Hà Nội
23°C / 22-25°C

Phụ huynh lo lắng, trường học hối hả ngăn "bùa lưỡi" mê hoặc học sinh

Thứ năm, 16:15 29/09/2016 | Xã hội

GiadinhNet - Nhiều trường học ở thành phố lớn như Hà Nội, TP.Hồ Chí Minh đang đẩy mạnh công tác tuyên truyền, phòng chống tác hại của ma túy “tem giấy” đối với học sinh.

Ám ảnh vì “bùa lưỡi” nguy hiểm

Thời gian từ đầu năm học trở lại đây, thông tin về trường hợp một học sinh 15 tuổi bị nghiện ma túy “tem giấy” (hay còn có tên gọi là “bùa lưỡi”) và phải điều trị tại Bệnh viện Tâm thần TP.HCM đã khiến nhiều phụ huynh hoang mang, lo lắng.

Anh Trần Văn Công nhà ở quận 5 (TP.HCM), có con học lớp 7 chia sẻ: “Từ lúc nghe nói có trường hợp có cháu bị nghiện ma túy “tem giấy” mà tôi thấy khá lo lắng. Loại ma túy này nhỏ gọn, dễ dùng và chỉ vì các cháu còn trẻ chưa nhận thức được tác hại mà “tặc lưỡi” thử, hoặc bạn bè ép dùng thì rất nguy hiểm. Từ hôm ấy đến giờ, tôi phải để ý cháu kỹ càng, luôn hỏi han, quan sát và chia sẻ những tác hại để con không mắc phải”.

Ma túy tem giấy được sử dụng đặt vào lưỡi, gây áo giác và nghiện. Ảnh: TL
Ma túy "tem giấy" được sử dụng đặt vào lưỡi, gây áo giác và nghiện. Ảnh: TL

Tại Hà Nội, các bệnh viện cũng chưa ghi nhận trường hợp ca bệnh nào nhập viện vì dùng “tem giấy” ma túy. Nhưng nỗi lo về hiểm họa ma túy tem giấy đã trở thành nỗi ám ảnh lo sợ của rất nhiều gia đình đang có con đi học ở bậc phổ thông.

Sau khi nghe nói thông tin về ma túy “tem giấy” có thể dễ dàng bày bán ở vỉa hè, hàng quán khu vực cổng trường, chị Lê Thu Nga có con học lớp 11 tại Mỹ Đình lo lắng: “Con học lớp 11 rồi, nhận thức cũng có, nhưng vẫn còn trẻ con lắm. Cũng dễ dàng trở thành đối tượng để bạn bè, người lạ rủ rê, nếm thử rồi mắc nghiện. Mong rằng các cơ quan chức năng, nhà trường tăng cường quản lý, giáo dục các cháu về tác hại của loại ma túy nguy hiểm này”.

Theo các chuyên gia về y tế, “tem giấy” là loại ma túy mới xuất hiện ở Việt Nam. Nó được “tung ra” dưới hình thức tẩm LSD (một loại ma túy) vào những miếng giấy nhỏ (như con tem, kích thước 1,5 x 1,5cm), in hình ngộ nghĩnh hoặc hình các nhân vật nổi tiếng, danh nhân thế giới với giá rất rẻ, chỉ khoảng 20.000 đồng một miếng. Cách sử dụng lại đơn giản là liếm hay ngậm trên lưỡi. Học sinh rất dễ bị dụ dỗ vì nó có tác dụng gây ảo giác, hoang tưởng.


Ma túy tem giấy nhỏ gọn, dễ dùng có thể gây nguy hiểm đối với học sinh, sinh viên. Ảnh: TL

Ma túy "tem giấy" nhỏ gọn, dễ dùng có thể gây nguy hiểm đối với học sinh, sinh viên. Ảnh: TL

Trường học tăng cường đối phó

Trước những tác hại, có thể gây diễn biến phức tạp của loại ma túy “tem giấy”, ngày 27/9, Sở GD&ĐT TP.HCM đã có văn bản gửi các đơn vị, trường học về việc tăng cường công tác truyền thông về tác hại của việc sử dụng trái phép các sản phẩm có chứa chất ma túy, đặc biệt là sản phẩm “tem giấy” ma túy.

Sở đề nghị các đơn vị, trường học tham mưu văn bản đề xuất chính quyền địa phương tăng cường kiểm tra giải quyết dứt điểm tình trạng buôn bán hàng rong trước cổng trường; tiến hành kiểm tra, rà soát các khu vực xung quanh trường học để đảm bảo tình hình an ninh trật tự.

Tuyên truyền nhắc nhở, cảnh báo học sinh, sinh viên tăng cường đề cao cảnh giác, không bị lôi kéo, dụ dỗ sử dụng sản phẩm có chứa chất ma túy dưới mọi hình thức. Thông tin rộng rãi đến cha mẹ học sinh, sinh viên chú ý quan tâm đến hoạt động học tập, sinh hoạt và vui chơi của con em nhiều hơn và phối hợp tích cực với nhà trường trong quản lý và giáo dục học sinh, sinh viên.

Trước đó, ngày 22/9, Văn phòng Chính phủ vừa có văn bản truyền đạt ý kiến chỉ đạo của Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam về việc phòng ngừa, đấu tranh với ma túy dưới hình thức "tem giấy". Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam, Chủ tịch Ủy ban Quốc gia phòng, chống AIDS và phòng, chống tệ nạn ma túy, mại dâm giao Bộ Công an chủ trì, phối hợp với Bộ GD&ĐT và các cơ quan, địa phương liên quan kịp thời triển khai các biện pháp phòng ngừa và đấu tranh hiệu quả đối với hiện tượng này, báo cáo kết quả lên Thủ tướng Chính phủ trước ngày 31/10/2016.

Phòng Công tác học sinh sinh viên (Sở GD&ĐT Hà Nội) cũng đã lên tiếng cảnh báo các tệ nạn ma túy tại thủ đô tiềm ẩn nhiều nguy cơ tiếp cận đến môi trường học đường, đặc biệt là tác động đến học sinh, sinh viên dưới nhiều hình thức tinh vi, phức tạp.

Theo yêu cầu của Sở GD&ĐT Hà Nội, các trường tổ chức khám sức khỏe đầu năm cho học sinh, kết hợp kiểm tra, xét nghiệm sử dụng ma túy ngẫu nhiên và xét nghiệm đột xuất khi cần thiết đối với người có biểu hiện nghi vấn sử dụng ma túy trái phép.

Bên cạnh đó, các trường học cần chủ động phối hợp với các ban ngành, đoàn thể tại địa phương, kiểm tra, theo dõi, giải tỏa các hàng quán, người bán hàng rong, các tụ điểm có biểu hiện phức tạp, liên quan đến ma túy ở các khu vực xung quanh trường học.

Quang Anh

Ngô Quang Huy
Bình luận
Xem thêm bình luận
Ý kiến của bạn
Thủ đoạn 'gọi vốn' bất động sản của siêu lừa đất Cảng

Thủ đoạn 'gọi vốn' bất động sản của siêu lừa đất Cảng

Pháp luật - 7 giờ trước

GĐXH - Để lừa các nhà đầu tư chuyển tiền, Hòa đã đưa các thông tin gian dối về việc Công ty TNHH Pros Land có hợp tác với các chủ dự án lớn, mua được các suất bất động sản với giá ưu đãi, suất đối ngoại. Đây chính là cái bẫy khiến gần 40 nạn nhân bị lừa.

Tài xế ô tô đạp nhầm chân ga, húc đổ trụ bơm xăng cùng nhiều xe máy

Tài xế ô tô đạp nhầm chân ga, húc đổ trụ bơm xăng cùng nhiều xe máy

Đời sống - 7 giờ trước

Đổ xăng xong, tài xế H. lái xe đi nhưng đạp nhầm chân ga dẫn đến chiếc xe mất kiểm soát, gây tai nạn liên hoàn.

Vụ nam sinh lớp 6 đọc, viết chưa thạo: Rà soát học sinh toàn huyện

Vụ nam sinh lớp 6 đọc, viết chưa thạo: Rà soát học sinh toàn huyện

Giáo dục - 7 giờ trước

Sau khi một học sinh lớp 6 đọc, viết chưa thạo được phát hiện, Phòng GD-ĐT huyện Minh hoá đã chỉ đạo các trường tiểu học, THCS rà soát chất lượng học sinh yếu kém.

Hà Nội: Xót xa hàng loạt cây xanh bị tỉa trơ trụi

Hà Nội: Xót xa hàng loạt cây xanh bị tỉa trơ trụi

Đời sống - 9 giờ trước

GĐXH - Hàng loạt cây xanh ở ngõ 86 và 15 phố Duy Tân (phường Dịch Vọng Hậu, quận Cầu Giấy, Hà Nội) bị cắt trụi cành lá dù thời điểm này chuẩn bị bước vào nắng nóng đỉnh điểm, khiến người dân tiếc nuối.

Chiêu trò 'hút' hàng nghìn tỷ đồng của Công ty Tâm Lộc Phát

Chiêu trò 'hút' hàng nghìn tỷ đồng của Công ty Tâm Lộc Phát

Pháp luật - 9 giờ trước

GĐXH - Chỉ trong một thời gian ngắn, Tâm Lộc Phát từ một công ty "bé xíu" bỗng nhiên "nổi đình, nổi đám" trên khắp các trang mạng xã hội bởi khả năng thu hút các nhà đầu tư trong việc huy động vốn...

Án mạng đau thương ở Lai Châu: Dùng dao sát hại mẹ con của người tình

Án mạng đau thương ở Lai Châu: Dùng dao sát hại mẹ con của người tình

Pháp luật - 9 giờ trước

GĐXH - Cho rằng mẹ người tình ngăn cấm chuyện tình cảm, Hồ đã dùng dao sát hại người phụ nữ này. Trong cơn say máu, Hồ sát luôn người yêu rồi dùng dao tự đâm vào bụng mình để tự sát.

Nhiều nạn nhân sập bẫy lừa đảo của kẻ môi giới bất động sản

Nhiều nạn nhân sập bẫy lừa đảo của kẻ môi giới bất động sản

Pháp luật - 9 giờ trước

GĐXH - Với thủ đoạn đưa thông tin gian dối cho rằng, bản thân đang đầu tư đất thuộc các dự án tại tỉnh Quảng Ninh và Thanh Hóa, đối tượng đề nghị các cá nhân góp vốn chung tiền mua đất. Tiếp đó, Hà yêu cầu các nạn nhân đưa tiền để chi phí tách thửa, sang tên...

Gió mùa Đông Bắc sắp tràn xuống miền Bắc sau chuỗi ngày nắng nóng đỉnh điểm

Gió mùa Đông Bắc sắp tràn xuống miền Bắc sau chuỗi ngày nắng nóng đỉnh điểm

Thời sự - 9 giờ trước

GĐXH - Theo dự báo thời tiết, sau kỳ nghỉ lễ 30/4, Bắc Bộ đón khối không khí lạnh yếu từ lục địa Trung Quốc di chuyển xuống. Thời tiết sẽ có sự thay đổi, trời có mưa sau chuỗi ngày nắng nóng.

Người dân hối hả về quê nghỉ lễ 30/4 - 1/5, bến xe, phố phường Hà Nội bắt đầu đông đúc

Người dân hối hả về quê nghỉ lễ 30/4 - 1/5, bến xe, phố phường Hà Nội bắt đầu đông đúc

Đời sống - 10 giờ trước

GĐXH - Ngay từ đầu giờ chiều 26/4 (ngày làm việc cuối cùng trước kỳ nghỉ lễ 30/4 - 1/5), các bến xe, tuyến đường cửa ngõ trên địa bàn Hà Nội đã bắt đầu đông đúc, người dân hối hả "khăn gói" lên đường về quê.

Phát hiện vật thể nghi là người trong đám cháy nhà xưởng, nơi 2 phóng viên tố bị hành hung

Phát hiện vật thể nghi là người trong đám cháy nhà xưởng, nơi 2 phóng viên tố bị hành hung

Pháp luật - 11 giờ trước

GĐXH - Theo lãnh đạo xã Ngũ Hiệp, huyện Thanh Trì, trong quá trình khám nghiệm hiện trường vụ cháy nhà xưởng, lực lượng chức năng phát hiện một vật thể đã than hoá, nghi là người. Hiện địa phương đang chờ thông tin kết luận từ cơ quan pháp y.

Top