Hà Nội
23°C / 22-25°C

Phụ huynh, học sinh lo lắng ở kỳ thi, tuyển sinh năm tới

Thứ sáu, 08:30 11/08/2017 | Xã hội

GiadinhNet - Những tưởng “mưa” điểm 10, cùng tỷ lệ đỗ tốt nghiệp THPT cao “chót vót” khiến nhiều phụ huynh, học sinh cảm thấy phấn khích. Tuy nhiên, chứng kiến cuộc cạnh tranh 27-30 điểm cũng bị trượt đại học khiến nhiều phụ huynh, học sinh đang chuẩn bị vào lớp 12 năm nay cảm thấy “hoang mang” chưa biết năm sau chuyện thi cử, vào đại học ra sao?

Đổi mới thi cử trong những năm qua vẫn chưa thể khiến các bậc phụ huynh hài lòng, yên tâm. ảnh minh họa: Q.Anh
Đổi mới thi cử trong những năm qua vẫn chưa thể khiến các bậc phụ huynh hài lòng, yên tâm. ảnh minh họa: Q.Anh

Thi cử dễ dàng cũng đáng lo

Kỳ thi THPT Quốc gia 2017 vừa qua, dư luận xã hội cũng đánh giá cao khâu tổ chức khi các điểm thi trên cả nước được bố trí hợp lý, thí sinh dự thi gần nhà mà không phải đi xa như trước. Đề thi tương đối dễ khiến các thí sinh cũng phấn khởi vì hoàn thành kỳ thi một cách khá dễ dàng. Tỷ lệ tốt nghiệp THPT ở một số địa phương cũng rất cao, như của Hà Nội đạt 99,36%, tương đương 60.559 thí sinh đỗ tốt nghiệp. Nam Định, số học sinh dự thi là 18.024, trong đó 99,53% đỗ tốt nghiệp. Phú Thọ, tỉ lệ đỗ tốt nghiệp 99,1% cao hơn so với năm ngoái...

Kỳ thi cũng được chứng kiến “mưa” điểm 10 ở các môn thi, đáng chú ý ngay cả các môn mọi năm thưa thớt điểm 10 như: Ngữ Văn, Toán, Lịch sử thì năm nay những môn thi này điểm 10 lại nở rộ. Theo thống kê của Bộ GD&ĐT, phổ điểm của kỳ thi cũng rất “đẹp”, phục vụ cho công tác tuyển sinh vào ĐH, CĐ với nguồn tuyển dồi dào cho các trường. Có thể thấy, chưa năm nào lại nhiều cơ hội vào đại học như năm nay khi mà điểm sàn chỉ là 15,5 điểm, hầu hết các thí sinh đều có cơ hội tham gia xét tuyển vào ĐH, CĐ.

Tuy nhiên, chứng kiến cuộc đua khốc liệt vào một số ngành “hot”, trường ĐH “top trên” nhiều thí sinh đạt từ 27 đến 30 điểm còn bị trượt, khiến nhiều phụ huynh có con năm nay học lớp 12 vô cùng lo lắng bởi những bất cập của kỳ thi THPT, xét tuyển vào đại học từ năm nay. Phụ huynh Nguyễn Thu Hà (ở khu tập thể Nam Đồng, Hà Nội) lo lắng bởi những bất cập của đề thi dễ, chính sách cộng điểm chưa hợp lý và việc các thí sinh tự “bơi” trong mỗi trường đại học lại có một quy định, tiêu chí phụ trong xét tuyển.

Chị Thu Hà chia sẻ: “Tôi cho rằng, kỳ thi THPT Quốc gia 2017 được tổ chức giảm áp lực về đi lại cho phụ huynh là rất tốt, tôi hết sức đồng tình vì đỡ cảnh thi đại học như xưa, các cháu ở địa phương rất vất vả. Thế nhưng, đề thi dễ quá, cháu nào cũng đỗ tốt nghiệp với điểm cao, mở ra cơ hội vào đại học. Đây không chỉ là thuận lợi mà còn là bất lợi khi đề thi không có tính phân loại, có quá nhiều điểm 9-10 khiến điểm chuẩn một số trường cao kỷ lục. Chính sách cộng điểm cũng khá bất cập, việc học sinh được cộng tới 3,5 thậm chí là 6,5 điểm nếu tính ra bằng cả mấy chục câu trắc nghiệm như vậy là bất hợp lý. Nếu không có biện pháp, năm sau dù điểm cao tôi cũng chỉ cho con vào trường trung bình cho đỡ bức xúc”.

Lo con thành “chuột bạch”

Không chỉ lo ngại về những điểm bất cập của thi cử năm nay, nhiều phụ huynh còn cho rằng tính ổn định trong thi cử, xét tuyển vào ĐH, CĐ hàng năm đều được thay đổi “chóng mặt”, khiến không chỉ học sinh mà các trường THPT cũng phải “oằn mình” vừa học vừa phải theo dõi, cập nhật xem thi cử sắp tới có gì điều chỉnh, thay đổi hay không? Bởi trong những năm gần đây, các kỳ thi được gộp lại, điều chỉnh liên tục về quy chế, môn thi và phương thức thi cử.

Có con năm nay vào lớp 12, phụ huynh Nguyễn Văn Hoàn (ở Khu đô thị Mỹ Đình I, Hà Nội) cho biết: “Tôi thấy chưa năm nào giữ ổn định trong thi cử cả. Từ lúc Bộ GD&ĐT tổ chức thi ĐH, CĐ chung, cho tới gộp hai kỳ thi làm 1 để trở thành kỳ thi THPT Quốc gia như năm nay. Nói thật, tôi quá mệt mỏi về cách thay đổi liên tục trong thi cử đến xét tuyển. Không biết, năm tới còn gì thay đổi nữa không? Bộ nên công bố sớm để chúng tôi còn biết để lo tổ chức ôn tập cho con cũng như nghiên cứu kỹ các trường để đăng ký ứng tuyển vào”.

Đối với học sinh lớp 12 năm nay, có lẽ thời gian qua chứng kiến các anh chị “hóa thân như tắc kè” để ôn tập theo cấu trúc đề thi, môn thi đổi mới rồi vất vả trong xét tuyển vào đại học khiến không ít học sinh nhụt chí. Tiến Khôi – học sinh lớp 12 năm nay ở Hà Nội chia sẻ: “Em vẫn đang định hướng ôn tập để đáp ứng cấu trúc đề, phương thức thi trắc nghiệm như năm rồi. Nhưng không biết năm tới thi cử ra sao, có còn giữ kỳ thi THPT Quốc gia nữa hay không? Các trường ĐH, CĐ có phát sinh ra những tiêu chí phụ, hay tổ chức thi riêng không?... Còn một năm nữa, nhưng nghĩ đến đã thấy mệt mỏi rồi”.

Đồng cảm với những suy nghĩ, lo lắng của các bậc phụ huynh, học sinh, GS.TS Phạm Tất Dong, Phó Chủ tịch kiêm Tổng Thư ký Trung ương Hội Khuyến học Việt Nam nhận xét: “Phụ huynh, học sinh lo lắng cũng là điều dễ hiểu. Những năm qua, hầu như năm nào Bộ GD&ĐT cũng nói rằng kỳ thi hay kỳ tuyển sinh diễn ra nghiêm túc, ổn định… Tuy nhiên, hầu như năm nào cũng có sự thay đổi, dự đoán năm tới tôi cho rằng sẽ tiếp tục có sự thay đổi lớn nào đó. Theo tôi, nên giữ kỳ thi, còn cách làm ra sao thì phải chống được “bệnh thành tích” và đảm bảo chất lượng phục vụ cho tuyển sinh đại học”.

Sau khi kết thúc kỳ thi THPT Quốc gia 2017, Thứ trưởng Bộ GD&ĐT Bùi Văn Ga khẳng định, Kỳ thi THPT Quốc gia năm 2017 được tổ chức thành công đã khẳng định đổi mới thi/tuyển sinh đã đi đúng hướng, những mục tiêu đổi mới thi/tuyển sinh cơ bản đã đạt được. Phương án tổ chức kỳ thi THPT Quốc gia năm 2017 sẽ được giữ ổn định về cơ bản cho những năm sắp tới.

Quang Anh

Bình luận
Xem thêm bình luận
Ý kiến của bạn
Hà Nội: Xót xa hàng loạt cây xanh bị tỉa trơ trụi

Hà Nội: Xót xa hàng loạt cây xanh bị tỉa trơ trụi

Đời sống - 38 phút trước

GĐXH - Hàng loạt cây xanh ở ngõ 86 và 15 phố Duy Tân (phường Dịch Vọng Hậu, quận Cầu Giấy, Hà Nội) bị cắt trụi cành lá dù thời điểm này chuẩn bị bước vào nắng nóng đỉnh điểm, khiến người dân tiếc nuối.

Chiêu trò 'hút' hàng nghìn tỷ đồng của Công ty Tâm Lộc Phát

Chiêu trò 'hút' hàng nghìn tỷ đồng của Công ty Tâm Lộc Phát

Pháp luật - 48 phút trước

GĐXH - Chỉ trong một thời gian ngắn, Tâm Lộc Phát từ một công ty "bé xíu" bỗng nhiên "nổi đình, nổi đám" trên khắp các trang mạng xã hội bởi khả năng thu hút các nhà đầu tư trong việc huy động vốn...

Án mạng đau thương ở Lai Châu: Dùng dao sát hại mẹ con của người tình

Án mạng đau thương ở Lai Châu: Dùng dao sát hại mẹ con của người tình

Pháp luật - 53 phút trước

GĐXH - Cho rằng mẹ người tình ngăn cấm chuyện tình cảm, Hồ đã dùng dao sát hại người phụ nữ này. Trong cơn say máu, Hồ sát luôn người yêu rồi dùng dao tự đâm vào bụng mình để tự sát.

Nhiều nạn nhân sập bẫy lừa đảo của kẻ môi giới bất động sản

Nhiều nạn nhân sập bẫy lừa đảo của kẻ môi giới bất động sản

Pháp luật - 1 giờ trước

GĐXH - Với thủ đoạn đưa thông tin gian dối cho rằng, bản thân đang đầu tư đất thuộc các dự án tại tỉnh Quảng Ninh và Thanh Hóa, đối tượng đề nghị các cá nhân góp vốn chung tiền mua đất. Tiếp đó, Hà yêu cầu các nạn nhân đưa tiền để chi phí tách thửa, sang tên...

Gió mùa Đông Bắc sắp tràn xuống miền Bắc sau chuỗi ngày nắng nóng đỉnh điểm

Gió mùa Đông Bắc sắp tràn xuống miền Bắc sau chuỗi ngày nắng nóng đỉnh điểm

Thời sự - 1 giờ trước

GĐXH - Theo dự báo thời tiết, sau kỳ nghỉ lễ 30/4, Bắc Bộ đón khối không khí lạnh yếu từ lục địa Trung Quốc di chuyển xuống. Thời tiết sẽ có sự thay đổi, trời có mưa sau chuỗi ngày nắng nóng.

Người dân hối hả về quê nghỉ lễ 30/4 - 1/5, bến xe, phố phường Hà Nội bắt đầu đông đúc

Người dân hối hả về quê nghỉ lễ 30/4 - 1/5, bến xe, phố phường Hà Nội bắt đầu đông đúc

Đời sống - 2 giờ trước

GĐXH - Ngay từ đầu giờ chiều 26/4 (ngày làm việc cuối cùng trước kỳ nghỉ lễ 30/4 - 1/5), các bến xe, tuyến đường cửa ngõ trên địa bàn Hà Nội đã bắt đầu đông đúc, người dân hối hả "khăn gói" lên đường về quê.

Phát hiện vật thể nghi là người trong đám cháy nhà xưởng, nơi 2 phóng viên tố bị hành hung

Phát hiện vật thể nghi là người trong đám cháy nhà xưởng, nơi 2 phóng viên tố bị hành hung

Pháp luật - 2 giờ trước

GĐXH - Theo lãnh đạo xã Ngũ Hiệp, huyện Thanh Trì, trong quá trình khám nghiệm hiện trường vụ cháy nhà xưởng, lực lượng chức năng phát hiện một vật thể đã than hoá, nghi là người. Hiện địa phương đang chờ thông tin kết luận từ cơ quan pháp y.

Các trường y dược hàng đầu cả nước công bố mức điểm xét tuyển đại học bằng IELTS mới nhất năm 2024

Các trường y dược hàng đầu cả nước công bố mức điểm xét tuyển đại học bằng IELTS mới nhất năm 2024

Giáo dục - 3 giờ trước

GĐXH - Các trường y dược hàng đầu cả nước công bố mức điểm xét tuyển đại học bằng IELTS năm 2024 như thế nào?

Kết quả xổ số - KQXS hôm nay thứ Sáu ngày 26/4/2024

Kết quả xổ số - KQXS hôm nay thứ Sáu ngày 26/4/2024

Đời sống - 3 giờ trước

GĐXH - Kết quả xổ số hôm nay - KQXS thứ Sáu ngày 26/4/2024: Xổ số miền Nam - XSMN, xổ số miền Trung - XSMT, xổ số miền Bắc - XSMB, xổ số Vietlott - XS Vietlott.

Nội dung bát nháo trong những lá sớ tại lễ hội Phủ Dầy (Nam Định): UBND xã ra 'tối hậu thư' chấn chỉnh

Nội dung bát nháo trong những lá sớ tại lễ hội Phủ Dầy (Nam Định): UBND xã ra 'tối hậu thư' chấn chỉnh

Đời sống - 3 giờ trước

GĐXH - Sau phản ánh của Gia đình và Xã hội về dịch vụ viết sớ thuê sai nội dung ở lễ hội Phủ Dầy năm 2024, UBND xã Kim Thái (huyện Vụ Bản, tỉnh Nam Định) và thủ nhang phủ Chính đã ra "tối hậu thư" chấn chỉnh gấp hiện tượng trên.

Top