Hà Nội
23°C / 22-25°C

Lạng Sơn sẽ xác minh những điểm thi “bất thường”

Thứ năm, 07:30 19/07/2018 | Xã hội

GiadinhNet - Sau Hà Giang, tại hai địa phương khác là Lạng Sơn và Sơn La lại xuất hiện những thông tin cho rằng điểm thi THPT Quốc gia một số môn có những dấu hiệu "bất thường". Cơ quan chức năng đang nỗ lực làm rõ những thông tin này.


Sở GDĐT tỉnh Lạng Sơn sẽ cho xác minh thông tin về bảng điểm bất thường. Ảnh: PV

Sở GDĐT tỉnh Lạng Sơn sẽ cho xác minh thông tin về "bảng điểm" bất thường. Ảnh: PV

Tại Lạng Sơn, trên một số trang mạng xã hội xuất hiện một bảng điểm, trong đó ghi rõ tên, tuổi và số điểm 3 môn Toán, Ngữ Văn, Lịch Sử của 35 thí sinh được cho là đã dự kỳ thi THPT Quốc gia tại Lạng Sơn năm 2018. Tại thứ tạm coi là "bảng điểm" này, số lượng điểm 9 môn Lịch sử có 4 thí sinh, điểm 8 có 21 thí sinh. Với môn Ngữ Văn, có 5 thí sinh điểm 9 và 23 thí sinh từ 8 đến 8,75 điểm.

Tổng 3 môn thi Ngữ Văn, Toán, Lịch sử và điểm ưu tiên của 35 thí sinh trong bảng nêu trên không có thí sinh nào dưới 24 điểm. Cao nhất là N.V.D với tổng điểm 27,9 điểm (môn Toán 7,4; Ngữ Văn 9; Lịch sử 8.75, điểm ưu tiên là 2,75). Đứng thứ 2 là N.V.L với tổng điểm 26,8 (Toán 7,8; Ngữ Văn 8,75; Lịch sử 7,5, điểm ưu tiên là 2,75)…Hầu hết các thí sinh trong bảng nêu trên sinh các năm từ 1994 đến 1997. Trong khi các thí sinh thi THPT Quốc gia năm 2018 chủ yếu là các thí sinh sinh năm 2000.

Liên quan đến vấn đề trên, ông Hồ Tiến Thiệu, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Lạng Sơn, Trưởng Ban Chỉ đạo cấp tỉnh kỳ thi THPT Quốc gia năm 2018 cho biết: “Nếu thông tin trên là đúng, tôi sẽ giao ngay Sở Giáo dục & Đào tạo kiểm tra xác minh, làm rõ 35 trường hợp này. Sau khi xác minh thông tin, nếu đúng hay sai chúng tôi sẽ thông tin lại với các cơ quan báo chí ngay. Tránh các thông tin xấu liên quan đến kỳ thi".

Còn ông Trần Quốc Tuấn - Giám đốc Sở GD&ĐT Lạng Sơn thì cho biết: “Chúng tôi đang phối hợp rà soát lại các quy trình coi thi và chấm thi cũng như rà soát lại kết quả như trong bảng điểm có 35 trường hợp nêu trên. Sau khi có kết quả chính thức sẽ thông tin lại cơ quan báo chí”.

Cũng liên quan đến kỳ thi vừa qua, khi phân tích về dữ liệu điểm thi của các thí sinh tại Sơn La, một số chuyên gia cho rằng có những dấu hiệu bất thường, tập trung chủ yếu ở các môn Toán, Lý. Đặc biệt, dư luận đặt nghi vấn đối với trường hợp 2 thí sinh nằm trong top 11 em có điểm cao nhất kỳ thi THPT Quốc gia 2018 của Bộ GD&ĐT. Trong đó, em N có điểm thi 6 môn lần lượt như sau: Toán 9,8; Ngữ văn 8,75; Lịch sử 7,5; Địa lý 8,25; Giáo dục Công dân 8; Tiếng Anh 9,8. Trước đó, điểm thi thử của N ở trường là: Toán 5; Ngữ văn 4; Tiếng Anh 1,2; Lịch Sử 6,25; Địa lý 6,25; Giáo dục Công dân 5,25.

Tương tự, em D có điểm thi 6 môn: Toán 9,6; Ngữ văn 9,0; Lịch sử 10; Địa lý 8,25; Giáo dục Công dân 7,5; Tiếng Anh 10. Điểm trung bình 9,05. Điểm thi thử hồi tháng 3 của em này là Toán 6,4; Ngữ văn 6,5; Tiếng Anh 5,8; Lịch sử 5,5; Địa lý 4,25; Giáo dục Công dân 5,5. Điểm trung bình 5,08.

Nói về 2 trường hợp cụ thể này, đại diện Sở GD&ĐT Sơn La cho biết, Sở đã nắm được thông tin hai thí sinh có điểm THPT Quốc gia cao nhất nước nhưng điểm thi thử trước đó thấp. “Đó là thông tin không chính thống, điểm thi thử thấp thì có liên quan gì đến điểm thi thật? Thi thử là việc của nhà trường”, người này nói.

Còn ông Phạm Đăng Quang, Phó Giám đốc Sở GD&ĐT Sơn La cho rằng các thí sinh thi điểm cao, đều các môn là đáng mừng. Trong khi đó, tờ Infonet dẫn lời ông Hoàng Tiến Đức – Giám đốc Sở GD&ĐT Sơn La cho hay: “Điểm cao là việc của các thí sinh làm bài, bài của học trò làm thì đương nhiên đó là điểm của học trò. Làm sao có chuyện vì thấy điểm cao nên tôi nói đó không phải điểm của học trò được. Còn việc coi thi và chấm thi Sở GD&ĐT Sơn La thực hiện đúng theo quy trình mà Bộ GD&ĐT quy định”.

Nhóm Phóng Viên

Bình luận
Xem thêm bình luận
Ý kiến của bạn
Thủ đoạn 'gọi vốn' bất động sản của siêu lừa đất Cảng

Thủ đoạn 'gọi vốn' bất động sản của siêu lừa đất Cảng

Pháp luật - 3 giờ trước

GĐXH - Để lừa các nhà đầu tư chuyển tiền, Hòa đã đưa các thông tin gian dối về việc Công ty TNHH Pros Land có hợp tác với các chủ dự án lớn, mua được các suất bất động sản với giá ưu đãi, suất đối ngoại. Đây chính là cái bẫy khiến gần 40 nạn nhân bị lừa.

Tài xế ô tô đạp nhầm chân ga, húc đổ trụ bơm xăng cùng nhiều xe máy

Tài xế ô tô đạp nhầm chân ga, húc đổ trụ bơm xăng cùng nhiều xe máy

Đời sống - 3 giờ trước

Đổ xăng xong, tài xế H. lái xe đi nhưng đạp nhầm chân ga dẫn đến chiếc xe mất kiểm soát, gây tai nạn liên hoàn.

Vụ nam sinh lớp 6 đọc, viết chưa thạo: Rà soát học sinh toàn huyện

Vụ nam sinh lớp 6 đọc, viết chưa thạo: Rà soát học sinh toàn huyện

Giáo dục - 3 giờ trước

Sau khi một học sinh lớp 6 đọc, viết chưa thạo được phát hiện, Phòng GD-ĐT huyện Minh hoá đã chỉ đạo các trường tiểu học, THCS rà soát chất lượng học sinh yếu kém.

Hà Nội: Xót xa hàng loạt cây xanh bị tỉa trơ trụi

Hà Nội: Xót xa hàng loạt cây xanh bị tỉa trơ trụi

Đời sống - 5 giờ trước

GĐXH - Hàng loạt cây xanh ở ngõ 86 và 15 phố Duy Tân (phường Dịch Vọng Hậu, quận Cầu Giấy, Hà Nội) bị cắt trụi cành lá dù thời điểm này chuẩn bị bước vào nắng nóng đỉnh điểm, khiến người dân tiếc nuối.

Chiêu trò 'hút' hàng nghìn tỷ đồng của Công ty Tâm Lộc Phát

Chiêu trò 'hút' hàng nghìn tỷ đồng của Công ty Tâm Lộc Phát

Pháp luật - 5 giờ trước

GĐXH - Chỉ trong một thời gian ngắn, Tâm Lộc Phát từ một công ty "bé xíu" bỗng nhiên "nổi đình, nổi đám" trên khắp các trang mạng xã hội bởi khả năng thu hút các nhà đầu tư trong việc huy động vốn...

Án mạng đau thương ở Lai Châu: Dùng dao sát hại mẹ con của người tình

Án mạng đau thương ở Lai Châu: Dùng dao sát hại mẹ con của người tình

Pháp luật - 5 giờ trước

GĐXH - Cho rằng mẹ người tình ngăn cấm chuyện tình cảm, Hồ đã dùng dao sát hại người phụ nữ này. Trong cơn say máu, Hồ sát luôn người yêu rồi dùng dao tự đâm vào bụng mình để tự sát.

Nhiều nạn nhân sập bẫy lừa đảo của kẻ môi giới bất động sản

Nhiều nạn nhân sập bẫy lừa đảo của kẻ môi giới bất động sản

Pháp luật - 5 giờ trước

GĐXH - Với thủ đoạn đưa thông tin gian dối cho rằng, bản thân đang đầu tư đất thuộc các dự án tại tỉnh Quảng Ninh và Thanh Hóa, đối tượng đề nghị các cá nhân góp vốn chung tiền mua đất. Tiếp đó, Hà yêu cầu các nạn nhân đưa tiền để chi phí tách thửa, sang tên...

Gió mùa Đông Bắc sắp tràn xuống miền Bắc sau chuỗi ngày nắng nóng đỉnh điểm

Gió mùa Đông Bắc sắp tràn xuống miền Bắc sau chuỗi ngày nắng nóng đỉnh điểm

Thời sự - 5 giờ trước

GĐXH - Theo dự báo thời tiết, sau kỳ nghỉ lễ 30/4, Bắc Bộ đón khối không khí lạnh yếu từ lục địa Trung Quốc di chuyển xuống. Thời tiết sẽ có sự thay đổi, trời có mưa sau chuỗi ngày nắng nóng.

Người dân hối hả về quê nghỉ lễ 30/4 - 1/5, bến xe, phố phường Hà Nội bắt đầu đông đúc

Người dân hối hả về quê nghỉ lễ 30/4 - 1/5, bến xe, phố phường Hà Nội bắt đầu đông đúc

Đời sống - 6 giờ trước

GĐXH - Ngay từ đầu giờ chiều 26/4 (ngày làm việc cuối cùng trước kỳ nghỉ lễ 30/4 - 1/5), các bến xe, tuyến đường cửa ngõ trên địa bàn Hà Nội đã bắt đầu đông đúc, người dân hối hả "khăn gói" lên đường về quê.

Phát hiện vật thể nghi là người trong đám cháy nhà xưởng, nơi 2 phóng viên tố bị hành hung

Phát hiện vật thể nghi là người trong đám cháy nhà xưởng, nơi 2 phóng viên tố bị hành hung

Pháp luật - 7 giờ trước

GĐXH - Theo lãnh đạo xã Ngũ Hiệp, huyện Thanh Trì, trong quá trình khám nghiệm hiện trường vụ cháy nhà xưởng, lực lượng chức năng phát hiện một vật thể đã than hoá, nghi là người. Hiện địa phương đang chờ thông tin kết luận từ cơ quan pháp y.

Top