Hà Nội
23°C / 22-25°C

Tranh cãi chuyện trường đại học gửi tin nhắn báo điểm cho phụ huynh

Thứ năm, 14:56 01/03/2018 | Xã hội

Ngay sau Tết Nguyên đán, Trường ĐH Tôn Đức Thắng nhắn tin thông báo điểm tích lũy học kỳ 1 năm học 2017-2018 cho phụ huynh của từng sinh viên theo học tại trường. Trên diễn đàn mạng của sinh viên trường cũng tranh luận sôi nổi với nhiều ý kiến khác nhau về điều này.

Trong tin nhắn gửi về phụ huynh, ngoài thông báo mức điểm còn có thêm số điện thoại của trường để phụ huynh liên hệ khi cần thiết. Ngay sau thời điểm tin nhắn được chuyển đi, trên fanpage sinh viên trường này, có nhiều ý kiến khác nhau từ sinh viên. Một số sinh viên không tán đồng cho rằng cách làm của trường giống học phổ thông hơn là đại học.

“Trường như phổ thông thế, chả lẽ lớn đầu rồi còn bị gửi điểm về cho phụ huynh xem rồi lại buồn rầu. Có điểm thấp thì gọi phụ huynh lên làm việc thôi. Sao lại quan tâm quá như thế”, sinh viên K.D. nói.

Tin nhắn báo điểm của trường ĐH Tôn Đức Thắng gửi về cho phụ huynh (ảnh internet)
Tin nhắn báo điểm của trường ĐH Tôn Đức Thắng gửi về cho phụ huynh (ảnh internet)

Còn sinh viên T.M. ý kiến rằng: “Sinh viên đại học đã hơn 18 tuổi rồi thì tự chịu trách nhiệm với cuộc đời mình, nhà trường không nên làm phiền đến ba mẹ của các bạn ấy. Cách làm này khiến sinh viên luôn cảm thấy cần sự bao bọc, giám sát của phụ huynh mà không tự giác học tập.”

Tuy nhiên, cũng có rất nhiều ý kiến ủng hộ việc nhắn tin này. Các sinh viên này cho biết đã nhận được phản hồi rất tích cực từ phía phụ huynh khi biết điểm con mình.

Sinh viên H.T. chia sẻ: “Trước khi có tin trường gửi điểm thì bảng điểm đã được mình chụp lại và gửi cho ba rồi. Ba nói con gái ba giỏi lắm”.

Tương tự, sinh viên V.T. cũng khoe rằng: “Tuy điểm mình báo về nhà thấp lè tè nhưng mà phụ huynh vẫn vui khi nhận được tin nhắn. Ba mẹ còn chọc là lo học hành đàng hoàng không mai mốt ra trường đi lượm ve chai”.

Một phụ huynh có con học tại trường thì ủng hộ việc gửi điểm của sinh viên cho phụ huynh. Vị này cho rằng, qua tin nhắn phụ huynh sẽ nắm bắt được quá trình học tập của con, từ đó có những điều chỉnh, động viên, chia sẻ kịp thời, dù con học tập xa nhà.

Theo phụ huynh này: “Việc trường nhắn tin không chỉ giúp gia đình theo dõi được việc học hành của con mà còn tạo ra sự tương tác, gắn bó giữa nhà trường và phụ huynh. Nhờ đó sẽ góp phần quan trọng trong việc quyết định sự thành công trong học tập của con”.

Một đại diện của Trường ĐH Tôn Đức Thắng cho biết trường đã thực hiện việc gửi kết quả học tập sinh viên về gia đình sổ liên lạc điện tử (tin nhắn) cách đây 4 năm chứ không phải chỉ bắt đầu từ năm nay. Trước đó 10 năm, các khoa đã gửi bảng điểm qua bưu điện về cho phụ huynh.

Phía nhà trường cho rằng sau nhiều năm thực hiện, trường thấy việc làm này mang lại hiệu quả. “Phụ huynh cho con đi học đều mong muốn biết tình hình học tập của con. Nhưng không phải sinh viên nào, nhất là sinh viên có kết quả học tập không tốt, cũng nói thật với cha mẹ. Với những sinh viên có vấn đề, nếu gia đình được thông báo sớm thì có thể phối hợp với nhà trường để chấn chỉnh kịp thời”, vị đại diện trường chia sẻ.

Theo Dân Trí

Bình luận
Xem thêm bình luận
Ý kiến của bạn
Thủ đoạn 'gọi vốn' bất động sản của siêu lừa đất Cảng

Thủ đoạn 'gọi vốn' bất động sản của siêu lừa đất Cảng

Pháp luật - 5 giờ trước

GĐXH - Để lừa các nhà đầu tư chuyển tiền, Hòa đã đưa các thông tin gian dối về việc Công ty TNHH Pros Land có hợp tác với các chủ dự án lớn, mua được các suất bất động sản với giá ưu đãi, suất đối ngoại. Đây chính là cái bẫy khiến gần 40 nạn nhân bị lừa.

Tài xế ô tô đạp nhầm chân ga, húc đổ trụ bơm xăng cùng nhiều xe máy

Tài xế ô tô đạp nhầm chân ga, húc đổ trụ bơm xăng cùng nhiều xe máy

Đời sống - 5 giờ trước

Đổ xăng xong, tài xế H. lái xe đi nhưng đạp nhầm chân ga dẫn đến chiếc xe mất kiểm soát, gây tai nạn liên hoàn.

Vụ nam sinh lớp 6 đọc, viết chưa thạo: Rà soát học sinh toàn huyện

Vụ nam sinh lớp 6 đọc, viết chưa thạo: Rà soát học sinh toàn huyện

Giáo dục - 5 giờ trước

Sau khi một học sinh lớp 6 đọc, viết chưa thạo được phát hiện, Phòng GD-ĐT huyện Minh hoá đã chỉ đạo các trường tiểu học, THCS rà soát chất lượng học sinh yếu kém.

Hà Nội: Xót xa hàng loạt cây xanh bị tỉa trơ trụi

Hà Nội: Xót xa hàng loạt cây xanh bị tỉa trơ trụi

Đời sống - 7 giờ trước

GĐXH - Hàng loạt cây xanh ở ngõ 86 và 15 phố Duy Tân (phường Dịch Vọng Hậu, quận Cầu Giấy, Hà Nội) bị cắt trụi cành lá dù thời điểm này chuẩn bị bước vào nắng nóng đỉnh điểm, khiến người dân tiếc nuối.

Chiêu trò 'hút' hàng nghìn tỷ đồng của Công ty Tâm Lộc Phát

Chiêu trò 'hút' hàng nghìn tỷ đồng của Công ty Tâm Lộc Phát

Pháp luật - 7 giờ trước

GĐXH - Chỉ trong một thời gian ngắn, Tâm Lộc Phát từ một công ty "bé xíu" bỗng nhiên "nổi đình, nổi đám" trên khắp các trang mạng xã hội bởi khả năng thu hút các nhà đầu tư trong việc huy động vốn...

Án mạng đau thương ở Lai Châu: Dùng dao sát hại mẹ con của người tình

Án mạng đau thương ở Lai Châu: Dùng dao sát hại mẹ con của người tình

Pháp luật - 7 giờ trước

GĐXH - Cho rằng mẹ người tình ngăn cấm chuyện tình cảm, Hồ đã dùng dao sát hại người phụ nữ này. Trong cơn say máu, Hồ sát luôn người yêu rồi dùng dao tự đâm vào bụng mình để tự sát.

Nhiều nạn nhân sập bẫy lừa đảo của kẻ môi giới bất động sản

Nhiều nạn nhân sập bẫy lừa đảo của kẻ môi giới bất động sản

Pháp luật - 7 giờ trước

GĐXH - Với thủ đoạn đưa thông tin gian dối cho rằng, bản thân đang đầu tư đất thuộc các dự án tại tỉnh Quảng Ninh và Thanh Hóa, đối tượng đề nghị các cá nhân góp vốn chung tiền mua đất. Tiếp đó, Hà yêu cầu các nạn nhân đưa tiền để chi phí tách thửa, sang tên...

Gió mùa Đông Bắc sắp tràn xuống miền Bắc sau chuỗi ngày nắng nóng đỉnh điểm

Gió mùa Đông Bắc sắp tràn xuống miền Bắc sau chuỗi ngày nắng nóng đỉnh điểm

Thời sự - 7 giờ trước

GĐXH - Theo dự báo thời tiết, sau kỳ nghỉ lễ 30/4, Bắc Bộ đón khối không khí lạnh yếu từ lục địa Trung Quốc di chuyển xuống. Thời tiết sẽ có sự thay đổi, trời có mưa sau chuỗi ngày nắng nóng.

Người dân hối hả về quê nghỉ lễ 30/4 - 1/5, bến xe, phố phường Hà Nội bắt đầu đông đúc

Người dân hối hả về quê nghỉ lễ 30/4 - 1/5, bến xe, phố phường Hà Nội bắt đầu đông đúc

Đời sống - 8 giờ trước

GĐXH - Ngay từ đầu giờ chiều 26/4 (ngày làm việc cuối cùng trước kỳ nghỉ lễ 30/4 - 1/5), các bến xe, tuyến đường cửa ngõ trên địa bàn Hà Nội đã bắt đầu đông đúc, người dân hối hả "khăn gói" lên đường về quê.

Phát hiện vật thể nghi là người trong đám cháy nhà xưởng, nơi 2 phóng viên tố bị hành hung

Phát hiện vật thể nghi là người trong đám cháy nhà xưởng, nơi 2 phóng viên tố bị hành hung

Pháp luật - 9 giờ trước

GĐXH - Theo lãnh đạo xã Ngũ Hiệp, huyện Thanh Trì, trong quá trình khám nghiệm hiện trường vụ cháy nhà xưởng, lực lượng chức năng phát hiện một vật thể đã than hoá, nghi là người. Hiện địa phương đang chờ thông tin kết luận từ cơ quan pháp y.

Top