Hà Nội
23°C / 22-25°C

Phương pháp học tiếng Anh của bé 5 tuổi gây sốt trên truyền hình

Thứ tư, 16:13 15/03/2017 | Xã hội

Mẹ bé Minh Anh đã tìm hiểu phương pháp dạy song ngữ và vượt qua những ý kiến trái chiều để giúp con nói tiếng Anh tự tin từ nhỏ.

Trong chương trình "Biệt tài tí hon" tập 9 lên sóng VTV tối 12/3, bé Đoàn Ngọc Minh Anh (5 tuổi, Hà Nội) với khả năng kể chuyện bằng tiếng Anh đã chinh phục 4 giám khảo gồm ca sĩ Mỹ Linh, ca sĩ Trịnh Thăng Bình, diễn viên Trấn Thành và biên đạo John Huy Trần.

Vốn ngoại ngữ và kỹ năng giao tiếp trôi chảy của Minh Anh gây ấn tượng cho khán giả, đặc biệt là khi bé tiết lộ cả bố và mẹ đều là người Việt Nam. Nhiều phụ huynh mong muốn tìm hiểu phương pháp học tiếng Anh của cô bé này.

Chị Liêu Thủy Tiên (mẹ Minh Anh) cho biết, quá trình theo đuổi phương pháp dạy ngoại ngữ cho con vấp phải nhiều ý kiến trái chiều giữa nên và không nên dạy trẻ nhỏ bằng song ngữ. Ngoài Minh Anh (tên ở nhà là Miu), chị Thủy Tiên còn có con gái nhỏ Lâm An (Moon) mới 3 tuổi và cả hai đều theo học trường mầm non song ngữ.

Tốt nghiệp MBA tại Thụy Sĩ, chị Thủy Tiên có lợi thế về tiếng Anh, do vậy quyết tâm dạy con theo phương pháp song ngữ. Quan điểm của giảng viên Đại học Kinh tế quốc dân này là nên dạy tiếng Anh cho con càng sớm càng tốt, bởi giao tiếp là bản năng của con người và diễn ra một cách tự nhiên.

Để giới thiệu từ vựng cho con, chị nói "Đây là cái bàn - table, đây là quyển sách - book, quyển sách - book này màu vàng - yellow", "Con có thấy vui không - Are you happy?"... Cuộc hội thoại sẽ phát triển dần theo thời gian, từ một hai từ ngắn hình thành nên câu dài. Các từ vựng cảm xúc như "tired" (mệt mỏi) được chị diễn tả bằng biểu cảm gương mặt và ngôn ngữ cơ thể. Ban đầu, bé chưa thể đáp lại nhưng thông tin đó sẽ được não bộ của bé ghi nhớ khi lặp lại nhiều lần.

Hai chị em Minh Anh vừa vẽ tranh vừa trò chuyện với mẹ.

Bên cạnh đó, bà mẹ hai con thường tận dụng công nghệ để dạy con. "Nhiều gia đình không muốn trẻ tiếp xúc với TV, iPad, máy tính quá nhiều bởi e ngại chứng tự kỷ, tuy nhiên cũng có những cách sử dụng công cụ này hiệu quả. Miu và Moon đều có iPad riêng, trong đó bố mẹ đã cài rất nhiều trò chơi giáo dục sử dụng tiếng Anh", chị nói.

Theo người mẹ, Minh Anh là "con nghiện" Youtube. Để kiểm soát nội dung trên mỗi iPad, chị Thủy Tiên giới hạn những kênh phù hợp để con truy cập, tùy theo sở thích của bé. "Thông thường, những đứa trẻ tiếp xúc song ngữ sẽ có giai đoạn giữ yên lặng, không giao tiếp dù bằng tiếng Việt hay tiếng Anh và khiến nhiều bố mẹ lo lắng, không biết mình có đang đi sai hướng không", chị chia sẻ.

Minh Anh thể hiện tình yêu với mẹ.

Trước lo ngại con bị loạn ngôn khi học song ngữ, chị tìm cách khuyến khích nhẹ nhàng và đưa ra hình thức khen thưởng. Chị đặt ra quy định riêng, Minh Anh có thể nói tiếng Anh với mẹ ở nhà, nhưng ra đường phải nói tiếng Việt với mọi người, yêu cầu bé thực hiện nghiêm túc.

"Mỗi đứa trẻ sinh ra đều là thiên tài ngôn ngữ", chị Thủy Tiên khẳng định. Tuy nhiên, quá trình dạy song ngữ đòi hỏi bố mẹ phải thực sự giỏi ngôn ngữ trước khi dạy con.

Theo phương pháp của mẹ, hai bé Miu và Moon sớm phát triển khả năng ngôn ngữ, thường xuyên trò chuyện với nhau bằng tiếng Anh. Kênh MMM Channel của hai bé hiện có gần 200 video, được nhiều người ghé thăm để tìm kiếm động lực học ngoại ngữ và dạy ngoại ngữ cho con từ nhỏ.

Minh Anh chia sẻ về trải nghiệm lần thứ hai đến Sài Gòn

Theo VnExpress

Bình luận
Xem thêm bình luận
Ý kiến của bạn
Thủ đoạn 'gọi vốn' bất động sản của siêu lừa đất Cảng

Thủ đoạn 'gọi vốn' bất động sản của siêu lừa đất Cảng

Pháp luật - 6 giờ trước

GĐXH - Để lừa các nhà đầu tư chuyển tiền, Hòa đã đưa các thông tin gian dối về việc Công ty TNHH Pros Land có hợp tác với các chủ dự án lớn, mua được các suất bất động sản với giá ưu đãi, suất đối ngoại. Đây chính là cái bẫy khiến gần 40 nạn nhân bị lừa.

Tài xế ô tô đạp nhầm chân ga, húc đổ trụ bơm xăng cùng nhiều xe máy

Tài xế ô tô đạp nhầm chân ga, húc đổ trụ bơm xăng cùng nhiều xe máy

Đời sống - 6 giờ trước

Đổ xăng xong, tài xế H. lái xe đi nhưng đạp nhầm chân ga dẫn đến chiếc xe mất kiểm soát, gây tai nạn liên hoàn.

Vụ nam sinh lớp 6 đọc, viết chưa thạo: Rà soát học sinh toàn huyện

Vụ nam sinh lớp 6 đọc, viết chưa thạo: Rà soát học sinh toàn huyện

Giáo dục - 6 giờ trước

Sau khi một học sinh lớp 6 đọc, viết chưa thạo được phát hiện, Phòng GD-ĐT huyện Minh hoá đã chỉ đạo các trường tiểu học, THCS rà soát chất lượng học sinh yếu kém.

Hà Nội: Xót xa hàng loạt cây xanh bị tỉa trơ trụi

Hà Nội: Xót xa hàng loạt cây xanh bị tỉa trơ trụi

Đời sống - 8 giờ trước

GĐXH - Hàng loạt cây xanh ở ngõ 86 và 15 phố Duy Tân (phường Dịch Vọng Hậu, quận Cầu Giấy, Hà Nội) bị cắt trụi cành lá dù thời điểm này chuẩn bị bước vào nắng nóng đỉnh điểm, khiến người dân tiếc nuối.

Chiêu trò 'hút' hàng nghìn tỷ đồng của Công ty Tâm Lộc Phát

Chiêu trò 'hút' hàng nghìn tỷ đồng của Công ty Tâm Lộc Phát

Pháp luật - 8 giờ trước

GĐXH - Chỉ trong một thời gian ngắn, Tâm Lộc Phát từ một công ty "bé xíu" bỗng nhiên "nổi đình, nổi đám" trên khắp các trang mạng xã hội bởi khả năng thu hút các nhà đầu tư trong việc huy động vốn...

Án mạng đau thương ở Lai Châu: Dùng dao sát hại mẹ con của người tình

Án mạng đau thương ở Lai Châu: Dùng dao sát hại mẹ con của người tình

Pháp luật - 8 giờ trước

GĐXH - Cho rằng mẹ người tình ngăn cấm chuyện tình cảm, Hồ đã dùng dao sát hại người phụ nữ này. Trong cơn say máu, Hồ sát luôn người yêu rồi dùng dao tự đâm vào bụng mình để tự sát.

Nhiều nạn nhân sập bẫy lừa đảo của kẻ môi giới bất động sản

Nhiều nạn nhân sập bẫy lừa đảo của kẻ môi giới bất động sản

Pháp luật - 8 giờ trước

GĐXH - Với thủ đoạn đưa thông tin gian dối cho rằng, bản thân đang đầu tư đất thuộc các dự án tại tỉnh Quảng Ninh và Thanh Hóa, đối tượng đề nghị các cá nhân góp vốn chung tiền mua đất. Tiếp đó, Hà yêu cầu các nạn nhân đưa tiền để chi phí tách thửa, sang tên...

Gió mùa Đông Bắc sắp tràn xuống miền Bắc sau chuỗi ngày nắng nóng đỉnh điểm

Gió mùa Đông Bắc sắp tràn xuống miền Bắc sau chuỗi ngày nắng nóng đỉnh điểm

Thời sự - 8 giờ trước

GĐXH - Theo dự báo thời tiết, sau kỳ nghỉ lễ 30/4, Bắc Bộ đón khối không khí lạnh yếu từ lục địa Trung Quốc di chuyển xuống. Thời tiết sẽ có sự thay đổi, trời có mưa sau chuỗi ngày nắng nóng.

Người dân hối hả về quê nghỉ lễ 30/4 - 1/5, bến xe, phố phường Hà Nội bắt đầu đông đúc

Người dân hối hả về quê nghỉ lễ 30/4 - 1/5, bến xe, phố phường Hà Nội bắt đầu đông đúc

Đời sống - 9 giờ trước

GĐXH - Ngay từ đầu giờ chiều 26/4 (ngày làm việc cuối cùng trước kỳ nghỉ lễ 30/4 - 1/5), các bến xe, tuyến đường cửa ngõ trên địa bàn Hà Nội đã bắt đầu đông đúc, người dân hối hả "khăn gói" lên đường về quê.

Phát hiện vật thể nghi là người trong đám cháy nhà xưởng, nơi 2 phóng viên tố bị hành hung

Phát hiện vật thể nghi là người trong đám cháy nhà xưởng, nơi 2 phóng viên tố bị hành hung

Pháp luật - 9 giờ trước

GĐXH - Theo lãnh đạo xã Ngũ Hiệp, huyện Thanh Trì, trong quá trình khám nghiệm hiện trường vụ cháy nhà xưởng, lực lượng chức năng phát hiện một vật thể đã than hoá, nghi là người. Hiện địa phương đang chờ thông tin kết luận từ cơ quan pháp y.

Top