Hà Nội
23°C / 22-25°C

Ông lão Vân Kiều 20 năm nuôi người dưng ăn học

Thứ sáu, 19:00 18/12/2015 | Xã hội

Nhà không dư dả, nhưng thấy đám trẻ vùng biên giới Việt - Lào đi học vất vả, ông lão Vân Kiều tình nguyện đón nhiều em về nuôi ăn học và không thu một đồng nào.

Ông Vỗ Công năm nay 76 tuổi, nhà ở thôn Pa Hy, xã Tà Long (huyện Đăkrông, Quảng Trị). 20 năm qua, ngôi nhà của ông tiếp bước cho nhiều cháu nhỏ trong xã theo đuổi việc học hành.

Bắt đầu đón 4 đứa trẻ không thân thích về nuôi sau Tết Âm lịch năm 1993, ông Công kể: “Thời điểm đó kinh tế gia đình khó khăn nhưng thấy nhiều cháu nhà xa, đi cả chục km đến trường, thương quá nên tôi bàn với vợ con đón trẻ về nuôi”.

Nghĩ là làm, ông lão người Vân Kiều liên hệ với trường và phụ huynh rồi đưa trẻ về nhà. Mọi việc ăn ở từ đó đều do gia đình ông lo chu đáo, không lấy của phụ huynh một cân thóc.

Các năm học sau, nhà ông Công luôn rộn ràng tiếng cười nói của trẻ con trong xã đến nhờ ăn học. Mỗi năm, nhà ông nuôi 3-5 cháu ở hai cấp 1 và 2. “Nhà các cháu ở thôn biên giới, cách trường học 5-7 km nên nếu không nuôi giúp thì chắc chắn chúng sẽ bỏ học”, ông Công nói.

Có lúc kinh tế khó khăn, miếng ăn không đủ, nhưng không vì thế ông từ chối nhận trẻ. “Tôi nuôi các cháu ăn học, chỉ khi đau ốm mới gọi bố mẹ đến chăm sóc. Gia đình có gì thì các cháu ăn thế, đói no như nhau”, ông lão tóc gần bạc trắng thật thà chia sẻ. 

Ông Vỗ Công bên lớp mẫu giáo khang trang có một phần đất do ông hiến tặng. Ảnh: Hoàng Táo
Ông Vỗ Công bên lớp mẫu giáo khang trang có một phần đất do ông hiến tặng. Ảnh: Hoàng Táo

 

Lý giải về lòng trắc ẩn, ông cho biết từ nhỏ không được học hành đầy đủ. Thời kháng chiến, đi bộ đội rồi học lỏm mà biết chữ. Con cái vì khó khăn không được đi học, đến nay quanh quẩn với nương sắn rẫy ngô. Vì thế, ông quyết giúp con cháu trong xã được nuôi ước mơ học hành.

Qua 20 năm, ông nhẩm tính nuôi giúp 23 cháu nhỏ ăn học. Trong đó một người trở thành bí thư chi bộ thôn, một tốt nghiệp Đại học Sư phạm Vinh và trở về dạy học ở thôn biên giới trong xã Tà Long.

Năm học này, gia đình ông nuôi 3 cháu, trong đó có hai anh em ruột Hồ Văn Chiều, Hồ Văn Chung học lớp 7 ở thôn Chai sát biên giới Việt - Lào, cách trường hơn 10 km. Nữ sinh còn lại nhà xa trường 7 km. Điều khiến ông trăn trở là một số em sau khi rời nhà ông, vì khó khăn không tiếp tục học lên cao.

Cũng vì yêu con chữ, năm 2004, ông Công hiến hơn 200 m2 đất để xây dựng điểm trường mầm non xã Tà Long ngay cạnh nhà. Gia đình ông tự nguyện giúp đỡ, dẫn nguồn nước sinh hoạt từ nhà qua điểm trường để các cháu có nước sạch.

Nói về ông Công, cô Thái Thị Huế, Hiệu trưởng trường mầm non Tà Long nhấn mạnh: “Bố Vỗ Công là già làng gương mẫu. Trong 10 năm qua giúp đỡ điểm trường mầm non nước sạch sinh hoạt, hỗ trợ rất tích cực công tác dạy và học”.

Chủ tịch xã Tà Long Hồ Văn Diên cũng hết lời khen ngợi ông Vỗ Công: “Bố Công nêu tấm gương sáng để lớp trẻ noi theo, không chỉ giúp đỡ mà còn là động lực để các cháu phấn đấu học tập, không phụ công sức nuôi dưỡng của bố”.

Theo Hoàng Táo/Zing

Bình luận
Xem thêm bình luận
Ý kiến của bạn
Tags:
Thủ đoạn 'gọi vốn' bất động sản của siêu lừa đất Cảng

Thủ đoạn 'gọi vốn' bất động sản của siêu lừa đất Cảng

Pháp luật - 6 giờ trước

GĐXH - Để lừa các nhà đầu tư chuyển tiền, Hòa đã đưa các thông tin gian dối về việc Công ty TNHH Pros Land có hợp tác với các chủ dự án lớn, mua được các suất bất động sản với giá ưu đãi, suất đối ngoại. Đây chính là cái bẫy khiến gần 40 nạn nhân bị lừa.

Tài xế ô tô đạp nhầm chân ga, húc đổ trụ bơm xăng cùng nhiều xe máy

Tài xế ô tô đạp nhầm chân ga, húc đổ trụ bơm xăng cùng nhiều xe máy

Đời sống - 6 giờ trước

Đổ xăng xong, tài xế H. lái xe đi nhưng đạp nhầm chân ga dẫn đến chiếc xe mất kiểm soát, gây tai nạn liên hoàn.

Vụ nam sinh lớp 6 đọc, viết chưa thạo: Rà soát học sinh toàn huyện

Vụ nam sinh lớp 6 đọc, viết chưa thạo: Rà soát học sinh toàn huyện

Giáo dục - 6 giờ trước

Sau khi một học sinh lớp 6 đọc, viết chưa thạo được phát hiện, Phòng GD-ĐT huyện Minh hoá đã chỉ đạo các trường tiểu học, THCS rà soát chất lượng học sinh yếu kém.

Hà Nội: Xót xa hàng loạt cây xanh bị tỉa trơ trụi

Hà Nội: Xót xa hàng loạt cây xanh bị tỉa trơ trụi

Đời sống - 8 giờ trước

GĐXH - Hàng loạt cây xanh ở ngõ 86 và 15 phố Duy Tân (phường Dịch Vọng Hậu, quận Cầu Giấy, Hà Nội) bị cắt trụi cành lá dù thời điểm này chuẩn bị bước vào nắng nóng đỉnh điểm, khiến người dân tiếc nuối.

Chiêu trò 'hút' hàng nghìn tỷ đồng của Công ty Tâm Lộc Phát

Chiêu trò 'hút' hàng nghìn tỷ đồng của Công ty Tâm Lộc Phát

Pháp luật - 8 giờ trước

GĐXH - Chỉ trong một thời gian ngắn, Tâm Lộc Phát từ một công ty "bé xíu" bỗng nhiên "nổi đình, nổi đám" trên khắp các trang mạng xã hội bởi khả năng thu hút các nhà đầu tư trong việc huy động vốn...

Án mạng đau thương ở Lai Châu: Dùng dao sát hại mẹ con của người tình

Án mạng đau thương ở Lai Châu: Dùng dao sát hại mẹ con của người tình

Pháp luật - 8 giờ trước

GĐXH - Cho rằng mẹ người tình ngăn cấm chuyện tình cảm, Hồ đã dùng dao sát hại người phụ nữ này. Trong cơn say máu, Hồ sát luôn người yêu rồi dùng dao tự đâm vào bụng mình để tự sát.

Nhiều nạn nhân sập bẫy lừa đảo của kẻ môi giới bất động sản

Nhiều nạn nhân sập bẫy lừa đảo của kẻ môi giới bất động sản

Pháp luật - 8 giờ trước

GĐXH - Với thủ đoạn đưa thông tin gian dối cho rằng, bản thân đang đầu tư đất thuộc các dự án tại tỉnh Quảng Ninh và Thanh Hóa, đối tượng đề nghị các cá nhân góp vốn chung tiền mua đất. Tiếp đó, Hà yêu cầu các nạn nhân đưa tiền để chi phí tách thửa, sang tên...

Gió mùa Đông Bắc sắp tràn xuống miền Bắc sau chuỗi ngày nắng nóng đỉnh điểm

Gió mùa Đông Bắc sắp tràn xuống miền Bắc sau chuỗi ngày nắng nóng đỉnh điểm

Thời sự - 8 giờ trước

GĐXH - Theo dự báo thời tiết, sau kỳ nghỉ lễ 30/4, Bắc Bộ đón khối không khí lạnh yếu từ lục địa Trung Quốc di chuyển xuống. Thời tiết sẽ có sự thay đổi, trời có mưa sau chuỗi ngày nắng nóng.

Người dân hối hả về quê nghỉ lễ 30/4 - 1/5, bến xe, phố phường Hà Nội bắt đầu đông đúc

Người dân hối hả về quê nghỉ lễ 30/4 - 1/5, bến xe, phố phường Hà Nội bắt đầu đông đúc

Đời sống - 10 giờ trước

GĐXH - Ngay từ đầu giờ chiều 26/4 (ngày làm việc cuối cùng trước kỳ nghỉ lễ 30/4 - 1/5), các bến xe, tuyến đường cửa ngõ trên địa bàn Hà Nội đã bắt đầu đông đúc, người dân hối hả "khăn gói" lên đường về quê.

Phát hiện vật thể nghi là người trong đám cháy nhà xưởng, nơi 2 phóng viên tố bị hành hung

Phát hiện vật thể nghi là người trong đám cháy nhà xưởng, nơi 2 phóng viên tố bị hành hung

Pháp luật - 10 giờ trước

GĐXH - Theo lãnh đạo xã Ngũ Hiệp, huyện Thanh Trì, trong quá trình khám nghiệm hiện trường vụ cháy nhà xưởng, lực lượng chức năng phát hiện một vật thể đã than hoá, nghi là người. Hiện địa phương đang chờ thông tin kết luận từ cơ quan pháp y.

Top