Hà Nội
23°C / 22-25°C

Nữ 9X tốt nghiệp xuất sắc, trở thành thủ khoa ĐH Bách khoa Hà Nội

Thứ bảy, 11:11 23/05/2020 | Xã hội

Lê Thị Thu Hiền cho rằng việc nữ sinh nhận bằng xuất sắc ngành kỹ thuật không có gì lạ. Bí quyết của cô gái là biết nắm bắt cơ hội.

Ngày 16/5, Lê Thị Thu Hiền, 23 tuổi, nhận bằng tốt nghiệp xuất sắc. Đểm trung bình tích lũy của Hiền đạt 3,81, là thủ khoa K60 Viện Công nghệ Sinh học & Công nghệ Thực phẩm, ĐH Bách khoa Hà Nội.

Không những thế, cô gái đến từ Phú Thọ còn ra trường sớm một kỳ so với kế hoạch học tập chuẩn. Điều này khiến nhiều người thán phục khi Bách khoa nổi tiếng là trường khắt khe trong đầu ra.

Nữ 9X tốt nghiệp xuất sắc, trở thành thủ khoa ĐH Bách khoa Hà Nội - Ảnh 1.

Học Bách khoa, Thu Hiền được bạn bè phong là "cô gái bánh bèo" nhất lớp. Ảnh: NVCC.

Nữ sinh “bánh bèo” trở thành thủ khoa ngành kỹ thuật

Trò chuyện với Zing, Hiền chia sẻ 5 năm trước, ở tuổi 18, em chọn Bách khoa Hà Nội chỉ vì thích học kỹ thuật hơn kinh tế. Với điểm thi THPT quốc gia đạt 26,5, em trúng tuyển vào nhóm ngành Hóa - Sinh - Thực phẩm.

Sau một năm học, với điểm trung bình 3,79, em theo ngành Công nghệ Thực phẩm - ngành học yêu cầu điểm phân ngành cao nhất lúc đó. Hiền tin ngành này phù hợp với con gái hơn so với các ngành kỹ thuật khác, đồng thời có triển vọng công việc tốt.

Quyết định của Hiền không nhận sự nhiều ủng hộ từ bố. Ông chỉ mong con gái học sư phạm hoặc kinh tế thay vì chọn theo con đường kỹ thuật có tiếng khô khan.

“Nhưng nữ sinh Bách khoa không khô khan, cứng nhắc như mọi người vẫn nghĩ”, Hiền khẳng định.

Đương nhiên, vì chương trình học có đến 50% là thí nghiệm, thực hành, sinh viên Bách khoa được rèn tính cẩn thận, kiên trì mới có thể theo hết 5 năm học kỹ thuật. Vì thế, nhìn chung, con gái Bách khoa cá tính, độc lập, mạnh mẽ hơn, hiếm người dịu dàng.

Tân kỹ sư cũng cho rằng đặc trưng của Bách khoa nằm ở những sinh viên thích mặc đồng phục trường, không quá chăm chút ngoại hình và ít người mặc váy khi lên lớp.

Trong những năm học tại đây, Hiền chưa từng mặc váy đến trường dù được bạn bè phong là “cô gái bánh bèo”.

Bên cạnh đó, trong suy nghĩ của nhiều người, ngành kỹ thuật không phù hợp với con gái và việc một nữ sinh trở thành thủ khoa có thể khiến không ít người ngạc nhiên.

“Nhưng em không thấy con gái học Bách khoa, tốt nghiệp thủ khoa, nhận bằng xuất sắc có gì lạ. Đương nhiên, đa số sinh viên nhận bằng xuất sắc là nam”, Hiền nói.

Song em không ngạc nhiên khi nhận tin mình là thủ khoa K60 Viện Công nghệ Sinh học & Công nghệ Thực phẩm. Từ năm 2, Hiền luôn nằm trong nhóm sinh viên đạt điểm tổng kết cao nhất, nhận học bổng tài năng từ trường.

Nữ 9X tốt nghiệp xuất sắc, trở thành thủ khoa ĐH Bách khoa Hà Nội - Ảnh 2.

Nhờ tận dụng thời gian nghỉ hè để học vượt, Hiền tránh được thời kỳ dịch Covid-19 khó khăn của sinh viên năm cuối. Ảnh: NVCC.

Tranh thủ nghỉ hè để thực tập, học vượt

Lê Thị Thu Hiền thừa nhận em không phải kiểu người ôm sách học liên tục hay đặt mục tiêu học giỏi từ đầu. Mọi thứ đến thật tự nhiên đối với cô gái sống tự lập từ bé.

Hiền kể năm lớp 6, em bắt đầu cuộc sống xa nhà khi ở trọ để theo học trường chuyên của huyện. Lên cấp 3, em rời Phú Thọ, học lớp chuyên Toán trường THPT chuyên ĐH Sư phạm Hà Nội.

Nhờ đó, Hiền không mất thời gian để làm quen với những thay đổi trong năm đầu đại học. Nhiều bạn khác lại loay hoay thích ứng với cuộc sống xa gia đình, chương trình khác với thời phổ thông dẫn đến điểm năm nhất không cao dù họ học rất giỏi.

Trong khi đó, Hiền có thể vừa học ở trường, vừa đăng ký tham gia các câu lạc bộ, học thêm tiếng Anh, tiếng Nhật. Với đà tốt, ngay từ kỳ nghỉ hè năm nhất, em ứng tuyển vào vị trí hỗ trợ dịch tài liệu tại công ty liên quan đến ngành học.

Đến năm 3, Hiền chuyển sang thực tập ở vị trí hỗ trợ kỹ thuật nhiều hơn. Hè năm 4, em theo chương trình thực tập tốt nghiệp của trường ở nhà máy rau củ quả xuất khẩu ở Bắc Giang.

“Việc thực tập rất có ích. Em được tiếp xúc, nắm từ ngữ chuyên môn, cải thiện vốn ngoại ngữ để có thể đọc bài báo khoa học nhanh chóng”, Hiền nói thêm em đã nhận bằng N3 tiếng Nhật Bản.

Nữ kỹ sư cũng tranh thủ thời gian vốn dành cho sinh viên học lại để đăng ký học vượt 1-2 môn. Tích cóp lại, em hoàn thành chương trình sớm hơn một kỳ.

Hành trình trở thành thủ khoa của Thu Hiền cũng có những giai đoạn khó khăn. Em bắt đầu làm đồ án tốt nghiệp từ tháng 6 đến hết tháng 12 năm ngoái.

“Làm đồ án là quá trình thử thách bản thân, không phải cứ học, nhớ kiến thức, đi thi là xong mà vận dụng kiến thức được học xây dựng đồ án của riêng mình, tự tay làm, hiểu rõ bản chất để tự tin bảo vệ trước hội đồng”, Hiền cho biết.

Trong gần 5 tháng làm đồ án, Hiền có đến 2 tháng “mắc kẹt” khi ngày nào cũng làm đi làm lại một thí nghiệm nhưng không cho số liệu ổn định. Dù giảng viên hướng dẫn cảnh báo trước, khi chưa bắt tay vào làm, em chưa từng nghĩ công việc lại khó khăn đến vậy.

Sau cùng, Thu Hiền vẫn kịp hoàn thành đồ án để bảo vệ vào cuối tháng 1 và đạt điểm cao nhất hội đồng.

Nữ 9X tốt nghiệp xuất sắc, trở thành thủ khoa ĐH Bách khoa Hà Nội - Ảnh 3.

Nữ sinh tâm niệm phải luôn chuẩn bị mọi thứ sẵn sàng.

Luôn sẵn sàng đón nhận cơ hội

Hoàn thành chương trình học, trong thời gian nghỉ Tết và chờ nhận bằng, Lê Thị Thu Hiền nộp đơn vào một công ty Nhật Bản về các thiết bị phân tích trong phòng thí nghiệm. Ngay sau Tết, em được nhận vào vị trí nhân viên ứng dụng sản phẩm, phân tích các đặc tính kỹ thuật.

Một tháng sau, em nhận lời mời từ một công ty khác có quy mô nhỏ hơn. Lần này, công việc tập trung vào nghiên cứu phát triển sản phẩm. Với mong muốn thử sức ở nhiều vị trí để xem khả năng của mình đến đâu, Hiền quyết định chuyển việc.

Thực tế, ngay từ khi còn học đại học, cô gái trẻ đã cân nhắc rất nhiều về tương lai. Năm 4, em có ý định du học bậc thạc sĩ.

Song nhận thấy mình không muốn theo hướng nghiên cứu, Hiền quyết định đi làm trước để xem môi trường làm việc, yêu cầu thực tế, mình có thể phát triển ở lĩnh vực nào. Khi có định hướng rõ ràng, em mới du học.

Tân kỹ sư cũng luôn tâm niệm phải chuẩn bị sẵn sàng cho mọi cơ hội. Từ thực tế bản thân, em nhận thấy việc này rất quan trọng. Nhờ định hướng trước, có kế hoạch học vượt, em tránh được thời kỳ khó khăn vì dịch Covid-19 mà nhiều sinh viên năm cuối đang phải đối mặt.

“Phương châm sống của em là luôn chuẩn bị mọi thứ sẵn sàng. Em trang bị cho mình tốt nhất có thể trước khi tốt nghiệp, từ hoạt động xã hội, kỹ năng mềm đến ngoại ngữ, kiến thức chuyên môn. Như vậy, em có thể bước chân ra ngoài xã hội, tránh được có những va vấp không đáng có. Cơ hội đến lúc nào, mình nắm bắt được ngay”, cô gái trẻ tâm sự.

Trong thời gian học tại ĐH Bách khoa Hà Nội, Lê Thị Thu Hiền tham gia Ban Truyền thông và sự kiện Hội sinh viên trường, Phó chủ nhiệm CLB Sinh viên 5 tốt.

Em từng giành các giải thưởng:

- Giải thưởng Sao tháng Giêng 2019 của Trung ương Hội Sinh viên Việt Nam

- Danh hiệu "Sinh viên 5 tốt" cấp thành phố của Hội sinh viên Việt Nam thành phố Hà Nội

- Giấy khen "Sinh viên xuất sắc" của Hiệu trưởng ĐH Bách khoa Hà Nội

- Giấy khen "Có thành tích xuất sắc trong công tác Đoàn - Hội và phong trào sinh viên nhiệm kỳ 2016-2018" của Hội sinh viên Việt Nam thành phố Hà Nội

- Đạt học bổng khuyến khích tài năng của ĐH Bách khoa Hà Nội trong suốt 5 năm học

Theo ZIng

Bình luận
Xem thêm bình luận
Ý kiến của bạn
Hà Nội: Xót xa hàng loạt cây xanh bị tỉa trơ trụi

Hà Nội: Xót xa hàng loạt cây xanh bị tỉa trơ trụi

Đời sống - 1 giờ trước

GĐXH - Hàng loạt cây xanh ở ngõ 86 và 15 phố Duy Tân (phường Dịch Vọng Hậu, quận Cầu Giấy, Hà Nội) bị cắt trụi cành lá dù thời điểm này chuẩn bị bước vào nắng nóng đỉnh điểm, khiến người dân tiếc nuối.

Chiêu trò 'hút' hàng nghìn tỷ đồng của Công ty Tâm Lộc Phát

Chiêu trò 'hút' hàng nghìn tỷ đồng của Công ty Tâm Lộc Phát

Pháp luật - 1 giờ trước

GĐXH - Chỉ trong một thời gian ngắn, Tâm Lộc Phát từ một công ty "bé xíu" bỗng nhiên "nổi đình, nổi đám" trên khắp các trang mạng xã hội bởi khả năng thu hút các nhà đầu tư trong việc huy động vốn...

Án mạng đau thương ở Lai Châu: Dùng dao sát hại mẹ con của người tình

Án mạng đau thương ở Lai Châu: Dùng dao sát hại mẹ con của người tình

Pháp luật - 1 giờ trước

GĐXH - Cho rằng mẹ người tình ngăn cấm chuyện tình cảm, Hồ đã dùng dao sát hại người phụ nữ này. Trong cơn say máu, Hồ sát luôn người yêu rồi dùng dao tự đâm vào bụng mình để tự sát.

Nhiều nạn nhân sập bẫy lừa đảo của kẻ môi giới bất động sản

Nhiều nạn nhân sập bẫy lừa đảo của kẻ môi giới bất động sản

Pháp luật - 1 giờ trước

GĐXH - Với thủ đoạn đưa thông tin gian dối cho rằng, bản thân đang đầu tư đất thuộc các dự án tại tỉnh Quảng Ninh và Thanh Hóa, đối tượng đề nghị các cá nhân góp vốn chung tiền mua đất. Tiếp đó, Hà yêu cầu các nạn nhân đưa tiền để chi phí tách thửa, sang tên...

Gió mùa Đông Bắc sắp tràn xuống miền Bắc sau chuỗi ngày nắng nóng đỉnh điểm

Gió mùa Đông Bắc sắp tràn xuống miền Bắc sau chuỗi ngày nắng nóng đỉnh điểm

Thời sự - 1 giờ trước

GĐXH - Theo dự báo thời tiết, sau kỳ nghỉ lễ 30/4, Bắc Bộ đón khối không khí lạnh yếu từ lục địa Trung Quốc di chuyển xuống. Thời tiết sẽ có sự thay đổi, trời có mưa sau chuỗi ngày nắng nóng.

Người dân hối hả về quê nghỉ lễ 30/4 - 1/5, bến xe, phố phường Hà Nội bắt đầu đông đúc

Người dân hối hả về quê nghỉ lễ 30/4 - 1/5, bến xe, phố phường Hà Nội bắt đầu đông đúc

Đời sống - 2 giờ trước

GĐXH - Ngay từ đầu giờ chiều 26/4 (ngày làm việc cuối cùng trước kỳ nghỉ lễ 30/4 - 1/5), các bến xe, tuyến đường cửa ngõ trên địa bàn Hà Nội đã bắt đầu đông đúc, người dân hối hả "khăn gói" lên đường về quê.

Phát hiện vật thể nghi là người trong đám cháy nhà xưởng, nơi 2 phóng viên tố bị hành hung

Phát hiện vật thể nghi là người trong đám cháy nhà xưởng, nơi 2 phóng viên tố bị hành hung

Pháp luật - 3 giờ trước

GĐXH - Theo lãnh đạo xã Ngũ Hiệp, huyện Thanh Trì, trong quá trình khám nghiệm hiện trường vụ cháy nhà xưởng, lực lượng chức năng phát hiện một vật thể đã than hoá, nghi là người. Hiện địa phương đang chờ thông tin kết luận từ cơ quan pháp y.

Các trường y dược hàng đầu cả nước công bố mức điểm xét tuyển đại học bằng IELTS mới nhất năm 2024

Các trường y dược hàng đầu cả nước công bố mức điểm xét tuyển đại học bằng IELTS mới nhất năm 2024

Giáo dục - 3 giờ trước

GĐXH - Các trường y dược hàng đầu cả nước công bố mức điểm xét tuyển đại học bằng IELTS năm 2024 như thế nào?

Kết quả xổ số - KQXS hôm nay thứ Sáu ngày 26/4/2024

Kết quả xổ số - KQXS hôm nay thứ Sáu ngày 26/4/2024

Đời sống - 3 giờ trước

GĐXH - Kết quả xổ số hôm nay - KQXS thứ Sáu ngày 26/4/2024: Xổ số miền Nam - XSMN, xổ số miền Trung - XSMT, xổ số miền Bắc - XSMB, xổ số Vietlott - XS Vietlott.

Nội dung bát nháo trong những lá sớ tại lễ hội Phủ Dầy (Nam Định): UBND xã ra 'tối hậu thư' chấn chỉnh

Nội dung bát nháo trong những lá sớ tại lễ hội Phủ Dầy (Nam Định): UBND xã ra 'tối hậu thư' chấn chỉnh

Đời sống - 3 giờ trước

GĐXH - Sau phản ánh của Gia đình và Xã hội về dịch vụ viết sớ thuê sai nội dung ở lễ hội Phủ Dầy năm 2024, UBND xã Kim Thái (huyện Vụ Bản, tỉnh Nam Định) và thủ nhang phủ Chính đã ra "tối hậu thư" chấn chỉnh gấp hiện tượng trên.

Top