Hà Nội
23°C / 22-25°C

Nhiều trường Hải Phòng dừng các khoản thu, trả lại tiền cho phụ huynh

Thứ năm, 14:47 17/10/2019 | Xã hội

GiadinhNet- Ngoài các khoản đóng bắt buộc, phụ huynh trường Tiểu học Minh Đức còn phải đóng thêm khoản “xã hội hóa” cao ngất ngưởng. Nhiều phụ huynh đã phản đối việc lạm thu của nhà trường, ban giám hiệu đã chỉ đạo giáo viên các lớp dừng thu và trả lại tiền cho phụ huynh.

Phụ huynh phản ứng vì lạm thu

Theo phản ánh từ phía phụ huynh, tại cuộc họp đầu năm học 2019-2020, trường Tiểu học Minh Đức (thị trấn Minh Đức, Thủy Nguyên, Hải Phòng) đã tiến hành thu các khoản đóng góp đối với 1080 học sinh. Trong đó đáng lưu ý có các "khoản vận động xã hội hóa" quá cao từ phụ huynh và không đúng quy định theo TT 16/Bộ Giáo dục & Đào tạo. Cụ thể: "vận động xã hội hóa" từ phụ huynh (trích nguyên văn nội dung kế hoạch thu các khoản năm học 2019 - 2020 của trường TH Minh Đức-PV) làm phòng học tiếng Anh chuẩn 250.000đ/HS, lắp máy chiếu lớp học 1.200.000đ/HS.

Cũng theo phản ánh của phụ huynh, số tiền vận động từ mỗi gia đình học sinh vùng nông thôn như thị trấn Minh Đức, huyện Thủy Nguyên như vậy quá sức, chưa kể các khoản đóng góp tự nguyện khác. Phụ huynh cho rằng, việc đưa ra mức kêu gọi như vậy liệu có còn là tự nguyện.

Một phụ huynh có con học tại trường TH Minh Đức cho biết: "Tổng số tiền mà chị phải đóng góp cho con trong dịp hè và kì 1 năm học này là 4,8 triệu đồng, còn kì 2 chưa tính. Khi họp phụ huynh nhà trường có phổ biến thu tiền máy chiếu 1,2 triệu đồng và xây dựng phòng học tiếng Anh chuần 250 nghìn đồng và vấp phải ý kiến phản đối của rất nhiều phụ huynh".

Nhiều trường Hải Phòng dừng các khoản thu, trả lại tiền cho phụ huynh - Ảnh 1.

Trường TH Minh Đức Thủy Nguyên phải dừng thu nhiều khoản "vận động xã hội hóa"

Dừng thu và trả lại tiền cho phụ huynh

Trước thông tin phản ánh từ phía phụ huynh, bà Vũ Thị Oanh, Hiệu trưởng trường TH Minh Đức cho biết: "Sau khi có ý kiến của phụ huynh về các khoan thu vận động tài trợ, nhà trường đã dừng thu tiền máy chiếu và phòng chuẩn tiếng Anh. Riêng lớp nào đã thu thì nhà trường yêu cầu giáo viên trả lại cho phụ huynh. Quan điểm của nhà trường là không cào bằng và khi nào phụ huynh đồng thuận thì mới triển khai".

"Để nâng cao chất lượng dạy và học trong nhà trường, BGH và Hội CMHS Minh Đức rất mong muốn các bậc phụ huynh ủng hộ, trang bị cho các cháu thiết bị tốt nhất. Bản thân "tôi" rất mệt mỏi khi mọi người nói này nọ nhưng vẫn cố gắng phải làm, phải vận động các phụ huynh để các cháu có điều kiện học tập tốt nhất" – bà Oanh phân trần.

Trao đổi với phóng viên, ông Phạm Văn Chường – Phó chủ tịch UBND thị trấn Minh Đức khẳng định: "Về các khoản vận động xã hội hóa mà các phụ huynh phản đối ở trường tiểu học Minh Đức hiện mới dừng ở thỏa thuận với Ban đại diện cha mẹ học sinh, chưa xin ý kiến UBND thị trấn. Chúng tôi sẽ kiểm tra, chấn chỉnh nhà trường về việc này."

Theo thông tin bà Oanh cung cấp, các khoản vận động xã hội hóa nhà trường mới làm tờ trình gửi phòng giáo dục và UBND huyện Thủy Nguyên nhưng chưa được cấp trên phê duyệt.

Trước đó, việc vận động tài trợ để mua máy điều hòa nhiệt độ của trường mầm non Hoàng Động (Thủy Nguyên) cũng chưa nhận được sự đồng thuận cao của đông đảo cha mẹ học sinh.

Được biết trường được ngân sách huyện cấp 12 máy điều hòa cho 12 phòng học. Tuy nhiên phòng học rộng, số học sinh đông nên công suất của một máy điều hòa không đáp ứng nhu cầu. Do đó, các cha mẹ học sinh đề nghị hỗ trợ trường lắp thêm 1 điều hòa trị giá 12 triệu đồng/phòng.

Song vào năm học mới với nhiều khoản đóng góp nên việc thu vận động sẽ gây khó khăn cho nhiều gia đình. Đầu năm học mới, Phòng Giáo dục đào tạo huyện Thủy Nguyên đã có văn bản chỉ đạo nghiêm cấm các trường huy động đóng góp đầu năm để mua sắm cơ sở vật chất.

Về sự việc trên, ông Nguyễn Văn Năng - Trưởng phòng Giáo dục huyện Thủy Nguyên thẳng thắn cho biết: "Phản ánh của phụ huynh về một số khoản thu tại trường Tiểu học Minh Đức chúng tôi đã nắm được và yêu cầu nhà trường báo cáo. Hiện phía nhà trường đã dừng thu và hoàn trả lại tiền đã vận động ủng hộ mua máy chiếu cũng như lắp đặt thiết bị phòng tiếng Anh đạt chuẩn. Trước đó, thực hiện công văn chỉ đạo của Sở GD&ĐT, huyện đã có văn bản quán triệt gửi các trường thực hiện nghiêm các qui định về hoạt động thu, vận động tài trợ từ phía phụ huynh".

Minh Lý – Minh Thư

Minh Lý - Minh Thư
Bình luận
Xem thêm bình luận
Ý kiến của bạn
Thủ đoạn 'gọi vốn' bất động sản của siêu lừa đất Cảng

Thủ đoạn 'gọi vốn' bất động sản của siêu lừa đất Cảng

Pháp luật - 1 giờ trước

GĐXH - Để lừa các nhà đầu tư chuyển tiền, Hòa đã đưa các thông tin gian dối về việc Công ty TNHH Pros Land có hợp tác với các chủ dự án lớn, mua được các suất bất động sản với giá ưu đãi, suất đối ngoại. Đây chính là cái bẫy khiến gần 40 nạn nhân bị lừa.

Tài xế ô tô đạp nhầm chân ga, húc đổ trụ bơm xăng cùng nhiều xe máy

Tài xế ô tô đạp nhầm chân ga, húc đổ trụ bơm xăng cùng nhiều xe máy

Đời sống - 1 giờ trước

Đổ xăng xong, tài xế H. lái xe đi nhưng đạp nhầm chân ga dẫn đến chiếc xe mất kiểm soát, gây tai nạn liên hoàn.

Vụ nam sinh lớp 6 đọc, viết chưa thạo: Rà soát học sinh toàn huyện

Vụ nam sinh lớp 6 đọc, viết chưa thạo: Rà soát học sinh toàn huyện

Giáo dục - 1 giờ trước

Sau khi một học sinh lớp 6 đọc, viết chưa thạo được phát hiện, Phòng GD-ĐT huyện Minh hoá đã chỉ đạo các trường tiểu học, THCS rà soát chất lượng học sinh yếu kém.

Hà Nội: Xót xa hàng loạt cây xanh bị tỉa trơ trụi

Hà Nội: Xót xa hàng loạt cây xanh bị tỉa trơ trụi

Đời sống - 3 giờ trước

GĐXH - Hàng loạt cây xanh ở ngõ 86 và 15 phố Duy Tân (phường Dịch Vọng Hậu, quận Cầu Giấy, Hà Nội) bị cắt trụi cành lá dù thời điểm này chuẩn bị bước vào nắng nóng đỉnh điểm, khiến người dân tiếc nuối.

Chiêu trò 'hút' hàng nghìn tỷ đồng của Công ty Tâm Lộc Phát

Chiêu trò 'hút' hàng nghìn tỷ đồng của Công ty Tâm Lộc Phát

Pháp luật - 3 giờ trước

GĐXH - Chỉ trong một thời gian ngắn, Tâm Lộc Phát từ một công ty "bé xíu" bỗng nhiên "nổi đình, nổi đám" trên khắp các trang mạng xã hội bởi khả năng thu hút các nhà đầu tư trong việc huy động vốn...

Án mạng đau thương ở Lai Châu: Dùng dao sát hại mẹ con của người tình

Án mạng đau thương ở Lai Châu: Dùng dao sát hại mẹ con của người tình

Pháp luật - 3 giờ trước

GĐXH - Cho rằng mẹ người tình ngăn cấm chuyện tình cảm, Hồ đã dùng dao sát hại người phụ nữ này. Trong cơn say máu, Hồ sát luôn người yêu rồi dùng dao tự đâm vào bụng mình để tự sát.

Nhiều nạn nhân sập bẫy lừa đảo của kẻ môi giới bất động sản

Nhiều nạn nhân sập bẫy lừa đảo của kẻ môi giới bất động sản

Pháp luật - 3 giờ trước

GĐXH - Với thủ đoạn đưa thông tin gian dối cho rằng, bản thân đang đầu tư đất thuộc các dự án tại tỉnh Quảng Ninh và Thanh Hóa, đối tượng đề nghị các cá nhân góp vốn chung tiền mua đất. Tiếp đó, Hà yêu cầu các nạn nhân đưa tiền để chi phí tách thửa, sang tên...

Gió mùa Đông Bắc sắp tràn xuống miền Bắc sau chuỗi ngày nắng nóng đỉnh điểm

Gió mùa Đông Bắc sắp tràn xuống miền Bắc sau chuỗi ngày nắng nóng đỉnh điểm

Thời sự - 4 giờ trước

GĐXH - Theo dự báo thời tiết, sau kỳ nghỉ lễ 30/4, Bắc Bộ đón khối không khí lạnh yếu từ lục địa Trung Quốc di chuyển xuống. Thời tiết sẽ có sự thay đổi, trời có mưa sau chuỗi ngày nắng nóng.

Người dân hối hả về quê nghỉ lễ 30/4 - 1/5, bến xe, phố phường Hà Nội bắt đầu đông đúc

Người dân hối hả về quê nghỉ lễ 30/4 - 1/5, bến xe, phố phường Hà Nội bắt đầu đông đúc

Đời sống - 5 giờ trước

GĐXH - Ngay từ đầu giờ chiều 26/4 (ngày làm việc cuối cùng trước kỳ nghỉ lễ 30/4 - 1/5), các bến xe, tuyến đường cửa ngõ trên địa bàn Hà Nội đã bắt đầu đông đúc, người dân hối hả "khăn gói" lên đường về quê.

Phát hiện vật thể nghi là người trong đám cháy nhà xưởng, nơi 2 phóng viên tố bị hành hung

Phát hiện vật thể nghi là người trong đám cháy nhà xưởng, nơi 2 phóng viên tố bị hành hung

Pháp luật - 5 giờ trước

GĐXH - Theo lãnh đạo xã Ngũ Hiệp, huyện Thanh Trì, trong quá trình khám nghiệm hiện trường vụ cháy nhà xưởng, lực lượng chức năng phát hiện một vật thể đã than hoá, nghi là người. Hiện địa phương đang chờ thông tin kết luận từ cơ quan pháp y.

Top