Hà Nội
23°C / 22-25°C

Nữ thủ khoa xinh đẹp của trường đại học quốc tế

Thứ tư, 16:00 25/11/2015 | Xã hội

Tốt nghiệp loại giỏi, Hiền còn được vinh danh là sinh viên xuất sắc của Đại học RMIT khóa 2015 khi tích cực tham tham gia nhiều hoạt động xã hội.

Là cựu học sinh trường THCS chuyên Trần Đại Nghĩa (TP HCM), ngay từ cấp 2 Nguyễn Thục Hiền đã cùng bạn mở shop bán quần áo, túi xách. Nữ sinh cho biết, khi bắt đầu kinh doanh cả hai suy nghĩ đơn giản chỉ cần lấy hàng rồi về bán kiếm lời, nhưng khi bắt tay vào đã phát sinh nhiều vấn đề như: làm thế nào để bán được hàng, tính toán chi tiêu thế nào cho phù hợp, chia sẻ lợi nhuận ra sao... 

"Đã có lúc bọn em cãi nhau vì không thống nhất quan điểm. Tuy nhiên, lần đầu tiên cầm được tờ tiền do mình làm ra, em có cảm giác lạ lắm. Có lẽ máu kinh doanh thấm vào em từ đó", Hiền cười tươi chia sẻ.

Mê kinh doanh, sau khi tốt nghiệp cấp 3 trường Bùi Thị Xuân, Hiền đã khiến bố mẹ bất ngờ khi chọn ngành Marketing trong khi cả gia đình ai cũng làm bác sĩ. "May mắn lúc đó bố mẹ và anh trai tôn trọng quyết định của em", Hiền tâm sự và cho biết đã mất 2,5 năm để hoàn thành chương trình học tại Đại học RMIT.

Nữ thủ khoa xuất sắc của Đại học RMIT. Ảnh: NVCC
Nữ thủ khoa xuất sắc của Đại học RMIT. Ảnh: NVCC

 

Không chịu giới hạn bản thân trong khuôn khổ nhà trường, Hiền chủ động đăng ký tham gia rất nhiều cuộc thi thuộc lĩnh vực của mình, cả trong và ngoài nước. Tại cuộc thi Thử thách Maybank GO Ahead 2015 (do Ngân hàng Maybank của Malaysia phối hợp tổ chức), đội Hiền được chọn là đại diện của Việt Nam tham gia vòng chung kết tại Malaysia cùng 14 đội đến từ nước khác.

Năm 2015, Hiền lọt vào vòng chung kết Hult Prize Global Challenge 2015 - cuộc thi thường niên lớn nhất dành cho sinh viên trên toàn thế giới trong lĩnh vực kinh tế tài chính, do Đại học Hult liên kết tổ chức với quỹ Clinton Global Initiative tổ chức. Giải thưởng có tổng giá trị lên đến một triệu đôla Mỹ.

Lý giải việc tham gia nhiều cuộc thi quốc tế, Hiền cho rằng kinh doanh là ngành khá đặc biệt, nếu chỉ học trong sách vở và trên mạng hay ở trường thì không hiệu quả. Vì vậy, cô chủ động tham gia các cuộc thi để được cọ xát với môi trường thực tế. Ngoài ra việc được làm việc, tranh tài với các bạn sinh viên quốc tế còn giúp Hiền hoàn thiện khả năng tiếng Anh cũng như kỹ năng làm việc trong ngành của mình.

Qua các cuộc thi, cô còn thỏa mãn được đam mê du lịch nước ngoài. Riêng năm nay, nữ sinh đã tham gia các cuộc thi về kinh doanh ở nhiều nước như: Australia, Malaysia, Ấn Độ, Indonesia. "Thi xong, nếu thời hạn visa còn, em sẽ tranh thủ đi du lịch", Hiền chia sẻ và cho biết kiếm được một khoản kha khá từ giải thưởng các cuộc thi. Có lúc nhóm Hiền giành được 25.000 USD Australia từ cuộc thi và Hiền được chia 150 triệu đồng. 

Hiền (giữa) giao lưu với bạn bè quốc tế trong cuộc thi tại Malaysia. Ảnh: NVCC
Hiền (giữa) giao lưu với bạn bè quốc tế trong cuộc thi tại Malaysia. Ảnh: NVCC

 

Để dung hòa được chương trình học ở trường và các hoạt động bên ngoài, Hiền cho biết phải lên kế hoạch khoa học. Hiền thường đăng ký học thêm nhiều môn, khi đã hoàn thành việc học cô mới đầu tư thời gian cho việc thi. Nữ sinh cũng tự đặt mục tiêu "không xin tiền ba mẹ đóng học phí", nên đã lên kế hoạch học tập chi tiết. Năm kỳ sau đó, Hiền liên tiếp giành học bổng toàn phần của trường với hàng trăm triệu đồng.

Tháng 12 tới mới nhận bằng tốt nghiệp loại giỏi (3,75/4 điểm), nhưng cô đang làm hồ sơ xin vào làm quản trị viên cho công ty đa quốc gia để học hỏi kinh doanh ở môi trường quốc tế. "Đi làm một vài năm có kinh nghiệm rồi em sẽ học lên thạc sĩ hoặc đứng ra làm kinh doanh. Em muốn kiếm một ít tiền trước khi thực hiện ước mơ của mình thay vì dùng tiền của ba mẹ để kinh doanh", Hiền chia sẻ về dự định.

Theo VnExpress

Bình luận
Xem thêm bình luận
Ý kiến của bạn
Tags:
Thủ đoạn 'gọi vốn' bất động sản của siêu lừa đất Cảng

Thủ đoạn 'gọi vốn' bất động sản của siêu lừa đất Cảng

Pháp luật - 4 giờ trước

GĐXH - Để lừa các nhà đầu tư chuyển tiền, Hòa đã đưa các thông tin gian dối về việc Công ty TNHH Pros Land có hợp tác với các chủ dự án lớn, mua được các suất bất động sản với giá ưu đãi, suất đối ngoại. Đây chính là cái bẫy khiến gần 40 nạn nhân bị lừa.

Tài xế ô tô đạp nhầm chân ga, húc đổ trụ bơm xăng cùng nhiều xe máy

Tài xế ô tô đạp nhầm chân ga, húc đổ trụ bơm xăng cùng nhiều xe máy

Đời sống - 4 giờ trước

Đổ xăng xong, tài xế H. lái xe đi nhưng đạp nhầm chân ga dẫn đến chiếc xe mất kiểm soát, gây tai nạn liên hoàn.

Vụ nam sinh lớp 6 đọc, viết chưa thạo: Rà soát học sinh toàn huyện

Vụ nam sinh lớp 6 đọc, viết chưa thạo: Rà soát học sinh toàn huyện

Giáo dục - 4 giờ trước

Sau khi một học sinh lớp 6 đọc, viết chưa thạo được phát hiện, Phòng GD-ĐT huyện Minh hoá đã chỉ đạo các trường tiểu học, THCS rà soát chất lượng học sinh yếu kém.

Hà Nội: Xót xa hàng loạt cây xanh bị tỉa trơ trụi

Hà Nội: Xót xa hàng loạt cây xanh bị tỉa trơ trụi

Đời sống - 6 giờ trước

GĐXH - Hàng loạt cây xanh ở ngõ 86 và 15 phố Duy Tân (phường Dịch Vọng Hậu, quận Cầu Giấy, Hà Nội) bị cắt trụi cành lá dù thời điểm này chuẩn bị bước vào nắng nóng đỉnh điểm, khiến người dân tiếc nuối.

Chiêu trò 'hút' hàng nghìn tỷ đồng của Công ty Tâm Lộc Phát

Chiêu trò 'hút' hàng nghìn tỷ đồng của Công ty Tâm Lộc Phát

Pháp luật - 6 giờ trước

GĐXH - Chỉ trong một thời gian ngắn, Tâm Lộc Phát từ một công ty "bé xíu" bỗng nhiên "nổi đình, nổi đám" trên khắp các trang mạng xã hội bởi khả năng thu hút các nhà đầu tư trong việc huy động vốn...

Án mạng đau thương ở Lai Châu: Dùng dao sát hại mẹ con của người tình

Án mạng đau thương ở Lai Châu: Dùng dao sát hại mẹ con của người tình

Pháp luật - 6 giờ trước

GĐXH - Cho rằng mẹ người tình ngăn cấm chuyện tình cảm, Hồ đã dùng dao sát hại người phụ nữ này. Trong cơn say máu, Hồ sát luôn người yêu rồi dùng dao tự đâm vào bụng mình để tự sát.

Nhiều nạn nhân sập bẫy lừa đảo của kẻ môi giới bất động sản

Nhiều nạn nhân sập bẫy lừa đảo của kẻ môi giới bất động sản

Pháp luật - 6 giờ trước

GĐXH - Với thủ đoạn đưa thông tin gian dối cho rằng, bản thân đang đầu tư đất thuộc các dự án tại tỉnh Quảng Ninh và Thanh Hóa, đối tượng đề nghị các cá nhân góp vốn chung tiền mua đất. Tiếp đó, Hà yêu cầu các nạn nhân đưa tiền để chi phí tách thửa, sang tên...

Gió mùa Đông Bắc sắp tràn xuống miền Bắc sau chuỗi ngày nắng nóng đỉnh điểm

Gió mùa Đông Bắc sắp tràn xuống miền Bắc sau chuỗi ngày nắng nóng đỉnh điểm

Thời sự - 6 giờ trước

GĐXH - Theo dự báo thời tiết, sau kỳ nghỉ lễ 30/4, Bắc Bộ đón khối không khí lạnh yếu từ lục địa Trung Quốc di chuyển xuống. Thời tiết sẽ có sự thay đổi, trời có mưa sau chuỗi ngày nắng nóng.

Người dân hối hả về quê nghỉ lễ 30/4 - 1/5, bến xe, phố phường Hà Nội bắt đầu đông đúc

Người dân hối hả về quê nghỉ lễ 30/4 - 1/5, bến xe, phố phường Hà Nội bắt đầu đông đúc

Đời sống - 8 giờ trước

GĐXH - Ngay từ đầu giờ chiều 26/4 (ngày làm việc cuối cùng trước kỳ nghỉ lễ 30/4 - 1/5), các bến xe, tuyến đường cửa ngõ trên địa bàn Hà Nội đã bắt đầu đông đúc, người dân hối hả "khăn gói" lên đường về quê.

Phát hiện vật thể nghi là người trong đám cháy nhà xưởng, nơi 2 phóng viên tố bị hành hung

Phát hiện vật thể nghi là người trong đám cháy nhà xưởng, nơi 2 phóng viên tố bị hành hung

Pháp luật - 8 giờ trước

GĐXH - Theo lãnh đạo xã Ngũ Hiệp, huyện Thanh Trì, trong quá trình khám nghiệm hiện trường vụ cháy nhà xưởng, lực lượng chức năng phát hiện một vật thể đã than hoá, nghi là người. Hiện địa phương đang chờ thông tin kết luận từ cơ quan pháp y.

Top