Hà Nội
23°C / 22-25°C

Trẻ sẽ mắc tính đòi hỏi nếu cha mẹ “treo thưởng” theo cách này

Thứ tư, 15:00 05/07/2017 | Xã hội

GiadinhNet - Trước kỳ thi vào lớp 10, vợ chồng anh Nguyễn Văn Minh (ở Dương Nội, Hà Đông, Hà Nội) đã hứa với con nếu đỗ vào Trường THPT Chuyên Nguyễn Huệ sẽ mua hẳn cho cái xe máy SH. Anh nghĩ như vậy con sẽ có động lực học tập, thi cử. Nhưng thực tế thì việc “treo thưởng” lớn này lại không khác gì hại con.

Cha mẹ không nên dùng tiền để thưởng cho con. Ảnh minh họa
Cha mẹ không nên dùng tiền để thưởng cho con. Ảnh minh họa

Dùng quà vật chất “nhử” trẻ

Con trai của vợ chồng anh Nguyễn Văn Minh (ở Dương Nội, Hà Đông, Hà Nội) năm nay bước vào lớp 10. Ngay từ đầu năm học lớp 9, anh đã hứa nếu đỗ vào Trường THPT Chuyên Nguyễn Huệ sẽ mua hẳn cho một cái xe máy SH để đi lại. Anh nghĩ như vậy con sẽ có động lực học tập và ý thức rằng mình phải làm cái này thì sẽ được cái kia.

Anh Minh chia sẻ, vợ chồng anh từ lâu đã áp dụng cách “treo thưởng” bằng vật chất cho con. Ngày cháu còn học tiểu học để động viên, anh đã dùng tiền và thưởng cho con đồ chơi mỗi khi cháu có thành tích học tốt. Sang học cấp 2, cháu đòi phần thưởng là điện thoại, máy tính bảng, máy tính xách tay… vợ chồng anh vẫn đáp ứng và vui khi thấy con biết lấy đó làm mục tiêu. Giờ con lên cấp ba, vợ chồng anh muốn dùng quà lớn hơn để con có động lực phấn đấu.

Câu chuyện mở cỗ mời cả họ hàng ăn mừng thưởng cho con gái khi “con có điểm cao hơn con gái nhà hàng xóm” của một ông bố mấy hôm nay đang được cộng đồng mạng chú ý. Theo chia sẻ, bố cô gái thường xuyên công tác xa nhà nên không có thời gian theo sát con gái chuyện học hành. Trong khi đó, ông hàng xóm – là bố người bạn học thân thiết của cô lại làm gần nhà nên quan tâm đến con gái nhiều hơn. Con gái bằng tuổi lại học cùng nhau nên hai ông bố thường so kè, thấy con mình học kém hơn “con người ta một chút” là rất cay cú. Khi biết điểm thi của con gái cao hơn điểm con ông hàng xóm hai điểm trong kì thi THPT Quốc gia vừa qua, ông bố hay đi công tác xa nhà đã rất vui mừng vừa hứa trao thưởng và bảo “mở cỗ mời cả xóm, mời cả bố cái P đi nhậu, dám bảo con gái bố học dốt hơn con gái hắn”.

Chuyên gia tâm lý Nguyễn An Chất, Giám đốc Trung tâm Tư vấn tâm lý An Việt Sơn cho biết, có hai loại phần thưởng là phần thưởng về mặt cảm xúc và phần thưởng vật chất. Những đứa trẻ trên đang bị gắn chặt với những phần thưởng vật chất.

Khen thưởng ai cũng cần. Chỉ cần một câu nói có thể thay đổi cuộc đời vì khen thưởng, khích lệ làm cho con người phấn khởi hơn rất nhiều. Tuy vậy việc khen con quá nhiều chưa chắc đã tốt, phạt con thật nặng chưa hẳn là hay. Điều quan trọng là khen thưởng đúng chỗ, đúng nơi và đúng mục đích.

Thưởng cho con những phần quà quá lớn cần cân nhắc. Nếu không cẩn thận có thể biến đứa trẻ làm việc gì cũng phải có động cơ bằng vật chất mới thực hiện. Đồng thời sẽ tạo ra những kỳ vọng thiếu thực tế trong tương lai, thậm chí làm con sinh hư vì ý nghĩ “học để được thưởng” chứ không tự giác, chủ động.

Việc so sánh con mình với “con người ta” của các bậc cha mẹ cũng không nên. Theo TS tâm lý Bùi Hồng Quân trong một số trường hợp, kỳ vọng từ gia đình, nhà trường nếu xuất phát từ tình thương yêu và ở mức độ phù hợp sẽ trở thành động lực giúp trẻ bứt phá. Song kỳ vọng, áp lực quá lớn, vượt quá khả năng lại dễ khiến trẻ có những suy nghĩ, hành động dại dột khi phải chịu stress, trầm cảm, căng thẳng thời gian dài.

Nhiều gia đình vẫn áp dụng cách “treo phần thưởng” là tiền hay phần thưởng có giá trị khi trẻ làm được việc gì đấy. Trẻ ban đầu tỏ ra tích cực học và đạt được nhiều điểm cao hơn. Nhưng không hiếm trường hợp sau đó, trẻ có dấu hiệu học hành sa sút, thường đem chuyện học ra mặc cả với cha mẹ. Tệ hơn, cha mẹ không ngần ngại gật đầu với điều kiện con đưa ra. Điều này khiến việc đòi hỏi phần thưởng của trẻ càng ngày càng trở thành thói quen khó bỏ.

Khen thưởng thế nào cho phù hợp?

Chuyên gia tâm lý Nguyễn An Chất cho rằng, phần thưởng là đòn bẩy rất quan trọng để mọi người phấn đấu làm được những điều kỳ diệu nhưng cách đưa thông tin cũng rất quan trọng.

Việc áp đặt rằng, nếu đỗ sẽ được thưởng thứ này thứ kia, còn không sẽ bị trừng phạt càng tạo tâm lý căng thẳng. Chẳng hạn, nếu cha mẹ tuyên bố: “Mẹ sẽ mua cho chuyến du lịch nước ngoài nếu con thi đỗ điểm cao”, đó là sự mua chuộc. Cũng là cách thưởng cho con, cha mẹ có thể nói khác đi là: “Bố mẹ muốn dành cho con một phần thưởng. Bố mẹ nghĩ con sẽ rất thích nhận phần thưởng đó”.

Theo đánh giá của nhiều chuyên gia tâm lý, phụ huynh hiện rất thiếu kỹ năng trong việc này. Khá nhiều cha mẹ chỉ dừng lại ở việc thưởng cho con những món đồ vật chất. Đa phần mọi người thường nghĩ, “treo thưởng” giá trị lớn thì con sẽ phấn đấu tốt hơn. Khi đem phần thưởng ra để làm mục tiêu cho con hoàn thành một việc gì đó, dường như bố mẹ chỉ tập trung vào việc phán xét con có đạt được không. Họ quên mất rằng cần chia sẻ cảm xúc, cùng chung niềm vui với con chứ không phải là người đánh giá, đem phần thưởng vật chất ra để dẫn dắt con.

“Phần thưởng thể hiện sự cảm kích và đánh giá cao của cha mẹ với nỗ lực của con. Nhưng cha mẹ cần nhớ thưởng phù hợp với điều kiện về sức lực và đam mê của các cháu. Điều cần thiết là cha mẹ phải dẫn dắt cho con hiểu rằng việc học là để tốt cho chính con”, chuyên gia tâm lý Nguyễn An Chất cho hay.

Kết thúc năm học, nếu trẻ có thành tích học tập tốt, phụ huynh có thể thưởng cho trẻ bằng một chuyến du lịch nghỉ hè cùng cả nhà. Chuyến đi không chỉ là thời gian kết nối các thành viên trong gia đình mà con làm cho trẻ tự hào về bản thân, cố gắng hơn trong năm học tới.

Để khen thưởng phù hợp khi con đạt thành tích cao trong học tập, theo các chuyên gia tâm lý nên sử dụng những phần thưởng gần gũi với con thay cho việc sử dụng tiền mặt hay đưa ra những món quà có giá trị về mặt vật chất. Phụ huynh có thể lựa chọn một quyển sách thú vị, cuốn truyện hay hoặc đồ chơi mà trẻ thích, buổi đi chơi cuối tuần…

Phương Thuận

Bình luận
Xem thêm bình luận
Ý kiến của bạn
Thủ đoạn 'gọi vốn' bất động sản của siêu lừa đất Cảng

Thủ đoạn 'gọi vốn' bất động sản của siêu lừa đất Cảng

Pháp luật - 3 giờ trước

GĐXH - Để lừa các nhà đầu tư chuyển tiền, Hòa đã đưa các thông tin gian dối về việc Công ty TNHH Pros Land có hợp tác với các chủ dự án lớn, mua được các suất bất động sản với giá ưu đãi, suất đối ngoại. Đây chính là cái bẫy khiến gần 40 nạn nhân bị lừa.

Tài xế ô tô đạp nhầm chân ga, húc đổ trụ bơm xăng cùng nhiều xe máy

Tài xế ô tô đạp nhầm chân ga, húc đổ trụ bơm xăng cùng nhiều xe máy

Đời sống - 3 giờ trước

Đổ xăng xong, tài xế H. lái xe đi nhưng đạp nhầm chân ga dẫn đến chiếc xe mất kiểm soát, gây tai nạn liên hoàn.

Vụ nam sinh lớp 6 đọc, viết chưa thạo: Rà soát học sinh toàn huyện

Vụ nam sinh lớp 6 đọc, viết chưa thạo: Rà soát học sinh toàn huyện

Giáo dục - 3 giờ trước

Sau khi một học sinh lớp 6 đọc, viết chưa thạo được phát hiện, Phòng GD-ĐT huyện Minh hoá đã chỉ đạo các trường tiểu học, THCS rà soát chất lượng học sinh yếu kém.

Hà Nội: Xót xa hàng loạt cây xanh bị tỉa trơ trụi

Hà Nội: Xót xa hàng loạt cây xanh bị tỉa trơ trụi

Đời sống - 5 giờ trước

GĐXH - Hàng loạt cây xanh ở ngõ 86 và 15 phố Duy Tân (phường Dịch Vọng Hậu, quận Cầu Giấy, Hà Nội) bị cắt trụi cành lá dù thời điểm này chuẩn bị bước vào nắng nóng đỉnh điểm, khiến người dân tiếc nuối.

Chiêu trò 'hút' hàng nghìn tỷ đồng của Công ty Tâm Lộc Phát

Chiêu trò 'hút' hàng nghìn tỷ đồng của Công ty Tâm Lộc Phát

Pháp luật - 5 giờ trước

GĐXH - Chỉ trong một thời gian ngắn, Tâm Lộc Phát từ một công ty "bé xíu" bỗng nhiên "nổi đình, nổi đám" trên khắp các trang mạng xã hội bởi khả năng thu hút các nhà đầu tư trong việc huy động vốn...

Án mạng đau thương ở Lai Châu: Dùng dao sát hại mẹ con của người tình

Án mạng đau thương ở Lai Châu: Dùng dao sát hại mẹ con của người tình

Pháp luật - 5 giờ trước

GĐXH - Cho rằng mẹ người tình ngăn cấm chuyện tình cảm, Hồ đã dùng dao sát hại người phụ nữ này. Trong cơn say máu, Hồ sát luôn người yêu rồi dùng dao tự đâm vào bụng mình để tự sát.

Nhiều nạn nhân sập bẫy lừa đảo của kẻ môi giới bất động sản

Nhiều nạn nhân sập bẫy lừa đảo của kẻ môi giới bất động sản

Pháp luật - 5 giờ trước

GĐXH - Với thủ đoạn đưa thông tin gian dối cho rằng, bản thân đang đầu tư đất thuộc các dự án tại tỉnh Quảng Ninh và Thanh Hóa, đối tượng đề nghị các cá nhân góp vốn chung tiền mua đất. Tiếp đó, Hà yêu cầu các nạn nhân đưa tiền để chi phí tách thửa, sang tên...

Gió mùa Đông Bắc sắp tràn xuống miền Bắc sau chuỗi ngày nắng nóng đỉnh điểm

Gió mùa Đông Bắc sắp tràn xuống miền Bắc sau chuỗi ngày nắng nóng đỉnh điểm

Thời sự - 5 giờ trước

GĐXH - Theo dự báo thời tiết, sau kỳ nghỉ lễ 30/4, Bắc Bộ đón khối không khí lạnh yếu từ lục địa Trung Quốc di chuyển xuống. Thời tiết sẽ có sự thay đổi, trời có mưa sau chuỗi ngày nắng nóng.

Người dân hối hả về quê nghỉ lễ 30/4 - 1/5, bến xe, phố phường Hà Nội bắt đầu đông đúc

Người dân hối hả về quê nghỉ lễ 30/4 - 1/5, bến xe, phố phường Hà Nội bắt đầu đông đúc

Đời sống - 6 giờ trước

GĐXH - Ngay từ đầu giờ chiều 26/4 (ngày làm việc cuối cùng trước kỳ nghỉ lễ 30/4 - 1/5), các bến xe, tuyến đường cửa ngõ trên địa bàn Hà Nội đã bắt đầu đông đúc, người dân hối hả "khăn gói" lên đường về quê.

Phát hiện vật thể nghi là người trong đám cháy nhà xưởng, nơi 2 phóng viên tố bị hành hung

Phát hiện vật thể nghi là người trong đám cháy nhà xưởng, nơi 2 phóng viên tố bị hành hung

Pháp luật - 7 giờ trước

GĐXH - Theo lãnh đạo xã Ngũ Hiệp, huyện Thanh Trì, trong quá trình khám nghiệm hiện trường vụ cháy nhà xưởng, lực lượng chức năng phát hiện một vật thể đã than hoá, nghi là người. Hiện địa phương đang chờ thông tin kết luận từ cơ quan pháp y.

Top