Hà Nội
23°C / 22-25°C

Trại hè Vincamp 2016: Tự tôn dân tộc - nhìn từ những em nhỏ

Thứ ba, 15:00 05/07/2016 | Xã hội

Không chỉ chứa đựng tính nhân văn và thấm đẫm lòng tự tôn dân tộc, các ý tưởng của học sinh tham dự trại hè Vincamp 2016 của hệ thống giáo dục Vinschool còn phản chiếu hình ảnh đầy hy vọng của thế hệ mới.

“Bọn trẻ con bây giờ nói tiếng Anh lau láu, suốt ngày nghe nhạc Tây, xem phim Tây và ước mơ làm công dân toàn cầu. Vậy chúng có còn xúc động về hồn cốt văn hóa Việt hay xót xa nếu bản sắc ấy bị mai một nữa không?”. Bạn sẽ không cần phải băn khoăn điều đó nếu được nghe những chương trình hành động - vừa ngây thơ vừa nhiệt thành - của các bạn nhỏ trong trại hè Vincamp 2016.

Trại hè Vincamp 2016 nhận được sự quan tâm của đông đảo học sinh và phụ huynh Vinschool
Trại hè Vincamp 2016 nhận được sự quan tâm của đông đảo học sinh và phụ huynh Vinschool

100 ý tưởng của các em học sinh Vinschool vào vòng chung kết Vincamp 2016 với chủ đề “Tự hào Việt Nam – Hội nhập thế giới” là 100 niềm tự tôn dân tộc được diễn đạt ở những góc nhìn và cảm xúc khác nhau. Các khái niệm “văn hóa”, “bản sắc”, “dân tộc” được các bạn nhỏ "diễn giải" cụ thể: một bộ môn nghệ thuật truyền thống, món ăn địa phương, vùng đất địa lý lịch sử, một tinh thần đặc thù của người Việt… Không to tát giáo điều, những “nhà ý tưởng” của trại hè Vincamp đều rành mạch đặt ra từng chương trình hành động của mình, đi từ hành động nhỏ đến kết quả lớn.

Những “nhà ý tưởng” của trại hè Vincamp đều rành mạch đặt ra từng chương trình hành động của mình
Những “nhà ý tưởng” của trại hè Vincamp đều rành mạch đặt ra từng chương trình hành động của mình

Nguyễn Hoàng Hiệp (HS lớp 5), Nguyễn Trọng Huy (HS lớp 10), Lê Thúy Hằng (HS lớp 5), Lê Hà Phương (HS lớp 7), Nguyễn Long Quân (HS lớp 11)… thuyết phục giám khảo khi đưa ra những đề án nghiêm túc về múa rối nước, hát quan họ, tranh Đông Hồ, hát chầu văn... Những “nhà văn hóa” tí hon này ý thức rất rõ: bảo tồn nghệ thuật truyền thống không thể ở dạng đông cứng trong bảo tàng, mà phải tạo đời sống tiếp diễn. Các em nỗ lực làm sao để thứ nghệ thuật ấy có cơ hội song hành trong đời sống tinh thần của những công dân đương đại.

Thí sinh Nguyễn Trọng Huy giới thiệu vẻ đẹp dân ca quan họ với nhà sử học Dương Trung Quốc
Thí sinh Nguyễn Trọng Huy giới thiệu vẻ đẹp dân ca quan họ với nhà sử học Dương Trung Quốc

Trẻ con luôn thích các trò chơi, tiếc rằng những trò chơi dân gian hình như ngày càng bị lạc lõng và bỏ quên trong đời sống hiện đại. Những rồng rắn lên mây, bịt mắt bắt dê, nhảy dây, những bài đồng dao... chở cả ký ức tuổi thơ ngọt ngào của lớp lớp người Việt. Các bạn nhỏ Nguyễn Lan Vy (HS lớp 8), Đào Quang Minh (HS lớp 7), Phan Lê Nguyên (HS lớp 5), Nguyễn Minh Triển (HS lớp 9), Lê Công Thành (HS lớp 11), Trần Phạm Thy Anh (HS lớp 11)… đã có những ý tưởng để thứ “gia sản” đầy niềm vui và hồn hậu ấy được chuyển tiếp trong thế hệ của mình.

BGK và phụ huynh đều xúc động trước tình cảm mà các em dành cho quê hương, truyền thống dân tộc
BGK và phụ huynh đều xúc động trước tình cảm mà các em dành cho quê hương, truyền thống dân tộc

Lan Vy nói về lý do hình thành ý tưởng: “Một lần xem phóng sự về vấn nạn trẻ em quá mê game và công nghệ, em thắc mắc là trẻ em hôm nay nếu không chơi game và thiết bị điện tử thì sẽ có gì thay thế? Vì thế em tìm hiểu và nhận thấy Việt Nam có một kho tàng trò chơi dân gian rất thú vị và hấp dẫn; đồng thời mang tính giáo dục cũng như hình thành lối sống lành mạnh, nuôi dưỡng tình yêu quê hương đất nước…”. Cậu bé Đào Quang Minh thì bày tỏ mơ ước lớn lên sẽ là một nhà viết Game. Minh đang thử lồng ghép các kiến thức về lịch sử, địa lý, văn hóa vào các trò ghép tranh, ô chữ...

Thí sinh Đào Quang Minh lồng ghép kiến thức lịch sử, địa lý... vào các trò chơi hiện đại
Thí sinh Đào Quang Minh lồng ghép kiến thức lịch sử, địa lý... vào các trò chơi hiện đại

Nhà sử học Dương Trung Quốc – thành viên BGK - thích thú nhận xét, “Minh đã nghĩ tới việc thương mại hóa ý tưởng của mình – điều này rất tốt. Vì một sản phẩm chỉ có khả năng có đời sống thật nếu nó tạo ra được nhu cầu thật”. Quả vậy, các bạn nhỏ rất có ý thức về truyền thông và marketing, dự án của các em dù về ẩm thực, văn hóa lịch sử, hay du lịch… đều được lên kế hoạch quảng bá và tạo kết nối trên Facebook, hệ thống website và các nhóm cộng đồng trên mạng xã hội.

Các bạn nhỏ rất có ý thức về truyền thông và marketing
Các bạn nhỏ rất có ý thức về truyền thông và marketing

35 thí sinh đạt Giải Nhất đã được chọn để phỏng vấn cho chương trình Trại hè quốc tế Vincamp kéo dài 9 ngày được tổ chức tại Boston và New York, Hoa Kỳ trong tháng 8/2016. Những chủ nhân tương lai của đất nước đến từ Vinschool sẽ đại diện cho Việt Nam giao lưu với học sinh đến từ các nền văn hóa khác nhau, tiếp thu những phong cách cần có của công dân toàn cầu cũng như thể hiện bản sắc, nét đẹp của văn hóa Việt trong con mắt bạn bè quốc tế. Bà Lê Mai Lan – Phó Chủ tịch Tập đoàn Vingroup, Chủ tịch Hội đồng giáo dục Hệ thống giáo dục Vinschool chia sẻ: “Luôn chuẩn bị sẵn sàng cho hội nhập quốc tế nhưng không bao giờ được quên bản sắc và niềm tự hào là người Việt Nam là triết lý mà Hệ thống Vinschool theo đuổi”.

35 thí sinh xuất sắc lọt vào vòng phỏng vấn cuối cùng
35 thí sinh xuất sắc lọt vào vòng phỏng vấn cuối cùng

Tuổi nhỏ vẫn có thể nghĩ lớn, nghĩ về trách nhiệm cộng đồng và "mã DNA" dân tộc của mình – theo cách và theo lứa tuổi của các em. Và Vincamp 2016 chính là cơ hội đầu tiên để người lớn chúng ta nhận ra: có thể đặt lòng tin và niềm tự tôn ở những đứa trẻ!

Chương trình Vincamp là trại hè thường niên được phát động bởi Vinschool, thành viên tập đoàn Vingroup. Với chủ đề “Tự hào Việt Nam – Hội nhập Thế Giới”, Vincamp 2016 yêu cầu các ứng viên độ tuổi từ 10 đến 17 thể hiện ý tưởng truyền tải và quảng bá nét đẹp văn hoá dân tộc Việt Nam. Các ứng viên cần thể hiện được khả năng thuyết phục, tư duy phản biện, sự tự tin và khả năng ngôn ngữ để có cơ hội trở thành 1 trong 30 học sinh tham gia Vincamp 2016 tại Hoa Kỳ.

PV

Bình luận
Xem thêm bình luận
Ý kiến của bạn
Thủ đoạn 'gọi vốn' bất động sản của siêu lừa đất Cảng

Thủ đoạn 'gọi vốn' bất động sản của siêu lừa đất Cảng

Pháp luật - 4 giờ trước

GĐXH - Để lừa các nhà đầu tư chuyển tiền, Hòa đã đưa các thông tin gian dối về việc Công ty TNHH Pros Land có hợp tác với các chủ dự án lớn, mua được các suất bất động sản với giá ưu đãi, suất đối ngoại. Đây chính là cái bẫy khiến gần 40 nạn nhân bị lừa.

Tài xế ô tô đạp nhầm chân ga, húc đổ trụ bơm xăng cùng nhiều xe máy

Tài xế ô tô đạp nhầm chân ga, húc đổ trụ bơm xăng cùng nhiều xe máy

Đời sống - 4 giờ trước

Đổ xăng xong, tài xế H. lái xe đi nhưng đạp nhầm chân ga dẫn đến chiếc xe mất kiểm soát, gây tai nạn liên hoàn.

Vụ nam sinh lớp 6 đọc, viết chưa thạo: Rà soát học sinh toàn huyện

Vụ nam sinh lớp 6 đọc, viết chưa thạo: Rà soát học sinh toàn huyện

Giáo dục - 4 giờ trước

Sau khi một học sinh lớp 6 đọc, viết chưa thạo được phát hiện, Phòng GD-ĐT huyện Minh hoá đã chỉ đạo các trường tiểu học, THCS rà soát chất lượng học sinh yếu kém.

Hà Nội: Xót xa hàng loạt cây xanh bị tỉa trơ trụi

Hà Nội: Xót xa hàng loạt cây xanh bị tỉa trơ trụi

Đời sống - 6 giờ trước

GĐXH - Hàng loạt cây xanh ở ngõ 86 và 15 phố Duy Tân (phường Dịch Vọng Hậu, quận Cầu Giấy, Hà Nội) bị cắt trụi cành lá dù thời điểm này chuẩn bị bước vào nắng nóng đỉnh điểm, khiến người dân tiếc nuối.

Chiêu trò 'hút' hàng nghìn tỷ đồng của Công ty Tâm Lộc Phát

Chiêu trò 'hút' hàng nghìn tỷ đồng của Công ty Tâm Lộc Phát

Pháp luật - 6 giờ trước

GĐXH - Chỉ trong một thời gian ngắn, Tâm Lộc Phát từ một công ty "bé xíu" bỗng nhiên "nổi đình, nổi đám" trên khắp các trang mạng xã hội bởi khả năng thu hút các nhà đầu tư trong việc huy động vốn...

Án mạng đau thương ở Lai Châu: Dùng dao sát hại mẹ con của người tình

Án mạng đau thương ở Lai Châu: Dùng dao sát hại mẹ con của người tình

Pháp luật - 6 giờ trước

GĐXH - Cho rằng mẹ người tình ngăn cấm chuyện tình cảm, Hồ đã dùng dao sát hại người phụ nữ này. Trong cơn say máu, Hồ sát luôn người yêu rồi dùng dao tự đâm vào bụng mình để tự sát.

Nhiều nạn nhân sập bẫy lừa đảo của kẻ môi giới bất động sản

Nhiều nạn nhân sập bẫy lừa đảo của kẻ môi giới bất động sản

Pháp luật - 6 giờ trước

GĐXH - Với thủ đoạn đưa thông tin gian dối cho rằng, bản thân đang đầu tư đất thuộc các dự án tại tỉnh Quảng Ninh và Thanh Hóa, đối tượng đề nghị các cá nhân góp vốn chung tiền mua đất. Tiếp đó, Hà yêu cầu các nạn nhân đưa tiền để chi phí tách thửa, sang tên...

Gió mùa Đông Bắc sắp tràn xuống miền Bắc sau chuỗi ngày nắng nóng đỉnh điểm

Gió mùa Đông Bắc sắp tràn xuống miền Bắc sau chuỗi ngày nắng nóng đỉnh điểm

Thời sự - 6 giờ trước

GĐXH - Theo dự báo thời tiết, sau kỳ nghỉ lễ 30/4, Bắc Bộ đón khối không khí lạnh yếu từ lục địa Trung Quốc di chuyển xuống. Thời tiết sẽ có sự thay đổi, trời có mưa sau chuỗi ngày nắng nóng.

Người dân hối hả về quê nghỉ lễ 30/4 - 1/5, bến xe, phố phường Hà Nội bắt đầu đông đúc

Người dân hối hả về quê nghỉ lễ 30/4 - 1/5, bến xe, phố phường Hà Nội bắt đầu đông đúc

Đời sống - 7 giờ trước

GĐXH - Ngay từ đầu giờ chiều 26/4 (ngày làm việc cuối cùng trước kỳ nghỉ lễ 30/4 - 1/5), các bến xe, tuyến đường cửa ngõ trên địa bàn Hà Nội đã bắt đầu đông đúc, người dân hối hả "khăn gói" lên đường về quê.

Phát hiện vật thể nghi là người trong đám cháy nhà xưởng, nơi 2 phóng viên tố bị hành hung

Phát hiện vật thể nghi là người trong đám cháy nhà xưởng, nơi 2 phóng viên tố bị hành hung

Pháp luật - 8 giờ trước

GĐXH - Theo lãnh đạo xã Ngũ Hiệp, huyện Thanh Trì, trong quá trình khám nghiệm hiện trường vụ cháy nhà xưởng, lực lượng chức năng phát hiện một vật thể đã than hoá, nghi là người. Hiện địa phương đang chờ thông tin kết luận từ cơ quan pháp y.

Top