Hà Nội
23°C / 22-25°C

Phụ huynh làm kế hoạch nhỏ thay con

Thứ tư, 14:03 20/05/2015 | Xã hội

Cuối năm học, nghe trường thông báo phải làm kế hoạch nhỏ, nhiều phụ huynh ở Hà Nội đôn đáo chạy khắp nhà người quen xin giấy, sách báo cũ. Có người nhà chật, không tích trữ giấy báo cũ đành ra hàng đồng nát mua.

Nghe con trai học lớp 2 một trường tiểu học ở quận Hoàn Kiếm thông báo phải nộp 10 kg giấy vụn cho nhà trường để làm kế hoạch nhỏ, anh Hoàng Quân đi khắp nhà người quen để gom đủ số lượng. Đi xin mấy ngày anh mới thu được 7 kg.

Anh Quân cho biết, mỗi năm 2 học kỳ là hai lần con phải đóng giấy lộn, sách báo cũ làm kế hoạch nhỏ nên rất đau đầu. Nhà ở thành phố, không gian nhỏ, không có thói quen tích trữ sách báo cũ. "Cô giáo nói là việc đóng góp này không quan trọng, không chạy theo thành tích, nhưng nếu phụ huynh nào đóng dưới 10 kg là con bị phê bình. Cô không ghi vào sổ nhưng nhắc nhở cháu ở trước lớp", anh kể.

Có lần con trai của anh Quân đi học về mặt buồn rười rượi, phụng phịu nói rằng cả lớp bị cô giáo phê bình vì đóng không đủ số lượng giấy, làm cho lớp không được đứng đầu bảng thành tích về phong trào kế hoạch nhỏ.

quangninh-6233-1432011311.jpg
Đội viên thu gom giấy làm kế hoạch nhỏ. Ảnh: quangninh.gov.

 

Chị Thu Hà, có con học trường tiểu học ở quận Thanh Xuân cũng nhận được tin nhắn của nhà trường thông báo làm kế hoạch nhỏ. Con chị học lớp 1 phải đóng 3 kg giấy, còn các cháu khối lớn hơn thì đóng ít hơn một kg.

Làm truyền thông nên chị Hà thu gom báo, tạp chí ở cơ quan rồi mang đi đóng. Phụ huynh nào thu không đủ số lượng thì mua. Có lớp, hội trưởng hội cha mẹ học sinh còn chu đáo mang cả yến sách, báo cũ đến xem có học sinh nào không đóng đủ thì bù vào cho lớp đủ số cân giấy.

"Các cô giải thích là để rèn cho con tính tiết kiệm, bảo vệ môi trường, nhưng trên thực tế toàn là phụ huynh đi xin, đi mua để đóng cho các cháu. Các con không hiểu, phụ huynh cũng không quan tâm đến ý nghĩa của phong trào", chị chia sẻ.

Theo nhiều phụ huynh, không thiếu gì cách để rèn cho học sinh tính tiết kiệm, bảo vệ môi trường. Nhà trường nên thông báo ngay từ đầu năm học, gom được bao nhiêu đóng bấy nhiêu và không áp đặt chỉ tiêu. Chị Tú, có con học trường Tiểu học Nguyễn Bỉnh Khiêm (Cầu Giấy) chia sẻ, khi hỏi con trai nộp giấy vụn làm kế hoạch nhỏ có ý nghĩa gì thì cháu lắc đầu không biết, chỉ nói cô giáo thông báo thì phải đóng.

"Thay vì làm kế hoạch nhỏ bằng giấy báo, nên cho các cháu nuôi lợn tiết kiệm, hoặc dùng sách giáo khoa xong rồi chuyển lại cho nhà trường để góp lại, mang tặng những nơi khó khăn. Nói thật, từ thời mình đi học đã phải góp giấy vụn để làm kế hoạch nhỏ rồi, nhưng góp để làm gì và số tiền sau khi bán giấy vụn đó được dùng như thế nào thì chính mình cũng không biết", chị nói.

Chị Đàm Lan, một phụ huynh lại cho rằng việc làm kế hoạch nhỏ cho con không tốn kém về kinh tế, không mất thời gian, không mấy công sức, đó là việc nhỏ nhưng có tác dụng lớn. Con gái chị mới học lớp 2 trường Tiểu học Nghĩa Đô (Cầu Giấy) nhưng cũng biết dồn sách vở đã học xong cho vào thùng, hoặc mẹ cất vào túi nylon để dành đóng cho kỳ sau. Theo chị, đó là rèn cho cháu biết dọn dẹp, ngăn nắp, biết thu dọn đồ không dùng nữa vào túi nylon gọn gàng.

Biết mỗi năm học con phải đóng sách báo cũ làm kế hoạch nhỏ 2 lần, nên thay vì bán đồng nát, chị Lan để dành sách báo cũ để cho con đóng góp. "Có lần con thích đóng nhiều hơn thì mình cũng vui vẻ. Chắc chắn không đến được ngưỡng tối đa nhưng cũng vượt qua được mức tối thiểu để cho con mình được thoải mái so với các bạn và không bị cô giáo nhắc nhở", phụ huynh này chia sẻ.

Dưới góc độ của giáo viên, cô Tú An dạy lớp 5 than rằng rất áp lực mỗi khi phát động phong trào kế hoạch nhỏ. Cô phải nhắn phụ huynh đóng đúng tiến độ, đúng loại giấy, đủ cân nặng nhà trường yêu cầu. Nếu không đủ thì lại bị tổng phụ trách Đội nhắc nhở. Bản thân cô cũng là phụ huynh nên hiểu, học sinh tiểu học còn nhỏ, thấy cô giáo nhắc làm việc gì thì phải đòi bố mẹ làm cho bằng được, chứ đôi khi các cháu không hiểu được mục đích, ý nghĩa của việc làm đó.

Cô Tú An có cảm giác mỗi lần thực hiện kế hoạch nhỏ là một lần thi đua giữa phụ huynh, giáo viên, trở thành cuộc cạnh tranh giữa các trường. Nhiều trường còn đặt ra chỉ tiêu, mức đóng góp nhiều gấp mấy lần các trường khác. Trong chương trình sơ kết năm học của một trường tiểu học ở quận Hoàn Kiếm, ngoài 11 tấn giấy vụn thu được, trường còn trao danh hiệu kiện tướng kế hoạch nhỏ cho một số học sinh đạt từ 30 đến 90 kg, có em đạt danh hiệu đại kiện tướng từ 100 kg trở lên.

Theo cô giáo này, kế hoạch nhỏ là phong trào ra đời trong những năm đất nước còn chiến tranh, ý nghĩa ban đầu rất tích cực. Mục đích của phong trào là rèn luyện cho học sinh tính tiết kiệm, biết gom góp, biết bảo vệ môi trường, thêm được một phần quỹ cho hoạt động của Đội. "Nhưng ý nghĩa ban đầu dần vơi đi, giờ chỉ còn là phong trào thi đua hình thức. Mà cái gì là hình thức thì nên loại bỏ", cô nói.

 

 

Kế hoạch nhỏ là phong trào của thiếu nhi Việt Nam ra đời năm 1958, do Đội Thiếu niên tiền phong Hồ Chí Minh tổ chức theo sáng kiến của thiếu nhi tỉnh Sơn Tây (cũ) và Hải Phòng, lấy kinh phí thu được để xây nhà máy nhựa thiếu niên tiền phong tại Hải Phòng. Phong trào được mở rộng trên toàn miền Bắc rồi cả nước sau ngày đất nước thống nhất.

Các hoạt động chủ yếu của phong trào là: thu gom giấy, phế liệu, tăng gia, trồng cây, nuôi gia cầm... để có kinh phí xây dựng các công trình có liên quan đến Đội, xây dựng cơ sở vật chất cho hoạt động của Đội, trao học bổng cho học sinh nghèo. Với số lượng hàng triệu đội viên, phong trào thu được nhiều kết quả, như xây dựng Khách sạn khăn quàng đỏ ở Hà Nội, dựng tượng đài và khu di tích kỷ niệm Kim Đồng, xây nhà tưởng niệm anh hùng liệt sĩ Võ Thị Sáu.

 

Theo VnExpress

Bình luận
Xem thêm bình luận
Ý kiến của bạn
Thủ đoạn 'gọi vốn' bất động sản của siêu lừa đất Cảng

Thủ đoạn 'gọi vốn' bất động sản của siêu lừa đất Cảng

Pháp luật - 7 giờ trước

GĐXH - Để lừa các nhà đầu tư chuyển tiền, Hòa đã đưa các thông tin gian dối về việc Công ty TNHH Pros Land có hợp tác với các chủ dự án lớn, mua được các suất bất động sản với giá ưu đãi, suất đối ngoại. Đây chính là cái bẫy khiến gần 40 nạn nhân bị lừa.

Tài xế ô tô đạp nhầm chân ga, húc đổ trụ bơm xăng cùng nhiều xe máy

Tài xế ô tô đạp nhầm chân ga, húc đổ trụ bơm xăng cùng nhiều xe máy

Đời sống - 7 giờ trước

Đổ xăng xong, tài xế H. lái xe đi nhưng đạp nhầm chân ga dẫn đến chiếc xe mất kiểm soát, gây tai nạn liên hoàn.

Vụ nam sinh lớp 6 đọc, viết chưa thạo: Rà soát học sinh toàn huyện

Vụ nam sinh lớp 6 đọc, viết chưa thạo: Rà soát học sinh toàn huyện

Giáo dục - 7 giờ trước

Sau khi một học sinh lớp 6 đọc, viết chưa thạo được phát hiện, Phòng GD-ĐT huyện Minh hoá đã chỉ đạo các trường tiểu học, THCS rà soát chất lượng học sinh yếu kém.

Hà Nội: Xót xa hàng loạt cây xanh bị tỉa trơ trụi

Hà Nội: Xót xa hàng loạt cây xanh bị tỉa trơ trụi

Đời sống - 9 giờ trước

GĐXH - Hàng loạt cây xanh ở ngõ 86 và 15 phố Duy Tân (phường Dịch Vọng Hậu, quận Cầu Giấy, Hà Nội) bị cắt trụi cành lá dù thời điểm này chuẩn bị bước vào nắng nóng đỉnh điểm, khiến người dân tiếc nuối.

Chiêu trò 'hút' hàng nghìn tỷ đồng của Công ty Tâm Lộc Phát

Chiêu trò 'hút' hàng nghìn tỷ đồng của Công ty Tâm Lộc Phát

Pháp luật - 9 giờ trước

GĐXH - Chỉ trong một thời gian ngắn, Tâm Lộc Phát từ một công ty "bé xíu" bỗng nhiên "nổi đình, nổi đám" trên khắp các trang mạng xã hội bởi khả năng thu hút các nhà đầu tư trong việc huy động vốn...

Án mạng đau thương ở Lai Châu: Dùng dao sát hại mẹ con của người tình

Án mạng đau thương ở Lai Châu: Dùng dao sát hại mẹ con của người tình

Pháp luật - 9 giờ trước

GĐXH - Cho rằng mẹ người tình ngăn cấm chuyện tình cảm, Hồ đã dùng dao sát hại người phụ nữ này. Trong cơn say máu, Hồ sát luôn người yêu rồi dùng dao tự đâm vào bụng mình để tự sát.

Nhiều nạn nhân sập bẫy lừa đảo của kẻ môi giới bất động sản

Nhiều nạn nhân sập bẫy lừa đảo của kẻ môi giới bất động sản

Pháp luật - 9 giờ trước

GĐXH - Với thủ đoạn đưa thông tin gian dối cho rằng, bản thân đang đầu tư đất thuộc các dự án tại tỉnh Quảng Ninh và Thanh Hóa, đối tượng đề nghị các cá nhân góp vốn chung tiền mua đất. Tiếp đó, Hà yêu cầu các nạn nhân đưa tiền để chi phí tách thửa, sang tên...

Gió mùa Đông Bắc sắp tràn xuống miền Bắc sau chuỗi ngày nắng nóng đỉnh điểm

Gió mùa Đông Bắc sắp tràn xuống miền Bắc sau chuỗi ngày nắng nóng đỉnh điểm

Thời sự - 9 giờ trước

GĐXH - Theo dự báo thời tiết, sau kỳ nghỉ lễ 30/4, Bắc Bộ đón khối không khí lạnh yếu từ lục địa Trung Quốc di chuyển xuống. Thời tiết sẽ có sự thay đổi, trời có mưa sau chuỗi ngày nắng nóng.

Người dân hối hả về quê nghỉ lễ 30/4 - 1/5, bến xe, phố phường Hà Nội bắt đầu đông đúc

Người dân hối hả về quê nghỉ lễ 30/4 - 1/5, bến xe, phố phường Hà Nội bắt đầu đông đúc

Đời sống - 10 giờ trước

GĐXH - Ngay từ đầu giờ chiều 26/4 (ngày làm việc cuối cùng trước kỳ nghỉ lễ 30/4 - 1/5), các bến xe, tuyến đường cửa ngõ trên địa bàn Hà Nội đã bắt đầu đông đúc, người dân hối hả "khăn gói" lên đường về quê.

Phát hiện vật thể nghi là người trong đám cháy nhà xưởng, nơi 2 phóng viên tố bị hành hung

Phát hiện vật thể nghi là người trong đám cháy nhà xưởng, nơi 2 phóng viên tố bị hành hung

Pháp luật - 10 giờ trước

GĐXH - Theo lãnh đạo xã Ngũ Hiệp, huyện Thanh Trì, trong quá trình khám nghiệm hiện trường vụ cháy nhà xưởng, lực lượng chức năng phát hiện một vật thể đã than hoá, nghi là người. Hiện địa phương đang chờ thông tin kết luận từ cơ quan pháp y.

Top