có sự thay đổi, trời có mưa sau chuỗi ngày nắng nóng.

Người dân hối hả về quê nghỉ lễ 30/4 - 1/5, bến xe, phố phường Hà Nội bắt đầu đông đúc

Người dân hối hả về quê nghỉ lễ 30/4 - 1/5, bến xe, phố phường Hà Nội bắt đầu đông đúc

Đời sống - 5 giờ trước

GĐXH - Ngay từ đầu giờ chiều 26/4 (ngày làm việc cuối cùng trước kỳ nghỉ lễ 30/4 - 1/5), các bến xe, tuyến đường cửa ngõ trên địa bàn Hà Nội đã bắt đầu đông đúc, người dân hối hả "khăn gói" lên đường về quê.

Phát hiện vật thể nghi là người trong đám cháy nhà xưởng, nơi 2 phóng viên tố bị hành hung

Phát hiện vật thể nghi là người trong đám cháy nhà xưởng, nơi 2 phóng viên tố bị hành hung

Pháp luật - 5 giờ trước

GĐXH - Theo lãnh đạo xã Ngũ Hiệp, huyện Thanh Trì, trong quá trình khám nghiệm hiện trường vụ cháy nhà xưởng, lực lượng chức năng phát hiện một vật thể đã than hoá, nghi là người. Hiện địa phương đang chờ thông tin kết luận từ cơ quan pháp y.

Top