Hà Nội
23°C / 22-25°C

Kỳ thi tuyển sinh vào lớp 10 THPT năm nay ở Hải Dương có gì mới?

Thứ hai, 14:15 15/06/2020 | Xã hội

GiadinhNet - Theo đại diện Sở GD&ĐT tỉnh Hải Dương, điểm mới kỳ thi tuyển sinh lớp 10 năm nay là mỗi thí sinh sẽ được đăng ký tối đa 2 nguyện vọng vào 2 trường THPT công lập xếp theo thứ tự ưu tiên nguyện vọng 1 và nguyện vọng 2...

Trao đổi với PV Báo Gia đình & Xã hội, đại diện Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Hải Dương cho biết, đơn vị vừa triển khai công tác tổ chức thi tốt nghiệp THPT năm 2020 và thi tuyển sinh vào lớp 10 THPT năm học 2020-2021.

Theo đó, kỳ thi tuyển sinh lớp 10 THPT năm nay được tổ chức một đợt từ ngày 16/7 đến 18/7. Các học sinh tham dự kỳ thi này phải đủ điều kiện dự tuyển và làm 3 bài thi viết gồm: Ngữ văn, Toán, Hóa học.

Kỳ thi tuyển sinh vào lớp 10 THPT năm nay ở Hải Dương có gì mới? - Ảnh 1.

Nhiều điểm mới tại kỳ thi tuyển sinh vào lớp 10 THPT năm học 2020 -2021 tại tỉnh Hải Dương. Ảnh: Đ.Tùy

Kiến thức đề thi năm nay thuộc chương trình THCS và chủ yếu lớp 9 (chương trình đã giảm tải và tinh giản theo quy định của Bộ GD&ĐT). Riêng học sinh thi tuyển vào trường THPT chuyên Nguyễn Trãi, lịch thi các môn không chuyên như lịch thi tuyển sinh THPT công lập không chuyên, các môn chuyên dự kiến thi vào các ngày 17/7 và 18/7.

Cũng theo đại diện Sở GD&ĐT tỉnh Hải Dương, điểm mới kỳ thi tuyển sinh lớp 10 năm học 2020-2021 là mỗi thí sinh sẽ được đăng ký tối đa 2 nguyện vọng vào 2 trường THPT công lập xếp theo thứ tự ưu tiên nguyện vọng 1 và nguyện vọng 2.

Đối với thí sinh tốt nghiệp THCS năm 2020 đăng ký dự thi tại trường THCS, nơi theo học lớp 9. Riêng thí sinh tự do sẽ đăng ký tại trường THCS thuộc địa bàn thí sinh hoặc cha mẹ thí sinh có hộ khẩu thường trú.

Sau khi đăng ký dự thi, thí sinh được trường THCS (nơi đăng ký dự thi) cấp mã số thí sinh. Tiếp đó, thí sinh dùng mã số đăng nhập vào phần mềm quản lý thi để tự kiểm tra thông tin cá nhân, thông tin đăng ký dự thi. Nếu để xảy ra sai sót, không thống nhất về thông tin thí sinh giữa danh sách đăng ký dự thi và các loại giấy tờ trong hồ sơ, hiệu trưởng trường THCS - nơi thí sinh đăng ký dự thi phải chịu trách nhiệm.

Kỳ thi tuyển sinh vào lớp 10 THPT năm nay ở Hải Dương có gì mới? - Ảnh 2.

Thầy và trò trường THCS Ninh Hải (huyện Ninh Giang) tập trung ôn luyện cho kỳ thi tuyển sinh vào lớp 10 THPT. Ảnh: Đ. Tùy

Nói về thuận lợi của điểm mới tại kỳ thi tuyển vào lớp 10 THPT năm nay, bà Nguyễn Thị Tiến – Phó giám đốc Sở GD&ĐT tỉnh Hải Dương thông tin, khác với mọi năm, thí sinh chỉ được đăng ký 1 nguyện vọng vào trường THPT công lập và nếu không đủ điểm sẽ chuyển xuống các trường tư thục hay dân lập. Cho nên 2 nguyện vọng trong kỳ tuyển sinh năm nay sẽ tạo điều kiện cho thí sinh có cơ hội cao hơn. Trường hợp không đủ điểm vào trường công lập nguyện vọng 1, thí sinh sẽ nộp vào trường THPT nguyện vọng 2 với mức điểm xét tuyển phù hợp của từng học sinh.

"Đối với môn thi tuyển, nhiều năm gần đây thường thi các môn: Toán, Văn, Ngoại ngữ. Tuy nhiên, tại kỳ thi tuyển sinh vào lớp 10 năm nay, chúng tôi thay đổi môn thi thứ 3 (Hoá Học) để khuyến khích các em học đều các môn và cũng là cách đổi mới giáo dục ngay thi tuyển đầu vào, tránh tình trạng học lệch của thí sinh", bà Tiến cho biết.  

Đức Tùy

Bình luận
Xem thêm bình luận
Ý kiến của bạn
Phát hiện thi thể nữ giới trên sofa tại căn hộ chung cư Hà Nội

Phát hiện thi thể nữ giới trên sofa tại căn hộ chung cư Hà Nội

Thời sự - 1 giờ trước

Chiều 26/4, ban quản lý tòa nhà ở phường Tây Mỗ, Nam Từ Liêm, Hà Nội, cùng lực lượng chức năng phát hiện thi thể một nữ giới nằm tại ghế sofa. Tình trạng của tử thi này đã "khô".

Chật vật rời Thủ đô: Về trước nửa ngày vẫn bị nhồi trên xe gần trăm người

Chật vật rời Thủ đô: Về trước nửa ngày vẫn bị nhồi trên xe gần trăm người

Xã hội - 1 giờ trước

"Đông khủng khiếp. Xe giường nằm nhưng trên xe phải chứa gần 100 người", chị Ngọc Mai (ở Bỉm Sơn, Thanh Hóa) chưa hết bàng hoàng khi nhắc về chuyến xe bão táp về quê chiều 26/4.

Vụ cá chết hàng loạt ở khe Rào Trường: Xử phạt chủ trang trại heo 155 triệu đồng vì gây ô nhiễm môi trường

Vụ cá chết hàng loạt ở khe Rào Trường: Xử phạt chủ trang trại heo 155 triệu đồng vì gây ô nhiễm môi trường

Đời sống - 2 giờ trước

GĐXH - Ông Phạm Ngọc Lợi, chủ trại heo công nghệ cao tại thôn Rào Trường, xã Vĩnh Hà, huyện Vĩnh Linh (Quảng Trị) vừa bị xử phạt 155 triệu đồng do xả thải gây ra sự cố môi trường.

Tin sáng 27/4: Giá vé máy bay Hà Nội - TPHCM giảm mạnh; Chỉ đạo của phòng GD-ĐT huyện vụ nam sinh lớp 6 đọc, viết chưa thạo

Tin sáng 27/4: Giá vé máy bay Hà Nội - TPHCM giảm mạnh; Chỉ đạo của phòng GD-ĐT huyện vụ nam sinh lớp 6 đọc, viết chưa thạo

Đời sống - 2 giờ trước

GĐXH - Các hãng hàng không tăng cường chuyến bay khiến giá vé máy bay chặng Hà Nội - TPHCM bắt đầu 'hạ nhiệt'; Sau sự việc học sinh lớp 6 đọc viết chưa thạo, phòng GD-ĐT huyện Minh Hóa đã yêu cầu trường tiểu học báo cáo kết quả học tập của học sinh này từ lớp 1 đến lớp 5...

Thủ đoạn 'gọi vốn' bất động sản của siêu lừa đất Cảng

Thủ đoạn 'gọi vốn' bất động sản của siêu lừa đất Cảng

Pháp luật - 12 giờ trước

GĐXH - Để lừa các nhà đầu tư chuyển tiền, Hòa đã đưa các thông tin gian dối về việc Công ty TNHH Pros Land có hợp tác với các chủ dự án lớn, mua được các suất bất động sản với giá ưu đãi, suất đối ngoại. Đây chính là cái bẫy khiến gần 40 nạn nhân bị lừa.

Tài xế ô tô đạp nhầm chân ga, húc đổ trụ bơm xăng cùng nhiều xe máy

Tài xế ô tô đạp nhầm chân ga, húc đổ trụ bơm xăng cùng nhiều xe máy

Đời sống - 12 giờ trước

Đổ xăng xong, tài xế H. lái xe đi nhưng đạp nhầm chân ga dẫn đến chiếc xe mất kiểm soát, gây tai nạn liên hoàn.

Vụ nam sinh lớp 6 đọc, viết chưa thạo: Rà soát học sinh toàn huyện

Vụ nam sinh lớp 6 đọc, viết chưa thạo: Rà soát học sinh toàn huyện

Giáo dục - 12 giờ trước

Sau khi một học sinh lớp 6 đọc, viết chưa thạo được phát hiện, Phòng GD-ĐT huyện Minh hoá đã chỉ đạo các trường tiểu học, THCS rà soát chất lượng học sinh yếu kém.

Hà Nội: Xót xa hàng loạt cây xanh bị tỉa trơ trụi

Hà Nội: Xót xa hàng loạt cây xanh bị tỉa trơ trụi

Đời sống - 14 giờ trước

GĐXH - Hàng loạt cây xanh ở ngõ 86 và 15 phố Duy Tân (phường Dịch Vọng Hậu, quận Cầu Giấy, Hà Nội) bị cắt trụi cành lá dù thời điểm này chuẩn bị bước vào nắng nóng đỉnh điểm, khiến người dân tiếc nuối.

Chiêu trò 'hút' hàng nghìn tỷ đồng của Công ty Tâm Lộc Phát

Chiêu trò 'hút' hàng nghìn tỷ đồng của Công ty Tâm Lộc Phát

Pháp luật - 14 giờ trước

GĐXH - Chỉ trong một thời gian ngắn, Tâm Lộc Phát từ một công ty "bé xíu" bỗng nhiên "nổi đình, nổi đám" trên khắp các trang mạng xã hội bởi khả năng thu hút các nhà đầu tư trong việc huy động vốn...

Án mạng đau thương ở Lai Châu: Dùng dao sát hại mẹ con của người tình

Án mạng đau thương ở Lai Châu: Dùng dao sát hại mẹ con của người tình

Pháp luật - 14 giờ trước

GĐXH - Cho rằng mẹ người tình ngăn cấm chuyện tình cảm, Hồ đã dùng dao sát hại người phụ nữ này. Trong cơn say máu, Hồ sát luôn người yêu rồi dùng dao tự đâm vào bụng mình để tự sát.

Top