Hà Nội
23°C / 22-25°C

Thi THPT quốc gia năm 2016: Thí sinh sốt ruột, quy chế vẫn chưa xong

Thứ sáu, 11:53 15/01/2016 | Xã hội

GiadinhNet - Còn khoảng 5 tháng nữa là kỳ thi THPT quốc gia 2016 diễn ra, nhưng cho đến nay, quy chế thi của Bộ GD&ĐT vẫn chưa được ban hành khiến nhiều trường lúng túng trong định hướng ôn tập cho học sinh. Các thí sinh cũng đang sốt ruột chờ đợi quy chế thi chính thức để đưa ra quyết định quan trọng của mình trong kỳ thi “2 trong 1”.

 

Kỳ thi THPT quốc gia 2016 sẽ có một số điều chỉnh nhỏ so với năm 2015. Ảnh minh họa: Q.Anh
Kỳ thi THPT quốc gia 2016 sẽ có một số điều chỉnh nhỏ so với năm 2015. Ảnh minh họa: Q.Anh

Không biết các môn tự chọn, bắt buộc ra sao

Thời điểm này, học sinh khối 12 trên phạm vi cả nước đang kết thúc học kỳ I, chỉ còn ít tháng nữa là kết thúc năm học 2015-2016 để tập trung cho ôn thi THPT quốc gia. Các bộ môn chính như: Toán, Ngữ Văn, Ngoại ngữ được xem như là các môn bắt buộc trong kỳ thi THPT quốc gia 2016 được các nhà trường “tăng tốc” vừa học, vừa ôn cho học sinh khối 12. Tuy nhiên, đến thời điểm hiện tại vẫn chưa có quy chế thi khiến nhiều trường khá lúng túng trong tổ chức ôn tập cho học sinh.

Cách kỳ thi 4-5 tháng là đợt “cao điểm” trong ôn tập cho học sinh của trường, thầy Nguyễn Tùng Lâm - Hiệu trưởng Trường THPT Đinh Tiên Hoàng (Hà Nội) chia sẻ: “Trường cũng đã sớm ban hành kế hoạch triển khai ôn thi tốt nghiệp cho học sinh khối 12 ngay từ đầu năm học, trong đó quán triệt tới từng giáo viên bộ môn phải xây dựng kế hoạch ôn tập, nhất là bồi dưỡng cho những học sinh yếu, kém. Tuy nhiên, đến giờ vẫn chưa có quy chế thi khiến trường cũng chỉ biết vừa dạy vừa ôn cho học sinh. Chưa biết các môn tự chọn, bắt buộc ra sao để định hướng và tư vấn cho học sinh”.

Còn đối với học sinh lớp 12, kỳ thi sắp tới dự kiến diễn ra sớm nhưng đến nay lại chưa có quy chế khiến nhiều em lo lắng. Em Minh Hạnh - lớp 12 Trường THPT Quang Trung (Hà Nội) chia sẻ: “Vì là kỳ thi gộp nên cần phải thận trọng. Hiện giờ nhiều bạn chỉ tập trung ôn tập cho ba môn thi chính thức, nên hầu như rất đông thí sinh có định hướng xét tuyển vào khối D đại học. Em cũng rất lo lắng vì môn thứ 4 chưa biết sẽ được tự chọn, hay bắt buộc. Mà môn thứ 4 này bao giờ có quy chế mới có kế hoạch ôn tập. Năm nay rút ngắn thời gian thi so với năm trước đến cả nửa tháng mà tới giờ chưa có quy chế khiến bọn em lo không kịp ôn tập”.

Một số lãnh đạo trường THPT ở Hà Nội chia sẻ, các kỳ thi tốt nghiệp THPT, kể cả kỳ thi THPT quốc gia (từ năm 2015) năm nào cũng thay đổi quy chế, ban hành chậm khiến cho các trường gặp nhiều khó khăn trong khâu tổ chức ôn tập, phân loại học sinh để bồi dưỡng. Việc cho phép đăng ký quá nhiều môn (với mục đích xét tuyển vào đại học) cũng buộc nhà trường phải căn cứ vào kết quả đăng ký để tổ chức các lớp ôn tập khác nhau.

Bộ vẫn lấy ý kiến chọn phương án

Trong khi cả nhà trường lẫn học sinh nóng lòng muốn biết quy chế thi, để yên tâm ôn tập thì Bộ GD&ĐT lại đưa ra công bố đang xây dựng dự thảo và tiếp tục nhận những đóng góp của các địa phương, nhà trường và học sinh.

Theo Thứ trưởng Bộ GD&ĐT Bùi Văn Ga, tại kỳ thi THPT quốc gia 2015, dư luận đánh giá công tác tổ chức thi tốt, (nên sẽ) chỉ điều chỉnh một chút ít để kỳ thi năm 2016 tốt hơn. Chủ trương của Bộ hiện là sẽ cố gắng điều chỉnh ở mức thấp nhất có thể để ổn định tâm lý của học sinh cũng như phụ huynh. Ví dụ, sắp xếp thí sinh dự thi ở cụm thi quốc gia vùng giáp ranh thế nào để thuận tiện hơn, không phải đi quá xa. Có thể cụm thi quy định xa, cụm thi khác gần thì học sinh được mềm dẻo tùy chọn. Như vậy, cách tổ chức thi cơ bản như năm 2015”.

“Sắp tới, Bộ sẽ đưa chi tiết dự thảo quy chế thi và tuyển sinh để tham khảo ý kiến của các trường, của toàn xã hội, trong dự thảo đó sẽ đề ra một số phương án. Trên cơ sở đó, Bộ tổng hợp và ban hành quy chế chung. Hiện Cục Khảo thí và Kiểm định chất lượng giáo dục đã hoàn thiện, chỉ còn một vài ý kiến băn khoăn. Những ý kiến này sẽ được đưa ra dư luận để lấy ý kiến trong thời gian tới”, Thứ trưởng Bùi Văn Ga cho biết thêm.

Trước đó, tại Hội nghị tổng kết năm học 2014-2015 và phương hướng nhiệm vụ năm học 2015-2016, Bộ GD&ĐT cũng đưa ra dự kiến kỳ thi THPT Quốc gia năm 2016, sẽ diễn ra trong 3 ngày 13, 14, 15/6 (năm 2015 là 4 ngày), sớm hơn so với năm 2015 nửa tháng. Bên cạnh đó, điều chỉnh thêm nhiều nội dung trong tuyển sinh ĐH, CĐ năm 2016, nhằm giảm thí sinh “ảo”, hiện tượng căng thẳng trong rút - nộp hồ sơ xét tuyển.

 

“Quy chế thi THPT quốc gia và Tuyển sinh ĐH, CĐ năm 2016 sẽ phát huy những mặt tích cực đã đạt được và khắc phục các hạn chế trong kỳ thi, xét tuyển năm 2015. Sau Tết Nguyên đán học sinh đã đăng ký nộp hồ sơ. Như Bộ trưởng Phạm Vũ Luận đã nói là sẽ công bố trước Tết Nguyên đán, sẽ có phương án công bố cho thí sinh biết để sau Tết dự thi”.

Thứ trưởng Bộ GD&ĐT Bùi Văn Ga

 Quang Anh/Báo Gia đình & Xã hội

Bình luận
Xem thêm bình luận
Ý kiến của bạn
Phát hiện thi thể nữ giới trên sofa tại căn hộ chung cư Hà Nội

Phát hiện thi thể nữ giới trên sofa tại căn hộ chung cư Hà Nội

Thời sự - 46 phút trước

Chiều 26/4, ban quản lý tòa nhà ở phường Tây Mỗ, Nam Từ Liêm, Hà Nội, cùng lực lượng chức năng phát hiện thi thể một nữ giới nằm tại ghế sofa. Tình trạng của tử thi này đã "khô".

Chật vật rời Thủ đô: Về trước nửa ngày vẫn bị nhồi trên xe gần trăm người

Chật vật rời Thủ đô: Về trước nửa ngày vẫn bị nhồi trên xe gần trăm người

Xã hội - 1 giờ trước

"Đông khủng khiếp. Xe giường nằm nhưng trên xe phải chứa gần 100 người", chị Ngọc Mai (ở Bỉm Sơn, Thanh Hóa) chưa hết bàng hoàng khi nhắc về chuyến xe bão táp về quê chiều 26/4.

Vụ cá chết hàng loạt ở khe Rào Trường: Xử phạt chủ trang trại heo 155 triệu đồng vì gây ô nhiễm môi trường

Vụ cá chết hàng loạt ở khe Rào Trường: Xử phạt chủ trang trại heo 155 triệu đồng vì gây ô nhiễm môi trường

Đời sống - 2 giờ trước

GĐXH - Ông Phạm Ngọc Lợi, chủ trại heo công nghệ cao tại thôn Rào Trường, xã Vĩnh Hà, huyện Vĩnh Linh (Quảng Trị) vừa bị xử phạt 155 triệu đồng do xả thải gây ra sự cố môi trường.

Tin sáng 27/4: Giá vé máy bay Hà Nội - TPHCM giảm mạnh; Chỉ đạo của phòng GD-ĐT huyện vụ nam sinh lớp 6 đọc, viết chưa thạo

Tin sáng 27/4: Giá vé máy bay Hà Nội - TPHCM giảm mạnh; Chỉ đạo của phòng GD-ĐT huyện vụ nam sinh lớp 6 đọc, viết chưa thạo

Đời sống - 2 giờ trước

GĐXH - Các hãng hàng không tăng cường chuyến bay khiến giá vé máy bay chặng Hà Nội - TPHCM bắt đầu 'hạ nhiệt'; Sau sự việc học sinh lớp 6 đọc viết chưa thạo, phòng GD-ĐT huyện Minh Hóa đã yêu cầu trường tiểu học báo cáo kết quả học tập của học sinh này từ lớp 1 đến lớp 5...

Thủ đoạn 'gọi vốn' bất động sản của siêu lừa đất Cảng

Thủ đoạn 'gọi vốn' bất động sản của siêu lừa đất Cảng

Pháp luật - 12 giờ trước

GĐXH - Để lừa các nhà đầu tư chuyển tiền, Hòa đã đưa các thông tin gian dối về việc Công ty TNHH Pros Land có hợp tác với các chủ dự án lớn, mua được các suất bất động sản với giá ưu đãi, suất đối ngoại. Đây chính là cái bẫy khiến gần 40 nạn nhân bị lừa.

Tài xế ô tô đạp nhầm chân ga, húc đổ trụ bơm xăng cùng nhiều xe máy

Tài xế ô tô đạp nhầm chân ga, húc đổ trụ bơm xăng cùng nhiều xe máy

Đời sống - 12 giờ trước

Đổ xăng xong, tài xế H. lái xe đi nhưng đạp nhầm chân ga dẫn đến chiếc xe mất kiểm soát, gây tai nạn liên hoàn.

Vụ nam sinh lớp 6 đọc, viết chưa thạo: Rà soát học sinh toàn huyện

Vụ nam sinh lớp 6 đọc, viết chưa thạo: Rà soát học sinh toàn huyện

Giáo dục - 12 giờ trước

Sau khi một học sinh lớp 6 đọc, viết chưa thạo được phát hiện, Phòng GD-ĐT huyện Minh hoá đã chỉ đạo các trường tiểu học, THCS rà soát chất lượng học sinh yếu kém.

Hà Nội: Xót xa hàng loạt cây xanh bị tỉa trơ trụi

Hà Nội: Xót xa hàng loạt cây xanh bị tỉa trơ trụi

Đời sống - 14 giờ trước

GĐXH - Hàng loạt cây xanh ở ngõ 86 và 15 phố Duy Tân (phường Dịch Vọng Hậu, quận Cầu Giấy, Hà Nội) bị cắt trụi cành lá dù thời điểm này chuẩn bị bước vào nắng nóng đỉnh điểm, khiến người dân tiếc nuối.

Chiêu trò 'hút' hàng nghìn tỷ đồng của Công ty Tâm Lộc Phát

Chiêu trò 'hút' hàng nghìn tỷ đồng của Công ty Tâm Lộc Phát

Pháp luật - 14 giờ trước

GĐXH - Chỉ trong một thời gian ngắn, Tâm Lộc Phát từ một công ty "bé xíu" bỗng nhiên "nổi đình, nổi đám" trên khắp các trang mạng xã hội bởi khả năng thu hút các nhà đầu tư trong việc huy động vốn...

Án mạng đau thương ở Lai Châu: Dùng dao sát hại mẹ con của người tình

Án mạng đau thương ở Lai Châu: Dùng dao sát hại mẹ con của người tình

Pháp luật - 14 giờ trước

GĐXH - Cho rằng mẹ người tình ngăn cấm chuyện tình cảm, Hồ đã dùng dao sát hại người phụ nữ này. Trong cơn say máu, Hồ sát luôn người yêu rồi dùng dao tự đâm vào bụng mình để tự sát.

Top