Hà Nội
23°C / 22-25°C

Thí sinh được đặc cách giành điểm cao nhất toàn đoàn trong cuộc thi APMOPS

Thứ tư, 18:20 11/05/2016 | Xã hội

Em Trần Xuân Bách (Tiểu học Đoàn Thị Điểm) được đặc cách thi Olympic Toán châu Á - Thái Bình Dương (APMOPS) vì chưa đủ tuổi, nhưng đã giành điểm cao nhất toàn đoàn Việt Nam và nhận huy chương Bạch kim.

Cuộc thi Olympic Toán châu Á - Thái Bình Dương (APMOPS) vừa kết thúc vòng I. Cũng như năm ngoái, năm nay Hà Nội độc chiếm toàn bộ 10 huy chương Bạch kim. Đứng đầu danh sách là Trần Xuân Bách (học sinh lớp 5A, trường Tiểu học Đoàn Thị Điểm) - thí sinh nhỏ tuổi nhất đoàn.

Danh sách học sinh Việt Nam được điểm cao nhất như sau:

Theo quy định của Ban tổ chức, cuộc thi sẽ không tiếp nhận học sinh quá tuổi và thiếu tuổi. Thời điểm tổ chức cuộc thi, Bách chưa đủ tuổi tham gia (phải đủ 11 tuổi), nhưng qua sự giới thiệu của thầy Trần Phương (Phó giám đốc Trung tâm Hỗ trợ và phát triển tài năng), Phó giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo Hà Nội Phạm Xuân Tiến đã kết nối với Ban tổ chức để Bách được đặc cách tham dự cùng với các anh chị lớp 6-7.

Trước đó, Bách là học sinh nhỏ tuổi nhất nhưng đoạt huy chương vàng Olympic Toán và Khoa học quốc tế (IMSO 2015) tổ chức tại Thái Lan tháng 11/2015, huy chương vàng cuộc thi Kangaroo Việt Nam tháng 3/2016, top 5 học sinh xuất sắc cuộc thi IMAS vòng II (Cuộc thi khảo sát và đánh giá năng lực Toán quốc tế đầu năm 2016) và huy chương vàng điểm tuyệt đối 300/300 cuộc thi ViOlympic cấp quốc gia.

Trần Xuân Bách và thầy giáo Trần Phương.
Trần Xuân Bách và thầy giáo Trần Phương.

Cuộc thi Olympic Toán châu Á - Thái Bình Dương (APMOPS) cho học sinh lứa tuổi 11-12 là sáng kiến của Học viện Hwa Chong (Singapore) được tổ chức hàng năm theo 2 vòng. Vòng 1 tại 14 quốc gia và vùng miền trong khu vực châu Á - Thái Bình Dương. Vòng 2 tại Singapore.

Tại vòng 1 thí sinh phải giải và điền đáp số trả lời cho 30 câu hỏi Toán bằng tiếng Anh trong 120 phút. Sau đó các bài thi từ khắp quốc gia sẽ được gửi về Singapore để chấm. Dựa trên kết quả, Ban tổ chức sẽ trao các loại huy chương Bạch kim, Vàng, Bạc, Đồng. Chỉ học sinh nhận được huy chương Bạch kim mới được mời tham dự cuộc thi vòng 2 tổ chức tại Học viện Hwa Chong.

Năm nay, có hơn 20.000 thí sinh tham dự đến từ 18 quốc gia với hơn 8.000 giải thưởng. Đội tuyển APMOPS 2016 Việt Nam dự thi vòng II sẽ được thầy giáo Trần Phương giảng dạy trực tiếp. Đội tuyển bắt đầu học từ ngày 9/5 và dự thi vòng II vào ngày 28/5 tại Singapore.

APMOPS được xem là cuộc thi danh giá nhất khu vực châu Á - Thái Bình Dương dành cho học sinh lứa tuổi 11-12. Việt Nam tham dự từ những kỳ thi APMOPS đầu tiên năm 2009, nhiều học sinh sau này trở thành du học sinh được học bổng toàn phần của các trường hàng đầu nước Mỹ, như: Vũ Thùy Ngân (Đại học Yale); Phùng Đắc Vũ Anh và Đào Vũ Quang (Đại học Columbia); Hoàng Minh Tuệ (Đại học Duke)…

Theo Lan Hạ/VnExpress

Bình luận
Xem thêm bình luận
Ý kiến của bạn
Thủ đoạn 'gọi vốn' bất động sản của siêu lừa đất Cảng

Thủ đoạn 'gọi vốn' bất động sản của siêu lừa đất Cảng

Pháp luật - 5 giờ trước

GĐXH - Để lừa các nhà đầu tư chuyển tiền, Hòa đã đưa các thông tin gian dối về việc Công ty TNHH Pros Land có hợp tác với các chủ dự án lớn, mua được các suất bất động sản với giá ưu đãi, suất đối ngoại. Đây chính là cái bẫy khiến gần 40 nạn nhân bị lừa.

Tài xế ô tô đạp nhầm chân ga, húc đổ trụ bơm xăng cùng nhiều xe máy

Tài xế ô tô đạp nhầm chân ga, húc đổ trụ bơm xăng cùng nhiều xe máy

Đời sống - 5 giờ trước

Đổ xăng xong, tài xế H. lái xe đi nhưng đạp nhầm chân ga dẫn đến chiếc xe mất kiểm soát, gây tai nạn liên hoàn.

Vụ nam sinh lớp 6 đọc, viết chưa thạo: Rà soát học sinh toàn huyện

Vụ nam sinh lớp 6 đọc, viết chưa thạo: Rà soát học sinh toàn huyện

Giáo dục - 5 giờ trước

Sau khi một học sinh lớp 6 đọc, viết chưa thạo được phát hiện, Phòng GD-ĐT huyện Minh hoá đã chỉ đạo các trường tiểu học, THCS rà soát chất lượng học sinh yếu kém.

Hà Nội: Xót xa hàng loạt cây xanh bị tỉa trơ trụi

Hà Nội: Xót xa hàng loạt cây xanh bị tỉa trơ trụi

Đời sống - 7 giờ trước

GĐXH - Hàng loạt cây xanh ở ngõ 86 và 15 phố Duy Tân (phường Dịch Vọng Hậu, quận Cầu Giấy, Hà Nội) bị cắt trụi cành lá dù thời điểm này chuẩn bị bước vào nắng nóng đỉnh điểm, khiến người dân tiếc nuối.

Chiêu trò 'hút' hàng nghìn tỷ đồng của Công ty Tâm Lộc Phát

Chiêu trò 'hút' hàng nghìn tỷ đồng của Công ty Tâm Lộc Phát

Pháp luật - 7 giờ trước

GĐXH - Chỉ trong một thời gian ngắn, Tâm Lộc Phát từ một công ty "bé xíu" bỗng nhiên "nổi đình, nổi đám" trên khắp các trang mạng xã hội bởi khả năng thu hút các nhà đầu tư trong việc huy động vốn...

Án mạng đau thương ở Lai Châu: Dùng dao sát hại mẹ con của người tình

Án mạng đau thương ở Lai Châu: Dùng dao sát hại mẹ con của người tình

Pháp luật - 7 giờ trước

GĐXH - Cho rằng mẹ người tình ngăn cấm chuyện tình cảm, Hồ đã dùng dao sát hại người phụ nữ này. Trong cơn say máu, Hồ sát luôn người yêu rồi dùng dao tự đâm vào bụng mình để tự sát.

Nhiều nạn nhân sập bẫy lừa đảo của kẻ môi giới bất động sản

Nhiều nạn nhân sập bẫy lừa đảo của kẻ môi giới bất động sản

Pháp luật - 7 giờ trước

GĐXH - Với thủ đoạn đưa thông tin gian dối cho rằng, bản thân đang đầu tư đất thuộc các dự án tại tỉnh Quảng Ninh và Thanh Hóa, đối tượng đề nghị các cá nhân góp vốn chung tiền mua đất. Tiếp đó, Hà yêu cầu các nạn nhân đưa tiền để chi phí tách thửa, sang tên...

Gió mùa Đông Bắc sắp tràn xuống miền Bắc sau chuỗi ngày nắng nóng đỉnh điểm

Gió mùa Đông Bắc sắp tràn xuống miền Bắc sau chuỗi ngày nắng nóng đỉnh điểm

Thời sự - 7 giờ trước

GĐXH - Theo dự báo thời tiết, sau kỳ nghỉ lễ 30/4, Bắc Bộ đón khối không khí lạnh yếu từ lục địa Trung Quốc di chuyển xuống. Thời tiết sẽ có sự thay đổi, trời có mưa sau chuỗi ngày nắng nóng.

Người dân hối hả về quê nghỉ lễ 30/4 - 1/5, bến xe, phố phường Hà Nội bắt đầu đông đúc

Người dân hối hả về quê nghỉ lễ 30/4 - 1/5, bến xe, phố phường Hà Nội bắt đầu đông đúc

Đời sống - 9 giờ trước

GĐXH - Ngay từ đầu giờ chiều 26/4 (ngày làm việc cuối cùng trước kỳ nghỉ lễ 30/4 - 1/5), các bến xe, tuyến đường cửa ngõ trên địa bàn Hà Nội đã bắt đầu đông đúc, người dân hối hả "khăn gói" lên đường về quê.

Phát hiện vật thể nghi là người trong đám cháy nhà xưởng, nơi 2 phóng viên tố bị hành hung

Phát hiện vật thể nghi là người trong đám cháy nhà xưởng, nơi 2 phóng viên tố bị hành hung

Pháp luật - 9 giờ trước

GĐXH - Theo lãnh đạo xã Ngũ Hiệp, huyện Thanh Trì, trong quá trình khám nghiệm hiện trường vụ cháy nhà xưởng, lực lượng chức năng phát hiện một vật thể đã than hoá, nghi là người. Hiện địa phương đang chờ thông tin kết luận từ cơ quan pháp y.

Top