Hà Nội
23°C / 22-25°C

Thấy con gái khóc thét trong phòng ngủ, mẹ chạy vội vào xem thì tá hỏa bởi sự bất cẩn của người bố

Thứ bảy, 09:30 04/04/2020 | Xã hội

Sự bất cẩn trong cách cư xử đã khiến cả người bố và con gái lớp 6 rơi vào tình huống khó xử.

Chị Chu (Trung Quốc) có một cô con gái năm nay học lớp 6 tên Tiểu Mai. Đang trong giai đoạn dậy thì nên cô bé rất điệu đà, thích soi gương làm đỏm và bắt đầu giữ ý tứ nhiều hơn với bố mẹ. Tuy nhiên, vì nghĩ con gái vẫn bé bỏng như ngày nào nên đôi khi vợ chồng chị không quá để ý đến yếu tố riêng tư của con.

Một hôm, khi chị Chu vừa đi chợ về thì nghe tiếng khóc thét của con gái trong phòng ngủ. Chị vội chạy vào phòng con xem có chuyện gì thì thấy Tiểu Mai đang ôm mặt khóc nức nở còn chồng chị thì đứng ở góc phòng, gãi đầu bối rối.

Chị Chu phải động viên mãi, cô bé Tiểu Mai mới thút thít chỉ tay vào bố "tố cáo": "Con đã nói rất nhiều lần rồi. Bố mẹ vào phòng con phải gõ cửa. Con đang thay quần áo thì bố chạy xồng xộc vào gọi. Con đã lớn rồi mà bố mẹ không tôn trọng sự riêng tư của con".

Thấy con gái khóc thét trong phòng ngủ, mẹ chạy vội vào xem thì tá hỏa bởi sự bất cẩn của người bố - Ảnh 1.

Bố mẹ nhiều lần không chú ý đến sự riêng tư của Tiểu Mai.

Lúc này cả chị Chu và chồng phải vội vàng xin lỗi con gái. Đồng thời vợ chồng chị cũng hứa từ nay sẽ để ý và tôn trọng hơn đến sự riêng tư và không gian cá nhân của con. Đến lúc này, cô bé Tiểu Mai mới ngừng khóc.

Có thể thấy, dù là mối quan hệ ruột thịt thân thiết thì giữa bố mẹ và con cái vẫn cần có khoảng cách nhất định. Đặc biệt là khi con đã lớn và có những nhận thức cá nhân thì bố mẹ càng cần phải tôn trọng sự riêng tư của con hơn. Nếu bố mẹ cứ "vô tư" xâm phạm không gian cá nhân thì con sẽ cảm thấy ngột ngạt, khó chịu, thậm chí có những phản ứng tiêu cực, chống đối.

Hoặc nhiều trường hợp, sự vô tư của bố mẹ sẽ gây ra những tình huống khó xử như trong câu chuyện của gia đình chị Chu.

Theo các chuyên gia tâm lý, ở tuổi thiếu niên, trẻ bắt đầu đòi hỏi sự riêng tư nhiều hơn. Bố mẹ không nên giám sát 24/24 mà cần cho con khoảng trống để khôn lớn, trưởng thành. Tất nhiên cho con khoảng trống không có nghĩa là bố mẹ buông lỏng con hoàn toàn. Thay vào đó, bố mẹ vẫn giám sát con nhưng cần tế nhị và tinh tế.

Thấy con gái khóc thét trong phòng ngủ, mẹ chạy vội vào xem thì tá hỏa bởi sự bất cẩn của người bố - Ảnh 2.

Những điều bố mẹ cần làm để bảo vệ sự riêng tư của con như sau:

- Không lén lục cặp sách, đọc trộm nhật ký của con.

- Không tự tiện đọc tin nhắn điện thoại, Facebook của con.

- Không gọi điện thoại liên tục, 24/24 để kiểm tra xem con đang ở đâu, làm gì, đi với những ai...

- Không tự ý vào phòng con mà không gõ cửa.

- Không nghe lén điện thoại của con.

- Bố mẹ có thể đặt ra một số quy định về những việc con có thể làm khi rảnh rỗi nhưng không nên theo dõi và kiểm soát quá chặt chẽ khiến con khó chịu.

- Theo dõi việc học hành của con nhưng không theo dõi quá mức, từng ly từng tý.

Theo Trí thức trẻ

Bình luận
Xem thêm bình luận
Ý kiến của bạn
Thủ đoạn 'gọi vốn' bất động sản của siêu lừa đất Cảng

Thủ đoạn 'gọi vốn' bất động sản của siêu lừa đất Cảng

Pháp luật - 9 giờ trước

GĐXH - Để lừa các nhà đầu tư chuyển tiền, Hòa đã đưa các thông tin gian dối về việc Công ty TNHH Pros Land có hợp tác với các chủ dự án lớn, mua được các suất bất động sản với giá ưu đãi, suất đối ngoại. Đây chính là cái bẫy khiến gần 40 nạn nhân bị lừa.

Tài xế ô tô đạp nhầm chân ga, húc đổ trụ bơm xăng cùng nhiều xe máy

Tài xế ô tô đạp nhầm chân ga, húc đổ trụ bơm xăng cùng nhiều xe máy

Đời sống - 9 giờ trước

Đổ xăng xong, tài xế H. lái xe đi nhưng đạp nhầm chân ga dẫn đến chiếc xe mất kiểm soát, gây tai nạn liên hoàn.

Vụ nam sinh lớp 6 đọc, viết chưa thạo: Rà soát học sinh toàn huyện

Vụ nam sinh lớp 6 đọc, viết chưa thạo: Rà soát học sinh toàn huyện

Giáo dục - 9 giờ trước

Sau khi một học sinh lớp 6 đọc, viết chưa thạo được phát hiện, Phòng GD-ĐT huyện Minh hoá đã chỉ đạo các trường tiểu học, THCS rà soát chất lượng học sinh yếu kém.

Hà Nội: Xót xa hàng loạt cây xanh bị tỉa trơ trụi

Hà Nội: Xót xa hàng loạt cây xanh bị tỉa trơ trụi

Đời sống - 11 giờ trước

GĐXH - Hàng loạt cây xanh ở ngõ 86 và 15 phố Duy Tân (phường Dịch Vọng Hậu, quận Cầu Giấy, Hà Nội) bị cắt trụi cành lá dù thời điểm này chuẩn bị bước vào nắng nóng đỉnh điểm, khiến người dân tiếc nuối.

Chiêu trò 'hút' hàng nghìn tỷ đồng của Công ty Tâm Lộc Phát

Chiêu trò 'hút' hàng nghìn tỷ đồng của Công ty Tâm Lộc Phát

Pháp luật - 11 giờ trước

GĐXH - Chỉ trong một thời gian ngắn, Tâm Lộc Phát từ một công ty "bé xíu" bỗng nhiên "nổi đình, nổi đám" trên khắp các trang mạng xã hội bởi khả năng thu hút các nhà đầu tư trong việc huy động vốn...

Án mạng đau thương ở Lai Châu: Dùng dao sát hại mẹ con của người tình

Án mạng đau thương ở Lai Châu: Dùng dao sát hại mẹ con của người tình

Pháp luật - 11 giờ trước

GĐXH - Cho rằng mẹ người tình ngăn cấm chuyện tình cảm, Hồ đã dùng dao sát hại người phụ nữ này. Trong cơn say máu, Hồ sát luôn người yêu rồi dùng dao tự đâm vào bụng mình để tự sát.

Nhiều nạn nhân sập bẫy lừa đảo của kẻ môi giới bất động sản

Nhiều nạn nhân sập bẫy lừa đảo của kẻ môi giới bất động sản

Pháp luật - 11 giờ trước

GĐXH - Với thủ đoạn đưa thông tin gian dối cho rằng, bản thân đang đầu tư đất thuộc các dự án tại tỉnh Quảng Ninh và Thanh Hóa, đối tượng đề nghị các cá nhân góp vốn chung tiền mua đất. Tiếp đó, Hà yêu cầu các nạn nhân đưa tiền để chi phí tách thửa, sang tên...

Gió mùa Đông Bắc sắp tràn xuống miền Bắc sau chuỗi ngày nắng nóng đỉnh điểm

Gió mùa Đông Bắc sắp tràn xuống miền Bắc sau chuỗi ngày nắng nóng đỉnh điểm

Thời sự - 12 giờ trước

GĐXH - Theo dự báo thời tiết, sau kỳ nghỉ lễ 30/4, Bắc Bộ đón khối không khí lạnh yếu từ lục địa Trung Quốc di chuyển xuống. Thời tiết sẽ có sự thay đổi, trời có mưa sau chuỗi ngày nắng nóng.

Người dân hối hả về quê nghỉ lễ 30/4 - 1/5, bến xe, phố phường Hà Nội bắt đầu đông đúc

Người dân hối hả về quê nghỉ lễ 30/4 - 1/5, bến xe, phố phường Hà Nội bắt đầu đông đúc

Đời sống - 13 giờ trước

GĐXH - Ngay từ đầu giờ chiều 26/4 (ngày làm việc cuối cùng trước kỳ nghỉ lễ 30/4 - 1/5), các bến xe, tuyến đường cửa ngõ trên địa bàn Hà Nội đã bắt đầu đông đúc, người dân hối hả "khăn gói" lên đường về quê.

Phát hiện vật thể nghi là người trong đám cháy nhà xưởng, nơi 2 phóng viên tố bị hành hung

Phát hiện vật thể nghi là người trong đám cháy nhà xưởng, nơi 2 phóng viên tố bị hành hung

Pháp luật - 13 giờ trước

GĐXH - Theo lãnh đạo xã Ngũ Hiệp, huyện Thanh Trì, trong quá trình khám nghiệm hiện trường vụ cháy nhà xưởng, lực lượng chức năng phát hiện một vật thể đã than hoá, nghi là người. Hiện địa phương đang chờ thông tin kết luận từ cơ quan pháp y.

Top