Hà Nội
23°C / 22-25°C

Không phải lúc nào cũng “hình sự hóa” khuyết điểm của học sinh

Thứ sáu, 09:27 23/01/2015 | Xã hội

GiadinhNet - Sau sự việc Trường THPT dân lập Phạm Ngũ Lão (TPHCM) ra quyết định đình chỉ học tập một nữ sinh lớp 11 vì bỏ biểu diễn văn nghệ, nhiều nhà quản lý, chuyên gia giáo dục cho rằng, nhà trường cần đề cao tính nhân văn, khuyên dạy học sinh mỗi khi mắc lỗi...

 

Quyết định đình chỉ của Trường THPT dân lập Phạm Ngũ Lão đối với nữ sinh Nguyễn Thị Tuyết Linh. 	Ảnh: TL
Quyết định đình chỉ của Trường THPT dân lập Phạm Ngũ Lão đối với nữ sinh Nguyễn Thị Tuyết Linh. Ảnh: TL

 

Làm căng thẳng một sự việc nhỏ

Quyết định đình chỉ học tập, cùng với đó là thu hồi giấy khen, xếp loại hạnh kiểm yếu học kỳ I đối với học sinh Nguyễn Thị Tuyết Linh, lớp 11A1 của Trường THPT Dân lập Phạm Ngũ Lão (quận Gò Vấp, TPHCM) với lý do tự ý bỏ biểu diễn văn nghệ đã khiến dư luận hết sức bất bình và cho rằng mức kỷ luật như vậy là rất nặng. Một số nhà quản lý giáo dục cũng ngạc nhiên trước việc làm của Trường THPT dân lập Phạm Ngũ Lão.

Sau sự việc xảy ra tại Trường THPT dân lập Phạm Ngũ Lão, Nhà giáo Ưu tú Đặng Đình Đại (Hiệu trưởng Trường THPT Wellspring - Mùa Xuân, Hà Nội) cho rằng, lỗi của nữ sinh xét cho cùng cũng là lỗi nhẹ, chưa đến mức phải đình chỉ học tập. Tuy nhiên, trong sự việc này, nhà trường đã có khá nhiều sai sót, không chỉ gây bức xúc cho học sinh và gia đình học sinh mà còn tạo dư luận trong xã hội. Trường hợp này, nếu nữ sinh đó khiếu nại lên Sở GD&ĐT TPHCM, nhà trường phải nhận học sinh học trở lại, hủy quyết định và nhận khuyết điểm với Sở.

Cũng theo thầy giáo Đặng Đình Đại, cách giải thích của nhà trường cho rằng việc ra quyết định này chỉ nhằm răn đe học sinh là thiếu thuyết phục, chưa đúng. Đã là một trường học, ra văn bản có chữ ký, con dấu hẳn hoi và ban hành tới gia đình học sinh thì đó không thể là chuyện đùa được. Nhà trường làm như thế là chưa phù hợp với môi trường sư phạm. Nếu như “dọa mồm” có thể “lời nói gió bay”, nhưng đã là văn bản thì phải có tính hiệu lực, nghiêm túc. Chưa kể, nếu đã ra văn bản hành chính mà lại không thực hiện thì học sinh sẽ coi thường trước những quyết định ban ra của nhà trường.

“Cách làm của Trường THPT dân lập Phạm Ngũ Lão như vậy là áp đặt, gây căng thẳng, bức bối và ảnh hưởng không tốt tới tâm sinh lý của học sinh. Nhà trường đã không nghĩ đến học sinh mà chỉ thể hiện sự bực tức sau sự việc nữ sinh đó bỏ biểu diễn tiết mục của nhà trường. Tôi thấy, hầu hết các trường dân lập luôn khó khăn trong việc tuyển sinh. Trong khi ấy, Trường THPT dân lập Phạm Ngũ Lão có được một học sinh ngoan, học khá và có năng khiếu như vậy thì là điều đáng mừng, đáng quý lắm chứ. Đằng này, nhà trường lại làm căng thẳng từ một sự việc nhỏ”, thầy giáo Đặng Đình Đại nhận xét thêm.

Giáo dục cần tính mềm dẻo

Theo Nhà giáo Ưu tú Đặng Đình Đại, qua sự việc trên, nhà trường cần nhìn học sinh với con mắt gần gũi, thay vì dồn sự bức tức vào chuyện học sinh “chống lệnh”. Nhà trường đã biết nữ sinh đó bỏ buổi biểu diễn văn nghệ thì cần trao đổi lại với em, nếu không thì tìm người thay thế. Ngoài ra, nhà trường cần hỏi rõ lý do, khuyên em học sinh lựa chọn việc nào quan trọng hơn, phân tích giả thuyết nếu em học sinh ấy không tham gia thì buổi biểu diễn vẫn thành công... “Không phải cái gì cũng đòi kỷ luật, đình chỉ học tập học sinh ngay được. Cần giúp các em nhận thức, rút kinh nghiệm cho những lần sau”, thầy giáo Đặng Đình Đại nói.

Nổi tiếng “mát tay” đối với những học sinh yếu kém, TS Nguyễn Tùng Lâm – Hiệu trưởng Trường THPT dân lập Đinh Tiên Hoàng (Hà Nội) chia sẻ: “Ở độ tuổi học sinh THPT, các em dễ bị những thương tổn, ảnh hưởng đến tâm lý. Do đó, trường tôi coi học sinh hư là các em có cá tính. Giáo dục học sinh mà không biết trân trọng các em là không đúng với nguyên tắc sư phạm. Giáo dục cần tính mềm dẻo, chuyện kỷ luật học sinh vẫn cần phải áp dụng, song mục đích chính là giúp các em thức tỉnh, trở thành học sinh tốt. Tránh làm tổn thương, dẫn đến hành động dại dột của học sinh”.

Bàn về vấn đề này, PGS Văn Như Cương cho rằng, mục đích của nhà trường là giáo dục học sinh và hình thức kỷ luật cũng là một phương pháp giáo dục cần thiết. Tuy nhiên, cần tránh làm ảnh hưởng tới tâm lý của học trò. PGS Văn Như Cương cho biết: “Quan điểm giáo dục của trường (Phạm Ngũ lão) như vậy sẽ không có hiệu quả. Học sinh sẽ thiếu tôn trọng các quyết định xử phạt của nhà trường. Khi ban hành kỷ luật, cần để học sinh và gia đình nắm rõ, tránh những thắc mắc, khiếu nại tạo căng thẳng và hệ quả”.

Theo các chuyên gia tâm lý, áp dụng hình thức kỷ luật học sinh khi mắc khuyết điểm cũng cần có sự mềm dẻo, linh hoạt, dựa trên các quy định của ngành, song vẫn cần nắm bắt nguyên nhân, lý do của học sinh. Giúp học sinh tiến bộ, sửa chữa khuyết điểm mới là điều quan trọng. Thời gian qua, đã có nhiều vụ việc thí sinh vì xấu hổ, lo sợ trước các kỷ luật của nhà trường mà nảy sinh ý nghĩ bỏ nhà ra đi, thậm chí tự tử… Để tránh những sự việc đáng tiếc, nhà trường, gia đình cần phối hợp chặt chẽ trong nắm bắt tâm lý, giáo dục và giúp đỡ học sinh nếu không may mắc khuyết điểm.

 

Ngày 20/1, cộng đồng mạng được phen sửng sốt trước một quyết định đình chỉ học “có một không hai” của Trường THPT dân lập Phạm Ngũ Lão (quận Gò Vấp, TPHCM) đối với nữ sinh Nguyễn Thị Tuyết Linh, lớp 11A1 của trường với lý do: “Tự ý bỏ biểu diễn văn nghệ ngày sơ kết học kỳ 1 (năm học 2014-2015) mặc dù cô Hiệu trưởng đã gọi lên phân tích”. Kèm theo quyết định này là buộc nữ sinh Nguyễn Thị Tuyết Linh phải trả lại giấy khen danh hiệu Học sinh Tiên tiến của học kỳ I và bị xếp hạnh kiểm yếu học kỳ I. Tuy nhiên, trong sáng 21/1, gia đình nữ sinh Nguyễn Thị Tuyết Linh đã đến trường, làm việc với lãnh đạo nhà trường về vấn đề này. Hiện, nữ sinh Nguyễn Thị Tuyết Linh vẫn đi học bình thường và đã được nhà trường yêu cầu viết bản kiểm điểm, cam kết không tái phạm những khuyết điểm vừa xảy ra.

Quang Huy

 

Bình luận
Xem thêm bình luận
Ý kiến của bạn
Thủ đoạn 'gọi vốn' bất động sản của siêu lừa đất Cảng

Thủ đoạn 'gọi vốn' bất động sản của siêu lừa đất Cảng

Pháp luật - 6 giờ trước

GĐXH - Để lừa các nhà đầu tư chuyển tiền, Hòa đã đưa các thông tin gian dối về việc Công ty TNHH Pros Land có hợp tác với các chủ dự án lớn, mua được các suất bất động sản với giá ưu đãi, suất đối ngoại. Đây chính là cái bẫy khiến gần 40 nạn nhân bị lừa.

Tài xế ô tô đạp nhầm chân ga, húc đổ trụ bơm xăng cùng nhiều xe máy

Tài xế ô tô đạp nhầm chân ga, húc đổ trụ bơm xăng cùng nhiều xe máy

Đời sống - 6 giờ trước

Đổ xăng xong, tài xế H. lái xe đi nhưng đạp nhầm chân ga dẫn đến chiếc xe mất kiểm soát, gây tai nạn liên hoàn.

Vụ nam sinh lớp 6 đọc, viết chưa thạo: Rà soát học sinh toàn huyện

Vụ nam sinh lớp 6 đọc, viết chưa thạo: Rà soát học sinh toàn huyện

Giáo dục - 6 giờ trước

Sau khi một học sinh lớp 6 đọc, viết chưa thạo được phát hiện, Phòng GD-ĐT huyện Minh hoá đã chỉ đạo các trường tiểu học, THCS rà soát chất lượng học sinh yếu kém.

Hà Nội: Xót xa hàng loạt cây xanh bị tỉa trơ trụi

Hà Nội: Xót xa hàng loạt cây xanh bị tỉa trơ trụi

Đời sống - 8 giờ trước

GĐXH - Hàng loạt cây xanh ở ngõ 86 và 15 phố Duy Tân (phường Dịch Vọng Hậu, quận Cầu Giấy, Hà Nội) bị cắt trụi cành lá dù thời điểm này chuẩn bị bước vào nắng nóng đỉnh điểm, khiến người dân tiếc nuối.

Chiêu trò 'hút' hàng nghìn tỷ đồng của Công ty Tâm Lộc Phát

Chiêu trò 'hút' hàng nghìn tỷ đồng của Công ty Tâm Lộc Phát

Pháp luật - 8 giờ trước

GĐXH - Chỉ trong một thời gian ngắn, Tâm Lộc Phát từ một công ty "bé xíu" bỗng nhiên "nổi đình, nổi đám" trên khắp các trang mạng xã hội bởi khả năng thu hút các nhà đầu tư trong việc huy động vốn...

Án mạng đau thương ở Lai Châu: Dùng dao sát hại mẹ con của người tình

Án mạng đau thương ở Lai Châu: Dùng dao sát hại mẹ con của người tình

Pháp luật - 8 giờ trước

GĐXH - Cho rằng mẹ người tình ngăn cấm chuyện tình cảm, Hồ đã dùng dao sát hại người phụ nữ này. Trong cơn say máu, Hồ sát luôn người yêu rồi dùng dao tự đâm vào bụng mình để tự sát.

Nhiều nạn nhân sập bẫy lừa đảo của kẻ môi giới bất động sản

Nhiều nạn nhân sập bẫy lừa đảo của kẻ môi giới bất động sản

Pháp luật - 8 giờ trước

GĐXH - Với thủ đoạn đưa thông tin gian dối cho rằng, bản thân đang đầu tư đất thuộc các dự án tại tỉnh Quảng Ninh và Thanh Hóa, đối tượng đề nghị các cá nhân góp vốn chung tiền mua đất. Tiếp đó, Hà yêu cầu các nạn nhân đưa tiền để chi phí tách thửa, sang tên...

Gió mùa Đông Bắc sắp tràn xuống miền Bắc sau chuỗi ngày nắng nóng đỉnh điểm

Gió mùa Đông Bắc sắp tràn xuống miền Bắc sau chuỗi ngày nắng nóng đỉnh điểm

Thời sự - 8 giờ trước

GĐXH - Theo dự báo thời tiết, sau kỳ nghỉ lễ 30/4, Bắc Bộ đón khối không khí lạnh yếu từ lục địa Trung Quốc di chuyển xuống. Thời tiết sẽ có sự thay đổi, trời có mưa sau chuỗi ngày nắng nóng.

Người dân hối hả về quê nghỉ lễ 30/4 - 1/5, bến xe, phố phường Hà Nội bắt đầu đông đúc

Người dân hối hả về quê nghỉ lễ 30/4 - 1/5, bến xe, phố phường Hà Nội bắt đầu đông đúc

Đời sống - 10 giờ trước

GĐXH - Ngay từ đầu giờ chiều 26/4 (ngày làm việc cuối cùng trước kỳ nghỉ lễ 30/4 - 1/5), các bến xe, tuyến đường cửa ngõ trên địa bàn Hà Nội đã bắt đầu đông đúc, người dân hối hả "khăn gói" lên đường về quê.

Phát hiện vật thể nghi là người trong đám cháy nhà xưởng, nơi 2 phóng viên tố bị hành hung

Phát hiện vật thể nghi là người trong đám cháy nhà xưởng, nơi 2 phóng viên tố bị hành hung

Pháp luật - 10 giờ trước

GĐXH - Theo lãnh đạo xã Ngũ Hiệp, huyện Thanh Trì, trong quá trình khám nghiệm hiện trường vụ cháy nhà xưởng, lực lượng chức năng phát hiện một vật thể đã than hoá, nghi là người. Hiện địa phương đang chờ thông tin kết luận từ cơ quan pháp y.

Top