Hà Nội
23°C / 22-25°C

Học sinh THPT ở Hải Phòng nhập học giữa dịch COVID-19 thế nào?

Thứ năm, 18:33 13/08/2020 | Xã hội

GiadinhNet - Nhằm đảm bảo công tác phòng, chống dịch COVID-19 trong những ngày nhập học, một số trường THPT trên địa bàn Hải Phòng đã sáng tạo cách làm được phụ huynh khen ngợi.

Sáng 13/8, các trường THPT công lập tại Hải Phòng chính thức triển khai tiếp nhận hồ sơ nhập học cho học sinh khối 10. Theo thông báo ngày 12/08 của Sở GD&ĐT, thời gian tiếp nhận hồ sơ học sinh trúng tuyển (lần 1) sẽ kéo dài từ lúc công bố điểm chuẩn đến 17h ngày 17/8.

Học sinh THPT ở Hải Phòng nhập học giữa dịch COVID-19 thế nào? - Ảnh 1.

Phụ huynh, học sinh đang tra danh sách lấy số thứ tự vào làm thủ tục

Công tác tiếp nhận hồ sơ tại các trường THPT ở Hải Phòng đã bắt đầu triển khai. Để nhằm giãn cách, hạn chế tiếp xúc đông người giữa dịch COVID-19, một số trường THPT đã bố trí nhiều phòng làm thủ tục cùng lúc (khác với mọi năm chỉ cần 1-2 phòng), phân sĩ số cho mỗi phòng theo sơ đồ phân luồng từ ngoài cổng.

Học sinh THPT ở Hải Phòng nhập học giữa dịch COVID-19 thế nào? - Ảnh 2.

Trường THPT Lê Hồng Phong xây dựng kế hoạch chu đáo đón học sinh nhập học

Tại trường THPT Lê Hồng Phong (quận Hồng Bàng, Hải Phòng) ngay chiều12/8, công tác chuẩn bị đón học sinh và phụ huynh đến làm thủ tục đã được triển khai chu đáo, bài bản.

Học sinh THPT ở Hải Phòng nhập học giữa dịch COVID-19 thế nào? - Ảnh 3.

Thầy cô, cán bộ nhà trường nhắc nhở phụ huynh đeo khẩu trang khi vào trường

Ngay từ ngoài cổng, nhà trường đã bố trí 2 -3 giáo viên đo thân nhiệt và hướng dẫn sát khuẩn tay, đeo khẩu trang. Lực lượng học sinh tình nguyện cũng tích cực hướng dẫn sơ đồ và tìm SBD của học sinh cho phụ huynh đến đúng số phòng làm thủ tục.

Học sinh THPT ở Hải Phòng nhập học giữa dịch COVID-19 thế nào? - Ảnh 4.

Học sinh tình nguyện trường THPT Lê Hồng Phong phụ huynh vào làm thủ tục

Học sinh THPT ở Hải Phòng nhập học giữa dịch COVID-19 thế nào? - Ảnh 5.

và giúp đỡ tân học sinh mang sách vở ra xe

Mỗi phòng, nhà trường bố trí 3 khu vực tiếp nhận làm thủ tục cho phụ huynh, học sinh, đảm bảo giãn cách tối thiểu 1m.

Học sinh THPT ở Hải Phòng nhập học giữa dịch COVID-19 thế nào? - Ảnh 6.

Mọi phụ huynh, học sinh, khách mời đều phải đo thân nhiệt ngay ngoài cổng

Học sinh THPT ở Hải Phòng nhập học giữa dịch COVID-19 thế nào? - Ảnh 7.
Học sinh THPT ở Hải Phòng nhập học giữa dịch COVID-19 thế nào? - Ảnh 8.
Học sinh THPT ở Hải Phòng nhập học giữa dịch COVID-19 thế nào? - Ảnh 9.

Phụ huynh không quên sát khuẩn tay khi vào trường

Ông Đỗ Hoàng - phụ huynh đến làm thủ tục nhập học cho con cho biết: "Trái với suy nghĩ của tôi ngày nhập học sẽ bị ùn tắc, cách bố trí phòng giãn cách như thế này sẽ giúp mọi người cảm thấy yên tâm khi đến làm thủ tục giữa dịch COVID-19. Ấn tượng nữa, mỗi người đến lại được tặng miễn phí bộ hồ sơ".

Học sinh THPT ở Hải Phòng nhập học giữa dịch COVID-19 thế nào? - Ảnh 10.
Học sinh THPT ở Hải Phòng nhập học giữa dịch COVID-19 thế nào? - Ảnh 11.
Học sinh THPT ở Hải Phòng nhập học giữa dịch COVID-19 thế nào? - Ảnh 12.

Trường THPT Lê Hồng Phong bố trí 6 phòng tiếp nhận hồ sơ

Học sinh THPT ở Hải Phòng nhập học giữa dịch COVID-19 thế nào? - Ảnh 13.

Khoảng cách trong phòng làm thủ tục được bố trí giãn cách

Học sinh THPT ở Hải Phòng nhập học giữa dịch COVID-19 thế nào? - Ảnh 14.

Phụ huynh ngồi giãn cách tại khu vực chờ tới lượt làm thủ tục

Nhằm hạn chế tiếp xúc đông người trong những ngày làm thủ tục nhập học, trường THPT Trần Nguyên Hãn (quận Lê Chân, Hải Phòng) đã thông báo tới các phụ huynh thời gian tiếp nhận hồ sơ theo số thứ tự và hướng dẫn thực hiện quy trình phòng chống dịch khi đến trường.

Học sinh THPT ở Hải Phòng nhập học giữa dịch COVID-19 thế nào? - Ảnh 15.

Học sinh tình nguyện của trường Trần Nguyên Hãn đo thân nhiệt cho khách

Học sinh THPT ở Hải Phòng nhập học giữa dịch COVID-19 thế nào? - Ảnh 16.

Phụ huynh ngồi đợi tại sảnh chờ tới lượt

Học sinh THPT ở Hải Phòng nhập học giữa dịch COVID-19 thế nào? - Ảnh 17.

Nhà trường bố trí các bàn làm thủ tục và chia sĩ số học sinh đến theo ngày

Ngoài ra, mỗi học sinh khi đến sẽ thực hiện tại phòng máy của trường bài khảo sát về ngôi trường mình chuẩn bị vào học. Theo đó, những ý kiến và đánh giá của học sinh sẽ giúp nhà trường xem xét, chọn lọc để điều chỉnh cho phù hợp.

Học sinh THPT ở Hải Phòng nhập học giữa dịch COVID-19 thế nào? - Ảnh 18.
Học sinh THPT ở Hải Phòng nhập học giữa dịch COVID-19 thế nào? - Ảnh 19.

Tân học sinh THPT Trần Nguyên Hãn làm bài khảo sát đánh giá về nhà trường

Tại trường THPT Lê Quý Đôn (quận Hải An, Hải Phòng), nhà trường đã bố trí các phòng chuyên môn làm nơi tiếp nhận hồ sơ nhập học. Mọi công tác đảm bảo an toàn tối đa cho phòng chống dịch COVID-19 được nhà trường chuẩn bị chu đáo.

Học sinh THPT ở Hải Phòng nhập học giữa dịch COVID-19 thế nào? - Ảnh 20.
Học sinh THPT ở Hải Phòng nhập học giữa dịch COVID-19 thế nào? - Ảnh 21.
Học sinh THPT ở Hải Phòng nhập học giữa dịch COVID-19 thế nào? - Ảnh 22.

Phụ huynh đến phải tuân thủ các quy trình phòng chống dịch trước khi làm thủ tục

Theo thông báo của Sở GD&ĐT Hải Phòng, từ sau 17h ngày 17/08/2020, nếu học sinh nào không đến làm thủ tục sẽ bị gạch tên khỏi danh sách trúng tuyển.

Minh Lý

Minh Lý
Bình luận
Xem thêm bình luận
Ý kiến của bạn
Phát hiện thi thể nữ giới trên sofa tại căn hộ chung cư Hà Nội

Phát hiện thi thể nữ giới trên sofa tại căn hộ chung cư Hà Nội

Thời sự - 1 giờ trước

Chiều 26/4, ban quản lý tòa nhà ở phường Tây Mỗ, Nam Từ Liêm, Hà Nội, cùng lực lượng chức năng phát hiện thi thể một nữ giới nằm tại ghế sofa. Tình trạng của tử thi này đã "khô".

Chật vật rời Thủ đô: Về trước nửa ngày vẫn bị nhồi trên xe gần trăm người

Chật vật rời Thủ đô: Về trước nửa ngày vẫn bị nhồi trên xe gần trăm người

Xã hội - 1 giờ trước

"Đông khủng khiếp. Xe giường nằm nhưng trên xe phải chứa gần 100 người", chị Ngọc Mai (ở Bỉm Sơn, Thanh Hóa) chưa hết bàng hoàng khi nhắc về chuyến xe bão táp về quê chiều 26/4.

Vụ cá chết hàng loạt ở khe Rào Trường: Xử phạt chủ trang trại heo 155 triệu đồng vì gây ô nhiễm môi trường

Vụ cá chết hàng loạt ở khe Rào Trường: Xử phạt chủ trang trại heo 155 triệu đồng vì gây ô nhiễm môi trường

Đời sống - 2 giờ trước

GĐXH - Ông Phạm Ngọc Lợi, chủ trại heo công nghệ cao tại thôn Rào Trường, xã Vĩnh Hà, huyện Vĩnh Linh (Quảng Trị) vừa bị xử phạt 155 triệu đồng do xả thải gây ra sự cố môi trường.

Tin sáng 27/4: Giá vé máy bay Hà Nội - TPHCM giảm mạnh; Chỉ đạo của phòng GD-ĐT huyện vụ nam sinh lớp 6 đọc, viết chưa thạo

Tin sáng 27/4: Giá vé máy bay Hà Nội - TPHCM giảm mạnh; Chỉ đạo của phòng GD-ĐT huyện vụ nam sinh lớp 6 đọc, viết chưa thạo

Đời sống - 2 giờ trước

GĐXH - Các hãng hàng không tăng cường chuyến bay khiến giá vé máy bay chặng Hà Nội - TPHCM bắt đầu 'hạ nhiệt'; Sau sự việc học sinh lớp 6 đọc viết chưa thạo, phòng GD-ĐT huyện Minh Hóa đã yêu cầu trường tiểu học báo cáo kết quả học tập của học sinh này từ lớp 1 đến lớp 5...

Thủ đoạn 'gọi vốn' bất động sản của siêu lừa đất Cảng

Thủ đoạn 'gọi vốn' bất động sản của siêu lừa đất Cảng

Pháp luật - 13 giờ trước

GĐXH - Để lừa các nhà đầu tư chuyển tiền, Hòa đã đưa các thông tin gian dối về việc Công ty TNHH Pros Land có hợp tác với các chủ dự án lớn, mua được các suất bất động sản với giá ưu đãi, suất đối ngoại. Đây chính là cái bẫy khiến gần 40 nạn nhân bị lừa.

Tài xế ô tô đạp nhầm chân ga, húc đổ trụ bơm xăng cùng nhiều xe máy

Tài xế ô tô đạp nhầm chân ga, húc đổ trụ bơm xăng cùng nhiều xe máy

Đời sống - 13 giờ trước

Đổ xăng xong, tài xế H. lái xe đi nhưng đạp nhầm chân ga dẫn đến chiếc xe mất kiểm soát, gây tai nạn liên hoàn.

Vụ nam sinh lớp 6 đọc, viết chưa thạo: Rà soát học sinh toàn huyện

Vụ nam sinh lớp 6 đọc, viết chưa thạo: Rà soát học sinh toàn huyện

Giáo dục - 13 giờ trước

Sau khi một học sinh lớp 6 đọc, viết chưa thạo được phát hiện, Phòng GD-ĐT huyện Minh hoá đã chỉ đạo các trường tiểu học, THCS rà soát chất lượng học sinh yếu kém.

Hà Nội: Xót xa hàng loạt cây xanh bị tỉa trơ trụi

Hà Nội: Xót xa hàng loạt cây xanh bị tỉa trơ trụi

Đời sống - 14 giờ trước

GĐXH - Hàng loạt cây xanh ở ngõ 86 và 15 phố Duy Tân (phường Dịch Vọng Hậu, quận Cầu Giấy, Hà Nội) bị cắt trụi cành lá dù thời điểm này chuẩn bị bước vào nắng nóng đỉnh điểm, khiến người dân tiếc nuối.

Chiêu trò 'hút' hàng nghìn tỷ đồng của Công ty Tâm Lộc Phát

Chiêu trò 'hút' hàng nghìn tỷ đồng của Công ty Tâm Lộc Phát

Pháp luật - 15 giờ trước

GĐXH - Chỉ trong một thời gian ngắn, Tâm Lộc Phát từ một công ty "bé xíu" bỗng nhiên "nổi đình, nổi đám" trên khắp các trang mạng xã hội bởi khả năng thu hút các nhà đầu tư trong việc huy động vốn...

Án mạng đau thương ở Lai Châu: Dùng dao sát hại mẹ con của người tình

Án mạng đau thương ở Lai Châu: Dùng dao sát hại mẹ con của người tình

Pháp luật - 15 giờ trước

GĐXH - Cho rằng mẹ người tình ngăn cấm chuyện tình cảm, Hồ đã dùng dao sát hại người phụ nữ này. Trong cơn say máu, Hồ sát luôn người yêu rồi dùng dao tự đâm vào bụng mình để tự sát.

Top