Hà Nội
23°C / 22-25°C

Sở GD&ĐT Hà Nội nói về phí "giữ chỗ" vào lớp 10 trường tư: Chưa đúng cả lý lẫn tình!

Thứ năm, 19:28 12/07/2018 | Xã hội

GiadinhNet - Lãnh đạo Sở GD&ĐT Hà Nội cho biết, đến nay các trường THPT dân lập đã hứa sẽ trả lại tiền “đặt chỗ”, “ghi danh” vào lớp 10 cho phụ huynh.

Thông tin về công tác tuyển sinh lớp 10 năm học 2018 - 2019, chiều 11/7, lãnh đạo Sở GD&ĐT Hà Nội thông tin: Vừa rồi, kỳ thi tuyển sinh vào lớp 10 của ngành giáo dục Hà Nội có câu chuyện các trường tư thục thu những khoản tạo ra bức xúc của phụ huynh học sinh như đặt chỗ, ghi danh... Khi biết được thông tin đó, Sở đã cử cán bộ xuống kiểm tra, gửi văn bản yêu cầu các trường trả các khoản phí đã đóng khi rút hồ sơ.

Ông Lê Ngọc Quang - Phó Giám đốc Sở GD&ĐT Hà Nội cho biết, sau khi Sở gửi văn bản tới các đơn vị liên quan, xuất hiện những câu chuyện trao đổi với nhau cho rằng cái này là đúng, cái này là sai, có đúng quy định không…

"Trường tư thục là doanh nghiệp, đã thỏa thuận với dân, Sở can thiệp liệu có quá? Chúng tôi dùng nhiều biện pháp có ý kiến với trường tư thục, bằng văn bản, vận động, gọi điện để các trường hiểu. Nhưng cũng có ý kiến trao đổi trái chiều rằng Sở làm quá", ông Quang nói.

Trước hết nói về lý, theo ông Quang, các trường tư thục đều nằm trong hệ thống giáo dục quốc dân do các cơ quan chính quyền của Hà Nội quản lý, được nhà nước giao đất, miễn tiền sử dụng đất, được miễn tiền thuế thu nhập cá nhân (nếu làm ăn không có lãi), có cơ chế chương trình, SGK… Đó là đơn vị được nhà nước bảo hộ, thì phải thực hiện các quy định của nhà nước.


Theo lãnh đạo Sở GD&ĐT Hà Nội, trường THPT Dân lập Lương Thế Vinh đã thông tin sẽ trả lại tiền cho phụ huynh.

Theo lãnh đạo Sở GD&ĐT Hà Nội, trường THPT Dân lập Lương Thế Vinh đã thông tin sẽ trả lại tiền cho phụ huynh.

Cũng theo ông Quang, Nghị định 69 của Chính phủ năm 2018 ở mục 14 quy định các khoản thu, các trường tư được thực hiên 5 khoản, bao gồm: thu phí và lệ phí, thu từ hoạt động cung cấp hàng hóa, lãi từ hoạt động liên kết, kinh phí do ngân sách được nhà nước tài trợ và viện trợ và tài trợ. Trong 5 khoản thu này thì không có khoản nào là phí đặt chỗ và phí ghi danh.

Các trường tư thục chỉ được quyết định học phí và lệ phí tuyển sinh. Nghị định 86 có quy quy định về việc thu của các trường tư thục. Như vậy, về mặt lý các trường tư thục đặt ra các khoản thu đó là không đúng quy định. Sở GD&ĐT Hà Nội đặt ra vấn đề yêu cầu các trường trả lại các khoản thu là đúng quy định. Gần đây, chúng tôi nhận được yêu cầu của Bộ GD&ĐT yêu cầu các trường phải trả lại phí cho thí sinh” - ông Quang cho hay.

Về tình, ông Quang cho rằng, các trường tư được tự chủ, nhưng tự chủ trong giáo dục thì phải đạt mục tiêu giáo dục là cung cấp tri thức và giáo dục nhân cách: "Chúng ta dạy các em bao dung, nhân ái, nhưng nếu chúng ta làm như thế thì khó khơi dậy giáo dục nhân cách tốt đẹp cho học sinh".

Về việc các trường thực hiện hoàn trả lại tiền cho các phụ huynh khi không có nhu cầu học nữa, ông Lê Ngọc Quang cho biết: “Hầu hết các trường THPT thông tin với chúng tôi như: Marie Curie, Nguyễn Bỉnh Khiêm, Nguyễn Siêu, Tạ Quang Bửu, Đào Duy Từ, Đoàn Thi Điểm hứa sẽ trả cho phụ huynh. Trưa 11/7, trường Lương Thế Vinh cũng nhắn là sẽ trả lại tiền cho phụ huynh. Đến giờ hầu hết các trường đã thuận theo cái chung thấu tình đạt lý và hứa sẽ trả cho phụ huynh và các con số tiền này”.

Sở GD&ĐT Hà Nội nói gì về phí “giữ chỗ” vào lớp 10 trường tư? Sở GD&ĐT Hà Nội nói gì về phí “giữ chỗ” vào lớp 10 trường tư?

GiadinhNet - Liên quan đến sự việc một số trường dân lập không trả lại tiền cho phụ huynh khi rút hồ sơ trúng tuyển, Sở GD&ĐT Hà Nội cho biết, không có quy định nào về phí đặt cọc và đã yêu cầu các trường phải trả lại.

Quang Anh

Ngô Quang Huy
Bình luận
Xem thêm bình luận
Ý kiến của bạn
Thủ đoạn 'gọi vốn' bất động sản của siêu lừa đất Cảng

Thủ đoạn 'gọi vốn' bất động sản của siêu lừa đất Cảng

Pháp luật - 4 giờ trước

GĐXH - Để lừa các nhà đầu tư chuyển tiền, Hòa đã đưa các thông tin gian dối về việc Công ty TNHH Pros Land có hợp tác với các chủ dự án lớn, mua được các suất bất động sản với giá ưu đãi, suất đối ngoại. Đây chính là cái bẫy khiến gần 40 nạn nhân bị lừa.

Tài xế ô tô đạp nhầm chân ga, húc đổ trụ bơm xăng cùng nhiều xe máy

Tài xế ô tô đạp nhầm chân ga, húc đổ trụ bơm xăng cùng nhiều xe máy

Đời sống - 4 giờ trước

Đổ xăng xong, tài xế H. lái xe đi nhưng đạp nhầm chân ga dẫn đến chiếc xe mất kiểm soát, gây tai nạn liên hoàn.

Vụ nam sinh lớp 6 đọc, viết chưa thạo: Rà soát học sinh toàn huyện

Vụ nam sinh lớp 6 đọc, viết chưa thạo: Rà soát học sinh toàn huyện

Giáo dục - 4 giờ trước

Sau khi một học sinh lớp 6 đọc, viết chưa thạo được phát hiện, Phòng GD-ĐT huyện Minh hoá đã chỉ đạo các trường tiểu học, THCS rà soát chất lượng học sinh yếu kém.

Hà Nội: Xót xa hàng loạt cây xanh bị tỉa trơ trụi

Hà Nội: Xót xa hàng loạt cây xanh bị tỉa trơ trụi

Đời sống - 6 giờ trước

GĐXH - Hàng loạt cây xanh ở ngõ 86 và 15 phố Duy Tân (phường Dịch Vọng Hậu, quận Cầu Giấy, Hà Nội) bị cắt trụi cành lá dù thời điểm này chuẩn bị bước vào nắng nóng đỉnh điểm, khiến người dân tiếc nuối.

Chiêu trò 'hút' hàng nghìn tỷ đồng của Công ty Tâm Lộc Phát

Chiêu trò 'hút' hàng nghìn tỷ đồng của Công ty Tâm Lộc Phát

Pháp luật - 6 giờ trước

GĐXH - Chỉ trong một thời gian ngắn, Tâm Lộc Phát từ một công ty "bé xíu" bỗng nhiên "nổi đình, nổi đám" trên khắp các trang mạng xã hội bởi khả năng thu hút các nhà đầu tư trong việc huy động vốn...

Án mạng đau thương ở Lai Châu: Dùng dao sát hại mẹ con của người tình

Án mạng đau thương ở Lai Châu: Dùng dao sát hại mẹ con của người tình

Pháp luật - 6 giờ trước

GĐXH - Cho rằng mẹ người tình ngăn cấm chuyện tình cảm, Hồ đã dùng dao sát hại người phụ nữ này. Trong cơn say máu, Hồ sát luôn người yêu rồi dùng dao tự đâm vào bụng mình để tự sát.

Nhiều nạn nhân sập bẫy lừa đảo của kẻ môi giới bất động sản

Nhiều nạn nhân sập bẫy lừa đảo của kẻ môi giới bất động sản

Pháp luật - 6 giờ trước

GĐXH - Với thủ đoạn đưa thông tin gian dối cho rằng, bản thân đang đầu tư đất thuộc các dự án tại tỉnh Quảng Ninh và Thanh Hóa, đối tượng đề nghị các cá nhân góp vốn chung tiền mua đất. Tiếp đó, Hà yêu cầu các nạn nhân đưa tiền để chi phí tách thửa, sang tên...

Gió mùa Đông Bắc sắp tràn xuống miền Bắc sau chuỗi ngày nắng nóng đỉnh điểm

Gió mùa Đông Bắc sắp tràn xuống miền Bắc sau chuỗi ngày nắng nóng đỉnh điểm

Thời sự - 6 giờ trước

GĐXH - Theo dự báo thời tiết, sau kỳ nghỉ lễ 30/4, Bắc Bộ đón khối không khí lạnh yếu từ lục địa Trung Quốc di chuyển xuống. Thời tiết sẽ có sự thay đổi, trời có mưa sau chuỗi ngày nắng nóng.

Người dân hối hả về quê nghỉ lễ 30/4 - 1/5, bến xe, phố phường Hà Nội bắt đầu đông đúc

Người dân hối hả về quê nghỉ lễ 30/4 - 1/5, bến xe, phố phường Hà Nội bắt đầu đông đúc

Đời sống - 8 giờ trước

GĐXH - Ngay từ đầu giờ chiều 26/4 (ngày làm việc cuối cùng trước kỳ nghỉ lễ 30/4 - 1/5), các bến xe, tuyến đường cửa ngõ trên địa bàn Hà Nội đã bắt đầu đông đúc, người dân hối hả "khăn gói" lên đường về quê.

Phát hiện vật thể nghi là người trong đám cháy nhà xưởng, nơi 2 phóng viên tố bị hành hung

Phát hiện vật thể nghi là người trong đám cháy nhà xưởng, nơi 2 phóng viên tố bị hành hung

Pháp luật - 8 giờ trước

GĐXH - Theo lãnh đạo xã Ngũ Hiệp, huyện Thanh Trì, trong quá trình khám nghiệm hiện trường vụ cháy nhà xưởng, lực lượng chức năng phát hiện một vật thể đã than hoá, nghi là người. Hiện địa phương đang chờ thông tin kết luận từ cơ quan pháp y.

Top