Hà Nội
23°C / 22-25°C

Những kiểu “thất lễ” của ngành giáo dục trước ngày Nhà giáo

Thứ tư, 18:00 19/11/2014 | Xã hội

GiadinhNet - Ngày 20/11, ngày đặc biệt với các nhà giáo, những người làm trong ngành GD&ĐT. Thế nhưng, ngành giáo dục lại có những đề nghị hết sức “lạ” đối với chuyện quà cáp, tiếp khách.

Nhằm tiết kiệm, tránh lãng phí, nhiều năm trở lại đây, Bộ GD&ĐT đều đưa ra chủ trương không tiếp khách, không nhận hoa chúc mừng. Năm nay, Văn phòng Bộ GD&ĐT lại vừa có công văn gửi các bộ, ngành; Các đoàn thể TƯ; UBND các tỉnh, thành phố trực thuộc TƯ; Các cơ quan thông tấn, báo chí; Các trường ĐH, CĐ, TCCN; Các Sở GD&ĐT tiếp tục thể hiện chủ trương này.

Không những “thất lễ” với từ chối hoa, tiếp khách trong ngày vui của ngành, Bộ GD&ĐT còn có đề nghị hết sức “lạ”, mang đậm nét xì - tin đó là nhân dịp ngày 20/11 - Ngày Nhà giáo Việt Nam, Bộ GD&ĐT vui mừng được nhận “Thiếp chúc mừng điện tử tại địa chỉ hộp thư: bogddt@moet.edu.vn”. Một lời đề nghị có phần rất “giản dị”, gợi nhớ tới việc thường làm của các thanh niên tuổi Teen hiện nay.

Tương tự, Sở GD&ĐT TP.HCM cũng có đề nghị chỉ nhận thiệp chúc mừng ngày nhà giáo Việt Nam 20/11. Theo Sở, dịp kỷ niệm Ngày Nhà giáo Việt Nam năm nay, chắc chắn Sở tiếp tục sẽ được đón nhận những tình cảm của quý cơ quan, đơn vị... Sở xin được nhận những tình cảm tốt đẹp đó của các cơ quan, đơn vị bằng thiệp chúc mừng điện tử tại địa chỉ Email của Văn phòng Sở.

Lãnh đạo Sở GD&ĐT TP.HCM cho biết, thiệp điện tử gửi tới địa chỉ Email của  Sở là món quà ý nghĩa nhất đối với đội ngũ cán bộ, chuyên viên, nhân viên Sở trên tinh thần thân ái và tiết kiệm.

Gần đến ngày 20/11, Sở GD&ĐT Quảng Bình cũng có thông báo không tiếp khách nhân dịp kỷ niệm Ngày nhà giáo Việt Nam 20/11. Theo lãnh đạo Sở GD&ĐT Quảng Bình, lý do sở không tổ chức tiếp khách là nhằm tránh phiền hà cho các đơn vị, cá nhân và tiết kiệm cho ngân sách Nhà nước.

Trường mẫu giáo tư thục Duy Anh (TP.HCM) thông báo không nhận quà dịp 20/11.

Trường mẫu giáo tư thục Duy Anh (TP.HCM) thông báo không nhận quà dịp 20/11.

Mấy ngày qua, dư luận đặc biệt chú ý trước việc một trường mầm non ở TP.HCM đã có thông báo “gây sốc”: “Dịp 20/11, trường xin không nhận tất cả các loại quà, dù là bất cứ hình thức nào”. Đây chính là thông báo của trường mẫu giáo tư thục Duy An (quận Gò Vấp, TP.HCM).

Nhiều phụ huynh, xã hội ủng hộ với quyết định của trường Duy An, bởi đây là hành động có phần dũng cảm trong bối cảnh hiện nay khi mà “văn hóa phong bì”, quà cáp đang len lỏi tới nhiều ngôi trường, nhất là ở các thành phố lớn. Phụ huynh cảm thấy thoải mái hơn khi dịp này không phải đau đầu chuyện quà cáp, phong bì trong bối cảnh khó khăn.

Quang Anh

Ngô Quang Huy
Bình luận
Xem thêm bình luận
Ý kiến của bạn
Thủ đoạn 'gọi vốn' bất động sản của siêu lừa đất Cảng

Thủ đoạn 'gọi vốn' bất động sản của siêu lừa đất Cảng

Pháp luật - 7 giờ trước

GĐXH - Để lừa các nhà đầu tư chuyển tiền, Hòa đã đưa các thông tin gian dối về việc Công ty TNHH Pros Land có hợp tác với các chủ dự án lớn, mua được các suất bất động sản với giá ưu đãi, suất đối ngoại. Đây chính là cái bẫy khiến gần 40 nạn nhân bị lừa.

Tài xế ô tô đạp nhầm chân ga, húc đổ trụ bơm xăng cùng nhiều xe máy

Tài xế ô tô đạp nhầm chân ga, húc đổ trụ bơm xăng cùng nhiều xe máy

Đời sống - 7 giờ trước

Đổ xăng xong, tài xế H. lái xe đi nhưng đạp nhầm chân ga dẫn đến chiếc xe mất kiểm soát, gây tai nạn liên hoàn.

Vụ nam sinh lớp 6 đọc, viết chưa thạo: Rà soát học sinh toàn huyện

Vụ nam sinh lớp 6 đọc, viết chưa thạo: Rà soát học sinh toàn huyện

Giáo dục - 7 giờ trước

Sau khi một học sinh lớp 6 đọc, viết chưa thạo được phát hiện, Phòng GD-ĐT huyện Minh hoá đã chỉ đạo các trường tiểu học, THCS rà soát chất lượng học sinh yếu kém.

Hà Nội: Xót xa hàng loạt cây xanh bị tỉa trơ trụi

Hà Nội: Xót xa hàng loạt cây xanh bị tỉa trơ trụi

Đời sống - 9 giờ trước

GĐXH - Hàng loạt cây xanh ở ngõ 86 và 15 phố Duy Tân (phường Dịch Vọng Hậu, quận Cầu Giấy, Hà Nội) bị cắt trụi cành lá dù thời điểm này chuẩn bị bước vào nắng nóng đỉnh điểm, khiến người dân tiếc nuối.

Chiêu trò 'hút' hàng nghìn tỷ đồng của Công ty Tâm Lộc Phát

Chiêu trò 'hút' hàng nghìn tỷ đồng của Công ty Tâm Lộc Phát

Pháp luật - 9 giờ trước

GĐXH - Chỉ trong một thời gian ngắn, Tâm Lộc Phát từ một công ty "bé xíu" bỗng nhiên "nổi đình, nổi đám" trên khắp các trang mạng xã hội bởi khả năng thu hút các nhà đầu tư trong việc huy động vốn...

Án mạng đau thương ở Lai Châu: Dùng dao sát hại mẹ con của người tình

Án mạng đau thương ở Lai Châu: Dùng dao sát hại mẹ con của người tình

Pháp luật - 9 giờ trước

GĐXH - Cho rằng mẹ người tình ngăn cấm chuyện tình cảm, Hồ đã dùng dao sát hại người phụ nữ này. Trong cơn say máu, Hồ sát luôn người yêu rồi dùng dao tự đâm vào bụng mình để tự sát.

Nhiều nạn nhân sập bẫy lừa đảo của kẻ môi giới bất động sản

Nhiều nạn nhân sập bẫy lừa đảo của kẻ môi giới bất động sản

Pháp luật - 9 giờ trước

GĐXH - Với thủ đoạn đưa thông tin gian dối cho rằng, bản thân đang đầu tư đất thuộc các dự án tại tỉnh Quảng Ninh và Thanh Hóa, đối tượng đề nghị các cá nhân góp vốn chung tiền mua đất. Tiếp đó, Hà yêu cầu các nạn nhân đưa tiền để chi phí tách thửa, sang tên...

Gió mùa Đông Bắc sắp tràn xuống miền Bắc sau chuỗi ngày nắng nóng đỉnh điểm

Gió mùa Đông Bắc sắp tràn xuống miền Bắc sau chuỗi ngày nắng nóng đỉnh điểm

Thời sự - 9 giờ trước

GĐXH - Theo dự báo thời tiết, sau kỳ nghỉ lễ 30/4, Bắc Bộ đón khối không khí lạnh yếu từ lục địa Trung Quốc di chuyển xuống. Thời tiết sẽ có sự thay đổi, trời có mưa sau chuỗi ngày nắng nóng.

Người dân hối hả về quê nghỉ lễ 30/4 - 1/5, bến xe, phố phường Hà Nội bắt đầu đông đúc

Người dân hối hả về quê nghỉ lễ 30/4 - 1/5, bến xe, phố phường Hà Nội bắt đầu đông đúc

Đời sống - 10 giờ trước

GĐXH - Ngay từ đầu giờ chiều 26/4 (ngày làm việc cuối cùng trước kỳ nghỉ lễ 30/4 - 1/5), các bến xe, tuyến đường cửa ngõ trên địa bàn Hà Nội đã bắt đầu đông đúc, người dân hối hả "khăn gói" lên đường về quê.

Phát hiện vật thể nghi là người trong đám cháy nhà xưởng, nơi 2 phóng viên tố bị hành hung

Phát hiện vật thể nghi là người trong đám cháy nhà xưởng, nơi 2 phóng viên tố bị hành hung

Pháp luật - 11 giờ trước

GĐXH - Theo lãnh đạo xã Ngũ Hiệp, huyện Thanh Trì, trong quá trình khám nghiệm hiện trường vụ cháy nhà xưởng, lực lượng chức năng phát hiện một vật thể đã than hoá, nghi là người. Hiện địa phương đang chờ thông tin kết luận từ cơ quan pháp y.

Top