Hà Nội
23°C / 22-25°C

Tuyển sinh lớp 10 tại Hà Nội: Dự kiến ngày mai công bố điểm chuẩn

Thứ tư, 08:27 22/06/2016 | Xã hội

GiadinhNet - Sau khi Sở GD&ĐT Hà Nội công bố điểm thi vào lớp 10 THPT năm học 2016-2017, nhiều phụ huynh và thí sinh sốt ruột“ngóng” điểm chuẩn từ các trường, bởi kỳ thi năm nay số học sinh được điểm 8 và 9 khá nhiều. Vì thế, nhiều trường dự kiến điểm chuẩn tăng nhẹ so với năm học trước.

Thí sinh cần lưu ý tới thời gian nộp hồ sơ trúng tuyển để tránh việc trượt “oan”. Ảnh: Q.Anh
Thí sinh cần lưu ý tới thời gian nộp hồ sơ trúng tuyển để tránh việc trượt “oan”. Ảnh: Q.Anh

Điểm chuẩn tăng vì điểm thi toàn 8, 9?

Sở GD&ĐT Hà Nội vừa công bố điểm thi vào lớp 10 trung học phổ thông (THPT) năm học 2016-2017 qua website của Sở. Ngày 21/6, thí sinh xem trực tiếp điểm thi tại các trường dự thi. Theo đánh giá của Sở, điểm thi vào lớp 10 THPT năm nay tương đương mọi năm, không quá thấp hoặc quá cao, bởi đề thi bám sát chương trình lớp 9. Đặc biệt, số lượng thí sinh đạt điểm 8 trở lên ở môn Văn và Toán khá nhiều. Theo thông báo kết quả của Sở, thí sinh sẽ được thông báo cả điểm thi lẫn tổng điểm xét tuyển.

Ngay sau khi Sở GD&ĐT công bố điểm, sáng 21/6, Trường THPT chất lượng cao Phan Huy Chú (quận Đống Đa, Hà Nội) cho biết, trường đã công bố điểm chuẩn chính thức vào trường, với mức 49,5 điểm. Đây là trường đầu tiên của Hà Nội công bố điểm chuẩn vào lớp 10, sớm hơn so với kế hoạch công bố điểm của Sở dành cho các trường công không có lớp chuyên. Chỉ tiêu năm nay của trường này là 385 học sinh cho 11 lớp 10. Dự kiến, ngày 26/6, Ban giám hiệu nhà trường sẽ họp với phụ huynh và học sinh trúng tuyển vào lớp 10 năm học 2016-2017.

Như vậy, cùng với điểm thi ở mức nhiều điểm 8, 9 cho thấy dự báo về mức tăng điểm chuẩn vào lớp 10 năm học 2016-2017 tăng nhẹ so với năm học 2015-2016. Cụ thể, Trường THPT Phan Huy Chú năm nay điểm chuẩn cao hơn so với năm trước 1,5 điểm (48,0 điểm). Điều này cho thấy, tính chất căng thẳng của kỳ thi ở một số trường công lập có tiếng còn

ghê gớm hơn. Mặc dù dự thi vào Trường THPT Phan Huy Chú là “khá mạo hiểm”, bởi thí sinh chỉ được đăng ký nguyện vọng 1 vào trường công lập tự chủ tài chính, nếu không đỗ thí sinh sẽ phải học trường ngoài công lập.

Trước đó, nhiều trường THPT công lập “tốp trên” ở Hà Nội có tỷ lệ “chọi” khá cao như: THPT Chu Văn An, THPT Trần Phú, THPT Lê Quý Đôn (Hà Đông), THPT Yên Hòa, THPT Cầu Giấy… lượng thí sinh thi nhiều cũng tạo ra “sức nóng” ở những trường này, thậm chí lãnh đạo các trường này cũng dự báo điểm chuẩn có khả năng tăng nhẹ so với năm học trước.

Vào trường công phải có hộ khẩu

Theo dự kiến, ngày 23/6 Sở GD&ĐT sẽ phê duyệt điểm chuẩn của các trường và tổ chức công bố. Theo quy định của Sở GD&ĐT Hà Nội, căn cứ chỉ tiêu được giao và điểm xét tuyển của học sinh, trường THPT đề xuất điểm chuẩn, Sở duyệt điểm chuẩn cho từng trường. Điểm xét tuyển do Sở công bố là căn cứ duy nhất để xác định điểm chuẩn, các trường không đưa ra bất cứ một loại điểm và điều kiện nào khác để xét tuyển.

Đối với trường hợp hạ điểm chuẩn, các trường THPT phải niêm yết công khai số lượng thí sinh đã tuyển, số còn lại thiếu so với chỉ tiêu, điểm chuẩn mới và thời hạn nhận hồ sơ. Khi hạ điểm chuẩn, nhà trường chỉ nhận học sinh có nguyện vọng (NV) 1, không nhận học sinh có NV 2. Tùy theo tình hình tuyển sinh, Sở sẽ xem xét, quyết định trường được tuyển NV 3. Những học sinh trúng tuyển NV 3 phải có điểm xét tuyển cao hơn điểm chuẩn của trường ít nhất 2,0 điểm. Học sinh đã trúng NV 1, NV 2, không được xét tuyển NV 3.

Kỳ tuyển sinh năm nay, Sở GD&ĐT Hà Nội đặc biệt lưu ý tới việc không để phát sinh sai sót trong tuyển sinh. Do đó, Sở đã yêu cầu các trường chỉ những học sinh đúng đối tượng và độ tuyển quy định, đủ hồ sơ hợp lệ, đạt điểm chuẩn mới được đưa vào danh sách trúng tuyển. Học sinh đủ điểm chuẩn, đủ điều kiện tuyển sinh phải nộp đầy đủ hồ sơ nhập học tại trường theo đúng thời gian quy định. Nếu quá thời hạn quy định, nhà trường không ghi tên học sinh vào danh sách trúng tuyển.

Các trường THPT, giáo dục thường xuyên phải kiểm tra hồ sơ của học sinh nếu đầy đủ, chính xác, có chữ ký của thí sinh nộp hồ sơ và hợp lệ mới được nhận. Đối với các trường THPT công lập, những học sinh hoặc bố mẹ học sinh đã hoàn thành thủ tục nhập hộ khẩu thường trú, có giấy hẹn nhận kết quả của công an quận, huyện, thị xã, phải nộp hộ khẩu ngay sau khi có kết quả, nếu không học sinh sẽ bị loại khỏi danh sách trúng tuyển.

Về vấn đề này, theo giải thích của ông Ngô Văn Chất, Trưởng Phòng Quản lý thi và Kiểm định chất lượng giáo dục (Sở GD&ĐT Hà Nội): “Đã từng xảy ra trường hợp học sinh đỗ vào học nhưng không làm được hộ khẩu, đành phải chuyển qua học trường dân lập. Để đảm bảo công bằng giữa các thí sinh, buộc phải kiểm tra, rà soát hồ sơ của học sinh, nếu trong thời hạn mà không đưa ra hộ khẩu sẽ không cho học sinh được trúng tuyển. Ngay cả trường hợp chuyển trường cũng phải có sự đồng ý của Giám đốc Sở để tránh chạy trường, mất công bằng đang từ trường 30 điểm lại được sang học trường 50 điểm”.

Theo quy định của Sở GD&ĐT Hà Nội, từ ngày 21 - 28/6, các cơ sở giáo dục nhận đơn phúc khảo của học sinh. Ngày 22 - 23/6, học sinh nhận giấy báo kết quả tuyển sinh vào lớp 10 và hồ sơ dự tuyển tại các cơ sở giáo dục. Ngày 22/6, công bố điểm chuẩn vào các trường có lớp chuyên. Ngày 23/6, công bố điểm chuẩn vào lớp 10 tại các trường THPT công lập. Trong thời gian tuyển sinh, các trường không được thu bất kỳ khoản đóng góp nào của học sinh hoặc cha mẹ học sinh, kể cả bán hồ sơ cho học sinh.

Quang Anh

Bình luận
Xem thêm bình luận
Ý kiến của bạn
Thủ đoạn 'gọi vốn' bất động sản của siêu lừa đất Cảng

Thủ đoạn 'gọi vốn' bất động sản của siêu lừa đất Cảng

Pháp luật - 1 giờ trước

GĐXH - Để lừa các nhà đầu tư chuyển tiền, Hòa đã đưa các thông tin gian dối về việc Công ty TNHH Pros Land có hợp tác với các chủ dự án lớn, mua được các suất bất động sản với giá ưu đãi, suất đối ngoại. Đây chính là cái bẫy khiến gần 40 nạn nhân bị lừa.

Tài xế ô tô đạp nhầm chân ga, húc đổ trụ bơm xăng cùng nhiều xe máy

Tài xế ô tô đạp nhầm chân ga, húc đổ trụ bơm xăng cùng nhiều xe máy

Đời sống - 1 giờ trước

Đổ xăng xong, tài xế H. lái xe đi nhưng đạp nhầm chân ga dẫn đến chiếc xe mất kiểm soát, gây tai nạn liên hoàn.

Vụ nam sinh lớp 6 đọc, viết chưa thạo: Rà soát học sinh toàn huyện

Vụ nam sinh lớp 6 đọc, viết chưa thạo: Rà soát học sinh toàn huyện

Giáo dục - 1 giờ trước

Sau khi một học sinh lớp 6 đọc, viết chưa thạo được phát hiện, Phòng GD-ĐT huyện Minh hoá đã chỉ đạo các trường tiểu học, THCS rà soát chất lượng học sinh yếu kém.

Hà Nội: Xót xa hàng loạt cây xanh bị tỉa trơ trụi

Hà Nội: Xót xa hàng loạt cây xanh bị tỉa trơ trụi

Đời sống - 3 giờ trước

GĐXH - Hàng loạt cây xanh ở ngõ 86 và 15 phố Duy Tân (phường Dịch Vọng Hậu, quận Cầu Giấy, Hà Nội) bị cắt trụi cành lá dù thời điểm này chuẩn bị bước vào nắng nóng đỉnh điểm, khiến người dân tiếc nuối.

Chiêu trò 'hút' hàng nghìn tỷ đồng của Công ty Tâm Lộc Phát

Chiêu trò 'hút' hàng nghìn tỷ đồng của Công ty Tâm Lộc Phát

Pháp luật - 3 giờ trước

GĐXH - Chỉ trong một thời gian ngắn, Tâm Lộc Phát từ một công ty "bé xíu" bỗng nhiên "nổi đình, nổi đám" trên khắp các trang mạng xã hội bởi khả năng thu hút các nhà đầu tư trong việc huy động vốn...

Án mạng đau thương ở Lai Châu: Dùng dao sát hại mẹ con của người tình

Án mạng đau thương ở Lai Châu: Dùng dao sát hại mẹ con của người tình

Pháp luật - 3 giờ trước

GĐXH - Cho rằng mẹ người tình ngăn cấm chuyện tình cảm, Hồ đã dùng dao sát hại người phụ nữ này. Trong cơn say máu, Hồ sát luôn người yêu rồi dùng dao tự đâm vào bụng mình để tự sát.

Nhiều nạn nhân sập bẫy lừa đảo của kẻ môi giới bất động sản

Nhiều nạn nhân sập bẫy lừa đảo của kẻ môi giới bất động sản

Pháp luật - 3 giờ trước

GĐXH - Với thủ đoạn đưa thông tin gian dối cho rằng, bản thân đang đầu tư đất thuộc các dự án tại tỉnh Quảng Ninh và Thanh Hóa, đối tượng đề nghị các cá nhân góp vốn chung tiền mua đất. Tiếp đó, Hà yêu cầu các nạn nhân đưa tiền để chi phí tách thửa, sang tên...

Gió mùa Đông Bắc sắp tràn xuống miền Bắc sau chuỗi ngày nắng nóng đỉnh điểm

Gió mùa Đông Bắc sắp tràn xuống miền Bắc sau chuỗi ngày nắng nóng đỉnh điểm

Thời sự - 4 giờ trước

GĐXH - Theo dự báo thời tiết, sau kỳ nghỉ lễ 30/4, Bắc Bộ đón khối không khí lạnh yếu từ lục địa Trung Quốc di chuyển xuống. Thời tiết sẽ có sự thay đổi, trời có mưa sau chuỗi ngày nắng nóng.

Người dân hối hả về quê nghỉ lễ 30/4 - 1/5, bến xe, phố phường Hà Nội bắt đầu đông đúc

Người dân hối hả về quê nghỉ lễ 30/4 - 1/5, bến xe, phố phường Hà Nội bắt đầu đông đúc

Đời sống - 5 giờ trước

GĐXH - Ngay từ đầu giờ chiều 26/4 (ngày làm việc cuối cùng trước kỳ nghỉ lễ 30/4 - 1/5), các bến xe, tuyến đường cửa ngõ trên địa bàn Hà Nội đã bắt đầu đông đúc, người dân hối hả "khăn gói" lên đường về quê.

Phát hiện vật thể nghi là người trong đám cháy nhà xưởng, nơi 2 phóng viên tố bị hành hung

Phát hiện vật thể nghi là người trong đám cháy nhà xưởng, nơi 2 phóng viên tố bị hành hung

Pháp luật - 5 giờ trước

GĐXH - Theo lãnh đạo xã Ngũ Hiệp, huyện Thanh Trì, trong quá trình khám nghiệm hiện trường vụ cháy nhà xưởng, lực lượng chức năng phát hiện một vật thể đã than hoá, nghi là người. Hiện địa phương đang chờ thông tin kết luận từ cơ quan pháp y.

Top