Hà Nội
23°C / 22-25°C

Thi THPT Quốc gia năm 2016: Thí sinh giảm do không dám “trèo cao”?

Thứ hai, 10:41 13/06/2016 | Xã hội

GIadinhNet - Còn 2 tuần nữa, kỳ thi THPT Quốc gia năm 2016 chính thức được bắt đầu. Theo Bộ GD&ĐT, kỳ thi năm nay có số lượng thí sinh giảm khoảng 15% so với năm trước, số lượng giảm cũng là thuận lợi cho công tác tổ chức thi ở nhiều cụm, đồng thời mở ra nhiều cơ hội cho các thí sinh khi xét tuyển vào các trường ĐH, CĐ.

Thí sinh dự thi THPT Quốc gia 2016 giảm mạnh. Ảnh: Q.Anh
Thí sinh dự thi THPT Quốc gia 2016 giảm mạnh. Ảnh: Q.Anh

Lượng thí sinh giảm 15%

Theo thống kê của Bộ GD&ĐT, so với năm 2015, lượng thí sinh tham dự kỳ thi THPT Quốc gia năm 2016 đã giảm khoảng 15%. Đáng lưu ý, số lượng thí sinh đăng dự thi quốc gia để lấy kết quả xét tuyển vào ĐH, CĐ cũng giảm đáng kể so với năm trước. Đây cũng là điều kiện thuận lợi để các cụm thi tổ chức tốt công tác thi, thí sinh cũng được tạo nhiều điều kiện hơn khi đi thi cũng như cơ hội cao hơn để trúng tuyển vào ĐH, CĐ.

Theo GS.TS Bùi Văn Ga, Thứ trưởng Bộ GD&ĐT, năm nay có một số lượng nhất định các thí sinh tốt nghiệp THPT những năm trước chuyển sang học nghề và làm việc theo nhu cầu và phân công của thị trường lao động. Còn lại, thí sinh nào thấy đủ năng lực học ĐH, CĐ thì học tiếp và đăng ký dự thi, thí sinh cảm thấy không đủ năng lực thì đăng ký học nghề… Việc thí sinh đăng ký giảm hơn so với năm trước là điều đáng mừng, điều này cho thấy đã có sự phân luồng của các thí sinh.

Chia sẻ về công tác tổ chức thi, Thứ trưởng Bùi Văn Ga cho biết: “Công tác tổ chức kỳ thi THPT Quốc gia đang ở giai đoạn cuối. Hiện Bộ đang rà soát danh sách thí sinh chuyển về các cụm thi để đánh số báo danh. Lãnh đạo Bộ cũng đang tiến hành kiểm tra một số địa phương, nhất là những nơi khó khăn để xử lý vướng mắc. Năm nay, các cụm thi phân tán đều trong cả nước và công tác tổ chức thi sẽ nhẹ nhàng hơn năm 2015. Số lượng thí sinh ít hơn nên không khó khăn như năm ngoái. Bộ cũng đã cử các trường ĐH hỗ trợ địa phương”.

Bộ GD&ĐT cũng đã có hướng dẫn các địa phương, cụm thi sử dụng kinh phí trong kỳ thi THPT Quốc gia 2016. Theo đó, kinh phí đi lại, ăn ở của giám thị trong thời gian thực hiện nhiệm vụ thi do Nhà nước lo. Cụ thể, trung bình mỗi thí sinh sẽ thi 5 môn với mức hỗ trợ 125.000 đồng/thí sinh. Thí sinh dự thi chỉ để xét công nhận tốt nghiệp, nhưng tham gia dự thi tại cụm thi đại học, ngân sách địa phương sẽ chi trả 60.000 đồng/môn thi/thí sinh. Năm nay, mức chi chấm bài cũng được nâng lên so với các năm trước.

Hà Nội, TP Hồ Chí Minh bớt “căng”

Năm nay, do các cụm thi được phân bổ đều trong cả nước nên lượng thí sinh ở các điểm thi cũng bớt đi, vì thế mọi công việc chuẩn bị cũng nhẹ nhàng hơn và không vất vả như năm ngoái. Vì thế, các điểm “nóng” của thi tốt nghiệp và thi ĐH, CĐ trước kia như: Hà Nội, TP.HCM sẽ không còn tình trạng quá tải, đông thí sinh tập trung dự thi.

Năm nay, Hà Nội có 5 cụm thi do các trường ĐH chủ trì, 31 cụm thi do Sở GD&ĐT chủ trì. Nếu như năm 2015, tại Hà Nội có hơn 111.000 thí sinh tham dự thi THPT Quốc gia thì năm nay, có khoảng 76.140 thí sinh. Một số tỉnh lân cận năm trước cũng đã tự tổ chức cụm thi do các trường ĐH ở Hà Nội về hỗ trợ, như vậy, sẽ có hàng chục ngàn thí sinh sẽ không phải ra Hà Nội thi, đồng nghĩa với việc tương ứng giảm từng đó số lượng phụ huynh đưa đi thi. Do vậy, áp lực về bố trí cơ sở vật chất, đội ngũ cán bộ coi thi, thuê nhà trọ, lực lượng hỗ trợ thi cử… sẽ giảm đáng kể so với những năm trước.

Tại TP HCM, Sở GD&ĐT cho biết, kỳ thi THPT Quốc gia năm nay thành phố có hơn 64.000 thí sinh dự thi, bao gồm học sinh THPT của thành phố, thí sinh tự do. Trong khi năm 2015, con số này khoảng 140.000 thí sinh. Nguyên nhân khiến lượng thí sinh năm nay giảm vì các em ở các tỉnh không đổ về thành phố, mà chỉ có học sinh trên địa bàn và thí sinh tự do. Năm nay, TP HCM có 4 cụm thi, trong đó ĐH Quốc gia TP HCM đảm nhận 3 cụm thi và 1 cụm thi tại trường ĐH Sư phạm TP HCM.

Trong kỳ thi THPT Quốc gia năm nay, mặc dù được Bộ GD&ĐT giao chủ trì cụm thi địa phương nhưng nhiều trường ĐH tại TP HCM, Hà Nội vẫn quyết định đưa bài thi về trụ sở chính để chấm nhằm đảm bảo khách quan, công bằng. Tại nhiều cụm thi, Sở GD&ĐT cũng tổ chức tăng cường các giảng viên, cán bộ của trường ĐH kết hợp với các trường THPT để coi thi. Năm nay, cả nước sẽ không có cụm thi liên tỉnh mà mỗi tỉnh, thành phải có ít nhất một cụm thi do trường đại học chủ trì.

Kỳ thi THPT Quốc gia năm 2016 diễn ra từ ngày 1 - 4/7. Cả nước có 70 cụm thi ĐH và 50 cụm thi địa phương. Kỳ thi được tổ chức 8 môn, bao gồm: Toán, Ngữ văn, Lịch sử, Địa lý, Vật lý, Hóa học, Sinh học, Ngoại ngữ. Các môn Toán, Ngữ văn, Lịch sử, Địa lý thi theo hình thức tự luận; các môn Vật lý, Hoá học, Sinh học thi theo hình thức trắc nghiệm; môn Ngoại ngữ thi viết và trắc nghiệm. Để xét công nhận tốt nghiệp, thí sinh đăng ký 4 môn trong đó Văn, Toán và Ngoại ngữ là bắt buộc, môn còn lại do thí sinh tự chọn.

Quang Anh/Báo Gia đình & Xã hội

Bình luận
Xem thêm bình luận
Ý kiến của bạn
Thủ đoạn 'gọi vốn' bất động sản của siêu lừa đất Cảng

Thủ đoạn 'gọi vốn' bất động sản của siêu lừa đất Cảng

Pháp luật - 1 giờ trước

GĐXH - Để lừa các nhà đầu tư chuyển tiền, Hòa đã đưa các thông tin gian dối về việc Công ty TNHH Pros Land có hợp tác với các chủ dự án lớn, mua được các suất bất động sản với giá ưu đãi, suất đối ngoại. Đây chính là cái bẫy khiến gần 40 nạn nhân bị lừa.

Tài xế ô tô đạp nhầm chân ga, húc đổ trụ bơm xăng cùng nhiều xe máy

Tài xế ô tô đạp nhầm chân ga, húc đổ trụ bơm xăng cùng nhiều xe máy

Đời sống - 1 giờ trước

Đổ xăng xong, tài xế H. lái xe đi nhưng đạp nhầm chân ga dẫn đến chiếc xe mất kiểm soát, gây tai nạn liên hoàn.

Vụ nam sinh lớp 6 đọc, viết chưa thạo: Rà soát học sinh toàn huyện

Vụ nam sinh lớp 6 đọc, viết chưa thạo: Rà soát học sinh toàn huyện

Giáo dục - 1 giờ trước

Sau khi một học sinh lớp 6 đọc, viết chưa thạo được phát hiện, Phòng GD-ĐT huyện Minh hoá đã chỉ đạo các trường tiểu học, THCS rà soát chất lượng học sinh yếu kém.

Hà Nội: Xót xa hàng loạt cây xanh bị tỉa trơ trụi

Hà Nội: Xót xa hàng loạt cây xanh bị tỉa trơ trụi

Đời sống - 3 giờ trước

GĐXH - Hàng loạt cây xanh ở ngõ 86 và 15 phố Duy Tân (phường Dịch Vọng Hậu, quận Cầu Giấy, Hà Nội) bị cắt trụi cành lá dù thời điểm này chuẩn bị bước vào nắng nóng đỉnh điểm, khiến người dân tiếc nuối.

Chiêu trò 'hút' hàng nghìn tỷ đồng của Công ty Tâm Lộc Phát

Chiêu trò 'hút' hàng nghìn tỷ đồng của Công ty Tâm Lộc Phát

Pháp luật - 3 giờ trước

GĐXH - Chỉ trong một thời gian ngắn, Tâm Lộc Phát từ một công ty "bé xíu" bỗng nhiên "nổi đình, nổi đám" trên khắp các trang mạng xã hội bởi khả năng thu hút các nhà đầu tư trong việc huy động vốn...

Án mạng đau thương ở Lai Châu: Dùng dao sát hại mẹ con của người tình

Án mạng đau thương ở Lai Châu: Dùng dao sát hại mẹ con của người tình

Pháp luật - 3 giờ trước

GĐXH - Cho rằng mẹ người tình ngăn cấm chuyện tình cảm, Hồ đã dùng dao sát hại người phụ nữ này. Trong cơn say máu, Hồ sát luôn người yêu rồi dùng dao tự đâm vào bụng mình để tự sát.

Nhiều nạn nhân sập bẫy lừa đảo của kẻ môi giới bất động sản

Nhiều nạn nhân sập bẫy lừa đảo của kẻ môi giới bất động sản

Pháp luật - 4 giờ trước

GĐXH - Với thủ đoạn đưa thông tin gian dối cho rằng, bản thân đang đầu tư đất thuộc các dự án tại tỉnh Quảng Ninh và Thanh Hóa, đối tượng đề nghị các cá nhân góp vốn chung tiền mua đất. Tiếp đó, Hà yêu cầu các nạn nhân đưa tiền để chi phí tách thửa, sang tên...

Gió mùa Đông Bắc sắp tràn xuống miền Bắc sau chuỗi ngày nắng nóng đỉnh điểm

Gió mùa Đông Bắc sắp tràn xuống miền Bắc sau chuỗi ngày nắng nóng đỉnh điểm

Thời sự - 4 giờ trước

GĐXH - Theo dự báo thời tiết, sau kỳ nghỉ lễ 30/4, Bắc Bộ đón khối không khí lạnh yếu từ lục địa Trung Quốc di chuyển xuống. Thời tiết sẽ có sự thay đổi, trời có mưa sau chuỗi ngày nắng nóng.

Người dân hối hả về quê nghỉ lễ 30/4 - 1/5, bến xe, phố phường Hà Nội bắt đầu đông đúc

Người dân hối hả về quê nghỉ lễ 30/4 - 1/5, bến xe, phố phường Hà Nội bắt đầu đông đúc

Đời sống - 5 giờ trước

GĐXH - Ngay từ đầu giờ chiều 26/4 (ngày làm việc cuối cùng trước kỳ nghỉ lễ 30/4 - 1/5), các bến xe, tuyến đường cửa ngõ trên địa bàn Hà Nội đã bắt đầu đông đúc, người dân hối hả "khăn gói" lên đường về quê.

Phát hiện vật thể nghi là người trong đám cháy nhà xưởng, nơi 2 phóng viên tố bị hành hung

Phát hiện vật thể nghi là người trong đám cháy nhà xưởng, nơi 2 phóng viên tố bị hành hung

Pháp luật - 5 giờ trước

GĐXH - Theo lãnh đạo xã Ngũ Hiệp, huyện Thanh Trì, trong quá trình khám nghiệm hiện trường vụ cháy nhà xưởng, lực lượng chức năng phát hiện một vật thể đã than hoá, nghi là người. Hiện địa phương đang chờ thông tin kết luận từ cơ quan pháp y.

Top