Hà Nội
23°C / 22-25°C

Thưởng Tết giáo viên, nơi chục triệu, chỗ chỉ vài trăm

Thứ năm, 11:00 26/12/2019 | Xã hội

GiadinhNet - Dịp Tết Nguyên đán Canh Tý năm 2020, một số trường học tại TP HCM có mức thưởng Tết dành cho cán bộ, giáo viên lên tới hàng chục triệu đồng. Trong khi đó, nhiều nơi vẫn quen thuộc ở mức vài trăm nghìn đến một vài triệu đồng.

Thưởng Tết giáo viên, nơi chục triệu, chỗ chỉ vài trăm - Ảnh 1.

Thưởng Tết Canh Tý 2020 đối với giáo viên nhiều nơi lên đến hàng chục triệu đồng. Ảnh minh họa: Q.Anh

Nơi thưởng Tết hàng chục triệu đồng

Tết Nguyên đán Canh Tý đang cận kề, chuyện thưởng Tết ngày một "nóng" trong những trường học. Tuy nhiên, câu chuyện thưởng Tết năm nay ở những thành phố lớn như Hà Nội, TP HCM… lại có cơ chế đặc thù trích nguồn thu để khen thưởng dịp Tết. Năm nay, tin vui lại tiếp tục đến với nhiều giáo viên tại TP HCM, mức thưởng Tết cho giáo viên có trường lên tới từ tháng lương cho đến cả chục triệu đồng.

Được biết, dịp Tết năm nay, giáo viên một trường THPT ở TP HCM dự kiến sẽ được nhận khoảng 15 - 32 triệu đồng/người. Bao gồm tiền thu nhập quý 4, thu nhập do tiết kiệm trong năm và thưởng Tết, tăng nhẹ so với năm ngoái. Tiền tiết kiệm trong năm là khoản tiền tăng thêm do tiết kiệm được sau khi trừ hết các khoản chi trong năm.

Cũng tại TP HCM, giáo viên khá nhiều trường công lập khác cũng đang phấn khởi vì sắp tới sẽ được nhận khoản tiền lên đến hàng chục triệu đồng sau một năm làm việc. Sở dĩ có số tiền lớn như vậy thực chất là khoản thu nhập tăng thêm nhờ cơ chế đặc thù theo Nghị quyết 03 của Hội đồng Nhân dân TPHCM được thực hiện trong vài năm trở lại đây. Với khoản thu nhập tăng thêm này, có trường hợp giáo viên được nhận khoản tiền lên tới gần 40 triệu đồng và lĩnh nhận vào thời điểm Tết.

Nhân dịp này, Công đoàn ngành Giáo dục TPHCM cũng có nhiều hoạt động chăm lo cho cán bộ, nhà giáo và người lao động trên địa bàn. Theo bà Nguyễn Thị Gái, Chủ tịch Công đoàn ngành Giáo dục TP HCM, các công đoàn cơ sở sẽ chủ động phối hợp với Thủ trưởng đơn vị xây dựng kế hoạch chăm lo Tết, thông báo thời gian nghỉ Tết, thời gian trả lương, thưởng thi đua, tiền tiết kiệm tăng thu nhập (đơn vị công lập). Trả lương, thưởng, mức thưởng Tết (ngoài công lập). Đối với những nhà giáo có hoàn cảnh khó khăn được hỗ trợ thấp nhất là 500.000 đồng/trường hợp.

Chỗ chỉ vỏn vẹn vài trăm nghìn đồng

Còn tại Hà Nội, không khí thưởng Tết của ngành Giáo dục cũng chủ yếu trường nào biết trường nấy và hầu hết các trường đều ngại tiết lộ bởi nếu cao sẽ dễ bị "tị nạnh", còn nếu thấp quá cũng bị dễ bị chê là trường "nhà giàu" sao lại có mức thưởng Tết "bèo bọt"… Đối với khối trường công lập, một số trường có mức thưởng Tết cho cán bộ, giáo viên từ 5 - 7 triệu đồng, đây là khoản tiền tiết kiệm chi tiêu của nhà trường trong năm qua. Tuy nhiên, vẫn có nhiều trường mức tiền Tết chỉ 500.000đồng đến 1 triệu đồng gọi là quà Tết chứ không phải là thưởng Tết.

Trong khi đó, ở khối trường ngoài công lập, mức thưởng tiền Tết cũng không quá cao, kể cả những trường có mức thu học phí cao từ học sinh. Tuy nhiên, so với mặt bằng chung các trường công lập thì vẫn là mức khá, chủ yếu dao động từ 5 - 10 triệu đồng. Chia sẻ về chuyện thưởng Tết với giáo viên, thầy Nguyễn Xuân Khang, Hiệu trưởng Trường Marie Curie Hà Nội cho biết: "Từ nhiều năm nay, trường vẫn duy trì thưởng Tết cho cán bộ, giáo viên, nhân viên của trường. Mức tiền thưởng là 5 triệu đồng/người, ai cũng nhận được".

Dịp Tết, đối với giáo viên các tỉnh, hoặc miền núi, vùng sâu vùng xa điều kiện còn nhiều khó khăn nên chuyện được thưởng Tết rất ít, thậm chí chỉ là chai dầu ăn, gói bánh, kẹo, thậm chí là không có gì. Chia sẻ về chuyện thưởng Tết của mình, thầy Ksor Y Giêng, Trường Tiểu học và THCS EaLâm (huyện Sông Hinh, tỉnh Phú Yên) cho biết: "Dịp Tết năm ngoái, mỗi giáo viên nhận được tiền Tết của Phòng GD&ĐT là 500.000 đồng, còn trước đó là mỗi năm 300.000đồng/ giáo viên. Năm nay, vẫn chưa biết sẽ là bao nhiêu, dù không nhiều, nhưng đó cũng là nguồn động viên khích lệ nhiều đối với giáo viên".

Nói về câu chuyện chế độ lương, thưởng của giáo viên hiện nay, GS.VS Phạm Minh Hạc - nguyên Bộ trưởng Bộ GD&ĐT cho biết: "Lương đối với giáo viên của chúng ta là thấp quá, nhiều giáo viên công tác ở vùng sâu, vùng xa khổ cực, đi làm cả năm chưa chắc đã đủ tiền về quê dịp Tết. Trước tiên cần có chế độ tiền lương phù hợp, để giáo viên tận tâm với nghề, bởi hiện nay nhiều nước họ trả giáo viên dù không cao so với nhiều ngành nước họ, nhưng vẫn đủ cho giáo viên sống sung túc. Hầu như từ xưa đến giờ ngành Giáo dục cũng không có quỹ gì để thưởng cho giáo viên, nên chuyện thưởng Tết có nơi rất thấp hoặc không có".

Theo đề xuất của một số chuyên gia giáo dục, trong khi ngành Giáo dục chưa có nguồn để thưởng Tết, nhưng cần xét thưởng tháng lương thứ 13 dành cho giáo viên xuất sắc. Hoặc có chế độ thưởng Tết cho những giáo viên công tác ở những nơi gian khổ, để động viên, khích lệ những nhà giáo bám bản, bám trường vì học sinh nghèo.

Công đoàn Giáo dục Việt Nam vừa có công văn về việc tổ chức các hoạt động dịp Tết Nguyên đán Canh Tý 2020. Công văn đề nghị các công đoàn ngành Giáo dục tổ chức các hoạt động chăm lo Tết cho cán bộ, nhà giáo, người lao động đảm bảo thiết thực, hiệu quả, có ý nghĩa. Trong đó, chủ động phối hợp với chuyên môn đồng cấp kiểm tra, giám sát việc thực hiện chế độ tiền lương, phụ cấp lương, tiền thưởng (tiền hỗ trợ) và các chế độ khác đảm bảo đầy đủ, kịp thời trước Tết Nguyên đán Canh Tý 2020.

Quang Anh

Bình luận
Xem thêm bình luận
Ý kiến của bạn
Hà Nội: Xót xa hàng loạt cây xanh bị tỉa trơ trụi

Hà Nội: Xót xa hàng loạt cây xanh bị tỉa trơ trụi

Đời sống - 1 giờ trước

GĐXH - Hàng loạt cây xanh ở ngõ 86 và 15 phố Duy Tân (phường Dịch Vọng Hậu, quận Cầu Giấy, Hà Nội) bị cắt trụi cành lá dù thời điểm này chuẩn bị bước vào nắng nóng đỉnh điểm, khiến người dân tiếc nuối.

Chiêu trò 'hút' hàng nghìn tỷ đồng của Công ty Tâm Lộc Phát

Chiêu trò 'hút' hàng nghìn tỷ đồng của Công ty Tâm Lộc Phát

Pháp luật - 1 giờ trước

GĐXH - Chỉ trong một thời gian ngắn, Tâm Lộc Phát từ một công ty "bé xíu" bỗng nhiên "nổi đình, nổi đám" trên khắp các trang mạng xã hội bởi khả năng thu hút các nhà đầu tư trong việc huy động vốn...

Án mạng đau thương ở Lai Châu: Dùng dao sát hại mẹ con của người tình

Án mạng đau thương ở Lai Châu: Dùng dao sát hại mẹ con của người tình

Pháp luật - 1 giờ trước

GĐXH - Cho rằng mẹ người tình ngăn cấm chuyện tình cảm, Hồ đã dùng dao sát hại người phụ nữ này. Trong cơn say máu, Hồ sát luôn người yêu rồi dùng dao tự đâm vào bụng mình để tự sát.

Nhiều nạn nhân sập bẫy lừa đảo của kẻ môi giới bất động sản

Nhiều nạn nhân sập bẫy lừa đảo của kẻ môi giới bất động sản

Pháp luật - 1 giờ trước

GĐXH - Với thủ đoạn đưa thông tin gian dối cho rằng, bản thân đang đầu tư đất thuộc các dự án tại tỉnh Quảng Ninh và Thanh Hóa, đối tượng đề nghị các cá nhân góp vốn chung tiền mua đất. Tiếp đó, Hà yêu cầu các nạn nhân đưa tiền để chi phí tách thửa, sang tên...

Gió mùa Đông Bắc sắp tràn xuống miền Bắc sau chuỗi ngày nắng nóng đỉnh điểm

Gió mùa Đông Bắc sắp tràn xuống miền Bắc sau chuỗi ngày nắng nóng đỉnh điểm

Thời sự - 1 giờ trước

GĐXH - Theo dự báo thời tiết, sau kỳ nghỉ lễ 30/4, Bắc Bộ đón khối không khí lạnh yếu từ lục địa Trung Quốc di chuyển xuống. Thời tiết sẽ có sự thay đổi, trời có mưa sau chuỗi ngày nắng nóng.

Người dân hối hả về quê nghỉ lễ 30/4 - 1/5, bến xe, phố phường Hà Nội bắt đầu đông đúc

Người dân hối hả về quê nghỉ lễ 30/4 - 1/5, bến xe, phố phường Hà Nội bắt đầu đông đúc

Đời sống - 2 giờ trước

GĐXH - Ngay từ đầu giờ chiều 26/4 (ngày làm việc cuối cùng trước kỳ nghỉ lễ 30/4 - 1/5), các bến xe, tuyến đường cửa ngõ trên địa bàn Hà Nội đã bắt đầu đông đúc, người dân hối hả "khăn gói" lên đường về quê.

Phát hiện vật thể nghi là người trong đám cháy nhà xưởng, nơi 2 phóng viên tố bị hành hung

Phát hiện vật thể nghi là người trong đám cháy nhà xưởng, nơi 2 phóng viên tố bị hành hung

Pháp luật - 3 giờ trước

GĐXH - Theo lãnh đạo xã Ngũ Hiệp, huyện Thanh Trì, trong quá trình khám nghiệm hiện trường vụ cháy nhà xưởng, lực lượng chức năng phát hiện một vật thể đã than hoá, nghi là người. Hiện địa phương đang chờ thông tin kết luận từ cơ quan pháp y.

Các trường y dược hàng đầu cả nước công bố mức điểm xét tuyển đại học bằng IELTS mới nhất năm 2024

Các trường y dược hàng đầu cả nước công bố mức điểm xét tuyển đại học bằng IELTS mới nhất năm 2024

Giáo dục - 3 giờ trước

GĐXH - Các trường y dược hàng đầu cả nước công bố mức điểm xét tuyển đại học bằng IELTS năm 2024 như thế nào?

Kết quả xổ số - KQXS hôm nay thứ Sáu ngày 26/4/2024

Kết quả xổ số - KQXS hôm nay thứ Sáu ngày 26/4/2024

Đời sống - 3 giờ trước

GĐXH - Kết quả xổ số hôm nay - KQXS thứ Sáu ngày 26/4/2024: Xổ số miền Nam - XSMN, xổ số miền Trung - XSMT, xổ số miền Bắc - XSMB, xổ số Vietlott - XS Vietlott.

Nội dung bát nháo trong những lá sớ tại lễ hội Phủ Dầy (Nam Định): UBND xã ra 'tối hậu thư' chấn chỉnh

Nội dung bát nháo trong những lá sớ tại lễ hội Phủ Dầy (Nam Định): UBND xã ra 'tối hậu thư' chấn chỉnh

Đời sống - 3 giờ trước

GĐXH - Sau phản ánh của Gia đình và Xã hội về dịch vụ viết sớ thuê sai nội dung ở lễ hội Phủ Dầy năm 2024, UBND xã Kim Thái (huyện Vụ Bản, tỉnh Nam Định) và thủ nhang phủ Chính đã ra "tối hậu thư" chấn chỉnh gấp hiện tượng trên.

Top