Hà Nội
23°C / 22-25°C

Học sinh trường THPT Trần Nguyên Hãn được chuyên gia dạy cách trang điểm, thắt caratvat và đánh giày

Thứ hai, 07:23 16/10/2017 | Xã hội

GiadinhNet - Với mong muốn giúp học sinh phát triển toàn diện, trang bị một nền tảng kiến thức vững vàng, phương pháp học tập khoa học..., trường THPT Trần Nguyên Hãn đã tổ chức các hoạt động trải nghiệm thực tế cho các em.

Chiều 14/10, tại sân trường THPT Trần Nguyên Hãn (quận Lê Chân, Hải Phòng), nhiều hoạt động bổ ích nâng cao kỹ năng sống và phát triển bản thân cho học sinh trong trường đã diễn ra.

Trong khuôn khổ hoạt động thực tế, các em học sinh được chuyên gia chỉ dẫn phương pháp trang điểm, thắt caravat, chăm sóc da ở tuổi dậy thì hay đánh giày như thế nào ?

Bên cạnh đó, các em học sinh được Thạc sĩ Nguyễn Thị Minh Ngọc – Chuyên gia giáo dục Microsoft chia sẻ cách thiết lập tư duy tích cực. Trong khoảng thời gian 45 phút, tất cả các em học sinh được trải nghiệm, tư duy thông qua bài kiểm tra nhanh về thuyết đa trí tuệ. Kết thúc bài thi, ai nấy đều khá bất ngờ khi phát hiện trí thông minh của bản thân.


Các em học sinh tham gia bài test nhanh về thuyết đa trí tuệ ngay tại buổi tập huấn. Ảnh: TG

Các em học sinh tham gia bài test nhanh về thuyết đa trí tuệ ngay tại buổi tập huấn. Ảnh: TG

Cũng theo cô Ngọc, để xây dựng và hình thành tư duy tích cực, bước đầu các bạn học sinh cần xác định rõ ràng mục tiêu ngắn hạn và dài hạn.

Một mục tiêu thông minh sẽ hội tụ đầy đủ 5 yếu tố: cụ thể dễ hiểu, đo lường được, vừa sức, thực tế, có thời hạn. Tiếp theo đó là đến bước hành động và tùy theo khả năng của mỗi người thì hành động cũng sẽ khác nhau.

Tuy nhiên, điều quan trọng là bản thân mỗi cá nhân cần phải có sự cố gắng và nỗ lực, phấn đấu hết mình để biến ước mơ thành hiện thực.


Các em học sinh háo hức nhận quà sau bài kiểm tra từ Thạc sĩ Nguyễn Thị Minh Ngọc.

Các em học sinh háo hức nhận quà sau bài kiểm tra từ Thạc sĩ Nguyễn Thị Minh Ngọc.

Trong thời kỳ hội nhập và phát triển nhanh chóng như hiện nay, bản thân mỗi người phải học cách tự chủ, sáng tạo và linh hoạt khi nhìn nhận sự việc, vấn đề. Để làm được điều này, các em học sinh cần có một tư duy nhạy bén, một cái nhìn sâu, đa chiều và một vốn kiến thức đầy đủ.

Chia sẻ cảm xúc về buổi tập huấn, em Nguyễn Ngọc Lan Nhi (học sinh lớp 10C9) cho biết: “Đây là lần đầu tiên em được dự một buổi hoạt động ý nghĩa như vậy. Thông qua buổi tập huấn, em thấy bản thân mình học hỏi được rất nhiều điều bổ ích.

Từ những kỹ năng “nhỏ” nhưng rất quan trọng và cần thiết trong cuộc sống đến cách hình thành tư duy nhìn nhận cuộc sống và quan sát thế giới xung quanh qua nhiều lăng kính khác nhau. Em cảm ơn các thầy cô trường Trần Nguyên Hãn đã tổ chức cho chúng em một buổi tập huấn không những đặc biệt mà còn rất bổ ích”.


Hơn 1000 phụ huynh tham gia buổi trò chuyện, chia sẻ về chủ đề xây dựng kỹ năng sống cho con.

Hơn 1000 phụ huynh tham gia buổi trò chuyện, chia sẻ về chủ đề xây dựng kỹ năng sống cho con.

Cùng ngày, nhà trường đã dành riêng 1 buổi chia sẻ những kỹ năng, phương pháp đồng hành cùng con đối với các bậc phụ huynh. Với chủ đề “xây dựng giá trị sống cho con”, buổi nói chuyện thu hút hơn 1.000 bậc phụ huynh tham gia. Qua đây, các bậc cha mẹ đã rút ra những kinh nghiệm, kiến thức bổ ích trong việc dạy và giáo dục con cái.

Tham dự buổi chia sẻ, chị Ngô Thị Thu Hà – phụ huynh lớp 11B5 không nén được xúc động: “Trước đây vì bận công việc nên tôi cũng không có nhiều thời gian tâm sự, trò chuyện cùng con. Bố mẹ nào cũng đều đặt kỳ vọng, mong con mình sẽ thành đạt.

Tuy nhiên, từ sự mong muốn đó mà tôi thường hay áp đặt con cái, không lắng nghe hết suy nghĩ của con. Tôi nhận thấy mình cần thay đổi cả trong suy nghĩ và hành động để có cách nuôi dạy con cho phù hợp. Cảm ơn thầy cô trường THPT Trần Nguyên Hãn đã giúp các bậc phụ huynh có một buổi giao lưu thật ý nghĩa”.

Khánh Hòa

Khánh Hòa/VP Đông Bắc
Bình luận
Xem thêm bình luận
Ý kiến của bạn
Phát hiện thi thể nữ giới trên sofa tại căn hộ chung cư Hà Nội

Phát hiện thi thể nữ giới trên sofa tại căn hộ chung cư Hà Nội

Thời sự - 1 giờ trước

Chiều 26/4, ban quản lý tòa nhà ở phường Tây Mỗ, Nam Từ Liêm, Hà Nội, cùng lực lượng chức năng phát hiện thi thể một nữ giới nằm tại ghế sofa. Tình trạng của tử thi này đã "khô".

Chật vật rời Thủ đô: Về trước nửa ngày vẫn bị nhồi trên xe gần trăm người

Chật vật rời Thủ đô: Về trước nửa ngày vẫn bị nhồi trên xe gần trăm người

Xã hội - 2 giờ trước

"Đông khủng khiếp. Xe giường nằm nhưng trên xe phải chứa gần 100 người", chị Ngọc Mai (ở Bỉm Sơn, Thanh Hóa) chưa hết bàng hoàng khi nhắc về chuyến xe bão táp về quê chiều 26/4.

Vụ cá chết hàng loạt ở khe Rào Trường: Xử phạt chủ trang trại heo 155 triệu đồng vì gây ô nhiễm môi trường

Vụ cá chết hàng loạt ở khe Rào Trường: Xử phạt chủ trang trại heo 155 triệu đồng vì gây ô nhiễm môi trường

Đời sống - 3 giờ trước

GĐXH - Ông Phạm Ngọc Lợi, chủ trại heo công nghệ cao tại thôn Rào Trường, xã Vĩnh Hà, huyện Vĩnh Linh (Quảng Trị) vừa bị xử phạt 155 triệu đồng do xả thải gây ra sự cố môi trường.

Tin sáng 27/4: Giá vé máy bay Hà Nội - TPHCM giảm mạnh; Chỉ đạo của phòng GD-ĐT huyện vụ nam sinh lớp 6 đọc, viết chưa thạo

Tin sáng 27/4: Giá vé máy bay Hà Nội - TPHCM giảm mạnh; Chỉ đạo của phòng GD-ĐT huyện vụ nam sinh lớp 6 đọc, viết chưa thạo

Đời sống - 3 giờ trước

GĐXH - Các hãng hàng không tăng cường chuyến bay khiến giá vé máy bay chặng Hà Nội - TPHCM bắt đầu 'hạ nhiệt'; Sau sự việc học sinh lớp 6 đọc viết chưa thạo, phòng GD-ĐT huyện Minh Hóa đã yêu cầu trường tiểu học báo cáo kết quả học tập của học sinh này từ lớp 1 đến lớp 5...

Thủ đoạn 'gọi vốn' bất động sản của siêu lừa đất Cảng

Thủ đoạn 'gọi vốn' bất động sản của siêu lừa đất Cảng

Pháp luật - 13 giờ trước

GĐXH - Để lừa các nhà đầu tư chuyển tiền, Hòa đã đưa các thông tin gian dối về việc Công ty TNHH Pros Land có hợp tác với các chủ dự án lớn, mua được các suất bất động sản với giá ưu đãi, suất đối ngoại. Đây chính là cái bẫy khiến gần 40 nạn nhân bị lừa.

Tài xế ô tô đạp nhầm chân ga, húc đổ trụ bơm xăng cùng nhiều xe máy

Tài xế ô tô đạp nhầm chân ga, húc đổ trụ bơm xăng cùng nhiều xe máy

Đời sống - 13 giờ trước

Đổ xăng xong, tài xế H. lái xe đi nhưng đạp nhầm chân ga dẫn đến chiếc xe mất kiểm soát, gây tai nạn liên hoàn.

Vụ nam sinh lớp 6 đọc, viết chưa thạo: Rà soát học sinh toàn huyện

Vụ nam sinh lớp 6 đọc, viết chưa thạo: Rà soát học sinh toàn huyện

Giáo dục - 13 giờ trước

Sau khi một học sinh lớp 6 đọc, viết chưa thạo được phát hiện, Phòng GD-ĐT huyện Minh hoá đã chỉ đạo các trường tiểu học, THCS rà soát chất lượng học sinh yếu kém.

Hà Nội: Xót xa hàng loạt cây xanh bị tỉa trơ trụi

Hà Nội: Xót xa hàng loạt cây xanh bị tỉa trơ trụi

Đời sống - 15 giờ trước

GĐXH - Hàng loạt cây xanh ở ngõ 86 và 15 phố Duy Tân (phường Dịch Vọng Hậu, quận Cầu Giấy, Hà Nội) bị cắt trụi cành lá dù thời điểm này chuẩn bị bước vào nắng nóng đỉnh điểm, khiến người dân tiếc nuối.

Chiêu trò 'hút' hàng nghìn tỷ đồng của Công ty Tâm Lộc Phát

Chiêu trò 'hút' hàng nghìn tỷ đồng của Công ty Tâm Lộc Phát

Pháp luật - 15 giờ trước

GĐXH - Chỉ trong một thời gian ngắn, Tâm Lộc Phát từ một công ty "bé xíu" bỗng nhiên "nổi đình, nổi đám" trên khắp các trang mạng xã hội bởi khả năng thu hút các nhà đầu tư trong việc huy động vốn...

Án mạng đau thương ở Lai Châu: Dùng dao sát hại mẹ con của người tình

Án mạng đau thương ở Lai Châu: Dùng dao sát hại mẹ con của người tình

Pháp luật - 15 giờ trước

GĐXH - Cho rằng mẹ người tình ngăn cấm chuyện tình cảm, Hồ đã dùng dao sát hại người phụ nữ này. Trong cơn say máu, Hồ sát luôn người yêu rồi dùng dao tự đâm vào bụng mình để tự sát.

Top