Hà Nội
23°C / 22-25°C

Thi tuyển sinh vào lớp 10 ở Hải Phòng: Nhiều phụ huynh xin nghỉ làm để đưa con đi thi

Thứ tư, 09:30 05/06/2019 | Xã hội

GiadinhNet - Trong tâm trạng lo lắng, căng thẳng trước kỳ thi của con, rất nhiều bậc phụ huynh đã mất ngủ, xin nghỉ làm 2 ngày (5-6/6) để đưa con đi thi.

Theo ghi nhận tại các điểm thi trên địa bàn thành phố Hải Phòng, vào sáng nay (5/6), hầu hết các sĩ tử đều có mặt tại các điểm thi từ rất sớm. Hình ảnh quen thuộc dễ nhận thấy, đồng hành cùng các con là các bậc phụ huynh. Mỗi người mang một tâm trạng khác nhau song hầu hết ai cũng hồi hộp, căng thẳng lo cho con.

Phụ huynh căng thẳng hơn cả thí sinh

Phụ huynh căng thẳng hơn cả thí sinh

Tại điểm thi THPT An Dương (huyện An Dương) và THPT Mạc Đĩnh Chi (quận Dương Kinh) – nơi có số thí sinh dự thi đông nhất thành phố, ngay từ sáng sớm, thí sinh đã có mặt. Khác với tâm trạng của nhiều cha mẹ, tinh thần các con có vẻ vững vàng, tự tin và thoải mái hơn.

Các thí sinh dường như thoải mái, tự tin hơn khi bước vào trường thi

Các thí sinh dường như thoải mái, tự tin hơn khi bước vào trường thi

Nhiều phụ huynh và học sinh còn thực hiện nghi thức tâm linh trước tượng đài Trạng Nguyên quốc công Mạc Đĩnh Chi cầu may cho các con.

Các sĩ tử tranh thủ dâng hương cầu may trước tượng đài Trạng nguyên quốc công Mạc Đĩnh Chi

Các sĩ tử tranh thủ dâng hương cầu may trước tượng đài Trạng nguyên quốc công Mạc Đĩnh Chi

Tại trường THPT An Dương (huyện An Dương, Hải Phòng), học sinh Vũ Bá Kiên lớp 9A trường THCS Lê Lợi cho biết: “Môn Văn tuy không phải môn sở trường của em nhưng qua thời gian ôn tập, nắm được kiến thức cơ bản nên em cũng tự tin hơn. Trong kì thi này em lo lắng nhất môn Tiếng Anh. Sáng nay em dậy từ sớm, một mình đi xe máy từ nhà bên quận Kiến An sang An Dương thi. Nếu trúng tuyển em sẽ học ở đây”.

Các thí sinh đến điểm thi từ rất sớm để ổn định tâm lý, nhận phòng thi

Các thí sinh đến điểm thi từ rất sớm để ổn định tâm lý, nhận phòng thi

Thí sinh Nguyễn Thị Thu Hiền, trường THCS An Hòa (An Dương) chia sẻ: “Tuy môn Văn không phải là môn em học khá nhất nhưng các thầy cô đã ôn tập đầy đủ, em sẽ cố gắng hết sức để làm bài tốt. Sáng nay mẹ em nghỉ làm đưa em đi thi. Thời gian làm bài 120 phút nên em sẽ phân chia hợp lý với từng câu hỏi để hoàn thành xong bài thi”.

Hầu hết các phụ huynh không muốn rời cổng trường vì quá lo lắng dù nhà chỉ cách trường 2km. Phụ huynh em Phạm Thị Thu Hằng trường THCS An Hải căng thẳng nói: "Dù nhà chỉ cách trường 2km, đi vài phút là tới nhưng sáng sớm nay tôi đã dậy từ 4 giờ sáng chuẩn bị ăn sáng cho con và đưa đến điểm thi đúng giờ. Mình đến sớm 1 chút để cho các cháu còn xem lại SBD, tìm phòng thi, chuẩn bị tâm lý vào thi. Tôi luôn dặn con phải đọc kĩ đề, cố gắng hết khả năng, bình tĩnh làm bài. Các cháu vất vả, thức khuya, dậy sớm hàng tháng nay rồi, áp lực lắm. Mong rằng kì thi này cháu được kết quả tốt".

Rất nhiều phụ huynh xin nghỉ làm để dành trọn thời gian lo cho con tại kỳ thi này

Rất nhiều phụ huynh xin nghỉ làm để dành trọn thời gian lo cho con tại kỳ thi này

Chị Thủy - mẹ thí sinh Vũ Thu Hà, lớp 9D trường THCS An Đồng lo lắng chia sẻ: “Con gái tôi hay bị tâm lý mỗi khi đi thi nên gia đình rất lo”.

Nhiều phụ huynh cho biết, vì lo lắng cho con trước kỳ thi quan trọng này nên họ đã xin nghỉ để đưa con đi thi.

8h50, dù các thí sinh đã làm bài được gần 1 tiếng nhưng trước cổng trường, rất nhiều phụ huynh hồi hộp, lo lắng, không về.

Theo lịch thi được công bố từ phía Sở Giáo dục & Đào tạo Hải Phòng, 8h các thí sinh bước vào bài thi đầu tiên với môn Ngữ văn, thời lượng 120 phút. Kỳ thi tuyển sinh vào 10 hệ công lập năm học 2019-2020 tại Hải Phòng năm nay có 46 hội đồng thi với 806 phòng thi và 19.116 thí sinh dự thi.

Minh Lý - Minh Thư

Minh Lý
Bình luận
Xem thêm bình luận
Ý kiến của bạn
Phát hiện thi thể nữ giới trên sofa tại căn hộ chung cư Hà Nội

Phát hiện thi thể nữ giới trên sofa tại căn hộ chung cư Hà Nội

Thời sự - 50 phút trước

Chiều 26/4, ban quản lý tòa nhà ở phường Tây Mỗ, Nam Từ Liêm, Hà Nội, cùng lực lượng chức năng phát hiện thi thể một nữ giới nằm tại ghế sofa. Tình trạng của tử thi này đã "khô".

Chật vật rời Thủ đô: Về trước nửa ngày vẫn bị nhồi trên xe gần trăm người

Chật vật rời Thủ đô: Về trước nửa ngày vẫn bị nhồi trên xe gần trăm người

Xã hội - 1 giờ trước

"Đông khủng khiếp. Xe giường nằm nhưng trên xe phải chứa gần 100 người", chị Ngọc Mai (ở Bỉm Sơn, Thanh Hóa) chưa hết bàng hoàng khi nhắc về chuyến xe bão táp về quê chiều 26/4.

Vụ cá chết hàng loạt ở khe Rào Trường: Xử phạt chủ trang trại heo 155 triệu đồng vì gây ô nhiễm môi trường

Vụ cá chết hàng loạt ở khe Rào Trường: Xử phạt chủ trang trại heo 155 triệu đồng vì gây ô nhiễm môi trường

Đời sống - 2 giờ trước

GĐXH - Ông Phạm Ngọc Lợi, chủ trại heo công nghệ cao tại thôn Rào Trường, xã Vĩnh Hà, huyện Vĩnh Linh (Quảng Trị) vừa bị xử phạt 155 triệu đồng do xả thải gây ra sự cố môi trường.

Tin sáng 27/4: Giá vé máy bay Hà Nội - TPHCM giảm mạnh; Chỉ đạo của phòng GD-ĐT huyện vụ nam sinh lớp 6 đọc, viết chưa thạo

Tin sáng 27/4: Giá vé máy bay Hà Nội - TPHCM giảm mạnh; Chỉ đạo của phòng GD-ĐT huyện vụ nam sinh lớp 6 đọc, viết chưa thạo

Đời sống - 2 giờ trước

GĐXH - Các hãng hàng không tăng cường chuyến bay khiến giá vé máy bay chặng Hà Nội - TPHCM bắt đầu 'hạ nhiệt'; Sau sự việc học sinh lớp 6 đọc viết chưa thạo, phòng GD-ĐT huyện Minh Hóa đã yêu cầu trường tiểu học báo cáo kết quả học tập của học sinh này từ lớp 1 đến lớp 5...

Thủ đoạn 'gọi vốn' bất động sản của siêu lừa đất Cảng

Thủ đoạn 'gọi vốn' bất động sản của siêu lừa đất Cảng

Pháp luật - 12 giờ trước

GĐXH - Để lừa các nhà đầu tư chuyển tiền, Hòa đã đưa các thông tin gian dối về việc Công ty TNHH Pros Land có hợp tác với các chủ dự án lớn, mua được các suất bất động sản với giá ưu đãi, suất đối ngoại. Đây chính là cái bẫy khiến gần 40 nạn nhân bị lừa.

Tài xế ô tô đạp nhầm chân ga, húc đổ trụ bơm xăng cùng nhiều xe máy

Tài xế ô tô đạp nhầm chân ga, húc đổ trụ bơm xăng cùng nhiều xe máy

Đời sống - 12 giờ trước

Đổ xăng xong, tài xế H. lái xe đi nhưng đạp nhầm chân ga dẫn đến chiếc xe mất kiểm soát, gây tai nạn liên hoàn.

Vụ nam sinh lớp 6 đọc, viết chưa thạo: Rà soát học sinh toàn huyện

Vụ nam sinh lớp 6 đọc, viết chưa thạo: Rà soát học sinh toàn huyện

Giáo dục - 12 giờ trước

Sau khi một học sinh lớp 6 đọc, viết chưa thạo được phát hiện, Phòng GD-ĐT huyện Minh hoá đã chỉ đạo các trường tiểu học, THCS rà soát chất lượng học sinh yếu kém.

Hà Nội: Xót xa hàng loạt cây xanh bị tỉa trơ trụi

Hà Nội: Xót xa hàng loạt cây xanh bị tỉa trơ trụi

Đời sống - 14 giờ trước

GĐXH - Hàng loạt cây xanh ở ngõ 86 và 15 phố Duy Tân (phường Dịch Vọng Hậu, quận Cầu Giấy, Hà Nội) bị cắt trụi cành lá dù thời điểm này chuẩn bị bước vào nắng nóng đỉnh điểm, khiến người dân tiếc nuối.

Chiêu trò 'hút' hàng nghìn tỷ đồng của Công ty Tâm Lộc Phát

Chiêu trò 'hút' hàng nghìn tỷ đồng của Công ty Tâm Lộc Phát

Pháp luật - 14 giờ trước

GĐXH - Chỉ trong một thời gian ngắn, Tâm Lộc Phát từ một công ty "bé xíu" bỗng nhiên "nổi đình, nổi đám" trên khắp các trang mạng xã hội bởi khả năng thu hút các nhà đầu tư trong việc huy động vốn...

Án mạng đau thương ở Lai Châu: Dùng dao sát hại mẹ con của người tình

Án mạng đau thương ở Lai Châu: Dùng dao sát hại mẹ con của người tình

Pháp luật - 14 giờ trước

GĐXH - Cho rằng mẹ người tình ngăn cấm chuyện tình cảm, Hồ đã dùng dao sát hại người phụ nữ này. Trong cơn say máu, Hồ sát luôn người yêu rồi dùng dao tự đâm vào bụng mình để tự sát.

Top